Hơn 1.000 ha đất nông trường: Vì sao đang vô chủ?

3 năm qua, kể từ ngày Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (nay là Thủ tướng Chính phủ) có văn bản số 4020/VPCP-KNTN chỉ đạo về việc xử lý tình trạng quản lý đất đai của Nông trường Việt - Mông trước đây theo kết luận của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, song đến thời điểm hiện tại, tình trạng quản lý đất đai ở đây vẫn chưa được giải quyết.
hon 1000 ha dat nong truong vi sao dang vo chu Làm gì để không lãng phí chung cư, biệt thự hoang?
hon 1000 ha dat nong truong vi sao dang vo chu Dỡ nhà vô chủ, phát hiện kho tiền trăm nghìn đô

Điều này khiến tài nguyên bị “chảy máu” và việc mua bán, chuyển nhượng đất đai xảy ra một cách vô tội vạ…

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Lao động Thủ đô, Nông trường hữu nghị Việt Nam – Mông Cổ được thành lập theo Quyết định số 225NN-TC/QĐ ngày 10.8.1984 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) trên cơ sở đất đai, chuồng trại và cơ sở vật chất kỹ thuật, lao động của đội 2, đội 3 và phân đội 5 Nông trường Ba Vì.

Đến ngày 16.3.2006, Công ty cổ phần Việt - Mông được thành lập trên cơ sở mua lại toàn bộ vốn Nhà nước của Nông trường hữu nghị Việt - Mông theo Quyết định số 739/QĐ-ĐMDN của Bộ NNPTNT.

hon 1000 ha dat nong truong vi sao dang vo chu
Do quản lý chồng chéo, nên tài nguyên bị thất thoát, tình trạng mua bán đất diễn ra rầm rộ.

Theo quyết định này, tổng diện tích đất của Nông trường Việt Nam – Mông Cổ quản lý, sử dụng là 1.116,7ha, trong đó diện tích để lại cho Công ty cổ phần Việt -  Mông quản lý, sử dụng là 29,8ha, diện tích bàn giao cho địa phương là 1.087ha.

Tuy nhiên, theo bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ 1/1000 do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Hà Tây (cũ) lập tháng 9.2007 thì diện tích đất do Nông trường Việt Nam – Mông Cổ quản lý là 942. 176 ha tại huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây.

Để chấn chỉnh tình trạng hơn 1.000ha đất “vô chủ”, rất mong Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP.Hà Nội và các cơ quan Nhà nước sớm vào cuộc, phân chia quản lý rõ ràng để tài nguyên không bị “chảy máu” cũng như tình trạng mua bán đất đai trái phép không diễn ra…

Năm 2007, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) có văn bản số 3346/UBND-CNXD về việc lập quy hoạch đối với diện tích hơn 1.000 ha nói trên, yêu cầu Công ty cổ phần Việt Mông tự bỏ vốn đo đạc kiểm tra lại hiện trạng toàn bộ diện tích đất đai nông trường; đồng thời, giao Công ty cổ phần Việt - Mông lập quy hoạch chung, đề xuất phương án quy hoạch sử dụng đất trên diện tích này để UBND tỉnh xem xét cho ý kiến.

Từ chỉ đạo này, Công ty cổ phần Việt - Mông đã phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tiến hành đo đạc hiện trạng đất đai thực tế. Kết quả, diện tích đất chỉ có 941 ha, không phải là hơn 1.117 ha như phương án cổ phần hóa.

Đầu năm 2008, Công ty cổ phần Việt - Mông đã có báo cáo về quy hoạch chung và phương án sử dụng đất đối với diện tích phải bàn giao về địa phương. Tháng 7.2008, UBND tỉnh Hà Tây đã có Quyết định giao Công ty cổ phần Việt - Mông làm chủ đầu thực hiện dự án Làng sinh thái chè Việt Mông và triển khai lập quy hoạch chi tiết 1/500 theo đúng quy định của pháp luật.

Ngay sau đó, Công ty cổ phần Việt - Mông đã phối hợp với UBND xã Yên Bài tổ chức công bố Quyết định số 2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) và dựng bản đồ quy hoạch tỉ lệ 1/2000 đã được phê duyệt.

Đến tháng 8.2008, khi Công ty cổ phần Việt - Mông đang triển khai lập quy hoạch chi tiết 1/500 thì tỉnh Hà Tây sát nhập về thành phố Hà Nội. Do đó, dự án thuộc diện phải tạm dừng để kiểm tra rà soát phục vụ lập quy hoạch chung Thủ đô sau khi mở rộng.

Từ đó đến nay, Công ty cổ phần Việt - Mông đã nhiều lần có văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan chức năng để được hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc bàn giao đất cũng như tiếp tục thực hiện Dự án Làng chè sinh thái Việt - Mông.

Theo công văn số 6722/UBND-TNMT ngày 30.8.2012 của UBND TP Hà Nội gửi Thủ tướng Chính phủ có kết luận Dự án làng chè sinh thái Việt Mông về cơ bản là phù hợp với quy hoạch.

Đồng thời đề nghị cho phép Công ty cổ phần Việt - Mông được nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 và đầu tư Dự án Làng sinh thái chè Việt Mông tại huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây.

Hiện, Công ty cổ phần Việt - Mông chỉ quản lý về sổ sách đất đai Nông trường Việt - Mông, còn quản lý hành chính đã giao cho các địa phương. “Về việc chưa bàn giao được đất cho địa phương là do đến cuối năm 2015, Sở Tài Nguyên và Môi trường mới ban hành văn bản về Kế hoạch tổ chức thực hiện việc đo đạc hiện trạng và cắm mốc ranh giới sử dụng đất cho các nông, lâm trường, trạm trại và đất rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội (trong đó có đất của Nông trường Việt - Mông trước đây quản lý).

Các cơ quan chức năng chưa ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể trong thời gian vừa qua. Đồng thời, quy hoạch sử dụng đất khu vực nông trường quản lý trước đây chưa được phê duyệt”, ông Trương Hồng Ngọc  (Giám đốc Công ty cổ phần Việt Mông) chia sẻ.

Cũng theo ông Ngọc, chính vì chưa có quyết định bàn giao cụ thể nên việc quản lý gặp nhiều khó khăn. Cụ thể như việc tài nguyên bị “chảy máu” như báo chí đã đưa tin. Hay như việc mua bán, chuyển nhượng đất đai diễn ra một cách vô tội vạ nhưng cả chính quyền địa phương và Công ty cổ phần Việt - Mông không biết xử lý thế nào.

Bởi lẽ, Công ty cổ phần Việt - Mông thì đang quản lý về mặt giấy tờ, sổ sách, còn chính quyền địa phương thì đang quản lý về mặt quản lý hành chính.

Hiện tại, phía Công ty cổ phần Việt - Mông chỉ mong các cơ quan chức năng sớm có kết luận, phân chia diện tích đất theo đúng tinh thần của Chính phủ và UBND TP.Hà Nội để dễ quản lý, tránh việc thất thoát tài nguyên và việc mua bán đất đai diễn ra lén lút, trái pháp luật.

Lời của ông Ngọc là có cơ sở, bởi lẽ, khi phóng viên Báo Lao động Thủ đô phản ánh tại thôn Việt Yên xảy ra việc khai thác tài nguyên đất đá một cách công khai, trái phép thì phía UBND xã Yên Bài lại coi như đó không phải việc của mình và cho rằng, khu đất đó là thuộc Bộ NNPTNT quản lý, cho đến hiện tại, UBND xã chưa nhận được quyết định giao đất…”.

Từ việc tài nguyên bị thất thoát, đất của nông trường bị mua bán một cách vô tội vạ, trong khi đó, chính quyền địa phương và Công ty cổ phần Việt - Mông lại lúng túng không phân chia rõ trách nhiệm quản lý, khiến dư luận đặt câu hỏi phải chăng hơn 1.000 ha này đang “vô chủ”?

Ngô Hùng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.
Đảm bảo đúng đối tượng mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Đảm bảo đúng đối tượng mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo đúng đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa ban hành Quyết định về Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế Thành phố, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện trong công tác cung cấp thông tin của đối tượng mua, thuê, thuê mua NƠXH và chế độ hậu kiểm.
Thảo luận về Luật Đất đai và Dự thảo Nghị định quy định về giá đất

Thảo luận về Luật Đất đai và Dự thảo Nghị định quy định về giá đất

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo “Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai và Dự thảo Nghị định quy định về giá đất”. Đáng chú ý, nhiều ý kiến đã đề nghị làm rõ các quy định về việc cưỡng chế thu hồi đất và quy định về giá đất…
Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục khôi phục lại gói tín dụng 110.000 tỷ đồng, lãi suất 4,8-5%, thời hạn vay tối đa 25 năm mà Bộ Xây dựng đã đề xuất trước đó để thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NƠXH) của Luật Nhà ở 2023 đối với chủ đầu tư dự án và người mua, thuê mua NƠXH nhằm thực hiện Chương trình phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH trong giai đoạn 2021-2030.
Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.
“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản, đặc biệt các chung cư có dấu hiệu tăng giá bất thường.
Nên mua vàng hay mua đất?

Nên mua vàng hay mua đất?

(LĐTĐ) Vàng và bất động sản đều là những lựa chọn đầu tư truyền thống, và trong bối cảnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm đang chạm đáy, thì giá vàng và nhà chung cư tăng nóng từng ngày.
Bất động sản đang bị "ngáo giá" hay khủng hoảng phân khúc?

Bất động sản đang bị "ngáo giá" hay khủng hoảng phân khúc?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây khi câu chuyện bất động sản “phi mã” vẫn đang nóng từng ngày, thì câu chuyện chung cư “một mình một đường tăng giá” lại đáng chú ý hơn. Theo các chuyên gia kinh tế, chuyện “thổi giá” là một phần khiến chung cư “phi mã”, nhưng phần lớn do khủng hoảng phân khúc khi nhu cầu của người dân ngày càng tăng, nhưng dự án chung cư giá “bình dân” lại vắng bóng.
Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

(LĐTĐ) Với tính pháp lý rõ ràng, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, mức giá phù hợp, đất đấu giá tại nhiều địa phương của Hà Nội đang ngày càng được nhiều người dân quan tâm tìm hiểu. Trong điều kiện lý tưởng, việc hoàn thành các phiên đấu giá đất không những tạo nguồn thu cho ngân sách mà còn giúp dẫn dắt thị trường; ngược lại, nếu làm không tốt, dễ dẫn đến tình trạng đầu cơ, tạo bong bóng bất động sản.
Người mua “choáng” vì giá nhà

Người mua “choáng” vì giá nhà

(LĐTĐ) “Đua” cùng giá vàng, sau Tết, bất động sản bất ngờ tăng “phi mã” khiến những ai đang có nhu cầu mua đều “choáng”. Nếu như năm ngoái, nhiều người còn chần chừ chưa quyết định mua chung cư, nhà đất gần nội thành, thì đến nay, chung cư vùng ven cũng chỉ là “giấc mơ” xa vời.
Xem thêm
Phiên bản di động