Kỳ thi THPT quốc gia: Hồi hộp trước giờ “G”

Chỉ còn vài ngày nữa, hơn 1 triệu thí sinh sẽ bước vào kỳ thi THPT quốc gia. Đây là năm đầu tiên tổ chức hình thức thi mới “2 trong 1” trong kỳ thi PTTH - CĐ, ĐH. Vì vậy, không chỉ các sĩ tử mà ngay cả các bậc phụ huynh cũng không giấu nổi sự hồi hộp, lo lắng.
Kỳ thi THPT quốc gia: Hồi hộp trước giờ “G” Điểm trúng tuyển vào các trường THPT công lập sẽ được công bố vào ngày 27/6
Kỳ thi THPT quốc gia: Hồi hộp trước giờ “G” Sẽ có những điều hỉnh hợp lý về đề thi THPT Quốc gia
Kỳ thi THPT quốc gia: Hồi hộp trước giờ “G” Kỳ thi THPT quốc gia 2015: Làm được 50% số câu hỏi có thể đỗ tốt nghiệp

Nỗi lòng gia đình “sĩ tử”

Chị Nguyễn Thị Châm (tổ 39, Thịnh Liệt, Hoàng Mai) cho biết, chị đang hết sức lo lắng nhưng không dám thể hiện cho con biết vì sợ cháu nao núng tinh thần. Con gái chị học trường THPT Trương Định năm nay thi hết cấp, vốn học khá khối A nhưng lại kém ngoại ngữ, các môn xã hội khác cũng bình thường. Dó đó, chị rất lo lắng vì sự học lệch của con. “Hiện cháu đang tập trung hết sức vào các môn thi đại học nên tôi sợ con sẽ học lệch, bỏ quên kiến thức cơ bản của các môn xét tốt nghiệp”- chị Châm chia sẻ.

Cũng tâm trạng như chị Châm, chị Chu Minh Vân (Khu tập thể Trung Tự, Hà Nội) bày tỏ: “Con tôi từ năm lớp 10 học chuyên về khối C nên các môn toán hay ngoại ngữ cháu cũng học không được tốt cho lắm. Cho nên tâm trạng của con không được thoải mái với kỳ thi THPT quốc gia sắp tới. Cháu có nguyện vọng thi tuyển vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền, khối ngành Báo chí nên còn phải thi thêm một môn năng khiếu. Trong khi đó, Học viện lại không tổ chức ôn thi môn này dưới bất kể hình thức nào nên nội dung thi có thể là những vấn đề mà con chưa được học hoặc thử trước đó cũng khiến tôi rất lo lắng”.

Kỳ thi THPT quốc gia: Hồi hộp trước giờ “G”
Học sinh chuẩn bị trước kỳ thi

Việc các bậc phụ huynh có con năm nay thi THPT có diễn biến phức tạp và lo lắng là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng khi được hỏi các sĩ tử - người trong cuộc - tâm trạng lại không bi quan như bố mẹ mà tâm lý đã được cải thiện và sẵn sàng “vượt ngũ môn”. Em Hồng Hạnh - học sinh Trường THPT Cao Bá Quát (Gia Lâm, Hà Nội) cho biết: “Em lo lắng vì không thể biết chắc rằng kết quả thi của mình rồi sẽ phù hợp với trường nào. Vì thế, ngoài học chuyên về khối A, khối mà em theo đuổi lâu nay, từ khi có qui chế mới em đã học thêm các môn thuộc khối D và thi luôn cả hai khối để có thêm cơ hội chọn trường. Vì phải trải qua nhiều môn thi hơn nên em thực sự cũng hoang mang. Còn vài ngày nữa là thi rồi, em cũng khá hồi hộp nhưng được bố mẹ động viên nên em cũng thấy mình bình tĩnh hơn và đã sẵn sàng cho kỳ thi ”.

Còn em Thu Trang, học sinh Trường THPT Thạch Bàn (Long Biên, Hà Nội), mặc dù học lực em ở mức trung bình khá nhưng em cho biết đã nỗ lực ôn thi nên hiện tại không quá lo lắng. “ Vì học lực em bình thường nên mới đầu khi có qui chế mới của Bộ GD&ĐT về thi THPT, em thấy khá áp lực và hoang mang. Song, nhờ có sự quan tâm, động viên từ phía gia đình, bạn bè nên em đã nỗ lực ôn thi. Hiện tại em không còn cảm thấy áp lực gì nữa cả, tư tưởng khá thoải mái. Hy vọng, kỳ thi của em không đến nỗi tệ”- Trang chia sẻ.

Trao đổi về tình huống nói trên, PGS. TS Nguyễn Thị Hoa, Trưởng phòng Tâm lý học ứng dụng, Viện Tâm lý học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết, học sinh có tâm lý hồi hộp, lo lắng… thậm chí run sợ trước kỳ thi là điều bình thường. Hơn nữa, năm nay là năm đầu tiên tổ chức hình thức thi mới, nên, các bố mẹ đừng quá lo lắng vô tình tạo áp lực cho các con.

Giảm áp lực bằng nhiều hỗ trợ

Trong các ngày thi, Hà Nội sẽ thành lập sở chỉ huy và thiết lập đường dây nóng tại các quận, huyện, thị xã để tiếp nhận và xử lý các tình huống bất thường; tổ chức 9 đoàn kiểm tra để giám sát, kịp thời hỗ trợ tại 9 cụm thi. Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đã công bố số điện thoại đường dây nóng (01628.167646) nhằm nắm bắt tình hình, theo dõi và xử lý các thông tin liên quan đến kỳ thi.

Để góp phần giảm bớt áp lực cho thí sinh và các bậc phụ huynh trong mùa thi THPT “2 trong 1” năm nay, nhiều trường, cụm thi, sinh viên tình nguyện đã lên kế hoạch để hỗ trợ thí sinh và người nhà dự thi chỗ ở, đi lại...

Tại Hà Nội, chương trình “Tiếp sức mùa thi” do Thành đoàn- Hội Sinh viên TP Hà Nội triển khai từ ngày 28/6 đến hết ngày 5/7 với sự tham gia của gần 12.000 tình nguyện viên phủ khắp trên địa bàn thành phố. Khu vực trọng tâm sinh viên tình nguyện tham gia, cụ thể 3 bến xe: Gia Lâm, Giáp Bát, Mỹ Đình, điểm trung chuyển xe buýt Long Biên và 8 cụm thi.

Về phía Công an Hà Nội, ngoài việc huy động 100% cán bộ chiến sĩ ứng trực, Phòng CSGT Công an Hà Nội sẽ phối hợp với lực lượng Công an các quận, huyện, Thanh tra Giao thông, lực lượng tự quản, bảo vệ dân phố, thanh niên tình nguyện…tham gia hướng dẫn, điều tiết giao thông trên các tuyến đường; xử lý xe ô tô, xe taxi đỗ, dừng tại cổng các bệnh viện, nhà ga, bến xe, bến tàu vào giờ cao điểm nhằm đảm bảo giao thông thông suốt trong những ngày kỳ thi diễn ra. Trường hợp thí sinh, người nhà thí sinh không biết đường, không có phương tiện để đến các điểm thi, lực lượng CSGT sẽ trực tiếp đưa đi hoặc qua các lực lượng khác giúp đỡ thí sinh, người nhà thí sinh đi đến các địa điểm thi an toàn, đúng giờ.

Tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, đại học Kinh tế Quốc dân, công tác chuẩn bị , cả về chỗ ăn, chỗ ở cho thí sinh cũng đã hoàn tất. Bạn Lâm Tùng, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết: “Sẽ có 600 sinh viên tình nguyện của trường tham gia hỗ trợ thí sinh dự thi THPT quốc gia. Hiện tại quỹ phòng trọ của nhà trường có khoảng 2.000 phòng trọ. Nếu bạn nào trong cụm thi có nhu cầu nhà trường đều đáp ứng. Những suất cơm miễn phí hỗ trợ thí sinh và người nhà cũng đang được nhà trường tập hợp".

Ngoài ra, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã công bố giảm 15% giá vé hỗ trợ cho thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2015.

Được biết, kỳ thi THPT quốc gia tại Hà Nội, diễn ra từ ngày 30/6 đến 4/7, với gần 118 nghìn thí sinh dự thi, giảm 100 nghìn thí sinh so với kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm trước. Mặc dù các cụm thi đều khẳng định đã sẵn sàng mọi điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ thi, song theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn, đây là kỳ thi lần đầu tiên với mục tiêu "hai trong một" nên công tác chuẩn bị phải được bảo đảm tốt nhất, không vì lượng thí sinh ít hơn mà chủ quan. Hà Nội phải quyết tâm, đồng lòng tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, chất lượng cao.

Thầy Nguyễn Bá Tuấn, trung tâm hocmai.vn chia sẻ, những ngày còn lại các em nên tập trung rèn cách trình bày, lưu ý các vấn đề còn hay sai sót, bỏ quên trong quá trình trình bày để sửa ngay, xem thang điểm chấm của các năm trước đối với các môn tự luận để làm đủ ý tránh mất điểm; rèn cách làm đề, tô đáp án trong khung thời gian của đề thi trắc nghiệm để phân bổ thời gian hợp lí. Việc học trong những ngày cuối này nên vừa phải, nhẹ nhàng theo hướng tổng hợp, điểm lại các vấn đề chứ không phải là “cày” lý thuyết, “cày” đề. Tuyệt đối không nghĩ tới việc đỗ hay trượt, đi thi cứ làm bài hết mình, cố gắng hết sức để không ra khỏi phòng thi các em không còn điều gì băn khoăn, hối tiếc.

Thương Huế

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trong bức tranh phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội, đổi mới sáng tạo được xác định là "chìa khóa vàng" để mở ra những tiềm năng còn bỏ ngỏ. Sự ra đời của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội được kỳ vọng sẽ trở thành thiết chế điều phối chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo bền vững, góp phần đưa công nghiệp văn hóa Thủ đô lên một tầm cao mới.
Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà

Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà

Mọi năm phải đợi sang tháng 3, hoa mận ở Bắc Hà (Lào Cai) mới nở rộ, nhưng năm nay nhuận, cuối tháng 2, những vườn mận ở Tả Van Chư, Lùng Phình, Seng Sui đã bung trắng muốt, phủ lên bản làng và sườn núi Bắc Hà một màu thuần khiết như tuyết rơi giữa mây trời.
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã khép lại, nhưng dư âm của những bữa cơm gia đình, những cuộc thăm hỏi, những vòng tay ôm chặt sau cả năm xa cách vẫn còn đó, ấm áp và sâu lắng trong lòng mỗi người.
Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
Mô hình thành phố thông minh: Đón đầu công nghệ để Hà Nội vươn tầm khu vực

Mô hình thành phố thông minh: Đón đầu công nghệ để Hà Nội vươn tầm khu vực

Nhìn ra châu Á, các thành phố đi đầu thường có điểm chung là coi quản trị đô thị như một hệ thống số vận hành theo thời gian thực.
Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Chiều 23/2, Ủy ban nhân dân xã Dương Hòa phối hợp Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tổ chức bế mạc Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026, khép lại hai ngày tranh tài sôi nổi và đầy kịch tính.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Khi mùa xuân gõ cửa viện dưỡng lão

Khi mùa xuân gõ cửa viện dưỡng lão

Tết vẫn thường được nhắc đến bằng hai chữ đoàn viên. Nhưng trong không gian sống chung của người cao tuổi tại các viện dưỡng lão, mùa xuân mang một sắc thái khác - chậm rãi và lặng sâu. Ở đó, những ngày đầu năm mới không đo bằng sự rộn ràng, mà bằng cảm giác được quan tâm, được lắng nghe và còn một nơi để thuộc về.
Xem thêm
Phiên bản di động