Quản lý thị trường thuốc Đông y gia truyền, bỏ ngỏ đến bao giờ!

Kỳ 1: Tràn lan thuốc Đông y không rõ nguồn gốc

Những năm qua, hoạt động của các cơ sở hành nghề y dược tư nhân nói chung và Đông y nói riêng phát triển nhanh, tạo điều kiện thuận lợi trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tuy nhiên, theo phản ánh của bạn đọc, hiện nay thuốc Đông y không rõ nguồn gốc đang được rao bán tràn lan trên mạng xã hội, diễn đàn online, thậm chí ở chợ, trước cổng đền chùa…mà không rõ nguồn gốc xuất xứ, không hạn sử dụng. Việc quản lý chất lượng thuốc Đông y không rõ nguồn gốc vẫn chưa được các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý  triệt để.
ky 1 tran lan thuoc dong y khong ro nguon goc 120 gian hàng tham dự Hội chợ dược liệu và sản phẩm y dược cổ truyền toàn quốc
ky 1 tran lan thuoc dong y khong ro nguon goc Thêm bệnh nhân tử vong vì sử dụng “tiểu đường hoàn”
ky 1 tran lan thuoc dong y khong ro nguon goc Nữ công nhân sắc thuốc Đông y luôn tận tâm với nghề

Với tâm lý “có bệnh thì vái tứ phương”, chỉ cần ở đâu giới thiệu chữa bệnh hiệu quả thì người bệnh sẽ lập tức tìm đến ngay mà không cần biết kết quả ra sao. Mạng xã hội đang dần trở thành thị trường buôn bán thuốc gia truyền thuận tiện, nhanh chóng. Đáng lưu ý, các quảng cáo chỉ nêu toàn ưu điểm của thuốc khiến nhiều người coi việc dùng thuốc trở nên bình thường, ai cũng có thể mua về tự uống, dùng càng nhiều càng tốt…

ky 1 tran lan thuoc dong y khong ro nguon goc
Thuốc Đông y không nhãn mác được bày bán tại chợ Ngã Tư Sở

Với suy nghĩ, thuốc Đông y lành hơn thuốc tân dược trong điều trị bệnh, rất nhiều bệnh nhân tin dùng. Hiện nay, việc bán thuốc Đông y chữa bệnh trên các phương tiện truyền thông đại chúng phát triển một cách rầm rộ. Khi mạng xã hội phủ sóng khắp nơi và trở thành nơi mua bán hiệu quả nhất thì thuốc Đông y, những loại thuốc xưa nay phải đến tận nơi bắt mạch, sờ tận tay, nhìn tận mắt mới chẩn đoán được, cũng đang được rao bán tràn lan trên mạng.

Những người dùng mạng xã hội như zalo, facebook đều dễ dàng nhận thấy, hàng ngày có tới hàng chục các status đăng quảng cáo các sản phẩm Đông y gia truyền với những lời giới thiệu có cánh như “Hoàn toàn từ thảo dược quý hiếm”, “Điều trị dứt điểm”… Đặc biệt, các quảng cáo này đều được núp dưới danh nghĩa “Đông y gia truyền” để tạo tâm lý yên tâm cho người sử dụng.

ky 1 tran lan thuoc dong y khong ro nguon goc
Thuốc Đông y gia truyền được rao bán tràn lan trên mạng xã hội

Chỉ cần gõ cụm từ “thuốc Đông y gia truyền” trên google, chỉ trong 0.45 giây đã cho ra 49.400 nghìn kết quả. Dạo một vòng thị trường thuốc đông y gia truyền trên Facebook, enbac.com, vatgia.com… người tiêu dùng sẽ lóa mắt vì một loạt cửa hàng thuốc “gia truyền” chữa đủ các loại bệnh từ tăng cân, giảm cân, viêm đại tràng, gan thận cho đến ung thư…

Dĩ nhiên, đã bán trên mạng xã hội thì luôn đi kèm với tư vấn qua mạng xã hội, chẩn đoán bệnh online, bốc thuốc và giao thuốc tận nhà. Nói ngắn gọn, chỉ cần ngồi nhà và mô tả thì các “thầy thuốc” có thể chẩn đoán được tình trạng bệnh từ xương khớp, dạ dày, sỏi thận, viên gan B, giảm cân, thậm chí là ung thư...

Trước tình trạng thuốc Đông y vẫn chưa được kiểm soát chất lượng một cách triệt để, trao đổi với phóng viên báo Lao động Thủ đô, ông Nguyễn Hồng Siêm - Chủ tịch Hội Đông y Hà Nội, khuyến cáo người bệnh không nên sử dụng thuốc Đông y một cách tùy tiện, đặc biệt không nên mua thuốc mà không có chỉ dẫn của bác sỹ chuyên khoa.

“Bên cạnh việc không được thăm khám trực tiếp, người bệnh có nguy cơ đối mặt với việc mua hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, quá hạn sử dụng, hàng nhập lậu, hàng ngâm, tẩm hóa chất để chống nấm, chống mốc... Sử dụng thuốc Đông y trôi nổi, không rõ nguồn gốc, chất lượng kém dễ dẫn đến những biến chứng nguy hiểm, có khi còn mất mạng”, ông Siêm cho biết.

Trong vai người đang cần mua thuốc chữa bệnh sỏi thận, tôi vào một trang bán hàng Đông y gia truyền của lương y T. với những quảng cáo hấp dẫn: “thần y” chữa bệnh sỏi thận, cam kết “không khỏi bệnh hoàn tiền”, “khỏi ngay với một liều duy nhất”…Vờ tin vào nhưng lời quảng cáo của trang bán hàng này, tôi nói: “Em mắc bệnh sỏi thận, uống thuốc tây không khỏi, bây giờ bác sĩ yêu cầu phải mổ. Nhưng em nghe nhiều người mách không cần mổ, bệnh này uống thuốc Nam là khỏi”.

Như bắt đúng mạch, người bán hàng tư vấn: “Đúng rồi đó em, nhà chị bán thuốc Nam gia truyền, toàn các lá thuốc của người dân tộc, chỉ cần sắc lên rồi uống thay nước, chỉ một thời gian thôi là đảm bảo sỏi thận sẽ tan. Ở đây chị bán nhiều người uống khỏi bệnh lắm. Em cho chị xin số điện thoại để tiện tư vấn”. Khoảng 1 phút sau, một “thầy thuốc” đã gọi điện cho tôi để tư vấn.

Một khá trẻ, chị tự xưng là con gái của lương y T., vì đã được cha “truyền nghề” nên có thể bốc thuốc thay. Sau khi hỏi thăm bệnh, vị “lương y này” kết luận tôi bị sỏi thận và có thể uống thuốc Nam để tiêu sỏi mà không cần phải mổ. Chỉ cần uống thuốc trong khoảng từ 1-2 tháng thì sỏi sẽ tiêu hết.

Trên đây chỉ là một ví dụ nhỏ về việc mua bán thuốc Đông y chữa bệnh trên mạng xã hội hiện nay. Không chỉ ở địa chỉ này, mà rất nhiều loại thuốc khác cũng có cách khám, bốc thuốc tương tự. Hơn nữa, thuốc ở các hàng Đông y trên mạng xã hội thì thuốc đều không có thương hiệu rõ ràng. Ai cũng nhận gia truyền, ai cũng nhận thuốc mình bán là nhà làm… nhưng thực tế khi giao thuốc cho khách đôi khi thuốc chỉ buộc trong một cái túi bóng, càng không thấy thông tin ai là người kê thuốc, nguyên liệu bao gồm những gì….

Thuốc Đông y không chỉ được rao bán qua mạng xã hội, diễn đàn online, thậm chí còn bán dạo tại các chợ, cổng chùa chiền…nơi đông người qua lại. Nhiều chuyên gia trong nghề nhận định, chưa bao giờ việc mua, bán thuốc lại trở nên dễ dàng đến vậy. Có mặt tại chợ Ngã Tư Sở (Đống Đa), phóng viên có thể dễ dàng mua thuốc các loại thuốc Đông y của một bà chuyên bán… hàng rau.

Theo quan sát, các loại “thảo dược” được người bán hàng bày chung với sạp bán rau. Sản phẩm chủ yếu là khổ qua rừng, dâm dương hoắc, rễ cây xáo tam phân, kim ngân, giảo cổ lam, cây chó đẻ răng cưa, cây xạ đen, lá cây kim tiền thảo, lá sen khô, quả sơn tra, cây cỏ tranh, lá đắng, thân cây đinh lăng... Giá dao động của các loại “thần dược” này từ 70 -300.000 đồng/kg.

Mặc dù khẳng định mình không có nghề gia truyền nhưng người bán hàng cho biết mình đã bán các loại thảo dược chữa bệnh mười mấy năm tại đây. Chủ sạp hàng chia sẻ: “Ai đến bốc thuốc theo đơn thì tôi cũng bốc. Tại đây của tôi đầy đủ hết các vị thuốc, không thiếu vị gì”.

Khi phóng viên hỏi: “Thuốc này có nguồn gốc ở đâu hả cô, có xuất xứ rõ ràng không?”. Người phụ nữ không trả lời thẳng vào câu hỏi mà nói: “Thuốc được nhập từ đại lý uy tín đấy cháu ạ”. Tuy nhiên, theo quan sát, sạp thuốc là hàng trăm loại cây cỏ đã được phơi khô, đựng trong các bao nylon không hề có nhãn mác, không thành phần, không hạn sử dụng.

Không chỉ ở các chợ nhỏ lẻ, mà ngay trên phố Lãn Ông (quận Hoàn Kiếm) cũng có hàng chục gian hàng bán thuốc Đông y. Mỗi gian như vậy có từ vài trăm đến hàng nghìn vị thuốc đủ loại, từ thực vật đến động vật nhưng nhiều nhất vẫn là thuốc Bắc, thuốc Nam và thực phẩm chức năng.Hầu như những vị thuốc này đều được đựng trong những túi nylon thủ công đủ kích cỡ.

Điểm chung ở những bịch thuốc này là không có nhãn mác, không hạn sử dụng cũng như không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong đó có cả những loại hàng cao cấp như nấm vàng, nấm linh chi, sâm Triều Tiên... được đựng trong hộp lớn hoặc trong những bao bì nhiều màu sắc, nhưng in trên bao bì hoàn toàn là tiếng nước ngoài, không có bất kỳ thông tin về chất lượng, liều dùng, hạn sử dụng... bằng tiếng Việt.

Kim Tiến (Còn nữa)

Kỳ 2: Đánh cắp hình ảnh lương y để bán thuốc.

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII được đánh giá cao

Công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII được đánh giá cao

Chiều 23/12, tại trụ sở Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã diễn ra Hội nghị duyệt hồ sơ Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Trung tâm thiết kế sáng tạo - động lực nâng tầm sản phẩm OCOP, làng nghề Thủ đô

Trung tâm thiết kế sáng tạo - động lực nâng tầm sản phẩm OCOP, làng nghề Thủ đô

Năm 2025, Chương trình phát triển Trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục được triển khai đồng bộ, bài bản. Thông qua việc hình thành các mô hình trung tâm, tổ chức triển lãm, đào tạo nguồn nhân lực và kết nối thị trường, chương trình đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, thúc đẩy du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.
Thanh Hoá: Phát hiện hơn 10 tấn cá khoai chứa chất cấm Formaldehyde

Thanh Hoá: Phát hiện hơn 10 tấn cá khoai chứa chất cấm Formaldehyde

Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, ngăn chặn một vụ vận chuyển số lượng lớn cá khoai ướp lạnh có chứa chất cấm Formaldehyde, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan Công an để điều tra, xử lý theo quy định do có dấu hiệu tội phạm.
Hà Nội đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường tránh Quốc lộ 32 với tỉnh lộ 413

Hà Nội đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường tránh Quốc lộ 32 với tỉnh lộ 413

Hà Nội sẽ triển khai xây dựng tuyến đường nối từ đường tránh Quốc lộ 32 đến tỉnh lộ 413, nhằm hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông khung, tăng cường kết nối khu vực Sơn Tây, Tùng Thiện và các địa bàn lân cận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và chỉnh trang đô thị.
Hà Nội: Hạn chế xe tải, xe container hướng vào đường Vành đai 3

Hà Nội: Hạn chế xe tải, xe container hướng vào đường Vành đai 3

Nhằm giảm ùn tắc giao thông khu vực cửa ngõ phía Tây, từ ngày 1/1/2026, thành phố Hà Nội sẽ thí điểm hạn chế xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ từ 10 tấn trở lên và xe container, xe đầu kéo lưu thông hướng về đường Vành đai 3 trong nhiều khung giờ.
Công đoàn Điện lực Việt Nam: Điểm tựa tin cậy của người lao động ngành Điện

Công đoàn Điện lực Việt Nam: Điểm tựa tin cậy của người lao động ngành Điện

Với chủ đề Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, chiều ngày 23/12, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội Công đoàn Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Bốc thăm lịch thi đấu giải U19 nữ Quốc gia - Cúp ACECOOK 2026

Bốc thăm lịch thi đấu giải U19 nữ Quốc gia - Cúp ACECOOK 2026

Chiều 23/12, Lễ công bố Nhà tài trợ chính và Bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá Nữ Vô địch U19 quốc gia - Cúp ACECOOK 2026 đã diễn ra tại Trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Tin khác

Vụ trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: Bao giờ giải quyết quyền lợi cho người lao động?

Vụ trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: Bao giờ giải quyết quyền lợi cho người lao động?

Ngày 21/10/2025, Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chuyển hồ sơ đến Công an TP.HCM đề nghị điều tra vụ việc hưởng BHXH một lần đối với trường hợp của bà Trần Tuyết Minh (sinh ngày 26/8/1981, ngụ tại phường Vĩnh Hội, nay là phường Xóm Chiếu, TP.HCM) do có dấu hiệu nghi ngờ làm giả hồ sơ.
Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Sau hai năm thất nghiệp, khi sinh hoạt gia đình phải tiêu vào những đồng tiền tiết kiệm còn lại, bà Trần Tuyết Minh, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) quyết định sử dụng “phao” cuối cùng là làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần. Nhưng oái ăm thay, số tiền gần 250 triệu đồng từ mồ hôi, nước mắt, công sức lao động bao nhiêu năm trời mà bà xứng đáng được hưởng lại “chui” vào túi người khác một cách khó hiểu. Phóng viên Báo Lao động Thủ đô nhanh chóng vào cuộc xác minh.
Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Suốt thời gian dài, tội phạm đường phố tại Hà Nội dường như không còn, song vài tháng qua đã xuất hiện một vài vụ việc. Trước thực trạng này, Công an Hà Nội quyết tâm quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố để Thủ đô thực sự bình yên.
Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Giữa lúc miền Trung đang căng mình vượt lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, mạng xã hội lại xuất hiện thông tin nhiễu loạn, đặc biệt là tin giả AI ngụy tạo thiệt hại, công kích chính quyền và lực lượng chức năng. Những thông tin sai sự thật này không chỉ gây hoang mang, cản trở nỗ lực cứu trợ mà còn bị lợi dụng để trục lợi.
Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lợi dụng nhu cầu vay vốn cuối năm, các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động với những chiêu trò tinh vi; trong đó có "giải ngân trong phút" và "mua hàng hộ" qua mạng. Công an cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác, bởi hành vi này không chỉ khiến nạn nhân mất tiền, thành con nợ, mà còn tiềm ẩn nguy cơ vô tình trở thành đồng phạm vi phạm pháp luật.
"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

Với giao diện bắt mắt, ngôn ngữ gần gũi như "vay học phí, trả góp nhẹ", các app cho vay online trá hình đang âm thầm len lỏi vào môi trường học đường. Những ứng dụng này đánh trúng tâm lý cần chi tiêu, mua sắm hoặc đóng học phí nhưng lại thiếu hiểu biết về tài chính và pháp lý của giới trẻ. Dưới chiêu bài "hỗ trợ vay nhanh - thủ tục đơn giản", các đối tượng đã lừa kéo hàng trăm học sinh, sinh viên vào bẫy "tín dụng đen" với lãi suất thực tế có thể lên đến hàng trăm phần trăm mỗi năm.
Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường hàng hóa cao cấp đang tăng nhiệt. Lợi dụng thời điểm này, các đường dây làm giả đã không chỉ “hô biến” thịt trâu thành bò Wagyu cao cấp mà còn dùng cả thịt ôi thối, bốc mùi để làm “đặc sản vùng cao”, điều này cho thấy mức độ tinh vi và sự coi thường sức khỏe người tiêu dùng đến mức báo động.
Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Lợi dụng thị trường vàng biến động mạnh, các đối tượng lừa đảo đã gia tăng hoạt động với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ chế tác để tạo ra vàng giả có độ hoàn thiện cao, qua mặt cả người mua và các tiệm kinh doanh vàng bạc. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân và các cơ sở kinh doanh nâng cao cảnh giác, không mua bán vàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc.
Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Hàng loạt vụ việc gần đây, điển hình là sự đổ vỡ của các dự án liên quan đến những cái tên như Shark Bình, AntEx,… đã trở thành lời cảnh tỉnh đắt giá cho giới đầu tư trong kỷ nguyên số. Nhiều người đã mất trắng khi chạy theo phong trào, đặt niềm tin mù quáng vào các "cá mập" hay những lời rao giảng hào nhoáng trên mạng. Thành công không đến từ những chiêu trò mang tên "đạo lý" hay "làm giàu nhanh chóng"; tỉnh táo chính là "lá chắn" kiên cố nhất giúp nhà đầu tư bảo vệ tài sản và tri thức của bản thân.
Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Ba vụ án liên tiếp về hàng giả: Từ bình chữa cháy DRAGON, thịt bò WAGYU “giả”, đến nước Lavie làm giả, do Công an thành phố Hà Nội triệt phá, khiến dư luận phẫn nộ. Đằng sau những con số hàng triệu, hàng tấn, hàng tỷ đồng là nỗi lo lớn hơn: Hàng giả đã và đang đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân và niềm tin đối với xã hội.
Xem thêm
Phiên bản di động