Chuyện những nữ công nhân nhóm Tiên phong

Với mong muốn truyền thông rộng rãi những thông tin về nhà trọ an toàn, các khóa học nghề miễn phí, các kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục an toàn… do Dự án “Tạo cơ hội việc làm bền vững và cộng đồng an toàn cho nữ thanh niên nhập cư tại Hà Nội” triển khai tới đông đảo công nhân lao động (CNLĐ), nhiều nữ CNLĐ nhập cư đang làm việc trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã tham gia vào nhóm Tiên phong của dự án để lan tỏa những điều tốt đẹp đó tới cộng đồng.
chuyen nhung nu cong nhan nhom tien phong Công nhân mùa World Cup
chuyen nhung nu cong nhan nhom tien phong CNLĐ chủ động tìm hiểu để thực hiện đúng luật

Gặp gỡ những thành viên trong nhóm Tiên phong của Dự án “Tạo cơ hội việc làm bền vững và cộng đồng an toàn cho nữ thanh niên nhập cư tại Hà Nội” tại buổi tổng kết hoạt động của dự án trong năm thứ hai, chúng tôi thực sự ấn tượng với sự trẻ trung, năng động và nhiệt huyết của các bạn nữ CNLĐ nhập cư đang tham gia nhóm Tiên phong.

chuyen nhung nu cong nhan nhom tien phong
Những thành viên của nhóm Tiên phong đang truyền thông về dự án cho CNLĐ nhập cư.

Họ là những CNLĐ đang làm việc tại các công ty trong KCN Thăng Long và nhiều người đã có gia đình, con nhỏ. Nhưng với mong muốn được truyền thông rộng rãi những thông tin của dự án có ý nghĩa thiết thực đến với CNLĐ, đặc biệt là nữ CNLĐ nhập cư như thông tin về nhà trọ an toàn, các khóa đào tạo nghề miễn phí, thông tin về chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục an toàn, các dịch vụ xã hội và y tế… những thành viên của nhóm Tiên phong đã chủ động sắp xếp công việc, thời gian để đi lan tỏa những điều tốt đẹp của dự án tới cộng đồng.

Dự án “Tạo cơ hội việc làm bền vững và cộng đồng an toàn cho nữ thanh niên nhập cư tại Hà Nội” do Tổ chức Plan International Việt Nam và Ban quản lý dự án huyện Đông Anh, Hội LHPN huyện Đông Anh, Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh sáng (LIGHT), Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Bắc Thăng Long phối hợp triển khai nhằm mục đích thiết lập các điểm cung cấp thông tin về nơi ở và công việc an toàn tại Hà Nội và mạng lưới tư vấn đồng đẳng viên cho nữ lao động nhập cư; tăng cường kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng sống nữ thanh niên và phụ nữ nhập cư; tạo cơ hội việc làm cho nữ thanh niên thông qua việc cung cấp thông tin về thị trường lao động, được kết nối có việc làm ở các doanh nghiệp sau đào tạo hoặc duy trì được việc làm ổn định sau đào tạo; xây dựng mạng lưới doanh nghiệp đối tác có thể tiếp nhận học viên thực tập tại doanh nghiệp; Mở ra cơ hội tự kinh doanh cho nữ thanh niên, phụ nữ thông qua việc đào tạo các kỹ năng kinh doanh nhỏ…

Chia sẻ với chúng tôi, chị Phùng Thị Hằng (quê Vĩnh Phúc), công nhân đang làm việc tại công ty Sei (KCN Thăng Long) cho biết, chị tham gia dự án “Tạo cơ hội việc làm bền vững và cộng đồng an toàn cho nữ thanh niên nhập cư tại Hà Nội” từ tháng 10/2017 và đã được hưởng rất nhiều lợi ích từ dự án như tìm kiếm được nhà trọ an toàn để ổn định chỗ ở, được tham gia vào nhiều hoạt động của dự án để có cơ hội giao lưu, học hỏi, mở mang kiến thức.

Đặc biệt chị còn đang được tham gia khóa học nghề chế biến món ăn á tại trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long với sự hướng dẫn, giảng dạy của đội ngũ giáo viên rất nhiệt tình, thời gian học tại trường cũng rất linh hoạt, phù hợp với đặc thù công việc của CNLĐ là làm ca, kíp

“Tôi thấy những thông tin về nhà trọ an toàn, kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, tình dục… mà dự án cung cấp và những hoạt động dự án đã và đang triển khai có ý nghĩa rất thiết thực đối với CNLĐ nhập cư. Chính vì thế, tôi đã tham gia nhóm Tiên phong của dự án để đi truyền thông và lan tỏa những điều tốt đẹp của dự án đến với đông đảo CNLĐ đang làm việc trong KCN Thăng Long. Mỗi buổi đi tuyên truyền, tôi thực sự cảm thấy rất vui vì mình đang làm một việc có ý nghĩa và vui hơn cả là nhận được sự lắng nghe, hưởng ứng nhiệt tình của các bạn CNLĐ chưa biết đến dự án. Hiện tại, tôi đã giới thiệu được 11 bạn tham gia vào các khóa học nghề mà dự án tổ chức.” – chị Hằng hồ hởi chia sẻ.

Cùng chung niềm vui được mang những điều tốt đẹp, ý nghĩa của dự án đến với đông đảo CNLĐ như nhiều thành viên của nhóm Tiên phong, chị Nguyễn Thị Hồng Thương (quê Thanh Hóa), công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Sakurai Việt Nam (KCN Thăng Long) chia sẻ: “Mong muốn ngày càng nhiều CNLĐ nhập cư được biết đến những thông tin về 115 nhà trọ đạt tiêu chí an toàn, thân thiện xung quanh KCN Thăng Long; 5 khóa học được đào tạo miễn phí cho CNLĐ tại trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long là nghiệp vụ bán hàng, kỹ thuật chế biến món ăn á, tạo mẫu tóc và chăm sóc da mặt, công nghệ may thời trang, phun thêu thẩm mỹ và nhiều thông tin, hoạt động ý nghĩa khác mà dự án đang triển khai, tôi đã tham gia nhóm Tiên phong để đi truyền thông dự án cho CNLĐ.

Với tâm huyết, sự năng nổ, nhiệt tình và mong muốn đem những điều tốt đẹp, ý nghĩa của dự án “Tạo cơ hội việc làm bền vững và cộng đồng an toàn cho nữ thanh niên nhập cư tại Hà Nội” đến với đông đảo CNLĐ nhập cư, nhóm công nhân Tiên phong đã và đang hoạt động ngày càng hiệu quả, góp phần tăng cường sự gắn kết của nữ CNLĐ nhập cư với người dân địa phương, thu hút nữ CNLĐ nhập cư tham gia vào các hoạt động cộng đồng, phối hợp với các điểm cung cấp thông tin để truyền thông các nội dung thông tin cần thiết cho nữ CNLĐ nhập cư để ổn định cuộc sống và công việc.

Mặc dù đã có gia đình và con nhỏ đang học mầm non nhưng tôi vẫn tranh thủ thời gian sau khi tan ca ở công ty để đến các xóm trọ có nhiều CNLĐ thuê trọ để tuyên truyền. Với tôi, đây thực sự là một hoạt động có ý nghĩa, góp phần giúp những CNLĐ nhập cư sớm tìm được nhà trọ an toàn và được hưởng những lợi ích mà dự án đem lại.”

Là một trong những thành viên tích cực của nhóm Tiên phong, thường xuyên tham gia các buổi truyền thông của nhóm, chị Phạm Thị Thu Hà (quê Tuyên Quang) đang làm việc tại Công ty Sakurai Việt Nam (KCN Thăng Long) chia sẻ: “Tôi biết đến dự án thông qua Hội phụ nữ thôn Nhuế (xã Kim Chung, Đông Anh) và đã tham gia dự án được gần 2 năm.

Mới đầu tôi tham gia dự án với mục đích tận dụng thời gian rảnh rỗi để giao lưu học hỏi và mở rộng quan hệ. Nhưng khi tham gia dự án được một thời gian, tôi đã bị cuốn hút bởi chính những điều tốt đẹp, ý nghĩa mà dự án đem lại cho những CNLĐ nhập cư. Do đó, tôi đã tham gia nhóm Tiên phong và tích cực đi truyền thông về dự án cho CNLĐ, những hôm nào nhóm tổ chức họp hay đi truyền thông tôi đều sắp xếp công việc, đổi ca làm để tham gia.”

Chia sẻ về những kỷ niệm vui buồn khi đi truyền thông về dự án cho CNLĐ, chị Hà cho biết: “Khi chúng tôi đến các xóm trọ để truyền thông về dự án, có những người rất nhiệt tình nghe mình tư vấn, nhiều người còn rất niềm nở, sẵn sàng tâm sự, chia sẻ và lắng nghe mình nói, những lúc như thế tôi cảm thấy rất vui và rất hứng khởi chia sẻ. Nhưng cũng có nơi mình đến tư vấn nhưng họ không buồn nghe, lúc đó thực sự rất chán nản.

Đặc biệt, có một số nhà mình đến tư vấn, chưa kịp nói gì họ đã từ chối vì sợ bị lừa.Những lúc đó tôi thường kiên trì, giải thích cho họ hiểu về việc làm của mình, khi đó họ mới bắt đầu nghe. Ngoài ra cũng có nhiều người khi mình tư vấn họ rất chăm chú lắng nghe nhưng đến khi xin thông tin của họ thì lại nhất định từ chối với lý do là nghe chỉ để biết thế thôi… Dù thế nào thì chúng tôi vẫn mong muốn được truyền tải những thông tin hữu ích và ý nghĩa của dự án đến với đông đảo CNLĐ nhập cư”.

Với tâm huyết, sự năng nổ, nhiệt tình và mong muốn đem những điều tốt đẹp, ý nghĩa của dự án “Tạo cơ hội việc làm bền vững và cộng đồng an toàn cho nữ thanh niên nhập cư tại Hà Nội” đến với đông đảo CNLĐ nhập cư, nhóm công nhân Tiên phong đã và đang hoạt động ngày càng hiệu quả, góp phần tăng cường sự gắn kết của nữ CNLĐ nhập cư với người dân địa phương, thu hút nữ CNLĐ nhập cư tham gia vào các hoạt động cộng đồng, phối hợp với các điểm cung cấp thông tin để truyền thông các nội dung thông tin cần thiết cho nữ CNLĐ nhập cư để ổn định cuộc sống và công việc.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại trụ sở Báo Kinh tế Đô thị đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” do Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai.
Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Xem thêm
Phiên bản di động