Lo lắm thay!

- Đúng là “cái sảy nảy cái ung”! - Bác lại băn khoăn chuyện gì vậy? - Thì vẫn chuyện “nâng điểm” đó. Sau anh HG, SL, LS…nay nghe đâu có đề nghị rà soát lại hết cả 63 tỉnh, thành.
lo lam thay Hỏi anh Giáo dục nhé!
lo lam thay “Bất thường Hà Giang”

- Đã là lỗi hệ thống, theo em cũng nên làm vậy. Mà không chỉ có rà soát các bài có điểm cao bất thường đâu nhé, sáng em vừa nghe tin anh ĐN đề nghị rà lại cả những bài điểm thấp để cái anh ra đề thi ngẫm xem cách ra đề của mình đã phù hợp chưa.

- Vậy cũng gay nhỉ. Như vậy là rối tinh rồi, chú tính “làm đi không bằng làm lại”. Mất bao thời gian, tiền của không tính, chỉ lo như vậy có kịp tiến độ tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ không thôi.

- Về khoản này bác khỏi lo. Chính các trường cũng rất lo ngại về chất lượng đầu vào trước tình trạng đụng đâu cũng có chuyện “nâng điểm”, nên rất ủng hộ chuyện “rà soát”.

- Chuyện lo này chắc chỉ mấy trường TOP thôi, chứ các trường khác, đặc biệt là mấy anh dân lập, tớ đang thấy công bố điểm sàn thấp không còn gì để thấp hơn, họ lo gì chất lượng, miễn là có nhiều sinh viên là được.

- Họ có làm sai đâu bác. Em được biết, một trong những thay đổi quan trọng trong Quy chế tuyển sinh năm 2018 của anh GDĐT là bỏ quy định “điểm sàn” nói chung (trừ các trường sư phạm). Các trường sẽ tự xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cơ mà.

- Thì đấy, cái bỏ điểm sàn ấy, lại không đáng lo à? Vậy hóa ra các trường thoải mái “vơ bèo vạt tép” nhé!

- Vơ là thế nào bác? Học đại học đâu phải chuyện đùa, phải có kiến thức nhất định chứ bác.

- Thế chú không thấy, những năm trước nhiều trường đề nghị hạ điểm sàn để tuyển sinh viên, nay không còn quy định điểm sàn nữa lại chả “loạn” ấy chứ.

- Em biết chuyện ấy, nhưng trường nào chả muốn giữ uy tín cho trường mình, học sinh kém quá mất thương hiệu ấy chứ.

-Không có đâu chú, trường quốc lập thì không nói, nhưng trường dân lập lại chả “càng nhiều càng ít”, cốt sao có kinh phí để hoạt động. Thiếu sinh viên là “đóng cửa”. Chưa bỏ điểm sàn, đã có chuyện gọi cả học sinh mới tốt nghiệp PTTH, không thi đại học nhập trường còn gì.

-Bác nói thế chứ, mỗi sinh viên đi học cũng phải xác định mình học được mới học. Chứ ai lại tốn tiền để ngồi chơi.

-Lại còn chuyện cho thí sinh thoải mái đăng ký nguyện vọng, vậy ai chả muốn “rải mành mành” trúng đâu thì trúng.

-Cho thoải mái để phát huy hết khả năng của mỗi thí sinh mà bác.

-Chưa cho thoải mái đã “hồ sơ ảo” tùm lum. Lại chết cái anh tổng hợp, cái anh tổ chức, rồi tránh sao được chuyện có phòng thi, đầy đủ ban bệ cả mà chỉ có vài thí sinh.

-Cái chính vẫn là sự đánh giá bản thân của mỗi thí sinh, còn chuyện chất lượng, bác chả phải lo. Các trường phải chịu trách nhiệm trước xã hội về chất lượng đào tạo sinh viên của trường mình.

-Chú nói nghe hay đấy, nhưng “chịu trách nhiệm” là chịu thế nào. Từ lâu chuyện sinh viên ra trường không được tuyển dụng, do thiếu năng lực, thiếu kiến thức đầy ra đấy, có thấy ai chịu trách nhiệm đâu.

-Chính vì thế nên cái bỏ điểm sàn này hướng tới việc giao tự chủ cho các trường. Một khi tự chủ thì trách nhiệm sẽ cao hơn. Thế nên không phải cứ vào trường là ra trường được.

-Ý chú nói, nới lỏng “đầu vào”, nhưng sẽ thắt chặt “đầu ra” phải không.

-Đúng đó bác. Như vậy sẽ hạn chế “cử nhân giấy” như hiện nay.

-Thắt được thì tốt. Nhưng tớ nghi ngờ lắm. Lại “xin-cho” ra trường. Chú còn lạ gì “bệnh thành tích”, thắt chặt để số lượng sinh viên tốt nghiệp thấp, hóa ra chất lượng đào tạo của anh kém à?

-Nút thắt là cho thoải mái tuyển sinh, nhưng phải chất lượng trong đào tạo, nếu không sẽ tự bị đào thải thôi.

-Chú còn lạ gì cái tâm lý “bằng cấp” nữa, cứ vào được đại học là “có bằng”, không có thì tìm mọi cách để có. Tóm lại, tớ rất lo ngại chất lượng cử nhân của ta đã kém, sẽ lại kém hơn. Hình như tạo điều kiện cho các trường tuyển đủ sinh viên để tồn tại thôi.

-Bác nói cũng có lý, nhưng mọi cái mới đều phải qua thử nghiệm mới kết luận được.

-Đúng là vậy, nhưng cái thử nghiệm này ít nhất phải mất 5 năm, cái lứa sinh viên “bỏ điểm sàn” ra trường mới biết được. Vừa “bỏ điểm sàn”, vừa “nâng điểm”… Lo lắm thay!

Thiện Tâm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

(LĐTĐ) Trước khi nghị định của Chính phủ về quy định không uống rượu, bia khi tham gia giao thông có hiệu lực, thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay, nhiều vụ tai nạn giao thông có liên quan đến lạm dụng bia, rượu. Song khi quy định này được thực thi nghiêm ngặt, đa số các vụ tai nạn giao thông lại do phóng nhanh, vượt ẩu, điều khiển phương tiện trái với quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra.
Vì sao chưa thống nhất?

Vì sao chưa thống nhất?

(LĐTĐ) Theo cơ cấu hiện hành, đối với các ban (cơ quan Đảng), ủy ban (Quốc hội), bộ (cơ quan thuộc Chính phủ) được chia thành các vụ chuyên môn. Đồng thời, nhiều bộ còn có cấp tổng cục, ủy ban. Tuy vậy, hiện vẫn còn không ít cơ quan cấp tổng cục, ủy ban (thuộc bộ), nhưng vẫn duy trì cơ cấu tổ chức cấp vụ, cục. Người đứng đầu cấp vụ vẫn mang “hàm” vụ trưởng.
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

(LĐTĐ) Luật Đất đai (sửa đổi) mới được thông qua mục đích nhằm sửa đổi, bổ sung một số vấn đề bất cập liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Đặc biệt, gỡ nút thắt “xung đột” liên quan đến đất đai, một trong những vấn đề nóng nhất thời gian vừa qua. Còn về phía người dân kỳ vọng, việc thông qua Luật này sẽ giúp họ không còn chạy ngược, chạy xuôi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

(LĐTĐ) Chúng ta đã đón Tết cổ truyền trong không khí chan hòa của mùa xuân mới. Thời tiết đẹp, nhà nhà, người người ai cũng cảm nhận được Tết đoàn viên, dự cảm về một năm mới tốt lành.
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

(LĐTĐ) Năm 2023, Hà Nội - Việt Nam trở thành một trong những “tâm điểm”của truyền thông thế giới khi chứng kiến hàng loạt chuyến thăm cấp Nhà nước của nhiều nguyên thủ quốc gia; chính khách, tổ chức và lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Đồng thời, năm 2023 cũng là năm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước công du nước ngoài theo lời mời của lãnh đạo một số quốc gia, dự nhiều sự kiện quốc tế quan trọng.
Khơi nguồn lực đón vận hội mới

Khơi nguồn lực đón vận hội mới

(LĐTĐ) Xuân mới mang theo vận hội mới đến với đất nước Việt Nam và Thủ đô Hà Nội tươi đẹp. Điều mà chúng ta quan tâm là khơi nguồn lực ra sao để đón vận hội mới, hiện thực hóa khát vọng đất nước hùng cường, xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại…
Kinh tế Việt Nam vững niềm tin tiến bước

Kinh tế Việt Nam vững niềm tin tiến bước

(LĐTĐ) Khi nền kinh tế toàn cầu phải đối mặt với nhiều biến số khó lường, những căng thẳng địa chính trị khiến thương mại và đầu tư suy giảm thì Việt Nam với nền kinh tế có độ mở lớn cũng không tránh khỏi xu hướng bị tác động. Dẫu vậy, Việt Nam đã kiên cường, vững vàng vượt sóng gió để khép lại một năm khó khăn bằng những thành tựu đáng tự hào; tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2023 tăng 5,05%, gấp 1,68 lần mức tăng chung của kinh tế thế giới, trở thành một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng tích cực, ấn tượng…
Quốc hội hành động, đổi mới vì dân

Quốc hội hành động, đổi mới vì dân

(LĐTĐ) Đổi mới tư duy, chủ động vào cuộc “từ sớm, từ xa” là thông điệp được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đưa ra từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Từ sự chủ động, vào cuộc “từ sớm, từ xa” đó, năm 2023, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả nổi bật cả trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia. Đây là tiền đề quan trọng bước vào năm 2024 - năm bứt phá để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.
Học Bác để làm nên những thắng lợi mới!

Học Bác để làm nên những thắng lợi mới!

(LĐTĐ) Cách đây hơn 5 thế kỷ, Thân Nhân Trung làm quan dưới thời hậu Lê đã nói: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao; nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp”. Tiếp bước cha ông, về vấn đề cán bộ, đúc kết những tinh hoa của dân tộc và thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc; muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém” và “huấn luyện cán bộ là công việc của Đảng”.
Xem thêm
Phiên bản di động