Muốn đầu tư hiệu quả cần hiểu rõ văn hóa, con người Việt Nam

Để có thể mang đến những sản phẩm tốt và khiến khách hàng hài lòng, đòi hỏi các nhà đầu tư nước ngoài phải có sự hiểu biết sâu sắc về lối sống, thói quen và con người Việt Nam. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng, đại diện các tổ chức, địa phương cũng phải hiểu các nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, rào cản.
de dau tu can hieu biet ve van hoa va con nguoi viet nam Hy vọng Nhật Bản sớm vươn lên là nhà đầu tư lớn nhất ở Việt Nam
de dau tu can hieu biet ve van hoa va con nguoi viet nam Kiến thức khởi nghiệp: Hiểu về dòng tiền và thuế
de dau tu can hieu biet ve van hoa va con nguoi viet nam Savills: Bất động sản nghỉ dưỡng tăng trưởng nhưng cần thận trọng

Đó là quan điểm của đa số các nhà đầu tư nước Malaysia khi tham dự Hội thảo xúc tiến đầu tư với chủ đề “Môi trường đầu tư kinh doanh Việt Nam – Malaysia” do Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và Cơ quan phát triển ngoại thương Malaysia tổ chức mới đây tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.

de dau tu can hieu biet ve van hoa va con nguoi viet nam
Hội thảo xúc tiến đầu tư với chủ đề “Môi trường đầu tư kinh doanh Việt Nam – Malaysia” (ảnh BTC cung cấp)

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Đỗ Kim Lang đánh giá cao sự hưởng ứng tích cực của đại biểu hai nước và cho rằng Hội thảo được tổ chức vào thời điểm rất phù hợp, khi chúng ta kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN và Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đã thực sự vận hành, với kỳ vọng mang lại những cơ hội kinh doanh lớn cho các nền kinh tế và doanh nghiệp thành viên.

Ông Đỗ Kim Lang khẳng định: “Trong thời gian tới, hợp tác về đầu tư và thương mại của Việt Nam và Malaysia dự kiến sẽ còn tăng mạnh hơn nhờ tác động tích cực từ Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), nhất là khi các cam kết về tự do hóa đầu tư và tự do hóa lao động được hai nước thực thi một cách hiệu quả và triệt để. Về phía Việt Nam, chúng tôi kỳ vọng AEC sẽ giúp thu hút đầu tư nước ngoài không những từ các nước ASEAN mà cả từ các nước ngoại khối, đặc biệt là các nước đối tác FTA của ASEAN vào Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị khu vực”.

Phó Cục trưởng tin tưởng rằng hội thảo là cơ hội tốt để các doanh nghiệp, địa phương hai nước gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội kinh doanh đầu tư cho giai đoạn mới khi Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương sớm được ký kết và được áp dụng trong tương lai.

de dau tu can hieu biet ve van hoa va con nguoi viet nam
Chủ tịch Gamuda Land Việt Nam Cheong Ho Kuan chia sẻ tại Hội thảo (ảnh BTC cung cấp)

Đại diện cho các nhà đầu tư Malaysia tại Việt Nam, Chủ tịch Gamuda Land Việt Nam Cheong Ho Kuan đã có những chia sẻ về những yêu cầu của nhà đầu tư Malaysia khi tiến hành đầu tư tại Việt Nam.

Ông Cheong Ho Kuan cho biết, khoảng 10 năm trước, khi đầu tư vào Việt Nam, vấn đề trở ngại đầu tiên của Công ty là khác biệt về văn hóa. Với sự phát triển không ngừng của kinh tế Việt Nam, nhu cầu của người Việt ngày càng nâng cao nhất là về việc sở hữu một căn hộ của riêng mình với các yêu cầu thuận tiện giao thông, không gian xanh nhiều, tiện nghi và tiện ích phong phú, đa dạng, phù hợp với nhiều thế hệ chung sống hoặc gia đình trẻ.

Theo Chủ tịch hội đồng quản trị của Gamuda Land Việt Nam, để có thể mang đến những sản phẩm tốt và khiến khách hàng hài lòng, ông cần hiểu sâu sắc về lối sống, thói quen và con người Việt. Vì vậy, trong suốt thời gian đầu ở Việt Nam, ông không ngừng quan sát, tìm hiểu và rút ra những bài học cho riêng mình thay vì áp dụng y nguyên những tiêu chuẩn và thành công từ những người đi trước.

“Việt Nam khác Malaysia rất nhiều. Thế nên dù tôi đã từng đảm nhận các vị trí khác nhau và đạt được những thành công nhất định trong các dự án tại Malaysia, tôi vẫn hiểu là mình không thể dùng lại chiến lược cũ tại thị trường này. Bởi vậy, tôi luôn cố gắng tìm hiểu, khám phá thói quen, lối sống của người Việt để hiểu rõ hơn cộng đồng khách hàng của mình...” – Ông Cheong Ho Kuan chia sẻ.

“Một trong những sản phẩm đầu tiên của Gamuda Land khi đầu tư vào Việt Nam là công viên Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Từ một khu cây xanh mặt hồ hoang sơ đã “lột xác” trở thành một lá phổi xanh đích thực, một điểm vui chơi, hoạt động ngoài trời nổi tiếng của thành phố. Khi cải tạo công viên Yên Sở, Gamuda Land cam kết xây dựng một quần thể quy hoạch thông minh, song hành với thiết kế sáng tạo và cộng đồng phát triển” - Ông Cheong Ho Kuan khẳng định.

de dau tu can hieu biet ve van hoa va con nguoi viet nam
Hội thảo có sự tham dự của hơn 100 doanh nghiệp hai nước.

Ông YM Raja Badrulnizam Raja Kamalzaman - Đại diện Cơ quan Phát triển Ngoại thương Malaysia (MATRADE) đánh giá cao sự năng động của Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại. Đồng thời nhấn mạnh rằng: “Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Malaysia đã có nhiều bước khởi sắc kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973. Và trong thời gian gần đây, hợp tác kinh tế giữa Malaysia - Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt sau thời điểm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2015. Hiện nay, Malaysia là nhà đầu tư lớn hai của các nước Đông Nam Á đầu tư vào Việt Nam sau Singapore với số vốn 10.5tỷ USD”.

Với sự hỗ trợ tích cực từ Cơ quan Phát triển Ngoại thương Malaysia, chương trình giao thương sau Hội thảo đã diễn ra sôi nổi với sự tham dự của hơn 100 doanh nghiệp hai nước. Thông qua chương trình giao thương, nhiều doanh nghiệp hai bên đã kết nối và thiết lập quan hệ đối tác kinh doanh.

Được thành lập vào năm 1995, Gamuda Land là bộ phận phát triển bất động sản của tập đoàn Gamuda Berhad - một trong những tập đoàn phát triển cơ sở hạ tầng và bất động sản hàng đầu tại Malaysia. Trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển tại Việt Nam, Gamuda Land Việt Nam đặc biệt chú trọng phát triển các khu đô thị mang đến cho cư dân một môi trường trong lành, tiện lợi cũng như nâng tầm chất lượng cuộc sống cho cộng đồng dân cư. Điều này càng được khẳng định với hàng loạt giải thưởng bất động sản uy tín tại Malaysia cũng như Việt Nam.
Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 khởi công, được kỳ vọng trở thành công trình giao thông huyết mạch, tăng cường kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ, mở trục phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Thủ đô, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Trên những con phố đông đúc của đô thị hôm nay, hình ảnh các tài xế khoác áo Grab, Be, Gojek, Xanh SM hay FastGo đã trở nên quen thuộc như nhịp thở của thành phố. Xe công nghệ mang đến sự tiện lợi cho người dân, mở ra cơ hội mưu sinh cho hàng trăm nghìn lao động, góp phần làm thay đổi thói quen di chuyển đô thị. Tuy nhiên, đằng sau mỗi cuốc xe là áp lực về thời gian, doanh thu và đánh giá dịch vụ, khiến không ít tài xế bị cuốn vào guồng quay “chạy nhanh để kịp chuyến”, kéo theo những hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững cho đội ngũ tài xế xe công nghệ, vì sự an toàn của chính họ và của toàn xã hội.
Vun bồi an toàn giao thông học đường

Vun bồi an toàn giao thông học đường

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Báo Xây dựng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai”. Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ.
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; dự kiến khai mạc vào thứ Hai, ngày 6/4/2026, bố trí làm 2 đợt họp.

Tin khác

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Tổng Giám đốc UDIC Nguyễn Văn Luyến được vinh danh Doanh nhân trẻ tiêu biểu năm 2025

Tổng Giám đốc UDIC Nguyễn Văn Luyến được vinh danh Doanh nhân trẻ tiêu biểu năm 2025

Tối 26/11, tại Trung tâm Hội nghị VinPalace, Đông Anh, Hà Nội, ông Nguyễn Văn Luyến, Tổng Giám đốc UDIC được vinh danh Top 30 Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025.
Bà Mai Kiều Liên được vinh danh Top 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2025

Bà Mai Kiều Liên được vinh danh Top 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2025

Bà Mai Kiều Liên - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Vinamilk được Tạp chí Fortune (Mỹ) vinh danh trong danh sách 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2025 (Fortune Most Powerful Women Asia 2025). Bà là nữ doanh nhân Việt Nam duy nhất trong ngành F&B và FMCG hai năm liên tiếp được vinh danh trong danh sách này (2024, 2025). Fortune là tạp chí kinh doanh - tài chính hàng đầu của Mỹ, nổi tiếng toàn cầu với những bảng xếp hạng danh giá về doanh nghiệp và nhà lãnh đạo.
Từ mảnh đất khô cằn đến thương hiệu bưởi Diễn hữu cơ trứ danh

Từ mảnh đất khô cằn đến thương hiệu bưởi Diễn hữu cơ trứ danh

Từ vùng gò đá ong, hoang hóa, tâm huyết với nghề nông, ông Lê Hữu Diện - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp sạch Đức Hậu Lưu Quang (xã Phú Nghĩa, Hà Nội) đã lăn lộn, dày công cải tạo thành vùng chuyên canh bưởi Diễn hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Hà Nội đồng hành cùng doanh nghiệp: Mở rộng đường ra thế giới cho hàng Việt

Hà Nội đồng hành cùng doanh nghiệp: Mở rộng đường ra thế giới cho hàng Việt

Không chỉ dừng ở những chỉ tiêu tăng trưởng xuất khẩu, Hà Nội đang cho thấy vai trò là “bệ phóng” để hàng Việt vươn xa. Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối thị trường, thành phố đang đồng hành sát cánh cùng doanh nghiệp, giúp sản phẩm Việt khẳng định thương hiệu cả trong nước và quốc tế.
Người cựu chiến binh và con đường “kết duyên” với nông nghiệp

Người cựu chiến binh và con đường “kết duyên” với nông nghiệp

Vượt lên tất cả những khó khăn, thử thách, với ý chí kiên định, nghị lực bền bỉ của người lính được rèn luyện trong quân đội, ông Phạm Văn Tá, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nam Phù (Hà Nội) đã thành công với hướng đi của mình, trở thành tấm gương điển hình trong phong trào phát triển kinh tế ở địa phương.
Hà Nội: 3.713 doanh nghiệp thành lập mới

Hà Nội: 3.713 doanh nghiệp thành lập mới

Chi cục Thống kê thành phố Hà Nội thông tin, trong tháng 6/2025, Hà Nội ghi nhận 3.713 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đăng ký đạt 38 nghìn tỷ đồng, tăng 52,6%. Cùng với đó, có 730 doanh nghiệp hoạt động trở lại (tăng 23,7%)...
Nghị quyết 68-NQ/TW: Đòn bẩy phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực xây dựng

Nghị quyết 68-NQ/TW: Đòn bẩy phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực xây dựng

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW, xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Trong bối cảnh ngành xây dựng đang đối diện với nhiều thách thức về năng suất, công nghệ và quy mô cạnh tranh, Nghị quyết 68 được kỳ vọng sẽ là cú hích chiến lược, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực xây dựng phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn trong giai đoạn mới.
Cảm hứng khởi nghiệp từ các doanh nhân lĩnh vực công nghệ

Cảm hứng khởi nghiệp từ các doanh nhân lĩnh vực công nghệ

Trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên lần thứ VII, ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Diễn đàn “Cảm hứng khởi nghiệp từ các doanh nhân lĩnh vực công nghệ”. Diễn đàn là nơi kết nối những ý tưởng, khát vọng và tinh thần nhiệt huyết của thế hệ trẻ, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên.
Doanh nhân không chỉ là người làm kinh tế

Doanh nhân không chỉ là người làm kinh tế

Trong dòng chảy hiện đại hóa của đất nước, doanh nhân không chỉ là lực lượng phát triển kinh tế, mà cần vươn mình trở thành những kiến trúc sư xã hội, người truyền cảm hứng văn hóa, tri thức và đổi mới thể chế.
Xem thêm
Phiên bản di động