Người trồng bưởi khốn đốn vì mưa kéo dài

Thời gian qua, do mưa kéo dài cộng với độ ẩm trong không khí cao khiến cho hàng trăm hec ta bưởi Diễn của Hà Nội rụng hoa trắng vườn. Dù bưởi đã đậu quả nhưng quả non rụng nhiều, khiến các chủ vườn như “ngồi trên đống lửa” trước nguy cơ mất mùa.

Minh Khai (Bắc Từ Liêm) là vùng đất nổi tiếng với đặc sản bưởi diễn thơm ngon, một thứ quà biếu tao nhã mỗi dịp tết đến xuân về. Đến Minh Khai vào những ngày này, khắp nơi bao trùm bầu không khí lo lắng của những người nông dân trước nguy cơ mất mùa của hàng trăm hec ta bưởi Diễn. Đây đã là mùa thứ 3 liên tiếp người nông dân phải gánh chịu hậu quả từ thời tiết.

Do quá trình đô thị hóa cũng như việc thu nhập từ cây bưởi không cao khiến nhiều hộ dân ở khu vực Từ Liêm đã phá bỏ cây bưởi để chuyển đổi sang ngành nghề khác. Cùng với thời tiết không ủng hộ, người nông dân lại càng không mặn mà với cây bưởi.Diện tích trồng bưởi cứ thế bị thu hẹp dần…

Thời tiết miền Bắc từ tháng 1-2 âm lịch thường mưa nhiều, độ ẩm cao kéo dài thành từng đợt, lại trùng với thời điểm bưởi Diễn ra hoa rộ, ảnh hưởng đến khả năng thụ phấn và đậu quả. Độ ẩm cao, vườn đọng nước tạo điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh phát triển, ôxi hòa tan trong đất giảm mạnh hạn chế quá trình hô hấp của rễ do đó cây không đủ dinh dưỡng để nuôi hoa quả dẫn đến rụng hoa - quả hàng loạt.

Vườn bưởi của bà Nguyễn Thị Thanh Hương (tổ dân phố Văn Trì, phường Minh Khai) hoa rụng trắng gốc. Rút kinh nghiệm từ những năm trước, năm nay sau khi thu hoạch bà Hương đã phải chăm bón cho bưởi rất kĩ để cây có thể “đối phó” với thời tiết mưa ẩm. “Năm nay gia đình tôi phải thu hoạch bưởi sớm hơn, sau đó bón phân đạm để cây đủ chất dinh dưỡng, đánh thuốc chống rụng và kích thích đậu quả nhưng tình hình vẫn không khả quan. Bao công chăm sóc nhưng vườn bưởi vẫn đứng trước nguy cơ mất trắng do thời tiết mưa ẩm kéo dài”, bà Hương nói.

Vườn bưởi hơn 50 gốc của ông Nguyễn Viết Bình (Văn Trì – Minh Khai- Bắc Từ Liêm) cũng rơi vào tình trạng tương tự. Ông Bình cho biết: “Năm trước với hơn 50 gốc bưởi gia đình cũng chỉ thu hoạch được có vài trăm quả. Năm nay hy vọng thời tiết ủng hộ nhưng mưa kéo dài nên hoa cũng rụng nhiều”. Bất chấp thời tiết mưa gió, nhiều người nông dân vẫn phải đội mưa chăm bón, phun thuốc cho bưởi nhưng  cũng đành bất lực trước thời tiết.

Trong những ngày vừa qua ông Đỗ Đình Ca, nguyên Trưởng bộ môn cây ăn quả - Viện nghiên cứu rau quả nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của bà con nông dân hỏi về tình trạng hoa bưởi bị rụng. Theo ông Ca, mưa kéo dài đúng vào giai đoạn bưởi đang ra hoa khiến cho hoa bưởi không thể thụ phấn và đậu quả được. Năm nay tỉ lệ đậu quả của bưởi có lẽ là rất thấp. Để khắc phục tình trạng trên, bà con nông dân nên tiến hành đồng bộ các giải pháp: Chú ý xem dự báo thời tiết để có những kế hoạch chăm sóc cây hợp lý, nên chọn thời điểm thích hợp để làm hoa, tác động cơ giới sao cho hoa nở rộ vào khoảng thời gian ít gặp mưa nhất. Thông thường tháng 11-12 âm lịch cần có các biện pháp “làm hoa”, các biện pháp thường là xiết nước, ngưng bón phân, khoanh vỏ, chặt rễ… Ngoài ra, bà con cũng có thể sử dụng thêm một số chế phẩm sinh học, thuốc trừ sâu để diệt trừ sâu bệnh, kích thích cho cây đậu quả.

Kim Oanh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.

Tin khác

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Là quận trung tâm của Thủ đô, quận Hoàn Kiếm luôn là một trong những điểm đến thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân và khách quốc tế đến tham quan, du lịch, Công an quận Hoàn Kiếm triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông... tạo thuận lợi nhất cho người dân.
Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, hạn chế sử dụng tiền mặt, đồng thời minh bạch trong công tác thu giá dịch vụ trông giữ xe tại các vị trí do Sở Giao thông vận tải cấp phép, từ 16/4 Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm đã cho phép triển khai thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại 16 điểm đỗ trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động