Công đoàn nỗ lực thúc đẩy trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

Mới đây, Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng Liên hiệp Công đoàn Đức (DGB) tổng kết dự án “Tăng cường vai trò công đoàn trong việc thúc đẩy trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) ở Việt Nam” giai đoạn 2012-2015. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng chủ trì Hội nghị.
Nâng cao vai trò CĐ trong tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp

Các hoạt động chính của dự án giai đoạn 2012-2015 bao gồm: Tổ chức các lớp đào tạo giảng viên kiêm chức (GVKC) về CSR, đồng thời là cán bộ nòng cốt triển khai dự án tại các địa phương; tổ chức các lớp đào tạo tại cơ sở do các GVKC thực hiện về nhận thức CSR, kỹ năng khảo sát, đánh giá doanh nghiệp (DN), kỹ năng lãnh đạo thương lượng tập thể, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức CĐ; tiến hành khảo sát các doanh nghiệp chọn lọc tại các tỉnh, thành tham gia dự án, báo cáo đánh giá điều kiện lao động tại doanh nghiệp, tình hình thực hiện CSR, xây dựng kế hoạch hành động để cải thiện điều kiện làm việc tại doanh nghiệp; xây dựng mạng lưới GVKC về CSR được đào tạo qua các giai đoạn của dự án để lồng ghép với hệ thống GVKC của hệ thống CĐ toàn quốc. 5 địa phương được chọn làm nơi tiến hành các hoạt động của dự án bao gồm: Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế và Đồng Nai.

Công đoàn nỗ lực thúc đẩy trách nhiệm xã hội doanh nghiệp
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng đánh giá dự án đã hoàn thành các mục tiêu đề ra. Hoạt động của dự án đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, thay đổi hành vi của NSDLĐ, CĐ và NLĐ về CSR; góp phần tác động tích cực nhằm thay đổi hoạt động thực tiễn tại doanh nghiệp trong việc thực hiện CSR. Các kết quả đạt được cũng đã góp phần vào việc thực hiện thành công các nhiệm vụ của tổ chức CĐ tại các địa phương tham gia dự án và trở thành điển hình tốt của phong trào toàn quốc, làm lan tỏa mô hình CĐ tham gia thúc đẩy CSR.

Một số điển hình tiêu biểu như: CĐ Cty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1 (100% vốn của Đài Loan-TQ tại Vĩnh Phúc) đã thương lượng và lần đầu ký kết được TƯLĐTT có hiệu lực từ tháng 7.2013. CĐ Cty cũng đã thống nhất với NSDLĐ thành lập Ban quản lý nhà ăn do CĐ phụ trách, nhằm kiểm tra giám sát thực phẩm đầu vào, chất lượng khẩu phần ăn, VSATTP (có hiệu lực từ tháng 8.2013).

CĐ Cty cổ phần Taekwang Vina Industrial (Đồng Nai) đã đàm phán thành công để thực hiện ngay từ tháng 10.2013 về việc hỗ trợ 100.000 đồng/cháu/tháng cho NLĐ đang nuôi con từ 12-72 tháng tuổi; tăng phụ cấp chuyên cần từ 160.000 đồng/tháng lên 250.000 đồng/tháng. CĐ cũng thống nhất với Cty tuyển dụng và sắp xếp công việc phù hợp cho 300 LĐ khuyết tật. CĐCS Cty FASHY (Đồng Nai) đã tiến hành thương lượng và ký kết lại TƯLĐTT với nhiều nội dung có lợi hơn luật quy định cho NLĐ vào quý I năm 2014; đàm phán, điều chỉnh lương, chi phụ cấp cho NLĐ nuôi con nhỏ từ 1-6 tuổi…

Tuy vậy, theo đánh giá của Tổng LĐLĐ Việt Nam, để thực hiện tốt CSR, các đối tác xã hội tại Việt Nam cần nâng cao nhận thức, sự quan tâm thật đầy đủ, tương xứng. Bên cạnh đó, hệ thống chính sách, pháp luật, chương trình hành động của Việt Nam nói chung, Công đoàn Việt Nam nói riêng còn nhiều hạn chế; mục tiêu CĐ tham gia thúc đẩy thực hiện CSR chưa đáp ứng được mong muốn. Vì vậy, trong thời gian tới, cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn vai trò của tổ chức CĐ trong việc thúc đẩy CSR.

Ngọc Tú

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động