Xây dựng Nông thôn mới ở Hà Nội: Xứng tầm “lá cờ đầu” của cả nước

Hiệu quả từ những cách làm sáng tạo (Kỳ 2)

Thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVI về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 – 2020”, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thành ủy Hà Nội, nhiều địa phương đã có những cách làm sáng tạo, phát huy được sức mạnh cộng đồng chung sức xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần đổi thay bộ mặt nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống nông dân.
hieu qua tu nhung cach lam sang tao ky 2 Kỳ 1: Sức sống mới trên những miền quê

Trong suốt quá trình thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVI về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 – 2020”, Ban chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU đã thường xuyên kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các địa phương. Hơn 2 năm qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU đã trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra thực tế tại các huyện để nắm bắt khó khăn, vướng mắc, tháo gỡ cho cơ sở trong quá trình thực hiện.

Ví như, khi kiểm tra tại huyện Ứng Hòa, trước khó khăn của địa phương về vốn xây dựng nông thôn mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã giao các quận: Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàng Mai hỗ trợ huyện Ứng Hòa thông qua các công trình, phần việc cụ thể...; Khi kiểm tra tại huyện Thanh Oai, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã chỉ đạo các đơn vị của thành phố cấp cho HTX Nông nghiệp Bình Minh 3 máy cấy lúa bằng mạ khay, kinh phí gần 1 tỷ đồng với mong muốn động viên huyện đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, sớm nhân rộng ra toàn huyện…

hieu qua tu nhung cach lam sang tao ky 2
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng kiểm tra thực tế tại các huyện về quá trình triển khai Chương trình 02-CTr/TU.

Cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của thành phố, các địa phương cũng đã có những cách làm sáng tạo, phát huy được sức mạnh từ cộng đồng chung sức xây dựng nông thôn mới. Là một trong 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới sớm nhất của thành phố Hà Nội, huyện Thanh Trì đã có nhiều cách làm sáng tạo. Theo Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Vũ Văn Nhàn, ngay từ Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ huyện đã lựa chọn xây dựng nông thôn mới là một trong hai khâu đột phá trọng tâm, đồng thời, Huyện ủy Thanh Trì đã thành lập Ban chỉ đạo “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 - 2020” trên địa bàn huyện.

Một trong những điểm nhấn của chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thanh Trì là cơ sở hạ tầng được xây dựng đồng bộ, các tuyến đường trục chính được quan tâm tập trung đầu tư xây dựng theo hướng đô thị, tạo thành mạng lưới giao thông thuận lợi kết nối giữa các xã, các thôn và huyện với thành phố. Chính việc triển khai hiệu quả mô hình “Nhân dân hiến đất và đóng góp ngày công lao động làm đường làng ngõ xóm” đã góp phần tạo nên thành công trong công tác xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện.

Theo đó, nhân dân của huyện đã hiến hơn 11.000m2 đất, hơn 207.000 ngày công lao động; qua đó góp phần hoàn thành nâng cấp cải tạo 163,06km đường giao thông nông thôn, đạt 120% kế hoạch, nâng tổng số các tuyến đường giao thông đạt chuẩn 100% theo quy định của Bộ Tiêu chí quốc gia. Những thành công, kết quả khác trong 19 tiêu chí nông thôn mới cũng đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn huyện Thanh Trì ngày càng khang trang và khởi sắc.

Theo lãnh đạo huyện Thanh Trì, một trong những cách làm hiệu quả góp phần đưa huyện sớm cán đích nông thôn mới đó là thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng bằng nhiều hình thức tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Làm sao để cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu, tâm huyết và sâu sát cơ sở; phải tạo được sự đồng thuận và tin tưởng để nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia…

Sau 7 năm triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Gia Lâm đã có 20/20 xã đạt chuẩn. Diện mạo nông thôn và cuộc sống của người dân có nhiều khởi sắc. Mặc dù là huyện có tốc độ đô thị hoá cao, cơ cấu ngành nông nghiệp giảm mạnh, song với quyết tâm đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, hình thành các vùng chuyên canh tập trung, huyện Gia Lâm đã thực hiện dồn điền đổi thửa đạt 1.174ha, đồng thời, hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa cho 100% nông hộ.

Sau dồn điền đổi thửa, huyện tập trung quy hoạch sản xuất nông nghiệp. Đến nay, toàn huyện đã hình thành được 123 trang trại, gia trại chăn nuôi xa khu dân cư, 17 mô hình nông nghiệp ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và 18 chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực.

Đáng chú ý, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện hiện đã đạt trên 42 triệu đồng/năm. Toàn huyện đã giảm được 281 hộ đạt 216,15% chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 1,0%. Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,5%...

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Ngọc Thuần, để có được những kết quả tích cực trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Huyện ủy và UBND huyện đã có những chỉ sát sao và cách làm sáng tạo. Trong đó, Huyện ủy Gia Lâm đã thành lập Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện. Ban chỉ đạo đã xây dựng và ban hành quy chế hoạt động và phân công trách nhiệm cụ thể đối với các thành viên, chỉ đạo duy trì và củng cố nâng cao chất lượng các tiêu chí tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới gắn với thực hiện trật tự và văn minh đô thị.

Ban hành các Nghị quyết về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và công tác dồn điển, đổi thừa kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ giống, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và các hoạt động xúc tiến thương mại nông nghiệp trên địa bàn huyện. Ngoài ra, Ban chỉ đạo cũng tăng cường quản lý, kiểm tra quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản…

Tại huyện Mê Linh, phong trào xây dựng nông thôn mới cũng đã và đang được triển khai hiệu quả với nhiều cách làm sáng tạo, theo Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Đoàn Văn Trọng, thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVI về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 – 2020”, huyện Mê Linh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức giao ban định kỳ hàng tháng, quý để đánh giá những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra giải pháp để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Đặc biệt, ngoài những cơ chế, chính sách khuyến khích của thành phố, UBND huyện đã ban hành một số văn bản về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình; đồng thời, triển khai 3 Đề án: Đề án cơ giới hóa sản xuất trong nông nghiệp (hỗ trợ mua 48 máy gặt đập liên hợp, 3 máy cấy, 1 máy gieo hạt…); Đề án phát triển cây vụ Đông quy mô 200ha đậu tương và 30ha khoai tây (hỗ trợ: Hỗ trợ 100% giá trị giống) và Đề án hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu chăn nuôi từ chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư sang chăn nuôi gia trại, trang trại xa khu dân cư...

Với cách làm sáng tạo, huyện Mê Linh đã gặt hái được nhiều kết quả tích cực trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nông dân. Đến nay, trên địa bàn huyện đã hình thành một số vùng chuyên sản xuất chuyên canh tập trung như vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao quy mô từ 50 ha trở lên, vùng sản xuất rau an toàn, vùng sản xuất hoa, cây cảnh, vùng chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tập trung xa khu dân cư. Ngoài ra, toàn huyện có có 18 mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, có 3 mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp…

Về xây dựng nông thôn mới, mặc dù có xuất phát điểm thấp nhưng đến nay toàn huyện đã có 75% xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt trên 41 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên địa bàn là 97,8%; tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo là 59,6%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 84,2%... huyện phấn đấu đến năm 2020 cán đích nông thôn mới.

Mai Quý

Kỳ cuối: Nâng tầm chất lượng nông thôn mới

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Thực hiện chủ trương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cựu chiến binh và các đối tượng chính sách, đồng thời phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, ngày 26/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Hà Nội đã phối hợp với Bệnh viện Quân y 103 tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà cho hội viên Hội CCB, gia đình chính sách trên địa bàn xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội.
Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Chiều 26/12, Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra phiên trọng thể. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham dự phiên trọng thể.
Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Thực hiện chương trình công tác nghiệp vụ năm 2025, ngày 26/12, Hội Nhà báo Hà Nội tổ chức chuyến đi thực tế cho phóng viên các cơ quan báo chí Hà Nội tại xã Đan Phượng và xã Ô Diên. Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng làm Trưởng đoàn.
Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 26/12, Báo Lao động Thủ đô tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô chủ trì Hội nghị.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị

Chiều 26/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên họp trù bị.
Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Sáng 26/12, UBND xã Thanh Oai phối hợp với Tập đoàn Vingroup (Công ty cổ phần Vinhomes) tổ chức Hội nghị triển khai dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic khu vực xã Thanh Oai. Đây là dự án có quy mô lớn, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.
Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

5 năm qua (2020 - 2025), trên mọi công trường, nhà máy, phân xưởng ở Hà Nội, từ doanh nghiệp trong nước đến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phong trào thi đua yêu nước của công nhân, viên chức, lao động đã trở thành dòng chảy bền bỉ, tạo nên sức mạnh nội lực góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố.

Tin khác

Kết nối chuỗi giá trị, nâng cao nhận diện sản phẩm nông nghiệp an toàn

Kết nối chuỗi giá trị, nâng cao nhận diện sản phẩm nông nghiệp an toàn

Ngày 15/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Xuân Đỉnh phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Hà Nội tổ chức Hội thảo “Nhận diện sản phẩm an toàn và chuỗi giá trị cho người sản xuất, doanh nghiệp và người tiêu dùng năm 2025”, góp phần thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn, bền vững.
Kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030

Kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 292/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 216/2025/QH15 của Quốc hội về việc kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.
Kỳ tích nông thôn mới Thủ đô

Kỳ tích nông thôn mới Thủ đô

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô vừa vinh dự đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024 và Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực phi thường của hơn một thập kỷ qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ 5 năm gần đây, mà còn là nền tảng vững chắc để Hà Nội bước vào chặng đường mới với khát vọng xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, nơi “sự phát triển không chỉ đo bằng con số tăng trưởng mà còn bằng chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân”.
Kỳ cuối: Khi cả hệ thống chính trị vào cuộc

Kỳ cuối: Khi cả hệ thống chính trị vào cuộc

Từ những mô hình vận động ở cơ sở đến các chương trình kết nối, xúc tiến tiêu thụ quy mô toàn Thành phố, chủ trương “nói không với nông sản không an toàn” đang được cụ thể hóa bằng nhiều hành động thiết thực. Từng địa phương, từng ngành, từng hộ nông dân đều góp phần xây dựng một nền nông nghiệp Thủ đô xanh, sạch, an toàn - vì sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững.
Kỳ 2: Rau sạch không còn là lời nói suông

Kỳ 2: Rau sạch không còn là lời nói suông

Hà Nội định hướng nông nghiệp đến năm 2030 phải sạch và mang tính khác biệt. Mỗi sản phẩm nông sản, mỗi làng nghề phải được chứng nhận, có thương hiệu riêng, gắn với giá trị văn hoá và sáng tạo. Thương hiệu “Made in Ha Noi” sẽ là tấm hộ chiếu đưa nông sản Thủ đô vươn xa. Để làm được điều đó, cần phải bịt lỗ hổng nông sản không rõ nguồn gốc và chấm dứt tình trạng “bát nháo” trong kinh doanh sản phẩm gắn mác “rau sạch”, “rau an toàn”.
Kỳ 1: Bài toán sinh kế

Kỳ 1: Bài toán sinh kế

Giữa muôn vàn lựa chọn trên thị trường, người tiêu dùng ngày càng khó phân biệt đâu là nông sản sạch, đâu là thực phẩm không an toàn. Mỗi vụ việc vi phạm bị phát hiện lại gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự cần thiết phải kiểm soát chặt từ gốc đến ngọn. Nhận rõ tính cấp bách đó, Hà Nội đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản sạch từ hỗ trợ vùng trồng, liên kết chuỗi, đến xúc tiến thương mại. Đồng hành cùng Thành phố là sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị, xã hội tại các địa phương, nhằm chung tay "bịt lỗ hổng" nông sản không rõ nguồn gốc và chấm dứt tình trạng bát nháo trong kinh doanh sản phẩm gắn mác “rau sạch”, “rau an toàn”.
Gỡ vướng giải phóng mặt bằng 4 dự án giao thông lớn phía Nam Hà Nội

Gỡ vướng giải phóng mặt bằng 4 dự án giao thông lớn phía Nam Hà Nội

Với tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng, 4 dự án giao thông trọng điểm tại xã Ứng Hòa (Hà Nội) đang đối diện với vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng. Lãnh đạo xã Ứng Hòa trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ những vướng mắc về giải phóng mặt bằng và đốc thúc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, sớm đưa công trình vào khai thác.
Sức sống mới từ nông thôn mới

Sức sống mới từ nông thôn mới

Cùng với giai cấp công nhân, giai cấp nông dân có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình đấu tranh và giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với Thủ đô Hà Nội, Thành ủy luôn xác định vị trí quan trọng của chính sách tam nông (nông nghiệp - nông thôn - nông dân) nhờ đó lĩnh vực nông nghiệp không ngừng phát triển, đời sống nông dân không ngừng được cải thiện. Trong đó chính sách nông thôn mới đã thổi luồng gió mới để nông thôn ngày càng mới hơn trên nền tảng hồn văn hóa cũ.
“Đánh thức” tài nguyên đất ven sông

“Đánh thức” tài nguyên đất ven sông

Trải dọc theo hệ thống sông Hồng, sông Đuống, sông Nhuệ, sông Tích… Thủ đô Hà Nội đang sở hữu hàng nghìn héc-ta đất ven sông với đủ yếu tố thuận lợi, tiềm năng phát triển đa dạng. Tuy nhiên, trong suốt nhiều năm qua, nguồn tài nguyên quý giá này vẫn gần như nằm ngoài dòng chảy đô thị của Hà Nội. Nhiều ý kiến cho rằng, đã đến lúc cần nhận diện rõ tiềm năng to lớn của quỹ đất này và có giải pháp tổng thể để “đánh thức”, khai thác hiệu quả, phục vụ sự phát triển bền vững của Thủ đô.
Huyện Hưng Nguyên công bố Quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Hưng Nguyên công bố Quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 7/6, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động