Ngăn chặn Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ tuyên truyền, phát triển trên mạng xã hội
Cô gái kể về những ngày tham gia "Hội thánh Đức chúa trời mẹ" | |
“Hội thánh Đức Chúa trời” đã xâm nhập sâu vào trường học |
Đây là một trong những chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn tại Hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 4/2018 của Bộ TT&TT diễn ra ngày 4/5.
Trong thời gian gần đây, tổ chức tự xưng mang tên “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” đã khiến dư luận lo lắng về một hệ phái tôn giáo mới với hình thức truyền đạo có dấu hiệu lệch lạc về văn hóa, trái thuần phong mỹ tục của Việt Nam. “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” chủ yếu lôi kéo phụ nữ, người già, học sinh, sinh viên – những nhóm người nhẹ dạ, cả tin.
Một số cá nhân sẽ lợi dụng những biến cố trong đời sống xã hội, đưa ra những giáo lý để “bảo hộ” cho đời sống của họ, “cứu rỗi” họ nên họ dễ dàng nghe theo và gia nhập để sinh hoạt. Thậm chí, gần đây Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" còn lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền, phát triển lôi kéo học sinh, sinh viên tham gia.
Ảnh minh họa (nguồn Internet) |
Liên quan tới vấn đề này, tại Hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 4/2018 của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho rằng, cần lên tiếng đấu tranh với các hiện tượng đòi xoá bỏ thuần phong mỹ tục Việt Nam, xoá bỏ phong tục thờ cúng tổ tiên, ông bà, lôi kéo sinh viên bỏ học, ly tán gia đình. Đây là các hoạt động vi phạm pháp luật.
“Cục PTTH&TTĐT cần làm việc với các nhà mạng nhằm có giải pháp ngăn chặn việc tuyên truyền phát triển “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” trên mạng xã hội”, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chỉ đạo.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng yêu cầu Cục PTTH&TTĐT chủ trì phối hợp với các Cục An toàn thông tin, Cục Viễn thông và Vụ pháp chế, Khoa học- Công nghệ thông tin tiếp tục nghiên cứu giải pháp xây dựng và công bố các kênh có nội dung tốt, nội dung xấu trên YouTube.
Cục PTTH&TTĐT phối hợp với Viện chiến lược xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, đồng thời thực hiện các biện pháp xử lý thông tin không phù hợp với pháp luật Việt Nam được đăng tải bởi các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài, đồng thời làm việc với Google, Facebook để hạn chế, xoá bỏ các thông tin xấu độc trên Internet.
Theo Tuệ Minh/ vnmedia.vn
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn
Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024
Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024
MILO rèn sức bền cho trẻ qua chuỗi hoạt động online
Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh
Tin khác
UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển
Điều tra - bạn đọc 17/04/2024 22:51
Người lao động “tố” Công ty Thể thao Đông Dương nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội
Điều tra - bạn đọc 01/04/2024 18:02
Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?
Điều tra - bạn đọc 05/03/2024 16:49
Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?
Pháp luật 13/02/2024 19:23
Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!
Điều tra - bạn đọc 29/01/2024 15:28
Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa
Điều tra - bạn đọc 22/01/2024 14:24
Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”
Điều tra - bạn đọc 30/11/2023 14:49
Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”
Điều tra - bạn đọc 23/11/2023 09:28
Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường
Điều tra - bạn đọc 23/11/2023 09:08
Cẩn trọng với những mánh khóe lừa đảo mới!
Điều tra - bạn đọc 16/11/2023 09:14