Duy trì trật tự đô thị: Các cấp thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp

Nhằm xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thời gian qua, chính quyền các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các hộ ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh và kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm nên cơ bản đã duy trì được bộ mặt đô thị khang trang, sạch đẹp.
duy tri trat tu do thi cac cap thuc hien dong bo nhieu giai phap Phường Láng Thượng: xử lý nghiêm vi phạm về trật tự đô thị trên tuyến đường Láng
duy tri trat tu do thi cac cap thuc hien dong bo nhieu giai phap Quận Đống Đa: Ra quân xử lý nghiêm vi phạm về trật tự đô thị trên đường Láng
duy tri trat tu do thi cac cap thuc hien dong bo nhieu giai phap Đảm bảo công tác quản lý đô thị

Từ cách làm của quận Thanh Xuân

Trong những năm qua, để duy trì tốt trật tự đô thị, Đảng ủy, HĐND, UBND và Công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân đã xác định việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của mỗi người dân trong việc giữ gìn trật tự đô thị, tham gia giao thông là quan trọng nhất. Bên cạnh đó, lực lượng công an phường cũng kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm.

duy tri trat tu do thi cac cap thuc hien dong bo nhieu giai phap
Công an quận Ba Đình tăng cường kiểm tra các phương tiện giao thông trong việc chấp hành pháp luật.

Lực lượng chức năng phường Nhân Chính mà nòng cốt là công an phường đã đến từng hộ gia đình trên địa bàn phường tuyên truyền, nâng cao ý thức giữ gìn trật tự đô thị. Vận động các hộ kinh doanh ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè để phục vụ kinh doanh và có ý thức giữ gìn vệ sinh chung.

Bà Nguyễn Thu Hà (một hộ kinh doanh) cho biết: “Sau khi được cán bộ của UBND và công an phường đến nhà tuyên truyền về giữ gìn trật tự đô thị, vận động và ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, tôi nhận thấy mình cần phải có trách nhiệm cùng mọi người giữ gìn vệ sinh chung cho phố phường sạch đẹp, thực hiện tốt văn hóa trong kinh doanh”.

Song song với tuyên truyền vận động, công an phường Nhân Chính còn thường xuyên tổ chức các đợt ra quân xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị. Nhờ đó, thời gian qua tình hình trật tự đô thị trên địa bàn phường luôn được duy trì tốt. Các tuyến phố trên địa bàn và các khu chợ luôn được duy trì thông thoáng và sạch sẽ.

Cách đây ít ngày, các lực lượng chức năng phường Nhân Chính đã ra quân xử lý những vi phạm trật tự đô thị như lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, các phương tiện ô tô, xe máy đỗ sai quy định, các trường hợp vứt rác thải không đúng quy địnhtại một số tuyến phố chính như Nguyễn Thị Định, Ngụy Như Kon Tum,…Cụ thể, lực lượng công an phường đã nhắc nhở các hộ kinh doanh bày hàng hóa đúng quy định; kiên quyết xử lý các phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định và thu giữ vật dụng đưa về trụ sở công an phường, chờ xử lý.

Hầu hết, người dân đều phối hợp với lực lượng chức năng và không có trường hợp nào cố ý cản trở.“Chúng tôi đồng tình ủng hộ lực lượng công an xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm trật tự đô thị. Nếu lực lượng công an duy trì tốt như thời gian vừa qua thì bộ mặt đô thị trên địa bàn phường sẽ rất sạch đẹp, thông thoáng”, bà Nguyệt, một người dân sống tại phố Nguyễn Thị Định cho biết.

Đến hiệu quả của quận Ba Đình

Cũng về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, thời gian qua, phường Quán Thánh, quận Ba Đình cũng đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, biện pháp, tạo ra sự chuyển biến rõ nét về tình hình trật tự trên các lĩnh vực, nhất là những vấn đề nóng, phức tạp.

Qua đó, tập trung lực lượng, phương tiện kiên quyết xử lý các trường hợp chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán; làm mái che mái vẩy, treo biển quảng cáo, xóa các quảng cáo rao vặt gây mất mỹ quan đô thị; người điều khiển phương tiện dừng đỗ sai quy định, giải tỏa các tụ điểm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để trông giữ phương tiện trái phép, để vật liệu xây dựng, phế thải không đúng nơi quy định, đảm bảo kỷ cương trật tự đô thị.

Ông Võ Hồng Vinh, Chủ tịch UBND phường Quán Thánh cho biết, trong những năm qua, công tác quản lý trật tự đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng của toàn phường.Tuy nhiên, để thực hiện tốt vấn đề này không chỉ ngày một, ngày hai, mà cần tiến hành thường xuyên, kiên trì, từng bước chắc chắn, xác định rõ mục đích, yêu cầu, các nội dung công tác trọng tâm, trọng điểm.

Do đó, ngoài việc phân công rõ người, rõ trách nhiệm, lãnh đạo UBND phường đã xây dựng quy trình xử lý vi phạm trật tự đô thị cho các đơn vị áp dung, thực hiện. Thứ nhất là cùng với khu dân cư tuyên truyền nhắc nhở cam kết đến từng hộ gia đình, hộ kinh doanh. Tiếp đến là kiểm tra, giám sát việc thực hiện đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông của hộ gia đình, hộ kinh doanh, thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm. Qua đó thường xuyên, định kỳ kiểm tra, xử lý vi phạm hàng tuần.

Cũng theo ông Vinh, để công tác quản lý trật tự đô thị đem lại hiệu quả lâu dài, có chiều sâu, UBND phường, Công an phường, Ban chỉ đạo 197 sẽ định kỳ giao ban hàng tuần, xây dựng các văn bản phân công nhiệm vụ, quy định rõ trách nhiệm của từng lực lượng tham gia công tác quản lý trật tự đô thị.

Đối với các tuyến phố chính, hàng tháng, hàng quý UBND phường, Ban chỉ đạo 197 tổ chức giao ban với các Tổ dân phố, kiểm điểm các nội dung đã thực hiện, các tồn tại, khó khăn, vướng mắc. Từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp cần thiết để thực hiện có hiệu quả trong thời gian tiếp theo, nhất là các vi phạm thường xuyên mang tính cố định, phức tạp.

Thuộc địa bàn trọng điểm của quận Ba Đình, nhằm đảm bảo tốt trật tự đô thị, thời gian qua, phường Điện Biên đã phối hợp chặt chẽ với Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an quận Ba Đình và các lực lượng chức năng khác kiên trì phát hiện, xử lý vi phạm. Theo Trung tá Phạm Doãn Đoàn, Trưởng Công an phường Điện Biên, thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ đạo 197 Thành phố về tăng cường đôn đốc, kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị,… Công an phường đã xây dựng kế hoạch, đồng thời phối hợp với chính quyền sở tại, cơ quan chức năng và đội nghiệp vụ nghiêm túc thực hiện.

Cũng theo Trung tá Phạm Doãn Đoàn, quận Ba Đình nói chung và phường Điện Biên nói riêng có một vị trí quan trọng, là địa bàn tập trung các cơ quan của Trung ương. Thực tế cho thấy, trên địa bàn có nhiều đơn vị cố tình vi phạm trật tự đô thị, điển hình là tình trạng đỗ xe, trông giữ ô tô, xe máy bừa bãi,... “Trước tình hình trên, Ban chỉ huy Công an phường Điện Biên đã quán triệt đến toàn thể cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là lực lượng cảnh sát khu vực, cảnh sát trật tự thường xuyên, liên tục tuần tra, nhắc nhở, chấn chỉnh những vi phạm. Đối với những điểm thường xuyên vi phạm, công an phường đã đưa vào “tầm ngắm” và đề xuất biện pháp xử lý nghiêm khắc”, Trung tá Phạm Doãn Đoàn nhấn mạnh.

Mới đây, Công an phường Điện Biên đã chủ trì phối hợp với chính quyền và lực lượng chức năng như: Thanh tra giao thông, Đội Cảnh sát giao thông – trật tự, Công an quận Ba Đình tiến hành ra quân xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông – trật tự đô thị trên các tuyến phố, trong đó điển hình là các tuyến phố Trần Phú, Hùng Vương, Sơn Tây,...

Tại đợt ra quân này, các điểm trông giữ xe trái phép đã được nhắc nhở, giải toả, cam kết không tái vi phạm. Riêng đối với những đối tượng cố tình vi phạm, qua công tác rà soát nắm tình hình hình, Ban chỉ huy công an phường đã tổ chức họp, bàn và đưa ra kế hoạch xử lý. Không để cho các đối tượng vi phạm làm ảnh hưởng đến uy tín đơn vị và tình hình an ninh trật tự của phường.

Với cách làm có khoa học, không thiên vị đối với các vi phạm, nhiều đơn vị đã tạo được niềm tin trong nhân dân. Qua đó, người dân có ý thức hơn và tự điều chỉnh các hành vi của mình trước những vi phạm về trật tự giao thông, trật tự đô thị.

H. Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đặc sắc Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Đặc sắc Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Tối 31/12/2025, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao xã Đông Anh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Anh tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Chào đón năm mới 2026.
Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ

Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ

Từ một vùng đất giàu truyền thống văn hóa, Đức Thọ đang vươn mình trở thành "thủ phủ" công nghiệp - giao thương - logistics mới của khu vực. Sự xuất hiện của những dự án bất động sản được quy hoạch bài bản sẽ trở thành mắt xích quan trọng, đón đầu chu kỳ tăng trưởng bất động sản tại vùng đất đầy tiềm năng này.
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Ngày làm việc cuối cùng của năm 2025, các lực lượng chức năng của Thành phố đã chủ động các phương án giữ vững an toàn giao thông và trật tự xã hội. Đây là kết quả của việc triển khai quân số từ sớm, kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và ứng dụng công nghệ giám sát thông minh trên toàn địa bàn Thủ đô.
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân

Năm 2025 ghi dấu mốc đặc biệt trong hành trình đổi mới của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Với quyết tâm cải cách mạnh mẽ, hệ thống Mặt trận đã sắp xếp, tinh gọn bộ máy; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò kết nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân… Những kết quả nổi bật ấy tạo nền tảng vững chắc để bước sang năm 2026 với kỳ vọng đột phá từ cơ sở, vì Nhân dân, để tiếng nói của Nhân dân được lắng nghe, tôn trọng và phản ánh trung thực vào chính sách.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu 50 Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII tiếp tục được tín nhiệm bầu là Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Dự án cầu Trần Hưng Đạo - công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực nội đô lịch sử với phía Bắc sông Hồng đang được thành phố Hà Nội tập trung triển khai xây dựng với quyết tâm cao. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là khâu then chốt và được Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo sát sao, được sự đồng thuận cao từ người dân.
Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Chiều 31/12, xã đảo Minh Châu (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình “Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp và Khu Văn hóa - Thể thao xã Minh Châu”, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. Đây được xem là dấu mốc văn hóa thể thao đầu tiên, mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã đảo duy nhất của Thủ đô.

Tin khác

Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Nhằm tạo không gian đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp và bảo đảm an toàn giao thông phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết Dương lịch 2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đồng loạt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng.
Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Trong tiến trình đô thị hóa nhanh và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, bài toán thoát nước đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với Hà Nội. Thực tế cho thấy trong những năm gần đây, tình trạng mưa lớn cường độ cao trong thời gian ngắn liên tiếp gây ngập úng tại nhiều khu vực, đặc biệt là phía Tây thành phố đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư đồng bộ, căn cơ hệ thống tiêu thoát nước đô thị.
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, mới đây, các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định. Hoạt động thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc lập lại kỷ cương đô thị theo hướng làm thường xuyên, liên tục, không mang tính chiến dịch.
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành hàng loạt dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về giải quyết các “điểm nghẽn” trong công tác trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt, Ban Chỉ đạo 197 phường tổ chức lễ ra quân giải quyết điểm nghẽn “Trật tự đô thị” và xây dựng phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn tính bằng tuần, các phường Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa cùng các đơn vị chức năng đang triển khai “chiến dịch thần tốc” giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong khoảng 20 ngày theo chỉ đạo của Thành phố. Những nỗ lực đồng bộ, cách làm linh hoạt, cùng sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quyết định để dự án đạt mục tiêu.
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
Xem thêm
Phiên bản di động