Phong trào CNVCLĐ, hoạt động Công đoàn Thủ đô quý I/2020:

Hướng mạnh về cơ sở, ổn định quan hệ lao động

Quý I/2020, trong bối cảnh dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp, phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn Thủ đô cũng chịu nhiều tác động khó khăn. Dù vậy, với phương châm: Chủ động, quyết liệt, hướng mạnh về cơ sở, sát sao đoàn viên, người lao động, hoạt động Công đoàn Thủ đô vẫn đạt những kết quả đáng ghi nhận, nhất là trong công tác chăm lo người lao động và tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, ổn định quan hệ lao động trên địa bàn Thành phố.
huong manh ve co so on dinh quan he lao dong Công đoàn Thủ đô thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid- 19
huong manh ve co so on dinh quan he lao dong Tăng cường phối hợp cấp ủy, chính quyền với công đoàn để ổn định quan hệ lao động
huong manh ve co so on dinh quan he lao dong Nỗ lực ổn định quan hệ lao động
huong manh ve co so on dinh quan he lao dong
Phó Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và Phó Chủ tịch LĐLĐTP Hà Nội Lê Đình Hùng nắm bắt tình hình phòng dịch Covid-19 và sản xuất tại Công ty CP Giày Đông Anh.

Ấm lòng đoàn viên, CNVCLĐ

Đánh giá bối cảnh hoạt động và tình hình CNVCLĐ Thủ đô trong quý I/2020, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa- Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách LĐLĐ Thành phố cho biết, phát huy vai trò đại diện người lao động, các cấp Công đoàn Thủ đô đã làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng CNVCLĐ, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động.

Do vậy, tình hình tư tưởng, dư luận CNVCLĐ trên địa bàn Thành phố đón Xuân, vui Tết Nguyên đán Canh Tý an toàn, tiết kiệm, không có diễn biến phức tạp xảy ra. CNVCLĐ, nhất là công nhân lao động trong các Khu công nghiệp và chế xuất trên địa bàn Thành phố an tâm, phấn khởi nhận được sự quan tâm của doanh nghiệp và Công đoàn trong đảm bảo tiền lương, thưởng Tết, bố trí phương tiện đưa, đón công nhân về quê ăn Tết cũng như thăm hỏi, động viên những trường hợp công nhân lao động không có điều kiện về quê đón Tết chung vui với gia đình.

Tuy nhiên, cũng theo đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, quý I/2020 là thời điểm cuối năm âm lịch Kỷ Hợi và bước sang đầu năm mới Canh Tý có nhiều nhạy cảm trong quan hệ lao động, liên quan đến tình hình trả lương, thưởng Tết, chính bởi vậy, công tác bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô đặt lên hàng đầu, nhất là việc giám sát tình hình trả lương, thưởng Tết cho người lao động tại các doanh nghiệp.

Cụ thể, ngay từ những tháng cuối năm 2019, các cấp Công đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch chăm lo Tết cho CNVCLĐ, đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc chi trả lương, thưởng Tết và các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Qua khảo sát và báo cáo của các đơn vị, các doanh nghiệp tuy còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhưng đã cố gắng thưởng Tết đúng với cam kết đã thông báo cho công nhân lao động và mức thưởng tăng hơn từ 4-13% so với Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Đặc biệt, các công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với người sử dụng lao động điều chỉnh, xây dựng phương án trả lương đúng theo Nghị định số 90/2019/NĐ- CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ về “Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động”.

“Với sự sát sao của tổ chức Công đoàn, quan hệ lao động trên địa bàn Thành phố trong quý I cơ bản được đảm bảo ổn định, không có diễn biến phức tạp, dù vậy, trong quý I đã xảy ra 01 cuộc ngừng việc tập thể và 02 vụ phản ứng của công nhân lao động tại 02 doanh nghiệp trực thuộc công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội liên quan đến thưởng Tết. Ngay sau khi nhận được thông tin Thường trực LĐLĐ Thành phố đã trực tiếp chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết đảm bảo, quyền lợi cho công nhân lao động”- đồng chí Đặng Thị Phương Hoa cho biết.

Song song với bảo vệ quyền lợi, LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung tổ chức tốt các hoạt động chăm lo Tết Canh Tý cho đoàn viên, CNVCLĐ.Qua đó, các cấp Công đoàn Thủ đô đã chi trên 50 tỷ đồng và hỗ trợ trên 95.000 vé xe ô tô miễn phí, trao trên 75.000 suất quà chăm lo cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; riêng LĐLĐ thành phố đã chi 7,6 tỷ đồng cho các hoạt động chăm lo Tết.

Những hoạt động hướng về người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý mà Công đoàn thực hiện như: Chương trình Tết sum vầy, xe ô tô miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết, thăm hỏi, tặng quà CNVCLĐ trực tiếp phục vụ Tết, trợ cấp Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn v.v… đã làm ấm lòng đoàn viên, CNVCLĐ, lan tỏa những ấn tượng tốt đẹp trong xã hội.

Ngoài ra, trong quý I/2020, các hoạt động xã hội cũng tiếp tục được các cấp Công đoàn tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện với nhiều hình thức thiết thực, đa dạng như: Trao Mái ấm Công đoàn; hướng dẫn giải ngân cho CNVCLĐ vay vốn phát triển kinh tế, vận động ủng hộ “Quỹ Xã hội” năm 2020; Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”; Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; nhắn tin ủng hộ, đóng góp chương trình “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid – 19”.

Vừa phòng chống, vừa chăm lo người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid- 19) gây ra, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Thành phố Hà Nội, LĐLĐ Thành phố đã ban hành nhiều Văn bản chỉ đạo các cấp Công đoàn tập trung tuyên truyền các biện pháp phòng, chống và ứng phó với dịch bệnh, trong đó nhấn mạnh, mỗi cấp Công đoàn, mỗi cán bộ công đoàn phải coi việc phòng chống dịch như “chống giặc” nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân, người lao động và cộng đồng xã hội.

Thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai công tác tuyên truyền về biện pháp phòng chống dịch Covid- 19 với nhiều hình thức hiệu quả, kết hợp giữa phương pháp truyền thống với tuyên truyền qua các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, Facebook, trong đó báo Lao động Thủ đô đã tổ chức giao lưu trực tuyến “Những điều cần biết để phòng tránh virus Corona”. Tại buổi giao lưu, có trên 200 câu hỏi liên quan đến phòng tránh dịch Covid- 19 đã được các chuyên gia, bác sỹ đầu ngành của Trung ương, Hà Nội giải đáp.

Nhiều Công đoàn cấp trên cơ sở đã sâu sát nắm bắt tình hình phòng chống dịch, tình hình CNVCĐ tại cơ sở, tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền, phát khẩu trang kháng khuẩn, dung dịch sát khuẩn cho công nhân các doanh nghiệp, vận động ủng hộ kinh phí cho công tác phòng chống dịch. Nhiều công đoàn cơ sở đã chủ động đề xuất và phối hợp với doanh nghiệp trang bị khẩu trang, thực hiện đo thân nhiệt cho công nhân và khách hàng, cũng như thực hiện việc khử trùng và tổng vệ sinh môi trường tại đơn vị.

Tích cực tham gia phòng chống dịch song các cấp Công đoàn Thủ đô không quên vai trò đại diện, bảo vệ người lao động. Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa nhận định, dịch bệnh Covid- 19 diễn biến nhanh, phức tạp đã gây ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân, trong đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, đời sống, thu nhập của công nhân lao động. Riêng trên địa bàn Thành phố Hà Nội, tính tới đầu tháng 4/2020 đã có có 3630 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch Covid- 19;

Trong đó có 896 doanh nghiệp ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh, với 121.273 công nhân lao động bị ảnh hưởng, có 14.824 công nhân lao động bị mất việc làm và có 106.449 công nhân lao động thiếu việc làm. Đồng thời, Thành phố có 520 trường học tư thực, cơ sở giáo dục ngoài công lập cũng chịu tác động bởi dịch bệnh (trong đó có gần 300 đơn vị có tổ chức Công đoàn cơ sở), với gần 40.000 cán bộ, giáo viên, người lao động bị mất hoặc thiếu việc làm, ảnh hưởng đến thu nhập.

Trước tình hình này, LĐLĐ Thành phố đã ban hành Kế hoạch tổ chức chăm lo cho đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid- 19, trong đó LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các Công đoàn cấp trên cơ sở tiếp tục nắm chắc tình hình quan hệ lao động, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động đối với người lao động bị ngừng việc do dịch Covid- 19; hướng dẫn công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động xây dựng phương án chi trả tiền lương ngừng việc và các khoản phúc lợi khác cho người lao động trong thời gian bị ảnh hưởng dịch Covid-19 theo đúng quy định.

LĐLĐ thành phố cũng yêu cầu Công đoàn cấp trên cơ sở căn cứ vào nguồn lực tài chính Công đoàn và vận động xã hội hóa để tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn thuộc các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cơ sở giáo dục ngoài công lập có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, bệnh hiểm nghèo, bị nợ lương, mất việc làm do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, doanh nghiệp di dời đi nơi khác do Covid-19. Đặc biệt, LĐLĐ Thành phố đã trích từ nguồn ngân sách công đoàn hỗ trợ 1.500 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, mất việc làm do dịch Covid – 19 (1 triệu đồng/ người).

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Sáng 24/12 tại Hà Nội, Công đoàn Điện lực Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 200 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 100.000 đoàn viên, người lao động thuộc 9 Công đoàn Tổng Công ty và 242 Công đoàn cơ sở trải dài trên cả nước.
Không thể bỏ lỡ chuỗi chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 tại Hà Nội

Không thể bỏ lỡ chuỗi chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 tại Hà Nội

Bắt đầu từ tối nay (24/12), chuỗi hoạt động đón chào năm mới 2026 tại Hà Nội, dành cho nhân dân Thủ đô và du khách trong nước sẽ diễn ra với không gian chiếu sáng nghệ thuật hồ Gươm - Tháp Rùa, không gian triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và di sản”, Hà Nội Countdown 2026.
Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Phường Tây Hồ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác Mặt trận năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh phường Tây Hồ là đơn vị hành chính mới, năm đầu tiên triển khai đầy đủ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Sáng 24/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm, điều động 5 lãnh đạo sở, ngành, đơn vị

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm, điều động 5 lãnh đạo sở, ngành, đơn vị

Sáng 24/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị công bố và trao các Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố về công tác cán bộ.
Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến

Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến

Sáng 24/12, tiếp tục Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 10 và tháng 11 năm 2025. Báo cáo cho biết, cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến.
Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 24/12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Tin khác

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Xem thêm
Phiên bản di động