Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc với LĐLĐ Thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Thực hiện chương trình công tác năm 2020, chiều nay, 6/2, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã làm việc với LĐLĐ Thành phố Hà Nội nhằm nắm tình hình thực tiễn và định hướng, chỉ đạo phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), hoạt động Công đoàn Thủ đô năm 2020. Các đồng chí Nguyễn Đình Khang- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ngô Thị Thanh Hằng- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì buổi làm việc.  

Dự buổi làm việc về phía Tổng LĐLĐ Việt Nam có đồng chí Trần Thanh Hải- Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật, Ngọ Duy Hiểu, Phan Văn Anh. Về phía Thành phố Hà Nội dự buổi làm việc có đồng chí Vũ Đức Bảo- Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thị Tuyến- Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; đồng chí Đặng Thị Phương Hoa- Phó Chủ tịch thường trực phụ trách LĐLĐ Thành phố Hà Nội.

doan chu tich tong ldld viet nam lam viec voi ldld thanh pho ha noi
Đồng chí Nguyễn Đình Khang- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Cùng dự có các đồng chí ủy viên Đoàn Chủ tịch, đại diện lãnh đạo các Ban Tổng LĐLĐ Việt Nam, đại diện lãnh đạo Văn phòng và các Ban Xây dựng Đảng của Thành ủy, Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội; các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc LĐLĐ Thành phố Hà Nội.

Hoạt động công đoàn thực chất, hiệu quả

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách LĐLĐ Thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã báo cáo tóm tắt các hoạt động trọng tâm của Công đoàn Thủ đô năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Phó Chủ tịch thường trực phụ trách LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa cũng báo cáo với Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo Thành phố Hà Nội về việc triển khai cụ thể hóa chủ đề năm 2020 “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”; về tình hình công nhân, viên chức lao động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý, về kết quả tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, về công tác chỉ đạo các cấp Công đoàn thành phố thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp…

doan chu tich tong ldld viet nam lam viec voi ldld thanh pho ha noi
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc

Đặc biệt, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách LĐLĐ Thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã kiến nghị với Tổng LĐLĐ Việt Nam quan tâm điều chỉnh các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2020 cho LĐLĐ Thành phố Hà Nội đồng thời kiến nghị với Thành phố Hà Nội một số vấn đề nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào CNVCLĐ, hoạt động CĐ Thủ đô, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Theo các báo cáo của đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, năm 2019, dưới sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chương trình “Tết Sum vầy” và các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 đã giúp nhiều người lao động thực sự được hưởng thụ những ngày Tết cổ truyền dân tộc đầm ấm, vui vẻ; các hoạt động trong “Tháng Công nhân”, “Tết Lao động” và kỷ niệm 133 năm ngày Quốc tế Lao động, 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam trong các cấp Công đoàn Thủ đô có nhiều nội dung, hình thức theo sát thực tiễn tại cơ sở, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn.

Công tác phát triển đoàn viên được tập trung triển khai thực hiện. Chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người lao động được chú trọng với nhiều hình thức, biện pháp, đặc biệt là việc thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể đã góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp. Các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ Thủ đô được tổ chức sâu rộng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của Thành phố và tổ chức Công đoàn. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện đã có chuyển biến, nhiều nơi đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, đảm bảo sự đồng bộ, linh hoạt, kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Thủ đô.

doan chu tich tong ldld viet nam lam viec voi ldld thanh pho ha noi
Đồng chí Trần Thanh Hải- Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam có ý kiến góp ý, định hướng cho hoạt động Công đoàn Hà Nội

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách LĐLĐ Thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa cho biết, đến thời điểm này, các cấp Công đoàn Thủ đô đã thực hiện tốt việc phát động phong trào thi đua, ký giao ước thi đua trong CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Thủ đô năm 2020. Các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Canh Tý của tổ chức Công đoàn Thủ đô được thực hiện hiệu quả, đi vào thực chất hơn, hướng tới lợi ích thiết thực của đoàn viên, CNVCLĐ.

Cụ thể, dịp Tết Canh Tý, các cấp Công đoàn Thủ đô Hà Nội phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức trên 2.000 chuyến xe đưa 95.000 công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết; tặng quà cho 68.000 CNLĐ và con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 35 tỉ đồng.

Riêng LĐLĐ Thành phố Hà Nội chi trên 7,6 tỉ đồng cho hoạt động chăm lo đối với CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn: Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 65 mái ấm công đoàn trị giá 1,8 tỉ đồng; Trao 7.100 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng: Tặng 1.811 vé xe ôtô đưa CNLĐ về quê đón Tết cho CNLĐ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; Thăm, trao quà 16 CĐCS phục vụ Tết…

doan chu tich tong ldld viet nam lam viec voi ldld thanh pho ha noi
Đồng chí Vũ Đức Bảo- Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội có ý kiến góp ý định hướng cho hoạt động Công đoàn Thủ đô

“ Với sự chăm lo của tổ chức Công đoàn, CNVCLĐ trên địa bàn Thành phố chđã đón Xuân, vui Tết trong không khí phấn khởi, tiết kiệm, không có diễn biến phức tạp xảy ra. Đặc biêt,nhiều hoạt động của tổ chức Công đoàn đã tạo được dấu ấn, mang lại hiệu ứng mạnh mẽ trong toàn xã hội, từ đó nhiều tổ chức, doanh nghiệp cũng đã quan tâm, chăm lo nhiều hơn đối với người lao động”- Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa nhấn mạnh.

Sau khi nghe báo cáo và các kiến nghị của LĐLĐ Thành phố Hà Nội, các ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trưởng các ban Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có ý kiến trao đổi nhằm làm rõ hơn những kết quả đạt được đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những vấn đề còn tồn tại hoặc cần khắc phục ở từng mặt hoạt động chuyên đề của Thành phố Hà Nội. Đặc biệt, tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Hải- Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng chí Vũ Đức Bảo- Ủy viên thường vụ, trưởng ban Tổ chức Thành ủy và đồng chí Nguyễn Thị Tuyến- Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy cũng đã có những ý kiến đánh giá, chỉ đạo, định hướng sát thực cho LĐLĐ TP Hà Nội.

Phải tiếp tục nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Thành phố Hà Nội, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng- Ủy viên Trung ương Đảng- Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật, toàn diện của các cấp công đoàn và vai trò của CNVCLĐ thủ đô. Đồng chí nhấn mạnh vị trí vai trò của Công đoàn Thành phố trong xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Các phong trào thi đua yêu nước do tổ chức Công đoàn phát động đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô và đất nước.

Đặc biệt, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng các chương trình kế hoạch, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chương trình của Thành ủy, cụ thể hóa bằng các hoạt động tiêu biểu như tổ chức Tết sum vầy, Mái ấm công đoàn, đối thoại giữa lãnh đạo Thành phố và công nhân, chủ doanh nghiệp..đã tạo sức lan tỏa, tạo động lực, khí thế cho người lao động.

doan chu tich tong ldld viet nam lam viec voi ldld thanh pho ha noi
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội đánh giá, góp ý, định hướng cho hoạt động Công đoàn Thủ đô

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu Ban thường vụ LĐLĐ Thành phố quan tâm một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 09; Phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội; quan tâm chăm lo bảo vệ quyền lợi cho người lao động, nhất là ở các khu công nghiệp và chế xuất, giám sát thực thi chính sách pháp luật ở cơ sở.

Đồng chí chỉ đạo, ngay trong quý I này, gắn với tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức, hội nghị người lao động, tổ chức Công đoàn phải quan tâm triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở và phát động thi đua lao động sản xuất. Đặc biệt, năm nay là năm Nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở, vì vậy LĐLĐ Thành phố cần đúc kết kinh nghiệm, phát huy nội lực để làm tốt hơn, hiệu quả hơn công tác này, tạo sức bật cho các năm tiếp theo.

Về công tác phòng chống dịch do virus Corona, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận công đoàn Thành phố đang thực hiện tốt chỉ đạo của Thành ủy, phối hợp tốt với Thành phố tuy nhiên không được chủ quan mà cần tiếp tục làm tốt hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch, phát hiện, khoanh vùng, cách ly kịp thời các trường hợp nghi nhiễm virus, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, công nhân viên chức lao động và các chủ sử dụng lao động, chung tay cùng cả nước trong công tác phòng chống dịch.

doan chu tich tong ldld viet nam lam viec voi ldld thanh pho ha noi
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa- Phó Chủ tịch thường trực phụ trách LĐLĐ Thành phố báo cáo hoạt động Công đoàn Thủ đô với lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, thành phố Hà Nội.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cũng biểu dương, đánh giá cao kết quả mà các cấp Công đoàn Thủ đô đã đạt được. Đồng tình và đánh giá cao sự chuẩn bị, tinh thần chủ động, quyết liệt trong xác định và xây dựng các nhiệm vụ năm 2020 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố, đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh thêm với tổ chức Công đoàn Thủ đô một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đồng chí yêu cầu tổ chức Công đoàn thủ đô cần phải tham gia tích cực vào quá trình đóng góp ý kiến để xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn, các các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động (sửa đổi) với nhiều quy định mới, có ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động và hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang lưu ý LĐLĐ thành phố Hà Nội cần cụ thể hóa, triển khai chủ đề công tác năm 2020 “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, bám sát đặc điểm tình hình của Thủ đô. Bởi, công đoàn cơ sở là mặt trận đầu tiên, là nơi cụ thể hóa rõ nét nhất việc bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động.

Cùng đó, các cấp Công đoàn cần quan tâm nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp nhất là trong thương lượng các nội dung liên quan đến tiền lương vì từ năm 2021 theo mục tiêu của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp thì các doanh nghiệp được thực hiện chính sách tiền lương trên cơ sở thương lượng, thoả thuận giữa người sử dụng lao động với người lao động và đại diện tập thể người lao động; Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp.

doan chu tich tong ldld viet nam lam viec voi ldld thanh pho ha noi
Toàn cảnh buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Đình Khang cũng đề nghị, năm 2020 các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục thực hiện tốt chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên, người lao động” trong đó cần đặc biệt quan tâm tìm kiếm, ký kết thỏa thuận hợp tác với các đối tác theo hướng thiết thực, số lượng không cần nhiều nhưng phải thực chất và hiệu quả, đảm bảo những thỏa thuận được ký kết sẽ mang lại lợi ích thực sự cho đoàn viên, người lao động để họ có thể, có điều kiện tiếp cận và thụ hưởng.

Đặc biệt, các cấp Công đoàn phải làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, tình cảm của đoàn viên công đoàn ngay từ cấp cơ sở, chủ động xử lý dứt điểm các vấn đề phát sinh từ cơ sở đồng thời tiếp tục tổ chức các phong trào hành động, các phong trào trong công nhân, viên chức, lao động thủ đô, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, chào mừng Đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII. Phát động các phong trào thi đua từ cơ sở, phù hợp với từng đối tượng, khu vực.

Phạm Diệp- Mạnh Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đoàn LHCĐ thành phố Seoul chào xã giao Tổng LĐLĐ Việt Nam

Đoàn LHCĐ thành phố Seoul chào xã giao Tổng LĐLĐ Việt Nam

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Thủ đô Hà Nội từ 7-11/5, chiều 7/5, Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) thành phố Seoul (Hàn Quốc) do ông Kim Hae Gwang - Phó Chủ tịch Thường trực LHCĐ Thành phố Seoul làm Trưởng đoàn đã tới chào xã giao Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam. Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Đối ngoại Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đức Thịnh tiếp đoàn.
Nâng cao mối quan hệ hợp tác giữa LĐLĐ thành phố Hà Nội và LHCĐ thành phố Seoul

Nâng cao mối quan hệ hợp tác giữa LĐLĐ thành phố Hà Nội và LHCĐ thành phố Seoul

(LĐTĐ) Chiều 7/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì tiếp xã giao Đoàn đại biểu Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) thành phố Seoul (Hàn Quốc), do Phó Chủ tịch Thường trực LHCĐ thành phố Seoul Kim Hae Gwang dẫn đầu.
Hành trình “Theo dấu chân Người” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Hành trình “Theo dấu chân Người” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

(LĐTĐ) “Theo dấu chân Người” là chủ đề hoạt động trong suốt tháng 5/2024 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) nhằm hướng tới kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - ngày Truyền thống bộ đội Trường Sơn.
Hơn 420.000 tác phẩm dự thi vẽ tranh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hơn 420.000 tác phẩm dự thi vẽ tranh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tỉnh Điện Biên tổ chức Cuộc thi “Vẽ tranh của thiếu niên, nhi đồng về Chiến thắng Điện Biên Phủ và hình ảnh Điện Biên Phủ hôm nay”.
TP.HCM: Bắt 2 đối tượng vận chuyển hơn 600kg pháo nổ

TP.HCM: Bắt 2 đối tượng vận chuyển hơn 600kg pháo nổ

(LĐTĐ) Ngày 7/5, thông tin từ Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, Công an quận Bình Tân, vừa triệt phá, khởi tố 2 đối tượng tham gia đường dây vận chuyển pháo nổ, thu giữ hơn 600kg pháo nổ các loại.
Điều dưỡng Hà Nội - Tương lai sức khỏe Thủ đô

Điều dưỡng Hà Nội - Tương lai sức khỏe Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 7/5, Sở Y tế Hà Nội long trọng tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Quốc tế điều dưỡng (12/5) năm 2024 với chủ đề “Điều dưỡng Hà Nội - Tương lai sức khỏe Thủ đô”.
Chuẩn bị chu đáo để các kỳ thi, tuyển sinh đạt chất lượng, an toàn

Chuẩn bị chu đáo để các kỳ thi, tuyển sinh đạt chất lượng, an toàn

(LĐTĐ) Chiều 7/5, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì họp Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) Thành phố năm 2024 và Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh Thành phố năm học 2024 - 2025.

Tin khác

Đoàn LHCĐ thành phố Seoul chào xã giao Tổng LĐLĐ Việt Nam

Đoàn LHCĐ thành phố Seoul chào xã giao Tổng LĐLĐ Việt Nam

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Thủ đô Hà Nội từ 7-11/5, chiều 7/5, Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) thành phố Seoul (Hàn Quốc) do ông Kim Hae Gwang - Phó Chủ tịch Thường trực LHCĐ Thành phố Seoul làm Trưởng đoàn đã tới chào xã giao Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam. Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Đối ngoại Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đức Thịnh tiếp đoàn.
Thiết thực hoạt động văn nghệ, thể thao trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Thiết thực hoạt động văn nghệ, thể thao trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Để chăm lo tốt hơn đời sống tinh thần cho người lao động, thời gian qua, các cấp Công đoàn quận Bắc Từ Liêm đã thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Qua đó, tạo sân chơi bổ ích, thu hút được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tham gia.
TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động"

TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động"

(LĐTĐ) Chiều ngày 7/5/2024, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách năm 2024 với chuyên đề “Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động”.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: "Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động"

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: "Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động"

(LĐTĐ) Chiều nay (7/5), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Nam Từ Liêm tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 chuyên đề 6 với chủ đề “Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động”.
Các cấp Công đoàn Thủ đô: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về Lễ kỷ niệm

Các cấp Công đoàn Thủ đô: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về Lễ kỷ niệm

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), trong những tuần qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần tuyên truyền về tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô.
Giúp người lao động nhận diện lừa đảo trực tuyến và cách phòng ngừa

Giúp người lao động nhận diện lừa đảo trực tuyến và cách phòng ngừa

(LĐTĐ) Theo Phó Tổng biên tập Báo Lao động Thủ đô Đinh Tuấn Anh, vấn đề mang tính thời sự hiện nay, đó chính là tình trạng lừa đảo trực tuyến ngày càng trở nên phức tạp. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức của người lao động, cũng như tăng cường trách nhiệm của người sử dụng lao động, các cơ quan đơn vị có liên quan là rất cần thiết.
Chuyên gia phổ biến cách bảo đảm an toàn lao động tại nơi làm việc

Chuyên gia phổ biến cách bảo đảm an toàn lao động tại nơi làm việc

(LĐTĐ) Tại buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”, người lao động huyện Thanh Oai đã được các chuyên gia giải đáp nhiều vấn đề liên quan đến các chế độ, chính sách như: Tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, chế độ chăm sóc sức khỏe lao động, các bệnh nghề nghiệp, chế độ thai sản, thời giờ làm việc...
Mời bạn đọc đặt câu hỏi GLTT: "Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động"

Mời bạn đọc đặt câu hỏi GLTT: "Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động"

(LĐTĐ) Chiều ngày 7/5/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chuyên đề “Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Sôi nổi Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động quận Nam Từ Liêm năm 2024

Sôi nổi Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động quận Nam Từ Liêm năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 5/5, tại Trường Trung học cơ sở Nam Từ Liêm (Hà Nội), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao quận tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động quận Nam Từ Liêm năm 2024, nhằm đưa phong trào tập luyện thể dục, thể thao được nhân rộng và ngày càng phát triển.
Hơn 600 đoàn viên tham gia Hội thao CNVCLĐ huyện Sóc Sơn

Hơn 600 đoàn viên tham gia Hội thao CNVCLĐ huyện Sóc Sơn

(LĐTĐ) Sáng 5/5, hơn 600 đoàn viên công đoàn đến từ 38 đơn vị đã hào hứng tham gia Hội thao công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn tổ chức.
Xem thêm
Phiên bản di động