Điểm trúng tuyển vào các trường THPT công lập sẽ được công bố vào ngày 27/6
| Sẽ có những điều hỉnh hợp lý về đề thi THPT Quốc gia | |
| Kỳ thi THPT quốc gia 2015: Làm được 50% số câu hỏi có thể đỗ tốt nghiệp | |
| Lưu ý giúp “ăn chắc” điểm Toán thi THPT quốc gia |
![]() |
| Thí sinh trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm 2015. (Ảnh: Văn Chung) |
Theo danh sách điểm thi của thí sinh vừa được công bố, học sinh Lê Thị Hải Yến là người đứng đầu kì thi với môn Văn 9 điểm và môn Toán 10 điểm. Yến không đăng ký nguyện vọng dự thi chuyên.
Theo thống kê sơ bộ thì điểm 10 môn Toán không nhiều, chủ yếu tập trung vào phần phổ điểm 7-8; đối với môn Văn thì không có điểm 10, mức điểm cao nhất là 9,25.
Với mức điểm trên Hải Yến có tổng điểm xét tuyển là 61; có 3 thí sinh đạt tổng điểm xét tuyển 60,5; 8 thí sinh đạt mức 60,0. Tổng điểm xét tuyển từ 59,0 trở lên chỉ ở mức 83 thí sinh. Bên cạnh đó, nhiều thí sinh đạt tổng điểm xét tuyển cao cũng có nguyện vọng đăng ký vào trường chuyên.
Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, sau khi biết điểm thi, các thí sinh có nguyện vọng có thể làm đơn phúc khảo, hạn cuối vào ngày 1/7 tại các trường THCS, nơi mà thí sinh theo học lớp 9; thí sinh tự do nộp đơn phúc khảo tại các phòng GD-ĐT quận, huyện, thị xã.
Đến ngày 27/6, Sở GD-ĐT tiếp tục công bố điểm trúng tuyển vào các trường THPT công lập (không chuyên). Ông Ngô Văn Chất, Trưởng phòng Quản lý thi, Sở GD-ĐT Hà Nội, nhận xét: “Đánh giá sơ bộ thì thấy kết quả thi của học sinh năm nay không thay đổi nhiều so với năm trước. Do vậy, dự kiến mức điểm chuẩn vào các trường THPT công lập không chuyên sẽ không có biến động lớn”.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015-2016 của Hà Nội có sự tham gia gần 80.000 thí sinh. Năm nay chỉ có khoảng 60% học sinh có cơ hội học trường công lập, số còn lại theo học hệ ngoài công lập, hệ giáo dục thường xuyên, hệ nghề và trung cấp.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Văn hóa 28/02/2026 08:33
Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh
Văn hóa 26/02/2026 07:59
Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà
Du lịch 25/02/2026 22:33
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây
Giáo dục 25/02/2026 21:52
Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay
Cộng đồng 25/02/2026 21:51
Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh
Y tế 25/02/2026 21:50
Mô hình thành phố thông minh: Đón đầu công nghệ để Hà Nội vươn tầm khu vực
Chuyển đổi số 25/02/2026 14:42
Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà
Văn hóa 24/02/2026 09:49
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số
Giáo dục 23/02/2026 17:28
Khi mùa xuân gõ cửa viện dưỡng lão
Xã hội 23/02/2026 14:41
