Kinh doanh trái phép trên đường tàu: Hiểm họa khôn lường

Kỳ 2: Vì sự an toàn là trên hết

(LĐTĐ) Như báo LĐTĐ đã phản ánh, tại một số khu vực có tàu chạy qua như Cổ Nhuế, Trần Phú, Phùng Hưng, Khâm Thiên, Lê Duẩn, Giải Phóng… dù đã được báo chí, cơ quan chức năng cảnh báo nguy hiểm nhưng tình trạng kinh doanh, vi phạm hành lang an toàn đường sắt vẫn diễn ra một cách công nhiên, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của chính người dân.
ky 2 vi su an toan la tren het Thêm nhiều quy định mới về an toàn đường sắt
ky 2 vi su an toan la tren het Lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt

Xử lý nhưng chưa dứt điểm

Theo Nghị định 56/2018/NĐ – CP về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt, phạm vi bảo vệ hai bên đường sắt tốc độ cao là 7,5 m; đối với đường sắt đô thị là 5,4 m; đường sắt còn lại là 5,6 m. Nghị định cũng nêu rõ, chiều rộng hành lang ATGT đường sắt tính từ mép ngoài phạm vi bảo vệ đường sắt trở ra được xác định là 5 m đối với đường sắt tốc độ cao, trong khu vực đô thị; 15 m đối khu vực ngoài đô thị.

Quy định là vậy, nhưng tại môt số địa điểm mà báo PV đã nêu,người dân thường xuyên họp chợ, thậm chí bày bán hàng quán ngay cả trên đường tàu, bất chấp quy định. Cụ thể là ở chợ đường tàu Cổ Nhuế, mặc dù lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý nhưng vi phạm vẫn hoàn vi phạm. Hay tại các khu vực có đường sắt chạy qua như Trần Phú, Phùng Hưng, Khâm Thiên, các quán cà phê đường tàu vẫn hoạt động, kinh doanh như thường mặc kệ quy định.

ky 2 vi su an toan la tren het
Những quán café thách thức tử thần tại xóm đường tàu phố Khâm Thiên đang trở thành những mối lo cho người dân và chính quyền.

Nhận thấy được mối nguy hiểm tiềm ẩn trước tình trạng khách du lịch đổ về những quán cà phê đường tàu ngày một đông, bà Đàm Thị Minh Thái (Bí thư chi bộ tổ dân cư số 8 phường Khâm Thiên) không khỏi lo lắng: “Cách đây khoảng 2 năm về trước thì không hề có tình trạng quán cà phê mọc lên cạnh đường tàu như vậy, chỉ có người dân sống và sinh hoạt ở đây, ban ngày cũng như ban đêm nhà nào nhà nấy đều đóng kín vì sợ nhà có trẻ con sẽ nguy hiểm.

Vậy mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng trở về đây, khách du lịch lại kéo về tham quan rất nhiều. Những người dân xóm đường tàu nhìn thấy được tiềm năng khai thác về du lịch nên đã đầu tư trang trí biển hiệu, bàn ghế…và các ngôi nhà lụp xụp bỗng biến thành các quán cà phê đẹp như mộng thu hút sự chú ý của du khách, bất chấp vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt”.

Bà Thái từng làm trong ngành đường sắt nên hiểu rõ được những nguy hiểm rình rập quanh việc kinh doanh này. Bản thân bà đã nhiều lần tới và nhắc nhở chủ quán cà phê không được để bàn ghế lên đường tàu thế nhưng hầu hết các gia đình vẫn làm ngơ. Thậm chí các chủ quán còn liều mình tới mức, chỉ đến khi gần đến giờ tàu tới, họ mới bắt đầu nhắc nhở du khách, thu gọn bàn ghế cho đoàn tàu chạy qua. Để nâng cao ý thức cho người dân, không để hành lang đường sắt bị xâm phạm, bà Thái cùng các cán bộ các ban ngành, đoàn thể phường Khâm Thiên đã nhiều lần đến tận nơi tuyên truyền vận động nhưng đều không có kết quả.

Cần có sự đồng thuận giữa chính quyền với người dân

Để xử lý tình trạng này, UBND phường Khâm Thiên cũng đã đặt ra nhiều biện pháp để khắc chế tình trạng trên. Cụ thể, UBND phường Khâm Thiên đã có buổi đối thoại trực tiếp với người dân tổ dân phố 22 bàn về đời sống văn hóa khu dân cư trong đó có đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường và trật tự đô thị, đặc biệt là hành lang đường sắt. Mặc dù trong hội nghị đã có 100% các hộ dân ký cam kết không lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt, tuy nhiên đến hiện tại, một số quán cà phê giải khát vẫn tiếp tục tràn lan trên những tuyến đường sắt chạy qua nội đô.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Quý Tùng - Chủ tịch UBND phường Khâm Thiên cho biết: “ Hành vi bán hàng dọc đường tàu của người dân là hành vi sai phạm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành lang an toàn đường sắt.

Muốn chấm dứt toàn bộ việc kinh doanh buôn bán thì cần sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng và quan trọng nhất là sự đồng thuận của nhân dân.Trong thời gian tới, phường Khâm Thiênsẽ tiếp tục cùng khu dân cư đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đề ra biện pháp cụ thể để giải quyết triệt để tình trạng trên.

Sau quá trình tuyên truyền vận động người dân lấn chiếm hành lang đường sắt làm nơi kinh doanh, phía Công an phường Khâm Thiên cũng đã quyết liệt vào cuộc. Là người trực tiếp tham gia công tác xử lý vi phạm của các hộ kinh doanh, ông Phùng Văn Tính -Trưởng Công an phường Khâm Thiên cho biết: “ Trước thực trạng một số hộ gia đình có hành vi xâm phạm hành lang an toàn đường sắt, Ban chỉ đạo 147 của phường đã có kế hoạch tổ chức triển khai tuyên truyền tới tất cả các khu dân cư tổ dân phố, đặc biệt vận động trực tiếp người dân đảm bảo an toàn khi có tuyến đường sắt Bắc – Nam chạy qua. Cùng đó Ban chỉ huy Công an phường Khâm Thiên cũng đã căn cứ vào quy định để kiểm tra xử phạt 4/6 trường hợp vi phạm mỗi trường hợp 400 nghìn đồng thu giữ các bàn ghế lấn chiếm.”

Tuy nhiên, cũng theo ông Tính, có rất nhiều khó khăn bất cập trong công tác xử lý vi phạm. Ông Tính chia sẻ, đa phần các hộ lấn chiếm thuộc địa bàn phường Nguyễn Du quận Hai Bà Trưng nên quá trình xử phạt còn nhiều khó khăn. Với chức năng là cơ quan tham mưu, Ban chỉ đạo 197 của phường Khâm Thiên sẽ phối hợp với Ban chỉ đạo phường Nguyễn Du tăng cường kiểm tra xử lý. “Hiện nay chưa có quy định nào cấm người nước ngoài đến tham quan chụp ảnh trên đường tàu nên chủ yếu phương pháp hiện tại là tuyên truyền đến người dân và tăng cường kiểm tra trên tuyến đường sắt này.” – ông Tính cho biết thêm.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Quý Tùng - Chủ tịch UBND phường Khâm Thiên cho biết: “ Hành vi bán hàng dọc đường tàu của người dân là hành vi sai phạm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành lang an toàn đường sắt. Muốn chấm dứt toàn bộ việc kinh doanh buôn bán thì cần sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng và quan trọng nhất là sự đồng thuận của nhân dân. Trong thời gian tới, phường Khâm Thiên sẽ tiếp tục cùng khu dân cư đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đề ra biện pháp cụ thể để giải quyết triệt để tình trạng trên. Tuy nhiên, những hành vi trên đều xuất phát từ ý thức người dân nên cần phải có quá trình tuyên truyền vận động bền bỉ để người dân tự giác chấp hành.”

“Trong thời gian tới, các cấp sẽ có sự phối hợp thêm với các cơ quan chức năng như ngành đường sắt để có chế tài quản lý tốt hơn. Phường cũng đã có đề nghị phía cơ quan đường sắt tăng cường sự phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác quản lý để đưa ra biện pháp xử lý hữu hiệu nhất.” – ông Tùng chia sẻ thêm.

K. Tiến – L. Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 19/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát thuốc miễn phí cho công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Là quận trung tâm của Thủ đô, quận Hoàn Kiếm luôn là một trong những điểm đến thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân và khách quốc tế đến tham quan, du lịch, Công an quận Hoàn Kiếm triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông... tạo thuận lợi nhất cho người dân.
Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, hạn chế sử dụng tiền mặt, đồng thời minh bạch trong công tác thu giá dịch vụ trông giữ xe tại các vị trí do Sở Giao thông vận tải cấp phép, từ 16/4 Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm đã cho phép triển khai thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại 16 điểm đỗ trên địa bàn.
Khởi công cải tạo khu vực quanh hồ Thiền Quang, ưu tiên thi công theo từng cụm

Khởi công cải tạo khu vực quanh hồ Thiền Quang, ưu tiên thi công theo từng cụm

(LĐTĐ) Đơn vị thi công vừa tiến hành quây rào, thi công một số hạng mục đầu tiên của dự án chỉnh trang, xây dựng khu vực hồ Thiền Quang. Dự án dự kiến hoàn thành trước Ngày giải phóng Thủ đô 10/10/2024.
Xem thêm
Phiên bản di động