Xây dựng Nông thôn mới ở Hà Nội: Xứng tầm “lá cờ đầu” của cả nước

Kỳ 1: Sức sống mới trên những miền quê

(LĐTĐ) Sau hơn 2 năm triển khai Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVI về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 – 2020”, đến nay đã có 297/386 xã; 4/18 huyện, thị xã của TP Hà Nội hoàn thành Chương trình. Bộ mặt nông thôn có những thay đổi rõ rệt, đời sống nông dân được cải thiện, ngành nông nghiệp ngày càng phát triển. 
ky 1 suc song moi tren nhung mien que Ba Vì xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường
ky 1 suc song moi tren nhung mien que Nhiều hoạt động thiết thực chung sức xây dựng nông thôn mới
ky 1 suc song moi tren nhung mien que Chuyển biến tích cực từ chương trình xây dựng Nông thôn mới

Những chuyển biến tích cực

Đến với thôn Ích Vịnh (xã Phương Đình, huyện Đan Phượng) những ngày này có thể thấy rõ những đổi thay so với khoảng thời gian 5 năm về trước, giờ đây, đường làng ngõ xóm đã được bê tông hóa và đạt chuẩn tiêu chí sáng – xanh – sạch – đẹp. Ngoài ra, thôn cũng đã có thêm 1 sân bóng đá nhân tạo phục vụ cho nhu cầu thể thao của nhân dân.

ky 1 suc song moi tren nhung mien que
Hà Nội đang có 89 mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao góp phần tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp đạt 239 triệu đồng/ha (ảnh KTĐT)

Chia sẻ về những đổi thay trông thấy của thôn làng, ông Nguyễn Tuấn Tú, Trưởng thôn Ích Vịnh cho biết, những ngày đầu bắt tay vào xây dựng nông thôn mới còn gặp rất nhiều khó khăn. Điều kiện cơ sở hạ tầng của thôn còn thấp, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, cùng đó việc triển khai thực hiện nông thôn mới lại huy động chủ yếu bằng nguồn xã hội hóa...

Nhưng với sự chung sức đồng lòng từ chính quyền đến nhân dân trong việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn bộ đường của thôn đã được bê tông hóa, hai bên đường được tô điểm bằng những khóm hoa và cây xanh, những ngôi nhà khang trang mọc lên san sát… Thực hiện chủ trương xây dựng thôn làng sáng – xanh – sạch – đẹp, nhân dân trong thôn đã đã đóng góp tiền của để sơn tường, lắp bóng đèn cao áp, tự mua tranh 3D gắn tường và đặt các chậu cây cảnh đặt trước cổng nhà.

Theo Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội Lê Thiết Cương, Hà Nội đã chỉ đạo xây dựng nông thôn mới theo đúng quy hoạch, có sự sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.

Nếu như giai đoạn 1, Chương trình 02-CTr/TU lấy dồn điền, đổi thửa làm khâu đột phá thì bước sang giai đoạn 2, Hà Nội chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, quyết tâm hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. Đồng hành với đó là ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng đáp ứng tiêu chí nông thôn mới; có cơ chế hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp hàng hóa...

Là một trong 4 huyện đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, huyện Phúc Thọ đã và đang đổi thay từng ngày.Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Doãn Trung Tuấn khẳng định, phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn huyện Phúc Thọ.

Sau 7 năm xây dựng nông thôn mới đến nay, toàn huyện có 22/22 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,4%; thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng/ người/ năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,39%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 51,1%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 85,45%; số trường đạt chuẩn quốc gia đạt 67%; số hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%;100% đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, cảnh quan môi trường ngày càng được cải thiện; sản xuất nông nghiệp có bước phát triển mới về chuyển dịch cơ cấu, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp… Đặc biệt, huyện đã được công nhận đủ điều kiện để trình thành phố xem xét công nhận huyện nông thôn mới.

Những đổi thay tích cực ngay từ các thôn, xã, huyện ngoại thành là minh chứng rõ nét nhất cho thấy bộ mặt nông thôn của Hà Nội đang “thay da đổi thịt” từng ngày, đời sống người nông dân nông thôn từng bước được cải thiện cả về đời sống vật chất và tinh thần.

Đó là kết quả của sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy Hà Nội, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 – 2020”.

Kế thừa và phát triển

Phát huy những thành tựu và kinh nghiệm của giai đoạn 2010 – 2015, Thành ủy Hà Nội khóa XVI đã tiếp tục ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 – 2020”.

Theo Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU đã đề ra mục tiêu đến năm 2020: “Tăng trưởng sản xuất nông nghiệp bình quân từ 3,5-4%/năm trở lên, chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao; phấn đấu đưa tỷ trọng giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ 25% lên 35% trở lên trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của thành phố; có 80% trở lên số xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 10 huyện, thị xã trở lên đạt nông thôn mới.

Thu nhập bình quân của khu vực nông thôn đạt 49 triệu đồng/người/năm trở lên; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 95%; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn dưới 1,5% (theo tiêu chí mới)…”.

Đến nay, sau hơn 2 năm thực hiện, Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVI đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Cụ thể, Hà Nội đã cơ bản hoàn thành dồn điền đổi thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Toàn thành phố có 126 mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng và duy trì trên 121 chuỗi liên kết an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2018 đạt 36.374 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), tăng 4,18% so với năm 2016. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp tập trung có hiệu quả kinh tế cao.

Đặc biệt, Hà Nội hiện đã có 4/18 huyện và 297/386 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống vật chất và tinh thần của nông dân được cải thiện; thu nhập bình quân khu vực nông thôn tăng từ 33,0 triệu đồng/ người/năm (năm 2015) lên 38,0 triệu đồng/người/năm. Hệ thống chính trị ở cơ sở được xây dựng, củng cố vững mạnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn được giữ vững.

Các thiết chế văn hóa, cơ sở giáo dục khu vực nông thôn tiếp tục được quan tâm đầu tư, chất lượng và hiệu quả hoạt động được nâng cao; tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội ở nhiều nơi có tiến bộ rõ rệt theo hướng tiết kiệm và văn minh… Với những kết quả này, Hà Nội được Trung ương đánh giá là địa phương dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới.

Mai Quý

Kỳ 2: Hiệu quả từ những cách làm sáng tạo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động