Sẽ có những điều hỉnh hợp lý về đề thi THPT Quốc gia

Kỳ thi THPT đang trong giai đoạn “nước rút”; PGS.TS Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục (Bộ GD&ĐT) đã chia sẻ về công tác tổ chức kỳ thi, phương án ra đề thi, chấm thi nhằm đảm bảo kỳ thi được diễn ra an toàn, thuận lợi và thành công.
Sẽ có những điều hỉnh hợp lý về đề thi THPT Quốc gia Lưu ý giúp “ăn chắc” điểm Toán thi THPT quốc gia
Sẽ có những điều hỉnh hợp lý về đề thi THPT Quốc gia Đã có lịch thi THPT quốc gia 2015
Sẽ có những điều hỉnh hợp lý về đề thi THPT Quốc gia Thi THPT Quốc gia 2015: Các cụm thi tại Hà Nội đã sẵn sàng
Sẽ có những điều hỉnh hợp lý về đề thi THPT Quốc gia Học sinh nhiều trường ở TP HCM rớt 50% kỳ thi thử THPT quốc gia
Sẽ có những điều hỉnh hợp lý về đề thi THPT Quốc gia Trên 1 triệu thí sinh dự thi THPT Quốc gia
Sẽ có những điều hỉnh hợp lý về đề thi THPT Quốc gia
Thí sinh thi đại học năm 2014

Kỳ thi THPT Quốc gia đang được đếm ngược từng ngày, vậy đến nay công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được Bộ GD&ĐT triển khai thực hiện như thế nào, thưa PGS?

Hiện cả nước có 27,8% thí sinh dự thi có nguyện vọng xét tốt nghiệp THPT, 59% thí sinh dự thi có nguyện vọng xét tuyển vào các trường cao đẳng, đại học và tốt nghiệp; còn lại 13% là thí sinh thi tự do có nguyện vọng xét tốt nghiệp và đại học, cao đẳng.

Cho đến giờ phút này, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được thực hiện theo đúng kế hoạch. Qua kiểm tra cho thấy: Tất cả các cụm thi (kể cả cụm thi tỉnh và cụm thi địa phương) đều sẵn sàng chờ ngày trống điểm trường thi.

Cụ thể, các cụm thi đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị về địa điểm thi, phòng thi, lịch thi, và có kế hoạch huy động lực lượng cán bộ làm giám thị coi thi, chấm thi. Riêng về giấy báo dự thi đã được được gửi đến các thí sinh.

Mặc dù thời hạn đăng ký dự thi ban đầu của các em đã kết thúc từ tháng Tư, nhưng vì đây là lần đầu tiên tổ chức một kỳ thi quốc gia, mặt khác một số thí sinh tự do có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các trường công an, do chưa nắm đầy đủ thông tin nên còn thiếu sót trong quá trình làm hồ sơ đăng ký dự thi.

Biết được thực tế trên, Bộ đã cho phép các thí sinh tự do dự tuyển vào các trường công an, quân đội đã qua sơ tuyển mà chưa đăng ký dự thi THPT quốc gia được tiếp tục nộp hồ sơ đăng ký dự thi đến hết ngày 24/6/2015. Đây là việc làm thể hiện tính nhân văn của Bộ.

Điểm nhấn của kỳ thi năm nay là hầu hết các địa phương vào cuộc rất đồng bộ với tinh thần trách nhiệm cao. Theo đó, các tỉnh đều có phương án khá chi tiết để tổ chức đưa đón thí sinh đi thi ở cụm thi tỉnh.

Thực tế việc này đã xuất hiện từ nhiều năm trước đây, nhưng cách làm, cách tổ chức của năm nay quy mô hơn, chuyên nghiệp hơn và có sức lan tỏa sâu rộng hơn. Đây chính là một trong những điểm sáng của các địa phương trước kỳ “2 trong 1”.

Việc huy động các lực lượng xã hội cùng chung tay vào cuộc để tổ chức kỳ thi đã được Bộ tính đến như thế nào, thưa PGS?

Sẽ có những điều hỉnh hợp lý về đề thi THPT Quốc gia
PGS.TS Mai Văn Trinh

Đây cũng được coi là điểm nhấn của kỳ thi năm nay. Chúng tôi rất trân trọng những việc làm, hành động của các cá nhân, tổ chức chức xã hội đã cùng chung tay, góp sức với Bộ để tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia.

Theo báo cáo từ các địa phương, hiện nay 100% các tỉnh đều tổ chức thành lập đội thanh niên tình nguyện với lực lượng chủ yếu là các sinh viên của trường đại học, cao đẳng.

Lực lượng này sẽ hỗ trợ các thí sinh, người nhà thí sinh từ việc đi xe bus, tìm nhà trọ giá rẻ, tìm điểm thi, xách đồ đạc, và sẵn sàng chở thí sinh đến các điểm thi.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương, nhiều trường đại học cũng đã thành lập đội tình nguyện tìm nhà trọ miễn phí, xe ôm miễn phí… Có thể nói phương thức hoạt động của các lực lượng tình nguyện sẽ linh hoạt hơn và chuyên nghiệp hơn.

Ngoài ra, các địa phương cũng cho biết, hiện nay đã có nhiều tổ chức xã hội như: Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên... đăng ký phục vụ bữa ăn, nước uống miễn phí cho thí sinh và người nhà tại các điểm thi. Qua đó cho thấy, cả xã hội đã và đang đồng hành với Bộ để tổ chức kỳ thi đạt được kết quả như mong đợi.

Một trong những mối quan tâm hàng đầu của các thí sinh là công tác ra đề thi năm nay. Nhiều giáo viên và học sinh lo ngại rằng nếu như Bộ ra đề thi theo hướng như đề thi minh họa thì sẽ rất khó và không có phổ rộng. Vậy quan điểm của PGS về vấn đề này như thế nào và liệu Bộ có hướng điều chỉnh hay không?

Đúng là một trong những khó khăn nhất của kỳ thi năm nay là khâu tổ chức xây dựng và in sao đề thi. Tuy nhiên đến nay công việc này đã được thực hiện theo đúng kế hoạch, đúng quy chế và không gặp bất cứ trở ngại nào.

Đặc biệt, ngay sau khi Bộ GD&ĐT công bố các đề thi minh hoạ, chúng tôi đã thành lập một bộ phận tiếp nhận thông tin góp ý của các nhà giáo, các em học sinh và các tầng lớp xã hội để tổng hợp, phân tích. Trên cơ sở đó Bộ sẽ có những căn chỉnh hợp lý để làm đề thi chính thức.

Sẽ có những điều hỉnh hợp lý về đề thi THPT Quốc gia
Thí sinh phấn khởi trước đề thi đại học năm 2014

Lần đầu tiên Bộ tổ chức kỳ thi “2 trong 1”, vậy công tác phối hợp giữa các địa phương và các trường đại học đã được thực hiện như thế nào để đảm bảo tính nghiêm túc của kỳ thi?

Có thể nói, Hiện nay công tác phối hợp giữa các trường đại học và trường THPT, các Sở GD&ĐT khá là rất nhịp nhàng với một tinh thần trách nhiệm cao.

Với các trường đại học được giao chủ trì các cụm thi đã lập phương án huy động giáo viên phổ thông, sinh viên năm cuối để tham gia coi thi.

Nét mới của năm nay là: Dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo thi địa phương, các trường đại học sẽ đưa ra yêu cầu về giáo viên, sinh viên đủ phẩm chất, năng lực tham gia coi thi và chấm thi.

Ngoài ra, nếu như mọi năm các trường đại học tổ chức thi thường phải xuống các trường THPT để làm hợp đồng thuê cơ sở vật chất thì năm nay sẽ không còn chuyện thuê, mướn gì nữa mà các trường THPT sẽ cùng chung tay vào cuộc và cung cấp cơ sở trường lớp để tổ chức kỳ thi.

“Công tác thanh tra kỳ thi năm nay sẽ tiếp tục được Bộ tiến hành toàn diện và có trọng tâm, trọng điểm. Hiện nay, chúng tôi cũng đã phân công cán bộ trực kỳ thi THTP Quốc gia nhằm tiếp nhận và xử lý kịp thời những thông tin từ các cụm thi và từ phía xã hội liên quan đến kỳ thi quan trọng này”

PGS Mai Văn Trinh

Giáo dục thời đại

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 khởi công, được kỳ vọng trở thành công trình giao thông huyết mạch, tăng cường kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ, mở trục phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Thủ đô, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Trên những con phố đông đúc của đô thị hôm nay, hình ảnh các tài xế khoác áo Grab, Be, Gojek, Xanh SM hay FastGo đã trở nên quen thuộc như nhịp thở của thành phố. Xe công nghệ mang đến sự tiện lợi cho người dân, mở ra cơ hội mưu sinh cho hàng trăm nghìn lao động, góp phần làm thay đổi thói quen di chuyển đô thị. Tuy nhiên, đằng sau mỗi cuốc xe là áp lực về thời gian, doanh thu và đánh giá dịch vụ, khiến không ít tài xế bị cuốn vào guồng quay “chạy nhanh để kịp chuyến”, kéo theo những hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững cho đội ngũ tài xế xe công nghệ, vì sự an toàn của chính họ và của toàn xã hội.
Vun bồi an toàn giao thông học đường

Vun bồi an toàn giao thông học đường

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Báo Xây dựng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai”. Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ.
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; dự kiến khai mạc vào thứ Hai, ngày 6/4/2026, bố trí làm 2 đợt họp.
Tỷ giá USD hôm nay (26/12): Giá USD thị trường tự do tiếp tục tăng

Tỷ giá USD hôm nay (26/12): Giá USD thị trường tự do tiếp tục tăng

Tỷ giá USD hôm nay (26/12) ghi nhận diễn biến trái chiều khi đồng USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng, giá bán ra đã vượt mốc 27.000 đồng/USD. Ngược lại, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm mạnh so với phiên trước.

Tin khác

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Ngày 24/12/2025 - Tập đoàn Vingroup chính thức ra mắt Dự án Trường Giáo dục đặc biệt - Vin Nexus Center - mô hình giáo dục phi lợi nhuận theo chuẩn quốc tế dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt về nhận thức, hành vi và học tập (phổ tự kỷ, ADHD, rối loạn học tập...).
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô

Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô

Tối 24/12, tại Trường Đại học Thăng Long (Hà Nội) tổ chức đêm Giáng sinh “Thang Long White Christmas” với điểm nhấn là màn phun tuyết và bắn pháo hoa thu hút hàng nghìn sinh viên và người dân đến tham dự, trải nghiệm không khí Noel giữa lòng Thủ đô.
Người dân cần chủ động tra cứu vi phạm khi làm thủ tục cấp đổi Giấy phép lái xe

Người dân cần chủ động tra cứu vi phạm khi làm thủ tục cấp đổi Giấy phép lái xe

Song hành với việc tiếp nhận gần 10.000 hồ sơ cấp đổi Giấy phép lái xe (GPLX) trong tuần qua (từ 17/12 đến 23/12/2025), lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã tập trung hướng dẫn công dân tích hợp dữ liệu trên ứng dụng Vnetraffic. Đây là giải pháp then chốt giúp người dân kịp thời nắm bắt thông tin vi phạm (phạt nguội), tránh những vướng mắc pháp lý khi thực hiện các thủ tục hành chính
Hiện đại hóa nền hành chính tại xã mới Ứng Thiên: Lấy sự hài lòng làm thước đo

Hiện đại hóa nền hành chính tại xã mới Ứng Thiên: Lấy sự hài lòng làm thước đo

Sau gần 6 tháng chính thức đi vào vận hành với mô hình mới kể từ ngày 1/7/2025, xã Ứng Thiên đã cho thấy những chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý và điều hành. Bằng việc tập trung ổn định bộ máy và đẩy mạnh chuyển đổi số, chính quyền địa phương không chỉ đảm bảo sự thông suốt trong giải quyết thủ tục hành chính, mà còn tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội, thực sự lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả.
Những người lính biên phòng ở A Mú Sung

Những người lính biên phòng ở A Mú Sung

Xã A Mú Sung (tỉnh Lào Cai) được biết đến là “nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”. Ở mảnh đất địa đầu ấy, thiên nhiên hùng vĩ hòa quyện cùng chiều sâu lịch sử, hun đúc nên một không gian biên cương vừa thiêng liêng, vừa lặng lẽ. Giữa đầu nguồn sông Mẹ, Đồn Biên phòng A Mú Sung như một cột mốc sống giữa đại ngàn, âm thầm mà kiên gan, giữ vững từng tấc đất chủ quyền nơi phên dậu Tổ quốc.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Bảo tàng Văn học Việt Nam: “Bức tranh thu nhỏ” của nền văn chương ngàn năm

Bảo tàng Văn học Việt Nam: “Bức tranh thu nhỏ” của nền văn chương ngàn năm

Là một trong số ít các bảo tàng về văn học trong khu vực, cũng như thế giới, đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, giáo dục về nền văn học của dân tộc - Bảo tàng Văn học Việt Nam là điểm đến lý tưởng cho giới yêu văn chương Việt Nam.
Không thể bỏ lỡ chuỗi chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 tại Hà Nội

Không thể bỏ lỡ chuỗi chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 tại Hà Nội

Bắt đầu từ tối nay (24/12), chuỗi hoạt động đón chào năm mới 2026 tại Hà Nội, dành cho nhân dân Thủ đô và du khách trong nước sẽ diễn ra với không gian chiếu sáng nghệ thuật hồ Gươm - Tháp Rùa, không gian triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và di sản”, Hà Nội Countdown 2026.
Xem thêm
Phiên bản di động