Thành lập đội phản ứng nhanh về đột quỵ

Hoàn thiện quy trình cấp cứu, xử lý bệnh

Đột quỵ rất nguy hiểm cho người bệnh đồng thời để lại gánh nặng cho an sinh xã hội nếu không được phát hiện và xử lý nhanh. Trong cuộc sống hiện đại, bệnh đột quỵ có chiều hướng gia tăng vì nhiều nguyên nhân. Nhận thức được tầm quan trọng của việc này, Bộ Y tế đã có dự thảo thông tư quy định bệnh viện các tuyến phải thành lập đội hoặc trung tâm đột quỵ.
Hoàn thiện quy trình cấp cứu, xử lý bệnh Cảnh giác với nguy cơ đột quỵ dịp Tết
Hoàn thiện quy trình cấp cứu, xử lý bệnh Tăng nguy cơ đột quỵ khi thay đổi thời tiết

Tính bức thiết

Hoàn thiện quy trình cấp cứu, xử lý bệnh
Bác sĩ Vũ Đức Định, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện E

Theo tài liệu của cơ quan y tế, đột quỵ là nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ 3 trên thế giới sau bệnh tim mạch và ung thư. Nguy hại hơn, bệnh đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu gây ra tàn phế cho bệnh nhân. Theo một thống kê mới của các nhà khoa học Mỹ, mỗi 45 giây trôi qua trên thế giới có ít nhất một người bị đột quỵ và cứ mỗi 3 phút trôi qua lại có 1 người tử vong do đột quỵ. Đây là căn bệnh rất phổ biến bởi nguy cơ bị đột quỵ trong cộng đồng là 20%, tức là trung bình có 1 người bị đột quỵ trong số 5 người được theo dõi trong suốt cuộc đời.

Thêm vào đó, trong lần đột quỵ đầu tiên, khoảng 1/3 số bệnh nhân có thể tử vong, 1/3 bị tàn phế nặng, và 1/3 bệnh nhân chỉ bị ảnh hưởng nhẹ và các lần đột quỵ tái phát làm nguy cơ tử vong và tàn phế cao hơn. Căn bệnh đột quỵ đòi hỏi chi phí y tế rất cao: Điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng sau đột quỵ, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân và gia đình, là gánh nặng cho xã hội...

Theo dự thảo thông tư của Bộ Y tế, đội đột quỵ là một đội phản ứng nhanh về đột quỵ do bệnh viện thành lập, có chức năng tiếp cận, phân loại, xử trí cấp cứu và hỗ trợ vận chuyển người bệnh về trung tâm đột quỵ hoặc các đơn vị đột quỵ. Đội đột quỵ có nhiệm vụ cấp cứu, chẩn đoán, điều trị các bệnh nhân đột quỵ. Cụ thể: Tiếp cận, đánh giá nhanh, phân loại, xử trí cấp cứu ban đầu các bệnh nhân đột quỵ cấp; tham gia hỗ trợ cấp cứu, khám, chữa bệnh đột quỵ tại cộng đồng và tuyến dưới khi có yêu cầu; thông báo nhanh về tình trạng người bệnh đột quỵ cho cơ sở khám, chữa bệnh có đơn vị đột quỵ, trung tâm đột quỵ hoặc cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trên để những cơ sở này chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận người bệnh.

Về điều kiện hoạt động, đội đột quỵ là một nhóm đa lĩnh vực, gồm có ít nhất 1 bác sỹ và 1 điều dưỡng được đào tạo về cấp cứu đột quỵ do bệnh viện thành lập. Thành viên của đội đột quỵ là các nhân viên của đơn vị đột quỵ hoặc trung tâm đột quỵ hoặc khoa hồi sức - cấp cứu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đội đột quỵ có nhiệm vụ cấp cứu, chăm sóc bệnh nhân đột quỵ cấp. Khi tiếp nhận bệnh nhân phải chẩn đoán xác định nhanh, điều trị nội khoa đột quỵ, điều trị các biến chứng, bệnh lý kèm theo và phục hồi chức năng cho người bệnh. Phối hợp với khoa phẫu thuật - gây mê hồi sức trong thực hiện các can thiệp ngoại khoa trong điều trị đột quỵ.

Hoàn thiện quy trình cấp cứu, xử lý bệnh
Bác sĩ Định thăm khám một bệnh nhân đột quỵ được cấp cứu sớm

Dự thảo cũng nêu rõ, khi vượt quá khả năng chuyên môn, đơn vị đột quỵ thông báo về tình trạng người bệnh đột quỵ cho cơ sở khám, chữa bệnh có trung tâm đột quỵ hoặc cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trên để những cơ sở này chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận người bệnh. Ngoài các nhiệm vụ chuyên môn, đội đột quỵ còn phải thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sức khỏe về phòng, chống đột quỵ cho người dân…

Khó khăn và thuận lợi

Theo bác sĩ Vũ Đức Định, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện E, đột quỵ là sự cố đột ngột nguy hiểm của hệ tuần hoàn não, làm ngưng cung cấp oxy và dưỡng chất cho tế bào não. Bệnh đột quỵ được phân thành hai thể là xuất huyết não (vỡ mạch máu não) và nhồi máu não (nghẽn mạch máu não). Trong đó thể đột quỵ nhồi máu não phổ biến hơn chiếm 80% các trường hợp.

Đột quỵ não là biểu hiện triệu chứng đột ngột xảy ra do tổn thương ở não, có thể xảy ra bất cứ lúc nào nhưng gặp nhiều hay thay đổi thời tiết đột ngột (nóng quá hoặc lạnh quá). Theo thống kê, mỗi năm trên toàn cầu có khoảng 5 triệu người bị đột quỵ, riêng Việt Nam, có khoảng 200.000 người, trong đó tỷ lệ tử vong là 50%.

Tại Bệnh viện E, trong một năm có từ 300 đến 400 ca bệnh đột quỵ được chuyển đến. Vậy nhưng vì nhiều lí do khác nhau, rất đông bệnh nhân được chuyển đến khi đã rơi vào tình trạng nguy kịch, tức là sau nhiều giờ mới được chuyển đến. Khi ấy tử vong là điều khó tránh khỏi. Chính vì lẽ đó, lãnh đạo Bệnh viện E đã có chủ trương tuyên truyền với người nhà bệnh nhân đang điều trị về cách xử lý khi có người nhà bị đột quỵ hy vọng giảm thiểu những hậu quả từ căn bệnh này.

“Với đặc thù đột quỵ thường xảy ra với người nhiều tuổi (nam là 45, nữ là 55), khi bệnh nhân đột quỵ, bằng mọi cách người thân phải đưa đến cơ sở y tế gần nhất trước 3 giờ đồng hồ kể từ khi đột quỵ. Như vậy cơ may cứu sống và hồi phục sẽ rất cao. Nếu muộn hơn, khả năng bệnh nhân tử vong hoặc tàn phế, nằm liệt giường là điều khó tránh khỏi. Việc thành lập trung tâm hoặc đội phản ứng nhanh chuyên nghiệp hơn để xử lý đột quỵ là hết sức cần thiết trong lúc này”, bác sĩ Định chia sẻ.

Theo tìm hiểu của PV, ở bệnh viện các tuyến đều có khoa hồi sức, khoa thần kinh để xử lý về đột quỵ. Trong thời điểm hiện tại, vì nhiều nguyên nhân như ô nhiễm môi trường, lạm dụng chất kích thích, thực phẩm không sạch… khiến bệnh đột quy gia tăng khó kiềm chế. Với quy chế hoạt động cũ, việc khống chế và xử lý đột quỵ sẽ khó tránh khỏi nhưng bất cập. Ở nhiều bệnh viện, các bệnh nhân đột quỵ đến cơ sở y tế quá muộn (sau 3 giờ đồng hồ) nếu may mắn không tử vong cũng sẽ rơi vào tình trạng liệt nửa người, khó phát âm, thậm chí là nằm liệt giường cả chục năm trời để lại gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Theo ý kiến của nhiều bác sĩ, dự thảo thông tư mới này có ưu điểm là các bệnh viện sẽ có một bộ máy hoàn chỉnh, chuyên nghiệp hơn cả về mặt nhân sự lẫn quy trình cấp cứu, xử lý bệnh. Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu rõ tầm quan trọng của vấn đề tuyên truyền qua nhiều hình thức: báo chí, tờ rơi, các cuộc họp tổ dân phố nhằm để người dân nhận thức rõ hơn về đột quỵ và cách xử trí.

Phước Long

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Sáng 26/12, UBND xã Thanh Oai phối hợp với Tập đoàn Vingroup (Công ty cổ phần Vinhomes) tổ chức Hội nghị triển khai dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic khu vực xã Thanh Oai. Đây là dự án có quy mô lớn, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.
Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

5 năm qua (2020 - 2025), trên mọi công trường, nhà máy, phân xưởng ở Hà Nội, từ doanh nghiệp trong nước đến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phong trào thi đua yêu nước của công nhân, viên chức, lao động đã trở thành dòng chảy bền bỉ, tạo nên sức mạnh nội lực góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố.
Công bố Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết về công tác cán bộ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 26/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã kiểm tra công tác chuẩn bị và tổng duyệt chương trình Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm trong dịp Tết Dương lịch năm 2026

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm trong dịp Tết Dương lịch năm 2026

Dịp Tết Dương lịch năm 2026, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h00 ngày 1/1/2026, tại 6 điểm trên địa bàn, gồm: Trụ sở Báo Hà Nội mới và Bưu điện Hà Nội; Đảo dừa - Công viên Thống Nhất; khuôn viên đường đua F1; Vườn hoa Lạc Long Quân và Hồ Văn Quán.
Lễ trao Giải ảnh "Khoảnh khắc Báo chí" 2025: Tôn vinh các tác giả xuất sắc, đi cùng đất nước và đồng hành với nhân dân

Lễ trao Giải ảnh "Khoảnh khắc Báo chí" 2025: Tôn vinh các tác giả xuất sắc, đi cùng đất nước và đồng hành với nhân dân

Trong không khí trang trọng sáng 26/12, tại Hà Nội, Lễ trao Giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí” 2025 đã tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả xuất sắc với những bức ảnh phản ánh chân thực đời sống xã hội, thời sự và thể thao Việt Nam.
Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Với quyết tâm cải cách thực chất, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, UBND thành phố Hà Nội vừa hoàn thành tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính (TTHC) trọng điểm. Bước đột phá này giúp tiết kiệm hơn 1.600 tỷ đồng chi phí xã hội mỗi năm và cắt giảm hàng triệu lượt đi lại trực tiếp.

Tin khác

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 12/12 đến ngày 19/12), toàn Thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã; một số địa phương ghi nhận ca mắc như: Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm, Bạch Mai, Vĩnh Hưng…; giảm 3 trường hợp so với tuần trước.
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Bệnh viện Phụ sản Thiện An chính thức chào đón “em bé US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam, con của sản phụ Phạm Thị Huyền Trang (30 tuổi, ở Ninh Bình). Sản phụ từng mắc đa u xơ tử cung và được điều trị bằng kỹ thuật US-HIFU - phương pháp điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm.
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Về vấn đề khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, nhằm đảm bảo vấn đề nguồn kinh phí và tính khả thi để triển khai thực hiện chính sách này, Chính phủ đã hoàn thiện các quy định về đa dạng hóa nguồn kinh phí bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa và đặc biệt là từ Quỹ bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia vừa chủ trì cuộc họp lần thứ 2 về việc chuẩn bị công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận một trường hợp cúm mùa diễn biến đặc biệt nhanh và nặng ở bệnh nhân nữ T.T.H (35 tuổi, ở Phú Thọ) có nền bệnh phức tạp.
Xem thêm
Phiên bản di động