Nhếch nhác nơi cửa ngõ thành phố
Sông Nhuệ vẫn gia tăng ô nhiễm | |
Nhức nhối rác thải y tế: Trách nhiệm của bệnh viện | |
Ô nhiễm làng nghề: Chưa có chế tài xử phạt | |
Báo động tình trạng ô nhiễm môi trường nông nghiệp nông thôn |
Trên tuyến đường vành đai 2 (đoạn Nhật Tân – Xuân La - Bưởi – Cầu Giấy, dài hơn 6km), được xem là tuyến đường trọng điểm của thành phố với tổng kinh phí đầu tư khoảng 6,4 nghìn tỉ đồng. Hiện nay, cả 6 gói thầu thuộc tuyến đường này đều được thi công đúng tiến độ. Trong đó, cầu Nhật Tân và đoạn Nhật Tân – Xuân La đã được đưa vào khai thác, tạo điều kiện thuận tiện cho các phương tiện lưu thông từ trung tâm thành phố qua cầu Nhật Tân, đến sân bay quốc tế Nội Bài. Đoạn từ nút giao Hoàng Quốc Việt, Bưởi đến Xuân La đã tạm khai thác một làn đường, cho phép các phương tiện lưu thông theo cả hai hướng từ Cầu Giấy đến Xuân La và ngược lại.
Mặc dù, tuyến đường đang trong quá trình hoàn thiện và nhiều đoạn đã cơ bản hoàn thành, nhưng gần đây, trên tuyến đường này xuất hiện nhiều đống phế thải lớn, bị đổ trộm trên vỉa hè, tràn xuống cả lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông, gây nhếch nhác đô thị, khiến người dân trong khu vực bức xúc. Mọi loại phế thải tập trung nhiều nhất tại khu vực đường dẫn lên các cầu vượt trên tuyến, đường gom dưới đê Bưởi và đoạn từ nút giao Bưởi đến Xuân La. Vào những hôm gió to, túi chứa rác bay rợp trời, quấn vào người, vào phương tiện qua đường rất nguy hiểm.
Tràn lan các loại phế thải trên mặt đường. |
Theo bác Nguyễn Trung Thành (khu tập thể Xuân La), tình trạng này diễn ra đã lâu, cứ sau mỗi đêm, lại thấy xuất hiện thêm nhiều đống phế thải chất cao như núi, đổ ra cả dưới lòng đường, những đống rác bốc mùi hôi thối khiến các hộ dân ở khu vực lân cận thường phải đóng cửa im ỉm.
Liên quan đến việc này, ông Lê Tiến - Phó Chủ tịch UBND phường Xuân La - cho biết, việc xuất hiện những đống đất đá, phế thải, rác tại khu vực này một phần là do người dân trồng đào đổ đất, bởi cốt đường mới cao hơn cốt cũ từ 80 cm - 1,6 m. Để giải quyết tình trạng này, UBND phường Xuân La đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, phát hiện đối tượng vi phạm. Song để khắc phục triệt để, điều quan trọng nhất là đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện các hạng mục còn lại theo đúng lộ trình.
Cũng liên quan đến vấn đề này, ông Vũ Hà - Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Phát triển giao thông đô thị Hà Nội - cho biết thêm, trong thời gian đang thi công, khi chưa bàn giao cho các đơn vị quản lý, thì trách nhiệm bảo vệ công trình thuộc các nhà thầu xây dựng. Trước khi thi công, nhà thầu đã phải thu gom và vận chuyển số lượng rất lớn phế thải xây dựng bị đổ trộm tồn đọng ở đây. Tuy nhiên, lợi dụng việc các đơn vị vừa thi công, vừa đưa công trình vào khai thác, nên tình trạng đổ trộm phế thải lại tái diễn.
Trong khi các nhà thầu chỉ tiến hành dọn dẹp công trường theo từng đợt dẫn đến lượng phế thải xây dựng, rác thải tồn đọng lâu ngày, gây ô nhiễm môi trường, cản trở giao thông. “Chúng tôi cũng tổ chức lực lượng bảo vệ, ngăn chặn tình trạng đổ phế thải trộm. Nhưng do công trình trải dài, các phương tiện vẫn tham gia lưu thông, cho nên công việc gặp khó khăn và không đạt hiệu quả như mong muốn. Một số trường hợp công nhân phát hiện phương tiện vi phạm, ra ngăn chặn còn bị các đối tượng này chửi bới, đe dọa” - ông Vũ Hà cho biết.
Thiết nghĩ, đường vành đai 2 tuyến Nhật Tân – Cầu Giấy không chỉ là tuyến giao thông trọng điểm của thành phố, mà đây còn là tuyến đường cửa ngõ nối liền sân bay Nội Bài và trung tâm thành phố, là niềm tự hào của Thủ đô. Do đó các cấp chính quyền cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi đổ trộm phế thải xây dựng, rác thải, bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan đô thị tuyến đường cửa ngõ Thủ đô.
Tuấn Trần
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động
Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng
Tin khác
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng
Môi trường 20/04/2024 06:19
Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C
Môi trường 19/04/2024 05:47
Thời tiết Hà Nội ngày 18/4: Sáng sớm có mưa dông, trưa chiều hửng nắng
Môi trường 18/04/2024 06:21
Công nhân đội nắng thi công cải tạo tuyến kênh dài nhất TP.HCM
Môi trường 17/04/2024 14:03
Hà Nội: Phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Bảo vệ môi trường năm 2024
Môi trường 17/04/2024 05:48
Thời tiết ngày 17/4: Hà Nội bắt đầu tăng nhiệt
Môi trường 17/04/2024 05:47
Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt
Môi trường 16/04/2024 22:35
Giải pháp cho các khu công nghiệp sinh thái
Môi trường 16/04/2024 17:25
Thời tiết Hà Nội ngày 16/4: Có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất 32 độ
Môi trường 16/04/2024 06:16
Thời tiết ngày 15/4: Hà Nội trời nắng, nhiệt độ cao nhất 33 độ C
Môi trường 15/04/2024 06:19