Lẽ nào mãi chiếu cố thí sinh!
| Thí sinh vướng tiền án của bố được vào Học viện Cảnh sát nhân dân | |
| Thêm thí sinh 29 điểm bị dừng nhập học trường công an |
Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân (CAND), chiều 21-9 cho biết: Em Nguyễn Đức Ngà (18 tuổi; ngụ xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) đã được Bộ Công an đồng ý cho nhập học Học viện Cảnh sát Nhân dân. Trước đó, em Ngà đạt 29 điểm mà không được nhập học Học viện Cảnh sát Nhân dân vì trước đây bố em từng lãnh án tù treo.
Có chuyện là cầu cứu
Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn cho biết ngay sau khi báo chí phản ánh, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã gọi điện cho đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, yêu cầu kiểm tra, xác minh, đề xuất giải quyết kịp thời trường hợp Nguyễn Đức Ngà.
Sáng 21-9, Tổng cục Chính trị CAND đã nhận được văn bản báo cáo, kiểm tra, xác minh của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An sau khi xem xét kỹ lưỡng hồ sơ của em Ngà, đối chiếu với tiêu chuẩn chính trị, quy định của Bộ Công an. Lãnh đạo Tổng cục Chính trị cũng đã báo cáo Bộ trưởng Trần Đại Quang, sau đó bộ trưởng đã đồng ý để Tổng cục Chính trị có văn bản gửi Công an tỉnh Nghệ An hoàn thiện các thủ tục cho em Ngà được nhập học. Em Ngà cũng phải khai bổ sung lý lịch đầy đủ và trung thực theo đúng quy định của Bộ Công an.
Chiếu cố đến bao giờ?
Thí sinh Nguyễn Đức Ngà không phải là trường hợp đầu tiên được nhập học trong mùa tuyển sinh năm nay nhờ sự can thiệp của các bộ trưởng.
Tối 31-8, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đã gọi điện yêu cầu lãnh đạo Trường ĐH Y Dược Cần Thơ phải nhận thí sinh Trần Văn Sâm. Em Sâm thi đạt 26,5 điểm nhưng không đỗ ĐH do sai sót của Sở Y tế tỉnh Bình Thuận. Quá tuyệt vọng, thí sinh này phải cầm biển cầu cứu “Xin hãy giúp em!” ở chợ Mũi Né (TP Phan Thiết).
Tiếp đó, thí sinh Bùi Kiều Nhi ở Quảng Bình tiếp tục gửi 5 bức tâm thư cho bộ trưởng Bộ Công an, bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cầu cứu vì được 29 điểm (đã cộng 1,5 điểm ưu tiên) nhưng vẫn trượt Học viện Chính trị CAND. Nguyên nhân là do em không khai trong hồ sơ bố em từng bị tù, cho hưởng án treo. Sau khi em Nhi được Bộ trưởng Bộ Công an “giải cứu”, em Nguyễn Đức Ngà cũng gửi tâm thư do bị tương tự.
Mới đây, hôm 20-9, thí sinh Bùi Đình Sơn (tỉnh Nghệ An) đã gửi tâm thư kêu cứu đến bộ trưởng Bộ Quốc phòng do đạt điểm cao nhưng thiếu một quả thận bẩm sinh nên không được vào Học viện Hậu cần. Em Sơn sau đó đã được tạo điều kiện qua học hệ dân sự.
Việc các thí sinh liên tiếp viết thư cầu cứu bộ trưởng đã tạo nên nhiều dư luận trái chiều. Một chuyên gia giáo dục cho rằng đã là quy định thì nên tôn trọng, nếu vì tình mà lách luật sẽ tạo ra nhiều tiền lệ xấu.
“Có nhiều trường hợp như em Nhi và Ngà trong xã hội. Hằng năm, trước mùa tuyển sinh, các trường công an, quân đội đều đưa ra những tiêu chuẩn tuyển sinh và công bố rộng rãi để thí sinh biết trước khi sơ tuyển. Quy định là quy định, sao có thể làm sai? Chiếu cố cho một trường hợp sẽ có những trường hợp thứ hai, ba. Nếu thí sinh nào cũng viết tâm thư cho bộ trưởng để được chiếu cố thì có phải không công bằng cho các thí sinh đủ tiêu chuẩn khác không? Và nếu cứ chiếu cố mãi thì liệu các tiêu chuẩn có còn hay không?” - chuyên gia này đặt vấn đề.
TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội, cho rằng bởi không còn con đường nào khác nên người dân phải kêu cứu. Tuy nhiên, để tránh tình trạng chiếu cố tiêu chuẩn như thời gian qua, các trường công an, quân đội cần có tiêu chuẩn chặt chẽ và sớm công bố để giúp thí sinh có lựa chọn tốt hơn cho mình.
Cùng quan điểm này, thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn cho biết quy định của lực lượng CAND là thí sinh thi vào ngành phải khai rõ ràng, trung thực trong lý lịch. Bộ trưởng Trần Đại Quang đã chỉ đạo Tổng cục Chính trị, công an các tỉnh cần chủ động thông tin rộng rãi, hướng dẫn tận tình các thí sinh khi làm hồ sơ xét tuyển vào các trường công an.
Để tránh việc giải quyết đơn lẻ từng trường hợp, Bộ Công an đã có công điện gửi công an các tỉnh yêu cầu báo cáo đối với các trường hợp đã trúng tuyển và có giấy báo nhập học nhưng hiện đang vướng mắc về hồ sơ lý lịch. Căn cứ vào từng trường hợp, Bộ Công an sẽ có ý kiến chỉ đạo cụ thể.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1
Tin khác
Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em
Giáo dục 04/12/2025 19:48
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam
Giáo dục 29/11/2025 06:43
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026
Xã hội 27/11/2025 10:29
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em
Giáo dục 24/11/2025 17:15
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam
Giáo dục 20/11/2025 20:50
Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025
Giáo dục 20/11/2025 17:16
Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số
Giáo dục 20/11/2025 16:44
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11
Giáo dục 20/11/2025 16:28
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô
Giáo dục 19/11/2025 22:39
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Media 19/11/2025 21:24
