Người dân Nghệ An thuận tiện khi làm các thủ tục đất đai không phụ thuộc địa giới hành chính

Các phường, xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai tiếp nhận, trả hồ sơ về thủ tục đất đai không phụ thuộc địa giới hành chính đã tạo điều kiện thuận lợi rất lớn cho người dân.
Rực rỡ cờ đỏ sao vàng trên quê hương cách mạng Nghệ An Gần 1 triệu học sinh Nghệ An dự khai giảng năm học mới Bắt giữ nhóm thiếu niên cầm kiếm, chạy xe tốc độ cao, quay clip câu view
Người dân Nghệ An thuận tiện khi làm các thủ tục đất đai không phụ thuộc địa giới hành chính
Việc triển khai thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai không phụ thuộc vào địa giới hành chính tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong việc tiếp cận và thực hiện dịch vụ công, giảm thiểu chi phí, thời gian đi lại.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ký quyết định ban hành danh mục 46 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi địa bàn tỉnh. Trong đó, có 32 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 14 thủ tục hành chính cấp xã. Việc triển khai nhằm tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong việc tiếp cận và thực hiện dịch vụ công, giảm thiểu chi phí, thời gian đi lại.

Trong 14 thủ tục hành chính đất đai cấp xã, nhiều thủ tục có số lượng lớn hồ sơ như: Xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 1/7/2004; đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với tổ chức đang sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài; giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã,...

Ông Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An cho biết, Sở được giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng, hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử, quy trình liên thông đối với từng thủ tục hành chính. Đồng thời, tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa các cấp, đặc biệt là cấp xã để bảo đảm tính thống nhất, hiệu quả trong tiếp nhận, xử lý và trả kết quả. UBND các xã, phường, thị trấn sẽ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân mà không phân biệt cấp chính quyền, địa giới hành chính nơi cư trú, nơi đặt trụ sở hoặc nơi cấp giấy tờ trước đó. Thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại nơi đã tiếp nhận hồ sơ, đúng thời hạn quy định, không yêu cầu người dân di chuyển đến nơi có thẩm quyền giải quyết.

Người dân Nghệ An thuận tiện khi làm các thủ tục đất đai không phụ thuộc địa giới hành chính
Trung tâm hành chính công phường Thành Vinh luôn đông kín người dân đến làm các thủ tục hành chính, trong đó rất nhiều hồ sơ về lĩnh vực đất đai

Tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, 2 tháng qua, Trung tâm phục vụ hành chính công luôn đông kín người dân đến làm các thủ tục hành chính. Trong đó, số lượng hồ sơ đất đai tiếp nhận và trả kết quả ở phường Thành Vinh chiếm khoảng 60% hồ sơ của thành phố Vinh cũ. Tiếp nhận số lượng hồ sơ về đất đai lớn nhưng trong đó, hồ sơ của công dân phường Thành Vinh chỉ chiếm khoảng 20%, còn lại là hồ sơ của công dân các phường khác. Hồ sơ đất đai chủ yếu về chuyển nhượng, thế chấp, cấp đổi.

Ông Nguyễn Văn Linh - Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công phường Thành Vinh cho biết, hai tháng qua, Trung tâm gần như quá tải trong việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ của người dân, trong đó có rất nhiều hồ sơ về lĩnh vực đất đai. Việc tiếp nhận hồ sở ở phường Thành Vinh đông là bởi thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Phường có cơ sở vật chất khang trang, rộng rãi, thoáng mát; máy móc, thiết bị đầy đủ, hiện đại; được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của tỉnh hỗ trợ nhiều người; phường trung tâm nên có nhiều dịch vụ công chứng, ngân hàng thuận lợi cho người dân về liên thông trong giao dịch, rút ngắn thời gian. Có nhiều người dân chấp nhận chờ đợi làm thủ tục ở phường Thành Vinh để hoàn thiện thủ tục chỉ trong một buổi hoặc một ngày, đỡ mất thời gian đi lại.

Người dân Nghệ An thuận tiện khi làm các thủ tục đất đai không phụ thuộc địa giới hành chính
Hồ sơ về đất đai luôn chiếm số lượng lớn

Anh Võ Văn Thọ, ở phường Cửa Lò chia sẻ: “Tôi ở khối Nghi Thu, phường Cửa Lò nhưng một tháng nay, khi làm thủ tục chuyển nhượng đất đai, tôi đều lên làm ở phường Thành Vinh, bởi tất cả quy trình liên thông, máy móc không bị lỗi, cán bộ làm việc nhanh, chuyên nghiệp. Bây giờ nhiều thủ tục hành chính không còn phụ thuộc vào địa giới hành chính, rất thuận tiện cho người dân trong việc lựa chọn nơi giao dịch, sắp xếp công việc, đảm bảo thời gian, thậm chí đảm bảo cả tính riêng tư khi làm các hồ sơ liên quan đến tài sản đất đai, không muốn nhiều người quen biết”.

Tại các xã ở các huyện cũ, nhiều người dân các xã lân cận vẫn đến các xã trung tâm để làm thủ tục hành chính về đất đai, bởi người dân đã quen với điểm giao dịch ngày trước của huyện và hiện nay Văn phòng đăng ký đất đai vẫn đóng ở đó.

Anh Hoàng Văn Thái, ở xã Văn Kiều, tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Tôi ở xã miền núi của huyện Nghi Lộc cũ, khi làm thủ tục chuyển nhượng đất đai, tôi xuống xã Nghi Lộc để làm hồ sơ. Bởi vì Văn phòng đăng ký đất đai đóng ở xã Nghi Lộc, nếu tôi nộp hồ sơ ở xã Văn Kiều thì xã cũng phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai nên để không chờ đợi lâu, tôi đến xã Nghi Lộc để làm cho nhanh. Tôi thấy bây giờ nhiều thủ tục hành chính làm ở xã nào cũng được, tiện đâu làm ở đó, rất thuận lợi cho người dân”.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành danh mục 205 thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên phạm vi toàn tỉnh. Người dân có thể thực hiện các thủ tục hành chính này tại tất cả 130 xã, phường trên địa bàn tỉnh, nơi thuận tiện nhất cho bản thân; không cần đến nơi cư trú hay địa bàn có thẩm quyền giải quyết như trước đây. Đây là bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính.
Mai Liễu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đưa diễn đàn công nghệ hòa vào không gian văn hóa hồ Gươm

Đưa diễn đàn công nghệ hòa vào không gian văn hóa hồ Gươm

Techfest Việt Nam 2025 lần đầu tiên đưa một diễn đàn công nghệ lớn hòa vào không gian văn hóa hồ Gươm, tạo nên “lễ hội công nghệ” mở cho mọi người dân Thủ đô. Với hơn 700 gian trưng bày của các tập đoàn, start-up và nhóm sáng tạo trẻ, sự kiện mang đến trải nghiệm trực tiếp về những công nghệ mới nhất. Đây cũng là dịp Hà Nội thử nghiệm các chính sách đột phá về đổi mới sáng tạo, kết nối đầu tư và thúc đẩy các sản phẩm trí tuệ đi vào cuộc sống.
Techfest 2025: Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân, động lực tăng trưởng mới

Techfest 2025: Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân, động lực tăng trưởng mới

Chiều 3/12, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức Họp báo Techfest Việt Nam 2025 với chủ đề “Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân - Động lực tăng trưởng mới”.
Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam diễn ra vào ngày 25/12

Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam diễn ra vào ngày 25/12

Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VII diễn ra vào ngày 25/12 tại Hà Nội.
Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện 5 dự án luật, tăng tốc hàng loạt nhiệm vụ lớn cuối năm 2025

Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện 5 dự án luật, tăng tốc hàng loạt nhiệm vụ lớn cuối năm 2025

Sáng nay (1/12), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Họp báo thường kỳ tháng 11 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương.
Việt Nam đưa vào sử dụng hệ thống quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Việt Nam đưa vào sử dụng hệ thống quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Ngày 27/11, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ công bố khai trương hệ thống quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo thời gian thực, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số và đổi mới quản lý nghiên cứu khoa học tại Việt Nam.
Việt Nam nỗ lực phát triển nguồn nhân lực số

Việt Nam nỗ lực phát triển nguồn nhân lực số

Việt Nam đang khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong việc xây dựng nền kinh tế số, xã hội số và chính phủ số, lấy phát triển nguồn nhân lực số chất lượng cao làm trung tâm của tiến trình này.
Bộ Khoa học và Công nghệ tăng tốc triển khai phân cấp, phân quyền trong các lĩnh vực quản lý

Bộ Khoa học và Công nghệ tăng tốc triển khai phân cấp, phân quyền trong các lĩnh vực quản lý

Ngày 13/11, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị tập huấn về phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ. Thứ trưởng Bùi Thế Duy chủ trì Hội nghị.
Phiên họp lần thứ 111 của Ủy ban Điều phối Dịch vụ ASEAN: Hướng tới việc tự do hóa dịch vụ trong khu vực

Phiên họp lần thứ 111 của Ủy ban Điều phối Dịch vụ ASEAN: Hướng tới việc tự do hóa dịch vụ trong khu vực

Từ ngày 5 đến ngày 11/11, tại tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tài chính phối hợp với Ban Thư ký ASEAN tổ chức Phiên họp lần thứ 111 của Ủy ban điều phối dịch vụ ASEAN (CCS 111). Phiên họp có sự tham dự của khoảng 160 đại biểu đến từ các nước thành viên ASEAN và Ban Thư ký ASEAN.
5 Dự luật mở đường cho Việt Nam trong kỷ nguyên số

5 Dự luật mở đường cho Việt Nam trong kỷ nguyên số

Bộ Khoa học và Công nghệ đang chủ trì xây dựng, hoàn thiện 5 Dự luật quan trọng, nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là bước đi chiến lược để tháo gỡ những điểm nghẽn thể chế, thúc đẩy tự chủ công nghệ, phát triển kinh tế tri thức, tạo nền tảng cho Việt Nam chủ động trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo.
Xem thêm
Phiên bản di động