Dự thảo quy định Ban quản trị chung cư phải có chứng chỉ vận hành

Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý

Việc quản lý và vận hành các khu chung cư trong thời gian qua đang gặp nhiều vấn đề vướng mắc, đặc biệt là sau khi chuyển giao cho ban quản trị (BQT) chung cư. Phần lớn thành viên của BQT chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý nhà chung cư. Đây là một khó khăn không nhỏ, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của các cư dân. 
Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý Trục lợi từ các dự án nhà ở xã hội?
Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý Bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư: Chủ đầu tư thờ ơ, dân mơ hồ

Phải có chứng chỉ vận hành

Vấn đề quản lý và vận hành nhà chung cư thường được các chủ đầu tư chịu trách nhiệm trong thời gian đầu, khi mà lượng người mua và đến sinh sống chưa nhiều. Sau đó, toàn bộ hoạt động này sẽ được chuyển giao lại cho BQT nhà chung cư, thành viên của BQT do các cư dân bầu lên. BQT hoạt động theo Thông tư 14/2011 ngày 25/11/2011 của Bộ Xây dựng.

Thực tế, không phải hoạt động của BQT tòa nhà nào cũng hiệu quả. Một số BQT vẫn chậm trễ trong hoạt động bảo trì, bảo dưỡng cũng như xử lý các vấn đề phát sinh tại khu chung cư. Trong khi một số BQT lại yếu trong khâu tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể cho cư dân tòa nhà. Anh Lê Ba, ở khu đô thị Văn Khê, quận Hà Đông, cho biết, tòa nhà nơi tôi sống không tổ chức nhiều hoạt động vui chơi cho các cháu nhỏ, như ngày 1/6, Trung thu, .... Trong khi ở các tòa nhà khác, hoạt động này diễn ra khá đều.

Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý
Hạ tầng cơ sở và chất lượng nhà chung cư sẽ đảm bảo hơn nếu BQT có kiến thức về quản lý và vận hành tòa nhà.

“Ngoài việc đảm bảo chất lượng về hạ tầng cơ sở, chúng tôi cũng muốn BQT tòa nhà tổ chức nhiều hoạt động tập thể có ý nghĩa, nâng cao tinh thần đoàn kết của các cư dân”, anh Ba chia sẻ.

Nhiều cư dân cũng chung suy nghĩ như anh Ba. Họ muốn nơi mình sinh hoạt vừa được đảm bảo chất lượng về hạ tầng cơ sở, vừa được tham gia sinh hoạt các hoạt động xã hội có ý nghĩa.

Vì lẽ đó, Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS đã đưa ra những điểm mới tại dự thảo thông tư “quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư”. Theo đó, thành viên BQT tại các chung cư sẽ đi học và được cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức quản lý, sử dụng nhà chung cư giấy chứng nhận có giá trị trong vòng 5 năm. Đây là điểm bắt buộc theo quy định mới của Luật Nhà ở 2014 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015. Cụ thể, tại điều 2 của dự thảo mới này quy định đối tượng áp dụng bao gồm các đơn vị quản lý vận hành chung cư; cán bộ nhân viên làm việc tại các bộ phận chuyên môn của đơn vị quản lý vận hành chung cư; thành viên BQT hoặc đại diện các chủ sở hữu nhà chung cư; các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Như vậy, sau khi được cư dân các tòa nhà thống nhất và bầu ra các thành viên BQT, họ sẽ phải tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về nhà chung cư. Khóa học bao gồm 12 tiết, đào tạo những kiến thức tổng quan và sát với thực tế về việc quản lý vận hành nhà chung cư.

Nâng cao chất lượng quản lý

Ngay sau khi dự thảo được đưa ra, đã có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc bắt buộc thành viên của BQT nhà chung cư hoặc đại diện các chủ sở hữu nhà chung cư phải tham gia một khóa học tại các cơ sở đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư được Bộ xây dựng công nhận. Một số ý kiến cho rằng, quy định này sẽ khó khả thi bởi hiện tại nhiều chung cư đang gặp khó khăn trong việc bầu BQT bởi nhiều cư dân không muốn tham gia vào BQT. Giờ thêm yêu cầu phải tham gia một khóa học nữa sẽ lại càng khó khăn thêm. Trong khi đó, một số ý kiến lại ủng hộ hoàn toàn việc tham gia khóa học của thành viên BQT. Họ cho rằng QBT cần được bối dưỡng thêm kiến thức pháp luật về nhà chung cư. Từ đó có thể giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp lý nhà cư dân hay gặp phải. Việc quản lý vận hành cả một tòa nhà, nơi có hàng trăm hộ dân sinh sống, đòi hòi BQT phải có những kiến thức cơ bản như kiến thức về phòng cháy chữa cháy, kiến thức về quản lý diện tích sở hữu chung, sở hữu riêng, kiến thức về ký kết hợp đồng thuê các đơn vị tổ chức quản lý vận hành, kiến thức về quản lý chi tiêu quỹ bảo trì chung cư,....

Có thể thấy, dự thảo mới lần này yêu cầu bắt buộc đối với việc thành viên BQT phải tham gia khóa học và được cấp giấy chứng nhận là điều cần thiết. Bởi từ trước đến nay, BQT tại các chung cư phần lớn đều làm việc theo kiểu tự phát, thiếu kiến thức chung về quản lý và vận hành tòa nhà. Điều đó khiến cho chất lượng tòa nhà cũng như hạ tầng cơ sở chưa thực sự đảm bảo. Đồng thời, các sinh hoạt trong cộng đồng cư dân vẫn chưa được phát huy mạnh mẽ, tăng sự đoàn kết giữa các cư dân trong tòa nhà.

Trao đổi với PV, luật sư Nguyễn Thụy Cường, Đoàn luật sư TP Hà Nội, nhận định, việc bắt buộc các thành viên BQT nhà chung cư phải tham gia khóa học và được cấp giấy chứng nhận quản lý và vận hành tòa nhà là hoàn toàn đúng. Bởi, việc vận hành một tòa nhà không phải là đơn giản, nó đòi hỏi người quản lý chung phải am hiểu về nhiều lĩnh vực và phải có kiến thức về pháp luật liên quan.

Tòa nhà là nơi có nhiều hộ dân sinh sống, nó sẽ phát sinh nhiều mối quan hệ, nhiều tình huống, do đó, thành viên BQT phải được bồi dưỡng kiến thức để có thể giải quyết các tình huống phát sinh trong tòa nhà, đảm bảo sự đoàn kết giữa các cư dân. Hiện nay nhiều người sống ở chung cư chưa có nhiều sự giao lưu giữa các tầng, các khu nhà, thiếu sự quan tâm đến những cư dân xung quanh.

Một phần nguyên nhân là do tòa nhà không có nhiều hoạt động tập thể để các cư dân tham gia. Phần nữa là thành viên BQT chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức hoạt động tập thể. Do đó, việc tham gia các khóa bồi dưỡng về quản lý và vận hành sẽ giúp thành viên BQT chia sẻ và học hỏi thêm kinh nghiệm từ các thành viên BQT tòa nhà khác.

N. Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD hôm nay (27/12): Thị trường tự do tăng, trong ngân hàng đi ngang

Tỷ giá USD hôm nay (27/12): Thị trường tự do tăng, trong ngân hàng đi ngang

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ đang dao động quanh mức 26.750 đồng/USD ở chiều mua vào và 27.820 đồng/USD ở chiều bán ra; so với phiên trước, giá mua giảm 70 đồng, trong khi giá bán tăng vọt tới 950 đồng.
Giá vàng hôm nay (27/12): Vàng nhẫn tăng cao nhất 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay (27/12): Vàng nhẫn tăng cao nhất 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay (27-12) ghi nhận đà tăng mạnh, vàng miếng SJC bật tăng 400 - 600 nghìn đồng mỗi lượng chỉ sau 24 giờ. Trong khi đó, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng mạnh nhất, có nơi vọt tới 1 triệu đồng/lượng.
"Kết nối tri thức với cuộc sống" là sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027

"Kết nối tri thức với cuộc sống" là sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027

Bộ sách giáo khoa (SGK) "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã được lựa chọn là bộ SGK giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027.
Hoàng Đức giành cú đúp danh hiệu ở giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025

Hoàng Đức giành cú đúp danh hiệu ở giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025

Tối 26/12, tại Nhà hát Bến Thành (Thành phố Hồ Chí Minh), Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025 do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức đã diễn ra trong bầu không khí trang trọng và giàu cảm xúc. Bước vào mùa trao giải thứ 30, bên cạnh tôn vinh cầu thủ xuất sắc, Ban Tổ chức đã mở rộng ý nghĩa của Quả bóng vàng Việt Nam, biến giải thưởng thành cầu nối giữa bóng đá và trách nhiệm xã hội.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 27/12: Ngày có nắng nhẹ, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 27/12: Ngày có nắng nhẹ, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 27/12, khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, trời rét.
Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội

Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội

Ngày 26/12, Hội đồng tư vấn Văn hóa - Xã hội (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư

NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư

Ngày 26/12, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, diễn ra lễ bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với Tiến sĩ, NSƯT Tân Nhàn.

Tin khác

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tâm điểm đầu tư bất động sản Hải Phòng

Tâm điểm đầu tư bất động sản Hải Phòng

Các ý kiến tại diễn đàn đã tập trung làm rõ bức tranh tổng thể của thị trường bất động sản Hải Phòng, phân tích tiềm năng và diễn biến từng phân khúc, đồng thời đưa ra những dự báo quan trọng cho giai đoạn tới.
Thị trường bất động sản: Chính sách hướng vào nhu cầu thực

Thị trường bất động sản: Chính sách hướng vào nhu cầu thực

Những tín hiệu phục hồi của thị trường bất động sản năm 2026 cho thấy, dòng vốn không còn tìm đến những cuộc “lướt sóng” ngắn hạn mà hướng tới các dự án phục vụ nhu cầu ở thực. Mong đợi lớn nhất của thị trường hiện nay không phải nới tín dụng, mà là những chính sách đủ mạnh để định vị lại cung, cầu, đưa giá nhà về gần khả năng chi trả của đại bộ phận người dân.
Quy định chi tiết về tổ chức và vận hành Quỹ nhà ở quốc gia

Quy định chi tiết về tổ chức và vận hành Quỹ nhà ở quốc gia

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 302/2025/NĐ-CP ngày 19/11/2025, quy định chi tiết việc thành lập, tổ chức và vận hành Quỹ nhà ở quốc gia, đồng thời hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội.
Hà Nội: Thị trường bất động sản tiếp tục phục hồi mạnh ở nhiều phân khúc

Hà Nội: Thị trường bất động sản tiếp tục phục hồi mạnh ở nhiều phân khúc

Theo báo cáo quý III/2025 của Savills Việt Nam, thị trường bất động sản Hà Nội tiếp tục cho thấy những tín hiệu phục hồi rõ rệt ở hầu hết các phân khúc. Động lực chính đến từ hạ tầng đô thị được đẩy mạnh, quy hoạch đồng bộ và niềm tin của người mua ngày càng được củng cố sau thời gian dài thị trường điều chỉnh.
Đề xuất phạt tới 1 tỷ đồng với vi phạm trong kinh doanh bất động sản

Đề xuất phạt tới 1 tỷ đồng với vi phạm trong kinh doanh bất động sản

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, trong đó đề xuất hàng loạt mức phạt nặng đối với các hành vi vi phạm trong kinh doanh bất động sản (BĐS). Theo dự thảo, nhiều hành vi có thể bị xử phạt lên tới 1 tỷ đồng, kèm hình thức đình chỉ hoạt động và buộc khắc phục hậu quả, thể hiện quyết tâm siết chặt kỷ cương trong lĩnh vực này.
Đề xuất cơ chế giúp người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội

Đề xuất cơ chế giúp người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số cơ chế đặc biệt nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo đột phá trong phát triển nhà ở xã hội. Trong đó, nội dung được dư luận quan tâm là đề xuất cho phép người dân, hộ gia đình bị thu hồi đất được ưu tiên mua, thuê mua nhà ở xã hội ngay tại chính dự án đó mà không phải đáp ứng điều kiện về nhà ở, thu nhập hay thực hiện bốc thăm.
Thị trường bất động sản TP.HCM: Tăng nhẹ nguồn cung và giá bán

Thị trường bất động sản TP.HCM: Tăng nhẹ nguồn cung và giá bán

Khảo sát của các công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản (BĐS) cho thấy, trong quý 3/2025 thị trường BĐS Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) chứng kiến việc tăng nhẹ nguồn cung và giá bán sau thời gian dài trầm lắng.
Thị trường bất động sản cuối năm 2025: Chuyên gia lưu ý nhà đầu tư cần thận trọng

Thị trường bất động sản cuối năm 2025: Chuyên gia lưu ý nhà đầu tư cần thận trọng

Bất động sản không còn chuyện “mua rồi để đó” sẽ tự tăng giá như trước. Chuyên gia lưu ý, nhà đầu tư cần thận trọng, đồng thời bật mí thời điểm thị trường tăng tốc, đi lên.
Đầu cơ bất động sản: Vì sao khó xử lý?

Đầu cơ bất động sản: Vì sao khó xử lý?

Giá nhà đất liên tục leo thang, một phần do cung - cầu mất cân đối, nhưng không thể phủ nhận tác động mạnh mẽ từ hành vi đầu cơ, thổi giá. Mặc dù pháp luật hiện hành chưa có quy định riêng xử lý trực tiếp “đầu cơ bất động sản”, song theo các chuyên gia pháp lý, vẫn có thể xử lý nghiêm các hành vi thao túng, găm hàng và tạo khan hiếm giả tạo thông qua nhiều công cụ pháp luật hiện hành.
Xem thêm
Phiên bản di động