Ô nhiễm làng nghề: Chưa có chế tài xử phạt
Hà Nội ô nhiễm bụi vượt giới hạn cho phép | |
Hút bùn Hồ Hoàn Kiếm để giảm ô nhiễm | |
Giải pháp sinh thái giúp môi trường nước Hồ Gươm không ô nhiễm |
Ô nhiễm ở mức báo động
Theo thống kê, riêng giai đoạn 2010 – 2015, Hà Nội đã có thêm 80 làng nghề, từ 1.270 làng lên 1.350 làng. Đặc biệt trong 3 năm (2012 – 2015) đã cấy nghề cho 250 làng thuần nông, các làng được cấy nghề về cơ bản duy trì được nghề. Tuy nhiên, ngược với sự tăng trưởng về số lượng, tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề vẫn chưa cải thiện nếu không muốn nói đang ngày một trầm trọng hơn.
Hai bên đường làng Triều Khúc tràn ngập rác thải |
Theo kết quả khảo sát của Trung tâm Quan trắc và phân tích tài nguyên môi trường Hà Nội, tại 40 làng nghề trên địa bàn thành phố, hầu hết môi trường nước, không khí, đất đai... các làng nghề đều bị ô nhiễm, nhiều nơi ô nhiễm nặng tới mức báo động. Cụ thể, tại các làng nghề chế biến nông sản thực phẩm ở Minh Khai, Cát Quế, Dương Liễu (Hoài Đức), Kì Thủy, Thanh Lương, Cự Đà, Bích Hòa (Thanh Oai), Phú Đô (Từ Liêm)... nước thải phát sinh do quá trình tẩy rửa các nguyên liệu, các khâu chế biến trong sản xuất, lượng nước sử dụng lớn, có nơi lên tới 7.000 m3/ngày, thường không được xử lý đã xả thải trực tiếp ra môi trường.
Báo cáo của Sở Công Thương Hà Nội cho thấy, trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, thành phố sẽ đầu tư 750 tỷ đồng triển khai xây dựng hệ thống xử lý môi trường tại 50 làng nghề trọng điểm...Giai đoạn 2020-2030, đầu tư 600 tỷ đồng triển khai xây dựng hệ thống xử lý môi trường tại 30 làng nghề khác. Ngoài ra, Hà Nội cũng khuyến khích xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, cùng với đó là khoanh vùng quản lý về thu gom rác thải sinh hoạt nông thôn theo 4 khu vực để tập trung xử lý. |
Làng Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, cũng không nằm ngoài số này. Theo thống kê của UBND xã Tân Triều, tính đến cuối năm 2013, toàn xã có 201 cơ sở sản xuất thuộc 8 ngành nghề khác nhau, gồm: Thu mua phế liệu, sơ chế lông vũ, tái chế nhựa, nhuộm hấp chỉ, xay xát nhựa phế liệu, sản xuất nước uống đóng chai, rút chỉ đồng. Trong đó, đông nhất vẫn là nghề xay xát và tái chế nhựa. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ đa ngành nghề tại Triều Khúc là mặt trái của sự ô nhiễm môi trường. Dọc hai bên đường, sát những ngôi nhà cao tầng, từ đầu tới cuối làng khắp nơi đâu đâu cũng tràn ngập bao tải phế liệu, vỏ hộp, lon nhựa, nilon ... được thu gom chất đống sát chân tường, ngoài đường, trong sân và cả trong nhà. Theo lãnh đạo huyện Thanh Trì, nước thải làng nghề Triều Khúc hoàn toàn chưa được xử lý, còn rác thải ước tính khoảng 17-18 tấn/ngày đêm.
Cần sớm có chế tài
Theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, trong những năm qua nguồn lực tài chính cho công tác bảo vệ môi trường của thành phố ngày càng được ưu tiên với tổng kinh phí tăng đều các năm và đến nay đạt trên 3,8% tổng chi ngân sách của thành phố.
Trong giai đoạn 2010-2015, thành phố đã tập trung triển khai đầu tư một số dự án xử lý nước thải tại các làng nghề như Sơn Đồng, Vân Canh, Cát Quế, Dương Liễu, Minh Khai (huyện Hoài Đức), Tân Hòa (huyện Quốc Oai), Thanh Thùy (huyện Thanh Oai). Cùng với đó triển khai thử nghiệm mô hình xử lý bụi gỗ tại làng nghề gỗ mỹ nghệ xã Vân Hà (huyện Đông Anh), thí điểm sử dụng chế phẩm sinh học để giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước thải tại xã Bích Hòa (huyện Thanh Oai), triển khai dự án 5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc và sẵn sàng) tại xã Thanh Thùy (huyện Thanh Oai).
Bên cạnh đó, để đẩy mạnh xử lý ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, UBND thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ 100% kinh phí để xây dựng công trình trạm xử lý nước thải đầu mối của khu thu gom, xử lý nước thải tập trung, khu tập kết chất thải rắn đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình… Tuy nhiên, công tác xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề còn nhiều tồn tại do đặc thù hoạt động sản xuất của các hộ đều ở trong khu dân cư, việc thu gom và xử lý chất thải rất khó khăn. Do đó, theo nhiều chuyên gia, bên cạnh các biện pháp quản lý nhà nước như đầu tư cơ sở hạ tầng cần có các chế tài xử phạt đối với những hộ cố tình xả thải ra môi trường. Bên cạnh đó, cần có quy định để tập trung các hộ sản xuất tại một địa điểm, tránh tình trạng dàn trải như hiện nay.
Tuấn Trần
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ
Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024
Tăng cường công tác vệ sinh môi trường dịp 30/4 - 1/5
Khách du lịch nườm nượp đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu "tránh nóng"
Duy trì hệ thống thoát nước vận hành ổn định
Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4
Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ
Tin khác
TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công
Trật tự đô thị 27/04/2024 18:17
TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5
Trật tự đô thị 23/04/2024 16:27
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ
Đô thị 21/04/2024 07:34
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng
Trật tự đô thị 20/04/2024 17:12
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha
Trật tự đô thị 19/04/2024 16:43
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ
Trật tự đô thị 19/04/2024 16:38
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”
Trật tự đô thị 18/04/2024 10:55
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
Trật tự đô thị 16/04/2024 18:00
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe
Trật tự đô thị 16/04/2024 15:46
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường
Trật tự đô thị 13/04/2024 09:29