Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm của Hà Nội: Cần có cơ chế đặc thù

“Quá trình triển khai các dự án trọng điểm, trong đó có công tác giải phóng mặt bằng, cấp ủy Đảng phải chịu trách nhiệm, chính quyền phải tham gia, làm tốt công tác vận động, công khai minh bạch để tạo sự đồng thuận của người dân” -  đó là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải.
can co co che dac thu Công đoàn GTVT: Kiểm tra công tác an toàn lao động những công trình trọng điểm
can co co che dac thu Đường sắt trên cao: Còn chậm tiến độ, người dân còn khổ!

Quyết tâm đảm bảo tiến độ 51 công trình trọng điểm

Theo báo cáo tại hội nghị tại Hội nghị Giao ban trực tuyến Thường trực Thành ủy - Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân Thành phố với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã quý III/2016 diễn ra ngày 28.9, tính đến hết tháng 9.2016, Hà Nội hiện có 51 công trình trọng điểm với tổng mức đầu tư khoảng 276.333 tỉ đồng, trong đó các dự án sử dụng vốn ngân sách và ODA là 31 dự án với tổng mức đầu tư là 122.696 tỉ đồng; các dự án mới giai đoạn 2016-2020 là 18 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 41.276 tỉ đồng và 2 dự án còn lại mới bổ sung vào danh mục trọng điểm là dự án Bảo tồn khu khảo cổ học 18 Hoàng Diệu và dự án Bảo tàng Hà Nội.

can co co che dac thu
Một đoạn dự án đường vành đai 3.

Về tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2016, đến nay, UBND Thành phố đã phân bổ kế hoạch vốn cho 21 công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020 với tổng kế hoạch vốn 2.619,09 tỉ đồng, trong đó vốn ODA là 560 tỉ đồng, vốn trong nước là 2.059,09 tỉ đồng. Tính đến ngày 23.9, giá trị giải ngân các công trình trọng điểm là 1.316 tỉ đồng - đạt 50,2% kế hoạch giao.

Tại hội nghị, 16 ý kiến của các sở, ngành và quận, huyện từ 30 điểm cầu, tập trung vào một số nhóm vấn đề lớn như: Kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tình hình thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, những kiến nghị, đề xuất giải quyết các vướng mắc để hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm...

Đánh giá về kết quả thực hiện, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định: Việc triển khai các công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016 -2020 đã đươc Thành ủy, Hội đồng Nhân dân và UBND Thành phố quyết liệt chỉ đạo điều hành nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đặc biệt là nhóm công trình trọng điểm giao thông cấp bách. UBND Thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và Tổ công tác giúp việc để tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với từng dự án, đồng thời có các văn bản chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung cũng ghi nhận nỗ lực của các sở, ban, ngành trong việc chủ động rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ khởi công dự án. Cụ thể, từ đầu năm 2016 đến nay, đã có 3 dự án được phê duyệt là: Cầu vượt Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái; nút giao Cổ Linh; mở rộng đường vành đai 3, đoạn Mai Dịch – Nam Thăng Long.

Tuy nhiên, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cũng thẳng thắn chỉ ra một số dự án triển khai chậm so với yêu cầu của Thành phố, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn giao chậm. Nguyên nhân chính là do một số chủ đầu tư chưa quyết liệt triển khai nhiệm vụ, một số thủ tục về giải phóng mặt bằng, phê duyệt thiết kế, tổng dự toán gặp vướng mắc, một số dự án chậm triển khai giải phóng mặt bằng như: Khu Liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn; tiếp nước sông Tích; trạm bơm tiêu Yên Nghĩa...

"Với những kết quả đã đạt được, đến nay, về cơ bản Hà Nội vẫn đáp ứng tiến độ đề ra và sẽ quyết tâm mục tiêu hoàn thành 51 dự án trọng điểm" - Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định.

Về các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố từ nay đến cuối năm, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: Thành phố sẽ tập trung xử lý nước tại các ao, hồ trong Thành phố, bao gồm cả nội và ngoại thành, đặc biệt là các hồ bị ô nhiễm nặng ở ngoại thành. Hà Nội cũng sẽ triển khai dự án cấp nước cho các huyện: Đông Anh, Sóc Sơn, Hoài Đức. Hiện đã có 16 doanh nghiệp đăng ký đầu tư, vì vậy, đề nghị các huyện tạo điều kiện cho nhà đầu tư vào thực hiện nối mạng cấp nước.

Toàn hệ thống vào cuộc

“Quá trình triển khai các dự án trọng điểm, trong đó có công tác giải phóng mặt bằng, cấp ủy Đảng phải chịu trách nhiệm, chính quyền phải tham gia, làm tốt công tác vận động, công khai minh bạch để tạo sự đồng thuận của người dân”.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải khẳng định: Với việc thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU ngày 1.9.2016 của Thành ủy, mặc dù Hà Nội có diện tích lớn, dân số đông, nhưng đến nay cấp được được 1,5 triệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các gia đình (đáp ứng 100% nhu cầu các hộ dân đủ điều kiện) là thành tích đáng ghi nhận. Đặc biệt, chính quyền các quận, huyện và thị xã và cụ thể hơn là đến xã, phường đã rất nỗ lực tháo gỡ vướng mắc cho người dân thông qua cải cách các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tạo thuận lợi tối đa cho người dân.

“3 tháng còn lại, nếu chúng ta quyết tâm cao, đồng lòng và tạo được sự đồng thuận của người dân, chúng ta sẽ thành công. Quyết liệt là rất cần thiết, nhưng phải tạo được đồng thuận giữa người dân và chính quyền về các chính sách”- Bí thư Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Bí thư Hoàng Trung Hải cũng chỉ ra rằng, những quận, huyện đạt tỉ lệ còn thấp cần phải tăng cường chỉ đạo, họp giao ban để kịp thời giải quyết các vướng mắc. Kết quả của việc thực hiện này có tác động mạnh đến ổn định kinh tế xã hội địa phương, bởi thời gian qua, 78% số đơn thư khiếu nại, tố cáo của Hà Nội liên quan đến đất đai. Nếu làm được tốt điều này, Hà Nội sẽ giảm được đơn thư khiếu nại, tố cáo và những bức xúc trong người dân

Về công tác giải phóng mặt bằng, Bí thư Hoàng Trung Hải cho rằng: Thời gian qua, Hà Nội đã nỗ lực tìm các giải pháp, đặc biệt giải pháp mới để làm tốt hơn, hạn chế những yếu kém. Kết quả trước mắt thấy rõ là người dân có quyền được lựa chọn, bố trí dân cư Thành phố được tốt hơn.

Vấn đề là đô thị Hà Nội ngày càng phát triển mạnh, nếu chúng ta không làm quyết liệt sẽ tác động đến ổn định của Thành phố. Dẫn ra ví dụ việc vừa rồi tắc đường ở Cầu Tó tới 2 giờ đồng hồ, Bí thư Hoàng Trung Hải khẳng định: Nếu Hà Nội không quyết liệt, tình trạng tắc đường sẽ còn gia tăng ở nhiều điểm nữa và thời gian sẽ còn lâu hơn nữa.

Về việc đảm bảo tiến độ triển khai 51 dự án trọng điểm của Thành phố, Bí thư Hoàng Trung Hải cũng đồng thuận với Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung và kiến nghị của một số ban, ngành: Hà Nội cần xin Chính phủ cho cơ chế đặc thù để đảm bảo tiến độ thực hiện nhanh hơn.

Tại Hội nghị, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố Hà Nội đã xây dựng và trình xin Thủ tướng Chính phủ một số chính sách đặc thù để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Đối với các dự án ODA: Đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép được giải ngân theo tiến độ triển khai dự án và khả năng giải ngân (không phải theo thông báo kế hoạch vốn phân bổ hạn chế từng năm). Đối với các dự án đầu tư công nhóm A sử dụng ngân sách Thành phố: Đề nghị Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư. Đối với các dự án hạ tầng giao thông xử lý môi trường, xử lý rác thải và hạ tầng kỹ thuật cấp bách khác đầu tư theo hình thức PPP: Đề Đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép TP.Hà Nội lựa chọn nhà đầu tư theo cơ chế đặc thù để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư.

Lan Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Xem thêm
Phiên bản di động