Mỗi người cao tuổi là một tuyên truyền viên
Đối thoại chính sách về dân số và phát triển bền vững ở Việt Nam | |
Hiệu quả từ một cuộc thi sáng tạo |
Xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai là một trong hai xã điểm thực hiện mô hình “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi sinh con một bề là gái” của Hà Nội. Cũng như nhiều vùng quê ngoại thành khác, nhiều người dân ở đây vẫn quan niệm: con gái là con người ta, nên trong thâm tâm, ai cũng mong muốn có con trai đỡ đần, chăm sóc cho bố mẹ lúc tuổi cao, sức yếu. Không ít gia đình ở đây dù đã đủ 2 con nhưng vì là gái nên vẫn cố sinh bằng được con trai.
Người cao tuổi cần được chăm sóc cả về vật chất và tinh thần (ảnh minh họa, nguồn Tintuc.vn) |
Theo thống kê, Đỗ Động có 747 người cao tuổi, trong đó có 62 người sinh con một bề (29 người sinh con một bề là gái và 33 người sinh con một bề là trai). Vì vậy, việc chọn Đỗ Động làm xã điểm để triển khai mô hình “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi sinh con một bề là gái”, lãnh đạo Sở Y tế và Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình mong muốn sẽ thay đổi dần dần quan niệm trọng nam khinh nữ, nâng cao vị thế của người cao tuổi có con một bề là gái và nâng cao chất lượng phúc lợi xã hội cho người cao tuổi. Từ đó góp phần thực hiện tốt chính sách dân số, giảm áp lực cho người cao tuổi khỏi quan niệm truyền thống phải có con trai để phụng dưỡng lúc tuổi già, nhất là người cao tuổi sinh con một bề là gái, không có lương hưu và trợ cấp xã hội.
Nhiều người dân chia sẻ từ đầu năm 2017 tới nay, khi mô hình “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi sinh con một bề là gái” được thành lập, họ được Ban Dân số phối hợp với Trạm y tế xã khám sức khỏe định kỳ, cung cấp thuốc miễn phí và trang bị thêm nhiều kiến thức chăm sóc sức khỏe…Chính vì vậy dù không có con trai nhưng họ vẫn được con gái, con rẻ và chính quyền chăm sóc chu đáo
Vợ chồng ông Phạm Thế Trung (thôn Động Giã) lại rất hài lòng với cuộc sống tuổi già sau khi 3 cô con gái lớn đã trưởng thành và xây dựng hạnh phúc riêng. Cô con gái út thì đang học đại học, sống cùng bố mẹ. Tháng 3/2017, 2 vợ chồng ông được xã mời tới hội nghị giao lưu với các gia đình có con một bề là gái khác trong xã. “Chúng tôi được kể chuyện về các cô con gái ngoan ngoãn, được mọi người chúc mừng, tặng quà… Việc làm này giúp vợ chồng tôi giảm áp lực cho chính mình và cảm thấy yên tâm hơn. Dù không có lương hưu, trợ cấp nhưng chúng tôi luôn có con gái, con rể quan tâm, chăm sóc”. Thời gian rảnh rỗi, vợ chồng ông Trung lại cùng các gia đình khác tham gia các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao do xã tổ chức để nâng cao đời sống tinh thần.
Gần 1 năm thành lập, Ban chủ nhiệm mô hình đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền cho hàng trăm lượt người cao tuổi về tình trạng dân số hiện nay, những thuận lợi, khó khăn và giải pháp khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Từ những buổi tuyên truyền “mưa dầm thấm lâu”, người cao tuổi trên địa bàn xã đã có những thay đổi bước đầu, trở thành những tuyên truyền viên vận động gia đình, nhân dân thực hiện tốt chính sách dân số, qua đó góp phần thực hiện thành công các chính sách dân số.
Điển hình như bà Nguyễn Thị Hợi (thôn Động Giã). Bà đã nhẹ nhàng phân tích để con trai từ bỏ ý định sinh tiếp con thứ 3 để mong có con trai. “Từ những kiến thức được tuyên truyền, tôi hiểu rằng, hiện nay, tỷ lệ bé trai sinh ra cao hơn nhiều so với số bé gái. Mất cân bằng giới tính khi sinh gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng, trong đó ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc dân số và gia đình. Tôi khuyên con trai nên hài lòng, vui vẻ với những đứa con ngoan của mình, quan trọng là mình nuôi nấng và dạy dỗ con gái nên người”…
Từ thành công ở Thanh Oai và Sơn Tây, Hà Nội sẽ nhân rộng mô hình “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi sinh con một bề là gái” ra các địa bàn trên toàn TP.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Bộ LĐTBXH yêu cầu nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nổ lò hơi
Ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 giao thông Hà Nội thông thoáng
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi làm 6 người tử vong
Chăm sóc sức khoẻ cho nữ đoàn viên, người lao động
Quận Thanh Xuân: Thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động
Ba Vì: Đưa bản dân tộc Dao thành điểm du lịch cộng đồng
Đồng bộ các giải pháp để Tháng Công nhân đi vào chiều sâu
Tin khác
Tại sao xu hướng “chữa lành” lại được giới trẻ ưa chuộng?
Cộng đồng 01/05/2024 13:53
Cảnh báo gia tăng lừa đảo bằng công nghệ Deepfake
Xã hội 01/05/2024 06:14
Khi tình yêu đủ lớn để ấm áp mỗi sớm mai
Cộng đồng 30/04/2024 15:06
Nam Định: Nắng nóng, người dân đổ xô ra bãi biển “giải nhiệt”
Cộng đồng 30/04/2024 11:00
Đi bơi ở sông Hồng, 2 học sinh lớp 11 đuối nước
Cộng đồng 29/04/2024 19:15
Trung tâm thương mại, công viên nước đông kín người dịp nghỉ lễ
Cộng đồng 29/04/2024 19:11
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình
Cộng đồng 28/04/2024 07:10
Chuyện tình yêu qua chiến tranh
Cộng đồng 27/04/2024 18:31
Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Cộng đồng 26/04/2024 19:20
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu
Xã hội 26/04/2024 16:28