TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động"

Chiều ngày 7/5/2024, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách năm 2024 với chuyên đề “Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động”.

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc" TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Tìm hiểu pháp luật lao động, ATVSLĐ, nhận diện lừa đảo trực tuyến và cách phòng ngừa"

Đây là một trong những hoạt động của Báo Lao động Thủ đô và Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm thiết thực chào mừng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024; hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; đồng thời nhằm giúp cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động hiểu rõ hơn về những nội dung liên quan đến tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động.

TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động"
TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động"
Các đại biểu tham dự buổi Đối thoại - giao lưu.

Dự buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến có các đại biểu: Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; Kiều Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thành phố; Lâm Quang Thao - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Nam Từ Liêm; Đỗ Thiện Đức - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Nam Từ Liêm; Lê Thị Kim Điệp - Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố, Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm; Nguyễn Văn Bình - Phó Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô; Đinh Tuấn Anh - Phó Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô.

Đặc biệt, tham dự buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến có hơn 200 cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Nam Từ Liêm.

TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động"
Toàn cảnh buổi Đối thoại - giao lưu

Tham gia buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến và trả lời các câu hỏi của đoàn viên, người lao động và bạn đọc là các chuyên gia trong các lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động; tiền lương và bảo hiểm xã hội như: Bà Hồ Thị Kim Ngân - Phó trưởng Ban Quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam); bà Dương Thị Minh Châu - Trưởng phòng Truyền thông Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội; Tiến sĩ Đỗ Thị Lan Chi - Phó trưởng Khoa An toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp (Trường Đại học Công đoàn).

14h10: Khai mạc buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến

Phát biểu khai mạc buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến, ông Đinh Tuấn Anh, Phó Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô cho biết: Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác truyền thông chính sách, thời gian qua, ngoài thực hiện nhiệm vụ xuất bản, Báo Lao động Thủ đô cũng chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông chính sách với nhiều hình thức.

TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động"
Phó Tổng biên tập Báo Lao động Thủ đô Đinh Tuấn Anh phát biểu khai mạc buổi Đối thoại - giao lưu

Mỗi năm, Báo đều phối hợp với LĐLĐ các quận, huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức hàng chục buổi đối thoại, giao lưu trực tuyến, truyền thông về chính sách pháp luật và các kiến thức, nội dung liên quan thiết thực tới người lao động.

Đối với quận Nam Từ Liêm, Báo Lao động Thủ đô đã nhiều lần phối hợp tổ chức chương trình này. Điều này cho thấy, nhu cầu tiếp cận thông tin của cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động luôn rất cao, thường xuyên, liên tục.

Thực tế, các quy định của pháp luật, trong đó có pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, đặc biệt là các quy định, chính sách mới về tiền lương, các kỹ năng an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động thường xuyên được điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi. Đây cũng là lý do Ban tổ chức lựa chọn chủ đề “Những điểm mới về tiền lương, BHXH và an toàn vệ sinh lao động” cho buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến hôm nay.

TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động"
Công nhân, viên chức, lao động quận Nam Từ Liêm tham dự buổi Đối thoại - giao lưu

“Tham gia đối thoại là các chuyên gia, những người rất am hiểu về các chính sách, pháp luật liên quan tới người lao động. Chúng tôi mong rằng, các đoàn viên, CNVCLĐ tham dự chương trình mạnh dạn, thẳng thắn nêu nhiều câu hỏi để cập nhật được những thông tin, kiến thức hữu ích nhất cho mình.

Chuyên gia sẵn sàng trả lời các câu hỏi mà người lao động quan tâm, thông qua qua đó giúp đoàn viên, người lao động, người sử dụng lao động cập nhật những kiến thức mới về tiền lương, BHXH cũng như các chính sách liên quan đến an toàn lao động”, ông Đinh Tuấn Anh nhấn mạnh.

TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động"
Các đồng chí Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, Hội nhà báo Hà Nội, Báo Lao động Thủ đô và LĐLĐ quận Nam Từ Liêm tặng hoa chuyên gia

14h20: Hỏi đáp giữa đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động và các chuyên gia

TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động"
Chuyên gia buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, chuyên đề “Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động”.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Hương - Công đoàn Trường Mầm non Trung Văn hỏi: Xin chuyên gia cho tôi biết, từ 1/7/2024, mức tăng lương tối thiểu vùng thấp nhất là bao nhiêu theo dự kiến?

TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động"
Chị Nguyễn Thị Tuyết Hương - Công đoàn Trường Mầm non Trung Văn đặt câu hỏi với các chuyên gia.

Chuyên gia Hồ Thị Kim Ngân: Việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng, theo thông tin gần đây nhất chúng tôi nắm được Hội đồng tiền lương quốc gia đã họp với đại diện của 3 bên là Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), Tổng LĐLĐ Việt Nam và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã chốt phương án kiến nghị với Chính phủ điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng tăng 6% so với hiện nay từ ngày 1/7/2024.

TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động"
Chuyên gia Hồ Thị Kim Ngân

Hiện tại Bộ LĐTB&XH đang xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 38 về mức điều chỉnh, dự kiến mức điều chỉnh tăng 6% so với mức hiện tại. Như vậy, tiền lương tối thiểu vùng sẽ tăng từ 200.000 - 280.000 đồng/tháng, chẳng hạn, tiền lương tối thiểu vùng 1 đang từ 4.680.000 sẽ lên 4.960.000 đồng.

Chị Phạm Ly Tân, Trường Tiểu học Mỹ Đình 2 hỏi: Thưa chuyên gia, từ 1/7/2024, mức đóng bảo hiểm y tế thay đổi như thế nào?

TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động"
Chị Phạm Ly Tân, Trường Tiểu học Mỹ Đình 2 hỏi.

Chuyên gia Dương Thị Minh Châu: Tỷ lệ mức đóng bảo hiểm y tế không thay đổi, tuỳ thuộc thay đổi mức lương tối thiểu vùng. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên đóng 4,5% tiền lương tháng vào quỹ bảo hiểm y tế theo quy định, trong đó, người sử dụng lao động đóng 3%, còn người lao động đóng 1,5%. Do đó, mức đóng bảo hiểm y tế của nhóm này phụ thuộc vào tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, chỉ thay đổi khi tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thay đổi.


Chị Liêm Thị Thanh Thủy, Công đoàn trường Tiểu học Tây Mỗ hỏi: Giáo viên trường công lập và tư thục thì mức đóng Bảo hiểm xã hội có khác nhau không?

Chuyên gia Dương Thị Minh Châu: Tỉ lệ đóng bảo hiểm xã hội của giáo viên trường công hay trường tư là như nhau. Tuy nhiên, do chế độ tiền lương khác nhau nên mức đóng BHXH giữa giáo viên trường công và trường tư sẽ có sự chênh lệch.

TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động"
Chuyên gia Dương Thị Minh Châu

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, tỉ lệ đóng BHXH hàng tháng của giáo viên bằng 10,5%. Mức đóng BHXH sẽ dựa trên tỉ lệ 10,5% này nhân với mức tiền lương tháng đóng BHXH.

Chị Hoàng Ngữ Diễm Phương - Công đoàn Công ty Fecon hỏi: Xin chuyên gia cho chúng tôi biết, người lao động gặp tai nạn trên tuyến đường từ nơi làm đến nơi làm việc và ngược lại thì có được hưởng bảo hiểm tai nạn lao động không?

Chuyên gia Đỗ Thị Lan Chi: Theo quy định Luật ATVSLĐ, nếu người lao động (NLĐ) đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc ngược lại, trên tuyến đường hợp lý và thời gian hợp lý thì NLĐ sẽ được hưởng theo các điều kiện của tai nạn lao động.

Tuy nhiên, chúng ta phải quan tâm đến chữ “nếu”. Nếu NLĐ không chủ ý gây ra thì tai nạn đó mới được xem là tai nạn lao động, còn nếu chủ ý gây tai nạn, hoặc dùng chất kích thích… thì tai nạn đó không phải là tai nạn lao động.


Chị Trịnh Thị Thúy Nga, Trường THCS Lý Nam Đế hỏi: Xin hỏi các chuyên gia, theo quy định hiện hành thì người lao động đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua sẽ được nâng lương trước thời hạn, nhưng từ 1/7 tới đây khi thực hiện chính sách lương mới thì người lao động đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua có được nâng lương trước thời hạn nữa không?

TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động"
Chị Trịnh Thị Thúy Nga, Trường THCS Mai Hắc Đế.

Chuyên gia Hồ Thị Kim Ngân: Việc thưc hiện chế độ cải cách tiền lương theo vị trí việc làm, cũng như tiền lương cơ sở sẽ được điều chỉnh làm sao để đáp ứng được đời sống của cán bộ, công chức, viên chức.

Tuy nhiên, hiện chưa có Nghị định về điều chỉnh cải cách tiền lương. Từ 1/7/2024 sẽ thực hiện cải cách tiền lương, nguyên tắc tiền lương khi cải cách sẽ không giảm đi, hoặc thấp hơn thang bảng lương mà chúng ta đang tính hiện nay, đảm bảo sự yên tâm của NLĐ.

Tiền lương cơ bản chiếm khoảng 70% quỹ lương, và 30% là phần phụ cấp, có 10% dành cho phần tiền thưởng. Việc đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở sẽ được tính trên quỹ tiền thưởng, hưởng 10% quỹ tiền thưởng, nên không lấy danh hiệu này để nâng bậc lương.


Một bạn đọc hỏi: Thời gian qua xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động, bên cạnh trách nhiệm của chủ sử dụng lao động, người lao động cần làm gì để tự trang bị kiến thức an toàn lao động cho bản thân mình?

Chuyên gia Đỗ Thị Lan Chi: Thời gian qua, chúng ta chứng kiến 2 vụ tại nạn lao động rất nghiêm trọng, làm chết nhiều người như vụ nổ lò hơi và vụ lò quay. Câu hỏi đặt ra là tại sao lại nhiều vụ tai nạn như vậy. Trách nhiệm của chủ lao động đã rõ rồi, nhưng phải đặt ngược lại người lao động hiện nay đang làm việc bất chấp, chỉ cần có tiền lương. Luật quy định, chủ sở hữu lao động phải tổ chức tập huấn an toàn lao động cho người lao động, nhưng khi tổ chức thì người lao động lại không đi, cho thấy ý thức của người lao động chưa cao. Khi gặp vấn đề xảy ra thì lại tốn tiền đi bác sĩ.

TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động"
Chuyên gia Đỗ Thị Lan Chi

Vấn đề đặt ra là người lao động phải tôn trọng nội quy an toàn vệ sinh lao động. Biết đánh giá rủi ro về an toàn vệ sinh lao động. Trong các tình huống cụ thể, người lao động phải đặt ra câu hỏi là phải thoát nạn như nào, đảm bảo an toàn tính mạng ra sao? Nếu công việc thấy ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, người lao động có thể không tiếp tục làm việc mà không sai luật. Vì chỉ cần một rủi ro, không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân người lao động mà còn ảnh hưởng đến gia đình và xã hội.

Anh Vũ Mạnh Hồng, Công ty TNHH Cơ nhiệt điện lạnh Bách Khoa hỏi: Theo luật ATVSLĐ thì bệnh nghề nghiệp là gì và có điểm mới gì?

Chuyên gia Đỗ Thị Lan Chi: Trước đây, nhiều người chỉ quan tâm đến rủi ro tai nạn lao động bởi những hậu quả thấy ngay của nó. Nhưng khoảng 5 năm trở lại đây, người lao động bắt đầu quan tâm đến vấn đề bệnh nghề nghiệp.

Bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đối với NLĐ. Theo đó, bệnh nghề nghiệp được hiểu là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đối với NLĐ.

Ví dụ như giáo viên dùng phấn viết bảng hít phải bụi phấn sẽ gây ra viêm phổi, viêm đường hô hấp. Hiện nay ở Việt Nam mới có 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH. Còn ở nước ngoài hiện nay đã có hàng trăm bệnh được đưa vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ bảo hiểm. Tôi nghĩ trong tương lai chúng ta phải điều chỉnh nhiều.

Chuyên gia Dương Thị Minh Châu bổ sung: Luật BHXH có quy định, sau khi rời khỏi môi trường làm việc có yếu tố mắc bệnh nghề nghiệp, sau khi nghỉ vẫn được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp trong thời hạn cho phép.

TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động"
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng quà cho người lao động tham gia phần giao lưu

Chị Phạm Thị Trang, Cơ sở cai nghiện ma túy số 5 hỏi: Xin chuyên gia cho tôi biết, người lao động đã đóng BHXH 23 năm, hiện 52 tuổi thì có được rút BHXH 1 lần không? Nếu NLĐ muốn nghỉ hưu thì có được nghỉ không và hưởng mức lương hưu là bao nhiêu?

TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động"
Chị Phạm Thị Trang, Cơ sở cai nghiện ma túy số 5.

Chuyên gia Dương Thị Minh Châu: Pháp luật quy định, chỉ các trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, suy giảm khả năng lao động 81%, không thể tự phục vụ bản thân thì mới được giải quyết việc rút BHXH 1 lần.

Với trường hợp bạn hỏi là lao động nam, có 23 năm đóng BHXH, người lao động hiện 52 tuổi thì cần hiểu thời gian bạn muốn được hưởng chế độ bảo hiểm tối đa 75% thì nam phải đủ 35 năm đóng BHXH, nữ là 30 năm đóng BHXH.

Với trường hợp này,tỷ lệ hưởng lương hưu rất thấp, cụ thể, chỉ được hưởng 43% mà thôi.


Chị Đoàn Thị Thanh Thủy, Trường Mầm non Mỹ Đình 1 hỏi: Theo chính sách tiền lương mới, giáo viên mầm non có thâm niên lâu năm và giáo viên mầm non ít năm công tác sẽ được tính như thế nào? Cách tính lương hưu cho giáo viên, nhân viên về hưu? Chế độ độc hại đối với giáo viên mầm non khi thường xuyên tiếp xúc với tiếng ồn học đường?

TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động"
Chị Đoàn Thị Thanh Thuỷ (Trường Mần non Mỹ Đình 1) đặt câu hỏi.

Chuyên gia Hồ Thị Kim Ngân: Theo tinh thần của Nghị quyết 27 về cải cách tiền lương, tuy nhiên hiện chưa có dự thảo nghị định về tiền lương mới. Nhưng chế độ, phụ cấp sẽ được thay đổi phù hợp.

Thời gian qua, có nhiều ý kiến bỏ phụ cấp thâm niên nghề. Vậy những người nhiều năm công tác thì sẽ được tính tích hợp vào tiền lương, đảm bảo hệ thống tiền lương được thống nhất. Có nghĩa, phụ cấp thâm niên được tính vào lương theo từng vị trí việc làm.

Chuyên gia Dương Thị Minh Châu bổ sung: Khi thay đổi chính sách tiền lương sẽ kéo theo thay đổi cách tính lương hưu. Nhưng thay đổi cụ thể như thế nào sẽ phải chờ trong thời gian tới.

Hiện nay, giáo viên mầm non chưa được công nhận là nghề nặng nhọc độc hại.

TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động"
Phó Chủ tịch Hội nhà báo Thành phố tặng quà người lao động tham gia trả lời câu hỏi phần giao lưu.

Chị Lê Thị Tươi, Công ty Cổ phần SPI Việt Nam hỏi: Từ năm 2024, trợ cấp bảo hiểm xã hội có tăng không, nếu tăng thì mức tăng bao nhiêu. Trợ cấp bảo hiểm xã hội dưỡng sức sau ốm, tử tuất mai táng được tính như thế nào?

Người lao động tham gia BHXH 18 năm 5 tháng, đang bảo lưu thời gian đóng BHXH chết thì thân nhân được hưởng chế độ như thế nào?

TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động"
Chị Lê Thị Tươi, Công ty Cổ phần SPI Việt Nam đặt câu hỏi với chuyên gia

Chuyên gia Dương Thị Minh Châu: Luật BHXH năm 2014 quy định, các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội được tính dựa trên mức lương đóng bảo hiểm, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động"
Chuyên gia Dương Thị Minh Châu

Còn NLĐ có thời gian đóng BHXH 18 năm 5 tháng, đang bảo lưu thời gian đóng BHXH chết thì thân nhân được hưởng chế độ tử tuất và trợ cấp tuất hàng tháng.

Cụ thể, trợ cấp mai táng: Người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người lao động chết.

Trợ cấp tuất hằng tháng: Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 67 Luật BHXH năm 2014, người lao động đã đóng BHXH đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng BHXH một lần khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng.


Chị Đào Bích Diệp, Công ty TNHH Minh Giang hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp ngoài quốc doanh, đóng BHXH cho NLĐ từ năm 2015, khi làm thủ tục nghỉ hưu cho NLĐ vẫn tính ở mức đóng năm 2015 (500 nghìn đồng/tháng) mà sau gần 10 năm mức lương cơ sở đã tăng lên. Nếu tính mức lương hưu theo tỷ lệ từ năm 2015 thì sẽ rất thiệt cho NLĐ.

Chúng tôi tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên, thì cơ sở y tế như nào mới đủ điều kiện đăng ký khám?

TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động"
Chị Đào Bích Diệp, Công ty TNHH Minh Giang

Chuyên gia Dương Thị Minh Châu: Với doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hằng năm Chính phủ sẽ ban hành thông tư quy định mức tăng là bao nhiêu (điều chỉnh tăng theo chỉ số giá tiêu dùng CPI). Vì là doanh nghiệp ngoài quốc doanh nên hệ số lương hưu sẽ không theo lương tối thiểu vùng, cũng không tăng theo lương cơ sở, mà theo bảng tính của Chính phủ.

Chuyên gia Đỗ Thị Lan Chi: Luật Khám, chữa bệnh và có Nghị định 96 của Chính phủ đã quy định các vấn đề liên quan. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần lưu ý, khi tổ chức khám sức khỏe cho NLĐ phải đến các cơ sở khám sức khỏe được cấp phép của Nhà nước.

Luật quy định rõ phải đến Bệnh viện và các phòng khám đa khoa, cơ sở y tế có đầy đủ trang thiết bị y tế và có đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn, phù hợp với phiếu khám sức khỏe. Hay nói các khác, trên phiếu khám sức khỏe có nội dung nào thì bệnh viện, cơ sở y tế đó phải đủ điều kiện để khám các danh mục trên phiếu khám.

TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động"
Phó Tổng biên tập Báo Lao động Thủ đô Nguyễn Văn Bình tặng quà người lao động

Ngoài ra, cũng cần lưu ý, có 1 loại nữa đó là khám bệnh nghề nghiệp. Khám bệnh nghề nghiệp thì có quy định ngặt nghèo hơn, ngoài cơ sở y tế đạt đủ điều kiện thì đội ngũ chuyên môn gồm y, bác sĩ phải được cấp giấy chứng nhận đã qua đào tạo về khám bệnh nghề nghiệp. Các doanh nghiệp nên lưu ý điều này khi tổ chức khám bệnh cho cán bộ, nhân viên.


Chị Lê Thị Ngọc Lan, trường Tiểu học Xuân Phương hỏi: Trường hợp phải ngừng việc NLĐ được trả lương như thế nào?

TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động"
Chị Lê Thị Ngọc Lan, Trường tiểu học Xuân Phương

Chuyên gia Hồ Thị Kim Ngân: Nếu ngừng việc, ngừng sản xuất liên quan tới trách nhiệm của người sử dụng lao động, thì người sử dụng lao động phải trả lương cho NLĐ.

Lương ngừng việc sẽ theo 2 bên thỏa thuận. Trong 14 ngày đầu tiên, mức thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu của tiền lương người lao động đang được hưởng. Sau đó, nếu người lao động vẫn phải ngừng việc lâu hơn 14 ngày, thì hai bên vẫn tiếp tục thỏa thuận mức trả lương, nhưng không quy định mức tối thiểu.

TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động"
Phó Tổng Biên tập Đinh Tuấn Anh tặng quà người lao động

Còn việc ngừng việc do lỗi của NLĐ, thì người sử dụng lao động sẽ không phải trả lương. Tuy nhiên, nếu do lỗi của một NLĐ nào đó làm ảnh hưởng đến những NLĐ khác, khiến những NLĐ khác phải nghỉ việc, thì việc hưởng lương vẫn dựa trên sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và NLĐ trong thời gian phải ngưng việc.


Chị Trần Thị Nhung, Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 - Hà Nội hỏi: Khi đi làm ngày nghỉ, ngày lễ thì tiền lương được tính như thế nào? Cách tính tiền lương với đối tượng phải trực cả ngày đêm vào ngày nghỉ và các ngày trong tuần?

TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động"
Chị Trần Thị Nhung nêu câu hỏi

Chuyên gia Hồ Thị Kim Ngân: Đối với người lao động làm việc trong ngày nghỉ hàng tuần, sẽ được tính lương làm thêm giờ ít nhất bằng 200% x đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm, và đi làm vào ngày lễ, tết là 300%. Thời gian làm thêm không quá 50% thời gian làm việc/ngày. Đối với ngành đặc thù như ngành y thì không quá 40 giờ/tuần.


Chị Đào Thị Bích Diệp, Công ty TNHH Minh Giang hỏi: Người lao động là nam giới 63 tuổi nhưng mới đóng BHXH được 20 năm thì có được làm thủ tục nghỉ hưu không?

Chuyên gia Dương Thị Minh Châu: Theo quy định của pháp luật, đóng BHXH tối thiểu 20 năm và đủ tuổi nghỉ hưu thì được làm thủ tục nghỉ hưu. Hiện có quy định nếu đủ tuổi nhưng chưa đủ năm đóng BHXH thì có thể đóng 1 lần cho những năm còn thiếu và có thể nghỉ hưu ngay từ thời điểm đóng xong.


Câu hỏi bạn đọc: Xin chuyên gia cho tôi biết, với doanh nghiệp trong lĩnh vực thời trang thì có cần đội ngũ an toàn vệ sinh viên không?

TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động"
Chuyên gia Đỗ Thị Lan Chi

Chuyên gia Đỗ Thị Lan Chi: Trong lĩnh vực thời trang, trong các tổ sản xuất, khoa, phòng thì mỗi tổ nên có 1 an toàn vệ sinh viên (ATVSV). Tuy nhiên, với công ty may mặc, thời trang, chúng ta cũng cần căn cứ xem thuộc loại hình nào. Nếu chỉ đơn thuần là đơn vị bán các sản phẩm thời trang thì không cần thiết thành lập mạng lưới ATVSV nhưng nếu là sản xuất, tiềm ẩn các nguy cơ ATVSLĐ liên quan thì cần thành lập mạng lưới ATVSV.

Chị Trần Thị Yến, Công ty CP Rikkeisoft hỏi: Người lao động làm thế nào để chốt sổ BHXH khi công ty đã ngừng hoạt động?

Chuyên gia Dương Thị Minh Châu: Người lao động chỉ cần mang sổ BHXH đến cơ quan BHXH để chốt đến thời điểm công ty đóng đủ BHXH cho người lao động.


Câu hỏi độc giả: Xin chuyên gia cho biết đội ngũ an toàn vệ sinh viên là những ai, phụ cấp cho đội ngũ này tại doanh nghiệp như thế nào?

Chuyên gia Đỗ Thị Lan Chi: Đội ngũ An toàn vệ sinh viên là điểm đặc biệt của Việt Nam, trên thế giới không có đội ngũ này. Đội ngũ an toàn vệ sinh viên là câu nối giữa người sử dụng lao động và NLĐ.

Yêu cầu đối với đội ngũ An toàn vệ sinh viên là phải tuân thủ an toàn vệ sinh lao động, có uy tín và được bầu ra. Hoạt động của đội ngũ này do Công đoàn cơ sở quản lý.

Lưu ý quy định người trong đội ngũ an toàn vệ sinh viên được quyền sử dụng thời gian trong quá trình làm việc để thực hiện giám sát an toàn lao động, được phụ cấp để đảm bảo công việc. Phụ cấp này do người sử dụng lao động và Công đoàn cơ sở thương lượng để trả phụ cấp.


Chị Lê Hoài Nam, công ty Fecon hỏi: Trợ cấp tai nạn lao động với người bị tai nạn lao động lần đầu như thế nào?

TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động"
Chị Lê Hoài Nam, công ty Fecon

Chuyên gia Dương Thị Minh Châu: Trợ cấp tai nạn lao động với người bị tai nạn lao động sẽ căn cứ vào tỷ lệ suy giảm khả năng lao động, nếu từ 5- 30% sẽ hưởng 1 lần. Từ 31% trở lên hưởng hàng tháng.

Căn cứ hưởng trợ cấp theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động; thời gian đóng bảo hiểm xã hội; mức lương.


Chị Nguyễn Diệu Quỳnh, Trường THCS Mễ Trì hỏi: Mức lương tối thiểu vùng khi thực hiện cải cách tiền lương từ tháng 7/2024 sẽ thay đổi như thế nào?

Chuyên gia Hồ Thị Kim Ngân: Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7/2024, mức lương người lao động được sẽ được tăng khoảng 6% đối vùng 1,2,3,4. Đối với mức lương mức vùng 1 như của chị sẽ tăng lên 4.960.000 đồng/ tháng; mức lương theo giờ tăng lên 23.800 nghìn đồng/giờ. Trong trường hợp mức lương của người lao động đã cao hơn rồi thì doanh nghiệp không có trách nhiệm điều chỉnh cao hơn, tăng lương tối thiểu vùng chỉ có tác dụng với người lao động lương bằng hoặc thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.


Câu hỏi bạn đọc theo dõi trực tuyến: Khi người lao động đạt mốc thời gian 35 năm tham gia đóng BHXH đối với nam và 30 năm đối với nữ thì người lao động có cần đóng BHXH nữa không? Nếu tiếp tục đóng thì được hưởng như thế nào?

Chuyên gia Dương Thị Minh Châu: Nếu đủ thời gian đóng BHXH và đủ tuổi nghỉ hưu thì sẽ được hưởng lương hưu theo quy định.

Trường hợp có mốc thời gian trên 35 đã đủ điều kiện nghỉ hưu nhưng vẫn tiếp tục tham gia BHXH, thì người lao động sẽ được hưởng lương hưu và được hưởng trợ cấp BHXH 1 lần đối với thời gian đóng thêm (ngoài 35 năm đối với nam và 30 năm đối với nữ).

16h10: Phát biểu bế mạc buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách, đồng chí Lê Thị Kim Điệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm cho biết, trong những năm qua, Công đoàn quận đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, thực hiện nhiều hoạt động hướng về người lao động, trong đó có việc chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động.

TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động"

Tổ chức Công đoàn đã không ngừng phát huy vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong CNVCLĐ, tổ chức phát động các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao rộng rãi trong CNVCLĐ... Hoạt động của các cấp Công đoàn quận đã thể hiện được vị trí, vai trò, bản lĩnh của giai cấp công nhân, có sức lan tỏa trong CNVCLĐ.

Chương trình Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách pháp luật được phối hợp bởi LĐLĐ quận Nam Từ Liêm và Báo Lao động Thủ đô đã thành công tốt đẹp. Đây là một trong chùm hoạt động trọng tâm của Công đoàn quận Nam Từ Liêm nhân dịp Tháng công nhân, tháng ATVSLĐ năm 2024.

Ở buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến này, các chuyên gia đã tư vấn, giải đáp những kiến thức rất hữu ích liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động, qua đó giúp cán bộ đoàn viên công đoàn, NLĐ hiểu rõ hơn các kiến thức pháp luật liên quan quyền và nghĩa vụ NLĐ hiện nay.

“Sau hơn 2 tiếng diễn ra chương trình, đã có rất nhiều câu hỏi sôi nổi của cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ liên quan đến các chính sách tiền lương, chế độ BHXH, công tác an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt là cách tính lương mới năm 2024 được các chuyên gia phân tích, giải đáp cụ thể. Đây là điều rất quý để đoàn viên, NLĐ ứng dụng vào trong đời sống, trong đặc thù công việc…”, bà Lê Thị Kim Điệp nhấn mạnh.

Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục đồng hành cùng Báo Lao động Thủ đô, các cơ quan, đơn vị để phối hợp thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa, thiết thực cho CNVCLĐ.

Nhóm phóng viên

Bài viết cùng chủ đề

70 năm ngày Giải phóng Thủ đô

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động