Phụ kiện điện thoại giá rẻ, chất lượng kém:

Coi chừng... rước họa vào thân

Cùng với sự phát triển của điện thoại thông minh, phụ kiện điện thoại nở rộ, chạy theo nhu cầu thời đại. Tuy nhiên, không ít mặt hàng phụ kiện điện thoại kém chất lượng đang là “bẫy” nguy hiểm cho người tiêu dùng.
coi chung ruoc hoa vao than Rước họa vào thân nếu làm mát theo cách này
coi chung ruoc hoa vao than Cẩn trọng không rước họa vào thân
coi chung ruoc hoa vao than Coi chừng mang bệnh vào thân

La liệt các mặt hàng

Trong thời gian qua, dư luận nhiều lần xôn xao với các thông tin chập, cháy nổ phụ kiện điện thoại gây thương tật, hỏa hoạn. Cụ thể, vào sáng 17/5/2917 tại Khoa ngoại Chấn thương – Bệnh viện Hòa Bình tiếp nhận một bệnh nhân là ông Triệu Văn Tâm (50 tuổi, dân tộc Dao, trú xã Đú Xáng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) bị thương nặng ở bàn tay trái do nổ pin dự phòng sạc điện thoại. Gần đây nhất, đầu tháng 11/2017, tại thị xã Thái Hòa (Nghệ An), ngôi nhà của gia đình chị Nguyễn Thị Nga (trú tại khối Lê Lợi, phường Quang Tiến) bị cháy. Vụ hỏa hoạn khiến cho toàn bộ ngôi nhà cùng các vật dụng trong nhà đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chiếc sạc pin dự phòng điện thoại phát nổ, bén lửa vào chăn gối và lan rộng ra toàn nhà.

coi chung ruoc hoa vao than
Sạc điện thoại giá rẻ bị chập.

Tất cả những vụ việc như trên khiến không ít người tiêu dùng hoài nghi về chất lượng, độ an toàn của phụ kiện điện thoại. Thế nhưng, giữa bộn bề của mặt hàng này, nhiều người tiêu dùng vẫn chưa ý thức được vấn đề hoặc đang là nạn nhân của sản phẩm phụ kiện điện thoại kém chất lượng. Hiện nay, trên thị trường phụ kiện điện thoại có hai mặt hàng: trang trí và sử dụng. Cả hai mặt hàng này đều rất đa dạng về mẫu mã, chủng loại, nguồn gốc và giá cả.

Phụ kiện trang trí thường là các loại ốp, móc treo… Chúng có giá từ 15.000 đồng đến vài trăm nghìn tùy theo mẫu mã. Riêng với ốp điện thoại giá rẻ, chúng thường sử dụng chất liệu tái chế để giảm giá thành, quy trình sản xuất không đảm bảo có thể tồn dư chất độc hại. Trong quá trình sử dụng, người dùng sẽ bị ảnh hưởng nếu chất độc bị phôi ra. Nhất là với các loại ốp trang trí có chất dạ quang, các dung dịch đặc chứa kim tuyến.. càng độc đáo thì độ độc hại càng tăng lên. Chưa kể tới, một số loại ốp điện thoại được làm bằng cao su, có độ dày lớn. Khi sử dụng, điện thoại sinh nhiệt sẽ không thể thoát nhiệt, khiến máy nóng và rất dễ hỏng pin.

Bên cạnh mặt hàng đó, điều đáng để người tiêu dùng lưu tâm chính là phụ kiện sử dụng. Nó bao gồm sạc, cáp, tai nghe và sạc pin dự phòng. Đa phần với các mặt hàng này khi được bày bán ngoài vỉa hè, quán nhỏ… giá thành rẻ hơn rất nhiều so với các cơ sở uy tín. Tuy nhiên, chúng đều có nguồn gốc không rõ ràng, mập mờ về chất lượng. Điển hình như với chiếc sạc dự phòng Xiaomi, trong các siêu thị, cửa hàng uy tín, giá của nó rơi vào 350.000 đồng/chiếc nhưng ra các quán vỉa hè, nó chỉ còn 90.000 đồng – 120.000 đồng/chiếc. Hay như với củ sạc điện thoại iphone, hàng chính hãng có giá khoảng 300.000 đồng – 500.000 đồng/chiếc nhưng bên ngoài, có nơi chỉ bán với giá 25.000 đồng/ chiếc.

Không có chuyện “ngon, bổ, rẻ”

Vì dùng nhiều, mức hao tổn cao nên việc mọi người phải thay thế phụ kiện điện thoại là điều tất yếu. Bên cạnh đó, một số người có nhu cầu sử dụng điện thoại cũ nên bắt buộc phải sử dụng phụ kiện không chính hãng. Tuy nhiên, giữa “ma trận” về chủng loại, giá cả đang khiến người tiêu dùng bối rối khi lựa chọn sản phẩm. Bên cạnh đó, khó khăn trong công tác quản lý, kiểm tra tạo điều kiện cho sản phẩm kém chất lượng tuồn vào. Khi người tiêu dùng không hiểu, ham rẻ vô tình rước nhầm 1 mối họa.

Trên thực tế đã chứng minh, hầu hết các sản phẩm củ sạc, cáp, pin dự phòng giá rẻ đều rất kém về chất lượng. Với các sản phẩm này, linh kiện bên trong thường bị lược bớt để giảm giá thành, sử dụng nhựa kém chất lượng. Vì vậy, trong quá trình sử dụng, chất lượng điện áp sẽ không ổn định dễ gây hỏng máy ngoài ra, rất dễ chập, nổ.

Trên thực tế đã chứng minh, hầu hết các sản phẩm củ sạc, cáp, pin dự phòng giá rẻ đều rất kém về chất lượng. Với các sản phẩm này, linh kiện bên trong thường bị lược bớt để giảm giá thành, sử dụng nhựa kém chất lượng. Vì vậy, trong quá trình sử dụng, chất lượng điện áp sẽ không ổn định dễ gây hỏng máy ngoài ra, rất dễ chập, nổ.

Anh Phạm Nhật Minh (chủ cửa hàng linh kiện điện thoại Nhật Minh, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Thông thường, sạc điện thoại là bộ phận chuyển đổi điện áp từ 220V xoay chiều xuống còn 5V một chiều để cung cấp cho pin. Quá trình này còn một bộ phận phản hồi, có tác dụng điều chỉnh để giữ cho mức điện áp luôn ổn định là 5V. Tuy nhiên với những bộ sạc giả, có thể bị lược bỏ một vài linh kiện điện tử hoặc có nhưng với chất lượng cực kém. Nên không thể cấp dòng điện ổn định cho pin, trong khi đó, pin điện thoại cũng là một thành phần khá nhạy cảm, thế nên nếu dòng điện vào không theo tiêu chuẩn quy định có thể gây nên các hiện tượng cực đoan như nóng bừng, thời gian dài có thể dẫn tới hỏng pin. Ngoải ra cục sạc với chất lượng linh kiện kém dễ dàng bị hỏng hóc, chập cháy, hay thậm chí là nổ”.

Chính những tiềm ẩn nguy hiểm từ phụ kiện điện thoại, nhất là nguy cơ hỏa hoạn, chập, giật, người dùng nên bổ sung một số kiến thức cơ bản để chọn lựa cho mình các phụ kiện đúng chuẩn để bảo vệ cho thiết bị và cả chính bản thân. Đừng vì ham rẻ mà mua phải những loại hàng kém chất lượng để rồi rước họa vào thân. Nếu không biết cách phân biệt, hãy tham khảo từ bạn bè, người quen hoặc tìm hiểu trên các trang tin công nghệ để tìm đến những nơi bán hàng uy tín, chính hãng để tìm cho mình những phụ kiện phù hợp với nhu cầu. Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn tối đa, người dùng không nên vừa cắm sạc vừa sử dụng điện thoại.

Hồng Hải

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Tin khác

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

(LĐTĐ) Từ ngày 25 - 28/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội (Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) sẽ diễn ra Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp (IDC Hanoi) tổ chức thực hiện, với quy mô 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và một số sản phẩm OCOP của Thủ đô.
Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp

Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp

(LĐTĐ) Bộ Công Thương vừa hoàn thiện Dự thảo 1 Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn (cơ chế DPPA).
Vì sao tôm hùm nuôi ở Khánh Hòa chết hàng loạt?

Vì sao tôm hùm nuôi ở Khánh Hòa chết hàng loạt?

(LĐTĐ) Ngày 12/4, theo nhận định ban đầu của Cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), tại huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), tôm hùm nuôi bị chết hàng loạt, có thể do nắng nóng, mật độ lồng nuôi cao, lượng oxy hoà tan thấp làm suy giảm sức đề kháng trên tôm nuôi.
Thủ đoạn và phương thức xâm phạm sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp

Thủ đoạn và phương thức xâm phạm sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Các nền tảng mạng xã hội như facebook, tiktok trước đây chỉ là nơi kết nối, giải trí thì hiện nay đã trở thành kênh bán hàng, mua sắm sôi động. Đi cùng với đó là vấn nạn vi phạm sở hữu trí tuệ, đặc biệt khi khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay.
Những cách tiết kiệm điện hiệu quả trong gia đình mùa nắng nóng

Những cách tiết kiệm điện hiệu quả trong gia đình mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Chuẩn bị bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Để sử dụng điện hiệu quả và tiết kiệm, người dân cần sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, thường xuyên vệ sinh bảo dưỡng thiết bị, rút phích cắm khi không sử dụng, tắt bớt thiết bị điện không cần thiết...
Bộ Công Thương lên tiếng trước yêu cầu điều tra chống bán phá giá thép cán nóng

Bộ Công Thương lên tiếng trước yêu cầu điều tra chống bán phá giá thép cán nóng

(LĐTĐ) Liên quan đến việc một số doanh nghiệp sản xuất thép cuộn cán nóng trong nước, gửi hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm cùng loại nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, hiện Bộ vẫn đang xem xét, tiếp tục yêu cầu các bên liên quan cung cấp, bổ sung thêm hồ sơ và chưa đưa ra kết luận cuối cùng là có khởi xướng điều tra hay không.
Sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu điện trong năm 2024

Sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu điện trong năm 2024

(LĐTĐ) "Bộ Công Thương sẽ cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan đề ra nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng điện. Chúng tôi có đủ cơ sở để tin tưởng, năm 2024 sẽ không thiếu điện và sẽ cố gắng đảm bảo đủ điện trong những năm tiếp theo", Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Công Thương.
Đề xuất biểu giá bán lẻ điện 5 bậc: Đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng?

Đề xuất biểu giá bán lẻ điện 5 bậc: Đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng?

(LĐTĐ) Bộ Công Thương vừa gửi thẩm định dự thảo Quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sau khi tham vấn ý kiến các bộ, ngành. Theo dự thảo, biểu giá điện sẽ được rút ngắn từ 6 bậc xuống 5 bậc; với thay đổi này có khoảng 558.000 hộ gia đình sẽ phải trả tiền điện cao hơn (tương đương 2% hộ gia đình sử dụng điện hiện tại).
Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan

Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan

(LĐTĐ) Sáng nay (15/3), tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề “Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan”. Đây là lần thứ 11 Tổng cục QLTT mở cửa Phòng trưng bày giúp khách tham quan tìm hiểu thông tin về sản phẩm, phân biệt hàng hóa thật - giả trên thị trường.
Xem thêm
Phiên bản di động