Hà Nội: Nhiều trường học “nói không” với rác thải nhựa
| Sống động triển lãm sắp đặt "Xả rác ít thôi!" | |
| Thành phố yêu cầu không sử dụng nước uống đóng chai nhựa trong các cuộc họp | |
| Tập trung thực hiện các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi rác thải nhựa |
Những cuốn bọc vở ni-lông đã rất quen thuộc với các em học sinh bởi sự tiện lợi. Thế nhưng, trong năm học 2019 - 2020 này, những cuốn bọc vở ấy sẽ giảm dần sự xuất hiện cùng với làn sóng học sinh “nói không” với bọc vở ni-lông, trường học “nói không” với rác thải nhựa đang hiện hữu mạnh mẽ trước ngày khai giảng năm học mới.
Tháng 5/2019, các học sinh trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (quận Nam Từ Liêm) khiến người lớn ngỡ ngàng với số lượng bọc vở ni-lông được sử dụng và thải ra mỗi năm. Trong hội trại của trường, các em đã làm một thống kê: Nếu như một học sinh trong một năm học dùng 30 đên 50 bọc vở ni-lông thì tính trên phạm vi toàn quốc, với 23.5 triệu học sinh, sinh viên thì số bọc vở ni-lông hàng năm có thể lên tới hàng trăm triệu.
![]() |
| Thay vì bọc vở ni-lông, các bạn học sinh có thể bọc vở bằng giấy, bìa có họa tiết trang trí hoặc để nguyên bìa nếu đủ cứng. |
Từ đó, các em đã đề xuất, thay vì bọc vở ni-lông, các bạn học sinh có thể bọc vở bằng giấy, bìa có họa tiết trang trí hoặc để nguyên bìa nếu đủ cứng. Đồng thời tuyên truyền cho mọi người biết để cùng nhau giảm thiểu túi ni-lông, rác thải nhựa ra môi trường, vì một môi trường xanh - sạch - đẹp.
Theo cô giáo Nguyễn Thị Xuân Mai (Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Liên, quận Đống Đa), năm học 2019 - 2020, nhà trường đã thông tin tới gần 600 học sinh các lớp về việc không mang bóng bay trong ngày khai giảng. Chương trình đón học sinh lớp 1 sẽ sử dụng cờ và hoa vải. Sau đó, cờ và hoa sẽ được tái sử dụng trong các buổi biểu diễn, sinh hoạt sân khấu của nhà trường.
Cũng theo cô giáo Nguyễn Thị Xuân Mai, không phải năm nay nhà trường mới thực hiện việc hạn chế thải rác thải nhựa ra môi trường. Trong những dịp đi tham quan, dã ngoại của học sinh, nhà trường đã không sử dụng nước đóng chai, cốc dùng một lần.
Tương tự, tại trường Mầm non Montessori Choco House Hà Nội (quận Hai Bà Trưng), nhà trường cũng triệt để không mua chai Lavie, Aqua (0,5 lít hoặc 1,5 lít) đựng nước mỗi lần cho các em ra ngoài chơi mà thay vào đó là mang nước từ nhà đi. Trường cũng không dùng thìa, đĩa nhựa, cốc nhựa 1 lần mỗi dịp đưa các con ra ngoài đi picnic hoặc đi cắm trại. Đồng thời thay vì sử dụng sữa chua hộp (1 em/1 hộp) thì nhà trường đã chuyển sang dùng sữa chua đóng chai. Một chai dùng được cho cả lớp. Chai sau khi dùng xong sẽ tận dụng làm lọ cắm hoa hoặc lọ đựng nước uống.
Theo ghi nhận, năm học 2019 - 2020, 100% các trường tiểu học đều cam kết với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là không sử dụng bóng bay, bắn pháo bông trong dịp khai giảng như mọi năm. Thay vào đó, trường khuyến khích phụ huynh chuẩn bị lá cờ cho học sinh.
Được biết, mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có văn bản số 3721/SGDĐT-KHTC gửi các đơn vị ttrực thuộc về việc thực hiện các giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu từ ngày 1/9, các đơn vị thực hiện kế hoạch cắt giảm sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác.
Cụ thể: Không sử dụng nước uống đóng chai nhựa (có thể tích 330ml - 500ml) trong công sở và khi tổ chức cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác chuyển sang sử dụng các bình nước có thể tích lớn (>20 lít) hoặc sử dụng các vật dụng chứa đựng sử dụng nhiều lần và các vật liệu khác thân thiện với môi trường; không sử dụng cốc nhựa, ống hút nhựa và giảm thiểu tối đa việc sử dụng túi nilon khó phân hủy trong các hoạt động mua sắm, vận chuyển tại nơi làm việc; phát động và thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, hạn chế sử dụng túi nilon khó phân hủy trong đơn vị.
Ông Lê Ngọc Quang (Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) khẳng định: Thời gian tới, Sở sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, nhằm góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức để mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh cùng hành động bảo vệ môi trường. Đây là hành động thiết thực, ý nghĩa nhằm thay đổi những thói quen nhỏ nhưng có tác động lớn.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây
Giáo dục 25/02/2026 21:52
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số
Giáo dục 23/02/2026 17:28
Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu
Giáo dục 22/02/2026 19:52
Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững
Giáo dục 22/02/2026 15:51
Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”
Giáo dục 21/02/2026 07:21
Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội
Giáo dục 21/02/2026 07:21
Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026
Giáo dục 19/02/2026 21:47
Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng
Giáo dục 19/02/2026 21:46
Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường
Giáo dục 18/02/2026 06:40
Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ
Giáo dục 17/02/2026 10:52
