Phường Láng Thượng: xử lý nghiêm vi phạm về trật tự đô thị trên tuyến đường Láng

(LĐTĐ) Với sự ra quân quyết liệt của lực lượng chức năng phường Láng Thượng (quận Đống Đa), thời gian gần đây, những vi phạm về trật tự đô thị ở tuyến đường Láng đã có nhiều chuyển biến tích cực, được người dân và dư luận ủng hộ.  
phuong lang thuong xu ly nghiem vi pham ve trat tu do thi tren tuyen duong lang Quận Đống Đa: Ra quân xử lý nghiêm vi phạm về trật tự đô thị trên đường Láng
phuong lang thuong xu ly nghiem vi pham ve trat tu do thi tren tuyen duong lang Tăng cường công tác quản lý đô thị
phuong lang thuong xu ly nghiem vi pham ve trat tu do thi tren tuyen duong lang Từng bước thiết lập trật tự lòng đường, hè phố

Theo quan sát của phóng viên, những ngày gần đây, vỉa hè, lòng đường tuyến đường Láng (đoạn thuộc phường Láng Thượng quản lý) đã trở nên thông thoáng, gọn gàng. Tình trạng xe cộ dừng đỗ tran lan trên vỉa hè, lòng đường đã không còn tái diễn. Hàng loạt mái che, mái vẩy, băng rôn, áp phích quảng cáo cũng đã được dỡ bỏ. Đặc biệt, việc chiếm dụng vỉa hè, giải phân cách nhằm mục đích kinh doanh, buôn bán gần như biến mất hoàn toàn.

phuong lang thuong xu ly nghiem vi pham ve trat tu do thi tren tuyen duong lang
Vi phạm vỉa hè tuyến đường Láng được các lực lượng chức năng kiên quyết xử lý

Trước đó, theo tìm hiểu, đường Láng là một trong những con đường lưu thông huyết mạch của Thủ đô với chiều dài khoảng 4km, rộng 10m nối từ ngã tư Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở, thuộc địa bàn các phường: Ngã Tư Sở, Thịnh Quang, Láng Hạ, Láng Thượng (quận Đống Đa). Nhiều năm nay, tuyến đường này được xem là địa điểm phức tạp về trật tự đô thị (TTĐT) do người dân tự do lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán; dựng bục bệ, cầu dẫn, mái che, mái vẩy, biển hiệu quảng cáo… gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường và ùn tắc giao thông.

Để ngăn chặn tình trang lộn xộn trên tuyến đường trên, các lực lượng chức năng phường Láng Thượng đã tiến hành ra quân xử lý vi phạm TTĐT. Theo bà Phạm Thị Hồng Hải - Chủ tịch UBND phường Láng Thượng, chỉ tính riêng trong 3 tháng đầu năm 2019, phường đã đã xử lý 32 trường hợp vi phạm về TTĐT và 167 trường hợp vi phạm TTGT.

Hiệu quả mang lại từ sự vào cuộc đồng bộ trên là số trường hợp vi phạm giảm đáng kể. Tuy nhiên, về lâu dài, để xử lý triệt để vấn đề này ngoài sự nỗ lực của các cơ quan chức năng còn cần bản thân mỗi người dân tự nâng cao ý thức.

phuong lang thuong xu ly nghiem vi pham ve trat tu do thi tren tuyen duong lang
Lực lượng chức năng, giải thích, tuyên truyền, vận động người dân

Cũng theo bà Phạm Thị Hồng Hải, thực hiện kế hoạch 164 UBND quận Đống Đa về việc tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các vi phạm về TTGT, TTĐT trên địa bàn quận nói chung và tuyến đường Láng nói riêng, UBND phường Láng Thượng đã xây dựng kế hoạch, triển khai đến tất cả các lực lượng, đặc biệt là ban chỉ đạo 197 và đưa toàn bộ hệ thống chính trị tham gia vào việc quản lý TTĐT.

Với phương châm “làm đến đâu, sạch đến đó”, Láng Thượng, không chỉ tập trung tại các tuyến đường chính, để đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông, các lực lượng chức năng sẽ đi sâu vào tận các tuyến phố nhỏ, ngõ, ngách trên địa bàn.

“Tại tuyến đường Láng, hiện UBND phường phân công cho Hội Cựu chiến binh làm công tác tự quản, đảm bảo TTGT, TTĐT. Và, để đáp lại sự quan tâm của Thành phố cũng như quận Đống Đa, phường Láng Thượng quyết tâm xử lý triệt để các vi phạm, không để tái lấn chiếm.

Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng, mà nòng cốt là UBND phường duy trì công tác đảm bảo TTĐT. Bên cạnh xử nghiêm các vi phạm, chúng tôi cũng xác định rõ tuyên truyền, vận động, từng bước nâng cao ý thức của người dân là biện pháp căn cơ góp phần đưa Láng Thượng nói riêng và quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội trở thành một điểm đến xanh, sạch, đẹp” - Chủ tịch UBND phường Láng Thượng nhấn mạnh.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Tại dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, cho rằng điều kiện kinh tế - xã hội, thị trường lao động có nhiều thay đổi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã đề xuất bổ sung thêm một số hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm.
Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 người.
Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/3, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.

Tin khác

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở

Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở

(LĐTĐ) Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư, việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị được duy trì thường xuyên, liên tục, giúp diện mạo đô thị Thủ đô ngày càng “Xanh - Văn minh - Hiện đại”.
Nỗ lực để kỳ thi thành công

Nỗ lực để kỳ thi thành công

(LĐTĐ) Chỉ còn 3 tháng nữa là kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 sẽ chính thức diễn ra. Là lứa học sinh cuối cùng học và thi theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006, thời điểm hiện tại, các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tăng tốc, tập trung thời gian, nguồn lực để hỗ trợ tối đa học sinh.
Để không ai muốn rút bảo hiểm xã hội một lần

Để không ai muốn rút bảo hiểm xã hội một lần

(LĐTĐ) “Sẽ không ai muốn rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần nếu như việc để lại có lợi cho họ. Đó là điều mà Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) chưa nêu ra được”… Đây là khẳng định của bà Ngô Thị Liên - Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội khi góp ý vào Dự thảo Luật.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Kỳ 1: Sống cùng ô nhiễm ở xã ven đô

Kỳ 1: Sống cùng ô nhiễm ở xã ven đô

(LĐTĐ) Những năm qua, làng nghề đã đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm cho lao động nông thôn, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của các địa phương nói riêng, Thủ đô nói chung. Tuy nhiên, bên cạnh đó “vấn nạn” ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến môi trường sống, sức khỏe nhân dân thì vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để.
Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

(LĐTĐ) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thống nhất thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, để các cơ quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc tiếp theo.
Xem thêm
Phiên bản di động