Lý Sơn, Quảng Ngãi: Từ quá khứ đến hiện tại

Là mảnh đất tiền tiêu, nơi có đội hùng binh Hoàng Sa - thiên sử vàng oai hùng trong lịch sử dân tộc về khẳng định chủ quyền không thể chối cãi đối với quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam, Lý Sơn 40 năm sau ngày giải phóng đã có những đổi thay không ngờ
Lý Sơn, Quảng Ngãi: Từ quá khứ đến hiện tại Tết đầu tiên đảo Lý Sơn có điện lưới quốc gia
Lý Sơn, Quảng Ngãi: Từ quá khứ đến hiện tại Ngư dân Lý Sơn kiên định bám biển

Tổ quốc nhìn từ biển

Tháng tư, cùng đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Thành ủy và Sở Thông tin - Truyền thông Hà Nội, tôi có dịp đi thực tế huyện đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi. Ngồi trên xuồng cao tốc ra đảo, giữa đại dương mênh mông, những ca từ “Nơi anh đến là biển xa; nơi anh đến là đảo xa/Mảnh quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà…” cứ văng vẳng bên tai. Đất liền đã xa chỉ còn lại mênh mông nước. Thu Hà, chuyên viên ban Tuyên giáo nói: “Có ra biển cả mới thấy đại dương bao la và con người thật bé nhỏ”! Tôi trả lời, “Bé nhỏ nhưng rất kiên cường. Nhìn những chiếc thuyền đánh cá nhỏ nhoi giữa đại dương thế kia, nhưng đã cưỡi lên bao con sóng dữ không chỉ mưu sinh mà còn khẳng định quyền Tổ quốc ”.

Xa xa, nhìn những con tàu vận tải lênh đênh, những con thuyền đánh cá nối đuôi nhau ra ngư trường, ông Hồ Quang Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo trầm ngâm: “Chúng ta ra Lý Sơn lần này, ở đại dương bao la thế kia mới thấy hết giá trị của biển cả. Nó không chỉ là nơi cho chúng ta nguồn tài nguyên vô giá (hải sản, khoáng sản) mà còn là huyết mạch giao thương với thế giới bên ngoài. Thế nên, chẳng gì ngạc nhiên khi thế kỷ 21 được mệnh danh là thế kỷ của đại dương, của kinh tế biển. Thế mới biết ông cha xưa có tầm nhìn chiến lược thế nào. Nhiệm vụ của các đồng chí phóng viên trong chuyến công tác ở huyện đảo Lý Sơn lần này là phải làm sao khơi dậy được niềm tự hào dân tộc mà tiên tổ để lại để cùng nhau bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”!

Lý Sơn, Quảng Ngãi: Từ quá khứ đến hiện tại
Bia tưởng niệm Hải đội Hoàng Sa Bắc Hải

…Câu chuyện đang đà cao trào thì phía mũi tàu, đảo Lý Sơn cũng đã dần hiện ra. Trong ánh chiều tà, khi hoàng hôn đã trải những thảm vàng khắp biển cả, cảng cá Lý Sơn vẫn tàu bè vào ra tấp nập. Lý Sơn đã hiện rõ, không như những gì tôi tưởng tượng khi chưa đặt chân đến, rằng nơi đây vẫn hoang sơ, chỉ những làng cá bé nhỏ với những cánh đồng trồng tỏi nổi tiếng. Nhưng không, Lý Sơn chẳng khác gì đất liền. Nhà cửa mọc san sát, ánh điện lung linh, khách sạn 3 sao đã có; nhà nghỉ khá nhiều. Nhìn những khuôn mặt đôn hậu của người dân, những thân hình vạm vỡ của thanh niên làm nghề chài lưới, tôi hiểu nơi đây đang có một sức sống mãnh liệt. Và càng mãnh liệt hơn, khi cả đoàn công tác báo chí đến từ Thủ đô cùng tiến hành làm lễ chào cờ, hát Quốc ca dưới cờ Tổ quốc ở cột mốc đảo Lý Sơn. Ông Hồ Quang Lợi và bà Phan Lan Tú (Giám đốc Sở Thông tin- Truyền thông) nói với chúng tôi, Tổ quốc nhìn từ biển mới thấy đáng yêu, đáng tự hào làm sao!
những thành tựu phát triển kinh tế

Nói về bức tranh kinh tế- xã hội của huyện lý Sơn, bà Phạm Thị Hương, Phó chủ tịch UBND huyện, một người con gốc tỉnh Hà Nam cho biết: Diện tích huyện đảo trên 10 km2, dân số 22 ngàn người. Kinh tế đảo bao gồm ba ngành nghề, lĩnh vực chính là khai thác hải sản (chiếm trên 50% GDP), còn lại là sản xuất nông nghiệp chủ yếu là nghề trồng tỏi và du lịch, dịch vụ. Điều đặc biệt, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước hiện nay người dân huyện đảo Lý Sơn đã được dùng điện lưới quốc gia. Chính nhờ có điện mà hiện du lịch, dịch vụ đang phát triển nhanh. Trong tương lai không xa, du lịch, dịch vụ sẽ vươn lên thành ngành kinh tế mũi nhọn. Cũng theo bà Hương, hiện thu nhập đầu người của người dân huyện đảo khoảng 26- 30 triệu đồng/năm. Hiện các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục đã phát triển khá toàn diện; toàn huyện có khoảng 5.000 học sinh tại các cơ sở giáo dục trên huyện đảo.

Chị Huyền, chủ khách sạn 3 sao đầu tiên ở huyện đảo Lý Sơn, 45 tuổi khi trao đổi với chúng tôi về sự đổi thay trên hòn đảo quê hương, hồ hởi nói: “Ui, sau giải phóng những năm tui còn nhỏ ở huyện đảo còn hoang sơ lắm. Người dân chủ yếu sống bằng nghề đánh cá, trồng tỏi. Không điện, trạm xá, trường học cũng rất ít, đã thế lại thiếu nước ngọt nghiêm trọng, phương tiện đi lại với đất liền không có xuồng cao tốc như bây giờ. Mỗi lần gió to, sóng lớn chút thôi, nếu nhà ai có người bị bệnh thì chỉ biết nằm chờ trời yên biển lặng mới đưa vô bờ chữa trị. Nay, 100% nhà có xe gắn máy, tivi cũng vậy, đồ dùng gia đình cũng không thiếu; đất liền có chi ở đảo có cái đó. Đặc biệt, Đảng, Nhà nước đã đưa lưới điện quốc gia ra đảo và nâng cấp hệ thống xử lý nước ngọt giúp dân đảo ngày càng có điều kiện phát triển ”. Còn ông Dương Hạnh, lão ngư có hơn 40 năm bám biển kể: So với trước giải phóng, nhìn đời sống bà con hiện tại ngỡ là mơ. Nói thiệt với các anh, nếu hệ thống y tế phát triển hơn chút nữa thì ở đảo chẳng thiếu gì. Nhà nước, tỉnh đã quan tâm đầu tư nhiều nên bà con giờ rất yên tâm vừa làm ăn, vừa bám biển để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc”!

Nhớ về tiên tổ cùng nhau giữ nước

Từ nhiều thế kỷ trước, các bậc tiền nhân trên đảo Lý Sơn đã có đội hùng binh Hoàng Sa dong thuyền đi khắp ngư trường truyền thống này, đóng mốc đánh dấu chủ quyền Tổ quốc. Và trong chuyến thăm Lý Sơn chúng tôi may mắn gặp được chị Đặng Thị Hiền, người xã An Vĩnh (huyện Lý Sơn), hậu duệ đời thứ 15 của Đà công Đặng Văn Siểm, một trong những lái thuyền đầu tiên của Đội hùng binh ra Hoàng Sa dưới triều Nguyễn. Chị Hiền hiện là hướng dẫn viên nhà trưng bày Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, hiện đặt giữa trung tâm huyện đảo Lý Sơn.

Chị Huyền giới thiệu, từ thế kỷ XVII, các chúa Nguyễn đã lập ra lực lượng chuyên trách do nhà nước quản lý gọi là Đội Hoàng Sa, hàng năm chọn ra 70 thanh niên trai tráng, chủ yếu là con thứ từ hai làng An Hải và An Vĩnh, đảo Lý Sơn, dùng 5 thuyền câu ra quần đảo Hoàng Sa để thu lượm sản vật và hóa vật. Về sau, Đội hùng binh Hoàng Sa còn đảm nhiệm thêm việc thăm dò, đo đạc hải trình và vẽ bản đồ. Vào tháng Giêng năm Ất Hợi 1815, vua Gia Long đã cử cai đội trưởng Phạm Quang Ảnh - người khai lập dòng họ Phạm Quang trên đảo Lý Sơn ra đảo Hoàng Sa để xem xét, đo đạc hải trình. Sau này, Phạm Quang Ảnh còn nhiều chuyến đi ra Hoàng Sa, mỗi năm khởi hành từ tháng hai âm lịch và trở về vào tháng tám trăng tròn. Rồi trong một chuyến đi, cả cai đội mãi mãi không trở về, gửi thân nơi biển xanh.

Lý Sơn, Quảng Ngãi: Từ quá khứ đến hiện tại
Đoàn công tác chụp hình tại cột mốc đảo Lý Sơn

Vào năm Minh Mạng thứ 17 (1836), Vua đã sai Phạm Hữu Nhật là thế hệ thứ tư trong dòng họ Phạm trên đảo Lý Sơn đem thuyền ra Hoàng Sa đo đạc thủy trình và cắm cột mốc, dựng bia xác lập chủ quyền. Khi đó, cai đội mang theo 10 bài gỗ có khắc chữ "Minh Mạng thập thất niên Bính Thân", nghĩa là "Năm Minh Mạng thứ 17, Bính Thân". Sau khi đến nơi, đội của ông đã dựng bia chủ quyền và trồng thêm cây cối ở từng điểm đảo. Chuyến đi Hoàng Sa cuối cùng của Phạm Hữu Nhật vào năm 1854 và ông cũng mất tích ngoài biển khơi. Vì thế người dân Lý Sơn đã truyền tụng nhau câu: "Hoàng Sa trời bể mênh mông. Người đi thì có mà không thấy về" để nói về nỗi gian truân, hiểm nguy của người lính Đội Hoàng Sa khi xưa. Giọng bùi ngùi, ông Hồ Quang Lợi chia sẻ: “Đây chính là những bằng chứng thép khẳng định, từ lâu đời, cha ông ta đã có công lao khai phá và xác lập chủ quyền ở Hoàng Sa một cách hòa bình. Đây cũng chính là ngọn nguồn bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và quyết tâm sắt đá bảo vệ độc lập, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”.

Hà Lê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Xem thêm
Phiên bản di động