“Hội thánh Đức Chúa trời” đã xâm nhập sâu vào trường học

Học sinh, sinh viên, giáo viên, thậm chí giáo viên là đảng viên, đang giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng cũng gia nhập tổ chức “Hội thánh Đức Chúa trời”. Điều này trở nên lo ngại khi nhiều tỉnh, thành trên cả nước đều ghi nhận hiện tượng học sinh, sinh viên bỏ học để đi truyền đạo cho hội này sau khi bị lôi kéo, dụ dỗ.
hoi thanh duc chua troi da xam nhap sau vao truong hoc Bộ Giáo dục - Đào tạo cảnh báo học sinh, sinh viên về “Hội Thánh Đức Chúa Trời”
hoi thanh duc chua troi da xam nhap sau vao truong hoc Cảnh giác để không bị lôi kéo!

Học sinh phổ thông đã bị lôi kéo

Hiện, có rất nhiều “chân rết” lôi kéo, mời gọi người tham gia “Hội thánh Đức chúa trời”, nhiều học sinh, giáo viên cũng bị dụ dỗ tham gia hội này.

hoi thanh duc chua troi da xam nhap sau vao truong hoc
Lực lượng công an làm việc với Mai Văn Hùng - đối tượng thuộc “Hội thánh Đức Chúa trời” tại Thanh Hóa. Ảnh: ANTĐ

Lãnh đạo Sở GDĐT Ninh Bình xác nhận, hiện có một số học sinh tiếp xúc, bị dụ dỗ và tham gia vào tổ chức “Hội thánh Đức chúa trời”. Ông Phạm Thanh Toàn - Phó Giám đốc Sở GDĐT Ninh Bình - xác nhận: Theo thông báo của CA và báo cáo của Trường THPT Kim Sơn A, Kim Sơn B, Hoa Lư A, hiện có một số học sinh đã tiếp xúc và tham gia tổ chức “Hội thánh Đức chúa trời”.

Ông Đỗ Hùng Sơn - Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn (Ninh Bình) - cho hay: Tại Trường THPT Kim Sơn B, có 9 học sinh tham gia “Hội thánh Đức chúa trời”. Sau khi được các thầy, cô, ban, ngành gặp gỡ, trao đổi, đã có 7 em bỏ hội, không đi lễ và rao giảng nữa. Tuy vậy, đến 28.4, còn 2 học sinh chưa quyết định bỏ nên huyện đang vận động, nhờ gia đình khuyên răn các em.

Để ngăn chặn học sinh các trường bị lôi kéo tham gia vào tổ chức trên, Sở GDĐT Ninh Bình đã có công văn gửi các đơn vị trực thuộc sở, Phòng GDĐT, TT Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố thông tin tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về những ảnh hưởng tiêu cực của “Hội thánh Đức chúa trời”.

Bên cạnh đó, các đơn vị cùng tăng cường công tác phối hợp với CA các huyện, thành phố nắm tình hình, ngăn chặn các đối tượng lôi kéo học sinh tham gia; phối hợp với cha mẹ học sinh quản lý, giám sát học sinh phòng ngừa sai phạm.

Theo thống kê của Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa), trường có 12 sinh viên tham gia “Hội thánh Đức chúa trời”. Trong đó, 2 sinh viên đã ra trường, 2 sinh viên đã thôi học và 8 em đang theo học. Với những sinh viên còn đang theo học, sau khi đi theo “Hội thánh Đức chúa trời”, thấy việc tham gia hội này là trái với đạo lí nên đã quay lại tiếp tục học tập, cam kết với nhà trường đã cắt đứt hoàn toàn với các cá nhân dụ dỗ, lôi kéo tham gia.

Để ngăn ngừa tình trạng sinh viên bị dụ dỗ, lôi kéo, Đại học Hồng Đức đã phát đi thông báo, yêu cầu các trưởng đơn vị, đoàn thể bằng nhiều kênh khác nhau, thông tin đến học sinh, sinh viên chủ động tránh tiếp xúc với người lạ để bị dụ dỗ, lôi kéo, đặc biệt là nhóm người tự xưng là thành viên của “Hội thánh Đức chúa trời”.

hoi thanh duc chua troi da xam nhap sau vao truong hoc
Trường ĐH Hồng Đức gửi thông báo đến HSSV, các phòng, ban để cảnh giác với các hoạt động của “Hội Thánh Đức Chúa Trời”.

Phó Hiệu trưởng bị kỉ luật vì tham gia “Hội thánh Đức chúa trời”

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) - xác nhận, trong địa bàn huyện có trường hợp ông Nguyễn Xuân K. (41 tuổi) - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học N.T - bị người của “Hội thánh Đức chúa trời” dụ dỗ, lôi kéo tham gia sinh hoạt.

Ông Tuấn cho hay, trước Tết Nguyên đán, có 1 nhóm người lạ mặt về địa bàn huyện sinh hoạt tôn giáo, thấy nhiều biểu hiện lạ nên các cơ quan chức năng đã theo dõi và kiểm tra. Trong 1 lần cơ quan chức năng kiểm tra nhóm người đang sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật thì phát hiện có ông K. Sau đó, huyện và CA đã mời ông này lên làm việc.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông K. kể, mình bị vợ lôi léo tham gia hội này. Để tránh bị chú ý, ông K. chỉ tham gia sinh hoạt vào ban đêm. Đảng ủy huyện Ngọc Lặc đã quyết định kỉ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Nguyễn Xuân K. Hiện, ông K. đã đi dạy bình thường, cam kết không tham gia hội này nữa.

Ông Tuấn cũng thông tin thêm, qua kiểm tra, xác minh nhóm đối tượng lôi kéo, dụ dỗ người dân bằng những lời đường mật, được hứa tham gia “Hội thánh Đức chúa trời” sẽ khỏi mọi bệnh tật bằng cách uống nước thánh; cuộc sống ngày càng tươi sáng, có lối thoát, không phải làm gì cũng có tiền bạc; sống hạnh phúc, khi chết thì được lên thiên đàng…

Trong các đối tượng rao giảng đạo trái pháp luật tại huyện Ngọc Lặc có Trần Thị Huyền Trang (23 tuổi, ngụ huyện Lý Nhân, Hà Nam) vốn là sinh viên của 1 trường đại học tại Hà Nội nhưng đã bỏ học, đi rao giảng “Hội thánh Đức chúa trời”. Ở địa phương cũng có trường hợp bà Nguyễn Thị H., (50 tuổi, trú tại xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc) có 2 người con học tại trường Đại học Hàng Hải, Hải Phòng nhưng tham gia vào hội nên đã bỏ học và lôi kéo bà cùng con gái đang học tại Trường THPT Lê Lai bỏ học theo hội.

Trước thực trạng trên, TS Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam - đã ký văn bản số 92/CĐN-TGNC về việc ngăn chặn truyền đạo trái phép, liên quan đến hoạt động của “Hội thánh Đức chúa trời”. Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố, Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với chuyên môn tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho CBNGNLĐ và học sinh, sinh viên về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Các trường cần thông báo tới toàn thể cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh sinh viên về sự phi pháp của “Hội thánh Đức chúa trời”, cảnh giác đối với các hoạt động dụ dỗ, lôi kéo và những tuyên truyền lừa đảo về ngày tận thế, về sự cứu rỗi của đấng linh thiêng, từ bỏ gia đình, công việc, học tập… Đồng thời, các đơn vị có biện pháp thích hợp nắm bắt tình hình; kịp thời báo cáo về các cấp có thẩm quyền, phối hợp xử lý khi phát hiện có những cán bộ, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên tham gia.

Trước đó, Bộ GDĐT đã phối hợp với CA Hà Nội, gửi công văn đến các sở, trường để cảnh báo sinh viên cảnh giác trước những lời lôi kéo, dụ dỗ của “Hội thánh Đức chúa trời”.

Theo Huyên Nguyễn/ laodong.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.

Tin khác

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện đối với người nước ngoài vào làm việc tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam. Văn bản này hướng tới việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, chuyên gia quốc tế, đồng thời bảo đảm chất lượng đào tạo trong bối cảnh hệ thống giáo dục ngày càng mở rộng và gia tăng hợp tác quốc tế.
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Sáng 27/11, tại kỳ họp 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Sáng 24/11, Trường Mầm non Minh Khai (phường Tây Tựu, Hà Nội) tổ chức Chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục dinh dưỡng kết hợp vận động nhằm phát triển thể chất cân đối cho trẻ em gắn với Ngày hội cha mẹ đến trường cùng con” năm học 2025-2026. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm triển khai Kế hoạch số 99 ngày 8/9/2025 của UBND phường Tây Tựu về giải pháp trọng tâm lĩnh vực Giáo dục năm học 2025-2026 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2025-2026 của Trường Mầm non Minh Khai.
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ngày 20/11, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chính thức ra mắt trang web Tiếng Pháp+ (Tiengphapplus.vn), nền tảng số đầu tiên dành riêng cho cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam. Dự án được phát triển với sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội và Công ty truyền thông 5S Media.
Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có thông báo quyết định tuyển dụng 829 biên chế bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và nhân viên trường học.
Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Có những người chọn cầm bút, đánh chữ để ghi lại muôn vẻ cuộc đời, và cũng có những người chọn giảng đường để thắp sáng tình yêu với nghề cầm bút ấy. Giữa hai con đường tưởng chừng khác biệt là làm báo và dạy học, lại có một điểm chung, đó là trái tim luôn hướng về sự thật, về con người và về khát vọng cống hiến. Làm báo là dấn thân. Dạy học là gieo hạt. Và khi người thầy lại là người làm báo, họ vừa là người ghi chép lại nhịp đập của đời sống, vừa là người truyền lại nhịp đập ấy cho những thế hệ tiếp theo. Những người thầy, cô đã bồi đắp cho bao thế hệ học trò bản lĩnh nghề nghiệp, niềm đam mê và khát vọng cống hiến, những giá trị cốt lõi làm nên một người làm báo chân chính.
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Ngày 20/11 hằng năm luôn mang một ý nghĩa đặc biệt với mỗi học trò Việt Nam – là dịp để nhớ về những người đã âm thầm dẫn lối, gieo tri thức và giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho bao thế hệ. Trong không khí tri ân ấm áp, những người thầy giáo, cô giáo đã chia sẻ hành trình chọn nghề, lý do gắn bó với nghề giáo và những mong muốn giản dị nhưng đầy ý nghĩa với học trò.
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Trên mảnh đất Tây Hồ giàu truyền thống hiếu học, người thầy luôn giữ vai trò dẫn dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong số những tấm gương ấy, cô Đậu Thị Vân Nga, giáo viên môn Khoa học Tự nhiên, Trường THCS Xuân La nổi bật như một “ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ lan tỏa tri thức, nhân cách và những giá trị nhân văn tới học trò.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng ngày 19/11, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống, 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Xem thêm
Phiên bản di động