Liên minh Công - Nông: Chung sức xây dựng nông thôn mới

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn các cấp trong việc tham gia thực hiện chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, LĐLĐ TP và Sở NN&PTNN Hà Nội đã phối hợp triển khai sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI về xây dựng nông thôn mới.
lien minh cong nong chung suc xay dung nong thon moi Kỳ cuối: Nâng tầm chất lượng nông thôn mới
lien minh cong nong chung suc xay dung nong thon moi Hiệu quả từ những cách làm sáng tạo (Kỳ 2)
lien minh cong nong chung suc xay dung nong thon moi Kỳ 1: Sức sống mới trên những miền quê

Diện mạo nông thôn vùng ngoại thành của Thủ đô Hà Nội đang “thay da, đổi thịt” từng ngày với những ngôi nhà khang trang mọc lên san sát, các tuyến đường liên xã, thôn, đường ngõ xóm được bê tông hóa và rợp bóng cây xanh, cảnh quan môi trường nông thôn sáng – xanh – sạch – đẹp…; đời sống nông dân ngày càng được cải thiện về cả vật chất và tinh thần; việc cưới, việc tang, lễ hội được tổ chức theo hướng tiết kiệm và văn minh; trong sản xuất nông nghiệp ngày càng có nhiều mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ cao…

Thực tế đó cho thấy phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Hà Nội đã và đang có sức lôi cuốn mạnh mẽ, thu hút sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở và đặc biệt là sự tham gia tích cực của đông đảo CNVCLĐ trong liên minh Công – Nông với nhiều phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, hiệu quả.

lien minh cong nong chung suc xay dung nong thon moi
Nông nghiệp nông thôn từng bước được cơ giới hóa

Theo Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp trong việc tham gia thực hiện chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới, LĐLĐ TP và Sở NN&PTNN Hà Nội đã và đang triển khai hiệu quả chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2018 – 2020. Trong đó, tập trung phối hợp thực hiện cácphong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Để thu hút và khơi dậy hết các tiềm năng của CNVCLĐ thuộc các đơn vị sản xuất, phục vụ, dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn thành phố, LĐLĐ TP đã không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “ Lao động sáng tạo”, “Thi đua phục vụ nông nghiệp, CNH-HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn”...

Bên cạnh đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực nghiên cứu, tham mưu với thành phố về cơ chế, chính sách nhằm huy động tốt các nguồn lực, phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con nông dân, đẩy mạnh cải cách hành chính trong các cơ quan quản lý các cấp…

Thực tế cho thấy, các phong trào thi đua do LĐLĐ TP phát động đã được các cấp công đoàn, ngành Nông nghiệp và đông đảo CNVCLĐ và các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn hưởng ứng tích cực với nhiều hình thức giúp đỡ, hướng dẫn nông dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đời sống, góp phần chuyển dịch cơ cấu, tăng năng xuất cây trồng, vật nuôi, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá được sản xuất từ nông nghiệp.

Đến nay, toàn thành phố có 126 mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; xây dựng và duy trì trên 121 chuỗi liên kết an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, trong đó nhiều các chuỗi đã thu hút được doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân tham gia hợp tác; xây dựng được trên 40 nhãn hiệu được bảo hộ...

lien minh cong nong chung suc xay dung nong thon moi
Đường làng ở huyện Đan Phượng được đổ bê tông và vẽ tranh bích họa.

Đặc biệt, LĐLĐ TP đã vận động CNVCLĐ Thủ đô hỗ trợ 12 xã khó khăn của các huyện ngoại thành đầu tư xây dựng 03 nhà trẻ, điểm vui chơi cho con em nông dân với số tiển 1,5 tỷ đồng; hỗ trợ cải tạo 4 nhà lưu trú cho các trường học thuộc các huyện ngoaị thành với số tiền 500 triệu đồng; đã triển khai 165 dự án cho các hộ gia đình chủ yếu là giáo viên, cán bộ công chức các xã vùng nông thôn vay vốn nuôi, trồng phát triển kinh tế gia đình với tổng số tiền cho vay trên 47,794 tỷ đồng từ nguồn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm và từ nguồn Quỹ Trợ vốn của LĐLĐ TP, tăng thu nhập cho mỗi hộ gia đình bình quân từ 1,2 triệu đến 1,5 triệu đồng/tháng…

LĐLĐ TP cũng đã vận động các doanh nghiệp, công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở thiết lập mối quan hệ, kết nghĩa, hỗ trợ đối với các xã, địa phương có điều kiện khó khăn sớm đạt các tiêu chí về nông thôn mới. Vận động các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, không xả nước thải, chất thải ra môi trường xung quanh khi chưa qua xử lý, ưu tiên, tạo việc làm, nhận con nông dân địa phương vào làm việc trong nhà máy, hỗ trợ đào tạo nghề cho bà con nông dân.

LĐLĐ các huyện, Công đoàn ngành NN&PTNN cũng đã tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với nhiều hình thức cụ thể, thiết thực như: Đăng ký giao ước thi đua giữa các đơn vị doanh nghiệp, ngân hàng trên địa bàn với các HTX hỗ trợ vốn, phân bón, nguyên nhiên liệu, giống cây; đảm bảo điện, nước, tưới tiêu phục vụ đổ ải... Qua đó góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, xây dựng nông thôn mới.

Đánh giá về kết quả Chương trình phối hợp công tác giữa hai đơn vị trong thời gian qua, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ cho biết, với những nỗ lực không ngừng nghỉ của CNVCLĐ trong liên minh Công – Nông đã góp phần tích cực vào sự phát triển chung của ngành nông nghiệp, đẩy mạnh quá trình xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nông dân. Tính đến nay, thành phố Hà Nội đã có 04/18 huyện và 297/386 xã (chiếm 76,94%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Cơ cấu sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp tập trung có hiệu quả kinh tế cao; ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, cơ giới hóa, đưa các giống mới, chất lượng vào sản xuất được tăng cường… Đời sống nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2018 ước đạt 46 triệu đồng/ người/năm, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn toàn thành phố đạt 86,06%...

Theo Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp, trong thời gian tới Công đoàn ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức ngành NN&PTNN và tổ chức Công đoàn về nghiên cứu đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách để huy động tốt các nguồn lực, phát triển nhanh kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bà con nông dân, đẩy mạnh cải cách hành chính trong các cơ quan quản lý các cấp;

Phát huy tính năng động, sáng tạo, tích cực nghiên cứu, chuyển giao kịp thời, đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất; Nâng cao hiệu quả, chất lượng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn điện, đường, trường, trạm, các công trình phúc lợi gắn với phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn bản sắc văn hóa, thực hiện tốt các chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, đối tượng chính sách, xóa nhà tạm cho nông dân... Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI về xây dựng nông thôn mới.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Trận đấu giữa Aston Villa và Arsenal diễn ra lúc 19h30 ngày 6/12 trong khuôn khổ vòng 15 Premier League 2025/26. Cuộc đối đầu tại Villa Park được đánh giá là điểm nhấn của vòng đấu khi cả hai đội đều đang sở hữu phong độ rất cao, đặc biệt là những chuỗi trận ấn tượng trong hơn một tháng trở lại đây.

Tin khác

Kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030

Kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 292/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 216/2025/QH15 của Quốc hội về việc kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.
Kỳ tích nông thôn mới Thủ đô

Kỳ tích nông thôn mới Thủ đô

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô vừa vinh dự đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024 và Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực phi thường của hơn một thập kỷ qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ 5 năm gần đây, mà còn là nền tảng vững chắc để Hà Nội bước vào chặng đường mới với khát vọng xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, nơi “sự phát triển không chỉ đo bằng con số tăng trưởng mà còn bằng chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân”.
Kỳ cuối: Khi cả hệ thống chính trị vào cuộc

Kỳ cuối: Khi cả hệ thống chính trị vào cuộc

Từ những mô hình vận động ở cơ sở đến các chương trình kết nối, xúc tiến tiêu thụ quy mô toàn Thành phố, chủ trương “nói không với nông sản không an toàn” đang được cụ thể hóa bằng nhiều hành động thiết thực. Từng địa phương, từng ngành, từng hộ nông dân đều góp phần xây dựng một nền nông nghiệp Thủ đô xanh, sạch, an toàn - vì sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững.
Kỳ 2: Rau sạch không còn là lời nói suông

Kỳ 2: Rau sạch không còn là lời nói suông

Hà Nội định hướng nông nghiệp đến năm 2030 phải sạch và mang tính khác biệt. Mỗi sản phẩm nông sản, mỗi làng nghề phải được chứng nhận, có thương hiệu riêng, gắn với giá trị văn hoá và sáng tạo. Thương hiệu “Made in Ha Noi” sẽ là tấm hộ chiếu đưa nông sản Thủ đô vươn xa. Để làm được điều đó, cần phải bịt lỗ hổng nông sản không rõ nguồn gốc và chấm dứt tình trạng “bát nháo” trong kinh doanh sản phẩm gắn mác “rau sạch”, “rau an toàn”.
Kỳ 1: Bài toán sinh kế

Kỳ 1: Bài toán sinh kế

Giữa muôn vàn lựa chọn trên thị trường, người tiêu dùng ngày càng khó phân biệt đâu là nông sản sạch, đâu là thực phẩm không an toàn. Mỗi vụ việc vi phạm bị phát hiện lại gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự cần thiết phải kiểm soát chặt từ gốc đến ngọn. Nhận rõ tính cấp bách đó, Hà Nội đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản sạch từ hỗ trợ vùng trồng, liên kết chuỗi, đến xúc tiến thương mại. Đồng hành cùng Thành phố là sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị, xã hội tại các địa phương, nhằm chung tay "bịt lỗ hổng" nông sản không rõ nguồn gốc và chấm dứt tình trạng bát nháo trong kinh doanh sản phẩm gắn mác “rau sạch”, “rau an toàn”.
Gỡ vướng giải phóng mặt bằng 4 dự án giao thông lớn phía Nam Hà Nội

Gỡ vướng giải phóng mặt bằng 4 dự án giao thông lớn phía Nam Hà Nội

Với tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng, 4 dự án giao thông trọng điểm tại xã Ứng Hòa (Hà Nội) đang đối diện với vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng. Lãnh đạo xã Ứng Hòa trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ những vướng mắc về giải phóng mặt bằng và đốc thúc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, sớm đưa công trình vào khai thác.
Sức sống mới từ nông thôn mới

Sức sống mới từ nông thôn mới

Cùng với giai cấp công nhân, giai cấp nông dân có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình đấu tranh và giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với Thủ đô Hà Nội, Thành ủy luôn xác định vị trí quan trọng của chính sách tam nông (nông nghiệp - nông thôn - nông dân) nhờ đó lĩnh vực nông nghiệp không ngừng phát triển, đời sống nông dân không ngừng được cải thiện. Trong đó chính sách nông thôn mới đã thổi luồng gió mới để nông thôn ngày càng mới hơn trên nền tảng hồn văn hóa cũ.
“Đánh thức” tài nguyên đất ven sông

“Đánh thức” tài nguyên đất ven sông

Trải dọc theo hệ thống sông Hồng, sông Đuống, sông Nhuệ, sông Tích… Thủ đô Hà Nội đang sở hữu hàng nghìn héc-ta đất ven sông với đủ yếu tố thuận lợi, tiềm năng phát triển đa dạng. Tuy nhiên, trong suốt nhiều năm qua, nguồn tài nguyên quý giá này vẫn gần như nằm ngoài dòng chảy đô thị của Hà Nội. Nhiều ý kiến cho rằng, đã đến lúc cần nhận diện rõ tiềm năng to lớn của quỹ đất này và có giải pháp tổng thể để “đánh thức”, khai thác hiệu quả, phục vụ sự phát triển bền vững của Thủ đô.
Huyện Hưng Nguyên công bố Quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Hưng Nguyên công bố Quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 7/6, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.
Hà Nội đủ điều kiện xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024

Hà Nội đủ điều kiện xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024

Sáng 18/4, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền chủ trì Hội nghị bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động