Hàng trăm mẫu xe ra mắt trong triển lãm xe hai bánh tại Hà Nội

(LĐTĐ) Triển lãm Quốc tế Xe hai bánh Việt Nam tại Trung tâm triển lãm ICE (91 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang trưng bày hàng trăm mẫu xe máy, xe điện, xe đạp với nhiều mẫu mã đa dạng, với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Đặc biệt, triển lãm có sự “góp mặt” của nhiều chiếc xe cổ có tuổi đời hơn cả thế kỷ, với giá hàng nghìn đô.
hang tram mau xe ra mat trong trien lam xe hai banh tai ha noi Ford kêu gọi người tham gia giao thông cùng chia sẻ đường phố
hang tram mau xe ra mat trong trien lam xe hai banh tai ha noi Đề án xe đạp công cộng “đắp chiếu” sau 4 năm thí điểm: Ế vì hai chữ thói quen!
hang tram mau xe ra mat trong trien lam xe hai banh tai ha noi Góp phần hạn chế tai nạn giao thông
hang tram mau xe ra mat trong trien lam xe hai banh tai ha noi Hà Nội: Trạm sạc công cộng sẽ hoạt động trở lại trong tháng 7

Với chủ đề “Vietnam Cycle - những vòng quay không ngừng”, triển lãm trưng bày hơn 100 chủng loại sản phẩm và mẫu mã của các doanh nghiệp sản xuất trong nước và các dòng xe, các linh phụ kiện nhập khẩu từ Đức, Ý, Malaysia, Thái Lan, Đài Loan và Hàn Quốc. Trong đó có những tên tuổi đáng chú ý như thương hiệu xe đạp Thống Nhất, xe Giant, BQL, Emotovn…

hang tram mau xe ra mat trong trien lam xe hai banh tai ha noi
Xe đạp Thống Nhất với các mẫu mã đa dạng trưng bày tại triển lãm nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng

Được học sinh, sinh viên, các bà nội trợ đón nhận tích cực là các mẫu xe đạp điện và xe máy điện vì sự nhỏ gọn, thuận tiện với mức giá khá hợp lý, thêm một nhóm khách hàng nữa sử dụng xe máy điện hiện nay là các công ty giao nhận hàng. Chính vì vậy, các nước chuyên sản xuất xe động cơ điện có tầm cỡ như Trung Quốc và Thái Lan đang rất quan tâm đến đầu tư sản xuất và giới thiệu các mẫu xe tại thị trường Việt Nam.

hang tram mau xe ra mat trong trien lam xe hai banh tai ha noi
Mẫu xe cub nhỏ gọn được nhiều bạn trẻ yêu thích cũng có mặt tại triển lãm

Ngoài ra, một số công ty có mặt tại triển lãm lần này như Tanlan (Malaysia), Lotus N Lotus (Thái Lan) trưng bày các mẫu xe với kiểu dáng khác lạ hẳn so với các mẫu xe phổ thông khác, hy vọng tạo được sự chú ý với các doanh nghiệp nhập khẩu và người tiêu dùng Việt Nam. Do đó, Vietnam Cycle 2018 mang tới nhiều trải nghiệm mới và tạo thêm không gian lý tưởng cho doanh nghiệp và công chúng tham quan.

Ở triển lãm lần này, Câu lạc bộ xe cổ tiếp tục mang tới nhiều mẫu xe có tuổi đời lên đến cả thế kỷ, được rao bán với giá hàng nghìn đô, thậm chí nhiều xe được trưng bày nhưng chủ nhân cho biết chỉ tham gia triển lãm chứ không bán, cho dù được trả giá khá cao.

hang tram mau xe ra mat trong trien lam xe hai banh tai ha noi
hang tram mau xe ra mat trong trien lam xe hai banh tai ha noi
Không gian trung bày các mẫu xe cổ có tuổi đời cả trăm năm

Bên cạnh đó Triển lãm Quốc tế Thiết bị và Sản phẩm Thể thao Việt Nam (Vietnam Sport Show) cũng được tổ chức với gần 120 doanh nghiệp tham gia, đem đến khoảng 5.000 sản phẩm, từ máy móc, thiết bị phòng tập cho đến sản phẩm dành cho các bộ môn như bơi lội, bóng chày, cầu lông, thậm chí quần áo, thiết bị điện tử cho người chơi thể thao.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 18/11. Trong khuôn khổ chương trình cũng sẽ diễn ra các hoạt động như: Hội thảo giải pháp phát triển kinh tế thể thao tại Việt Nam thời kỳ hội nhập, trình diễn thời trang thể thao, khiêu vũ thể thao, biểu diễn thể hình, boxing, yoga, Muay Thai…

Cao Mạnh Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

(LĐTĐ) Đem rượu qua nhà rủ nhậu nhưng bị từ chối, Vũ Văn Xuyên dùng gậy gỗ đánh tử vong ông N.V.N.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.

Tin khác

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.
Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

(LĐTĐ) Hôm nay (29/3), giá vàng SJC nhích nhẹ, đưa giá vàng vượt mức 81 triệu đồng/lượng, vàng thế giới tăng phi mã, vượt đỉnh lịch sử hơn 2.200 USD/ounce.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Tăng chuyến bay phục vụ khách dịp nghỉ lễ 30/4 và cao điểm hè

Tăng chuyến bay phục vụ khách dịp nghỉ lễ 30/4 và cao điểm hè

(LĐTĐ) Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ 30/4, Quốc tế Lao động 1/5 và cao điểm hè, một số cảng hàng không, hãng bay đồng loạt điều chỉnh tăng slot, chuyến bay.
Giá xăng tăng, tiến sát 25.000 đồng/lít

Giá xăng tăng, tiến sát 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa phát đi thông báo cho biết, trong kỳ điều hành giá ngày 28/3, giá xăng E5RON92 được điều chỉnh tăng 406 đồng/lít và xăng RON95 tăng 532 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 320 đồng/lít.
Gấp rút nâng thị phần vận tải hàng hải

Gấp rút nâng thị phần vận tải hàng hải

(LĐTĐ) Việt Nam có lợi thế lớn để phát triển vận tải hàng hải và đường thủy nội địa. Thế nhưng thời gian qua, thị phần vận tải trong lĩnh vực này so với đường bộ chỉ chiếm chưa tới 20%. Điều này đang đặt ra bài toán phải gấp rút nâng thị phần vận tải hàng hải và đường thủy nội địa để khai thác hiệu quả kinh tế, cũng như “chia lửa” cho vận tải đường bộ đang trong tình trạng quá tải, mất cân đối như hiện nay.
Xử lý doanh nghiệp xăng dầu không thực hiện xuất hóa đơn điện tử

Xử lý doanh nghiệp xăng dầu không thực hiện xuất hóa đơn điện tử

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không thực hiện đúng quy định về hóa đơn điện tử. Kể cả việc yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép.
Xử phạt 12 cơ sở vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng

Xử phạt 12 cơ sở vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Trên cơ sở rà soát, kiểm tra 127 cơ sở kinh doanh vàng, trong thời gian hơn 1 tháng, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện 12 cơ sở vi phạm, xử phạt gần 222 triệu đồng.
Trước giờ "G", nhiều doanh nghiệp xăng dầu "chạy nước rút" xuất hóa đơn điện tử bán lẻ

Trước giờ "G", nhiều doanh nghiệp xăng dầu "chạy nước rút" xuất hóa đơn điện tử bán lẻ

(LĐTĐ) Sau khi Bộ Tài chính và Bộ Công Thương đề nghị, đến hết 31/3, sẽ xem xét tạm dừng hoạt động kinh doanh đối với các doanh nghiệp kinh doan xăng dầu chưa thực hiện xuất hóa đơn bán lẻ, nhiều doanh nghiệp đã "chạy nước rút" để hoàn thành tiến độ trước "giờ G".
Nguyên nhân từ đâu?

Nguyên nhân từ đâu?

(LĐTĐ) Thời gian qua, các chuyên gia và giới truyền thông tốn không biết bao nhiêu giấy mực cho câu chuyện về bất cập giữa mặt bằng thu nhập chung của người dân hiện nay với giá cả... song thực tế, nó vẫn cứ diễn ra “nghịch lý”: Việc làm, thu nhập khó khăn, giá vẫn… cứ tăng!
Xem thêm
Phiên bản di động