Luật An ninh mạng được Quốc hội thông qua:

CNLĐ chủ động tìm hiểu để thực hiện đúng luật

Luật An ninh mạng đã được Quốc hội thông qua, trong đó nêu cụ thể những hành vi bị nghiêm cấm, trước khi Luật An ninh mạng chính thức có hiệu lực thi hành, nhiều công nhân lao động (CNLĐ) đã chủ động tìm hiểu để thực hiện đúng luật, cùng với đó các cấp công đoàn cũng đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền cho đoàn viên công đoàn về Luật An ninh mạng.
cnld chu dong tim hieu de thuc hien dung luat Tăng cường tuyên truyền Luật An ninh mạng trong các cấp công đoàn
cnld chu dong tim hieu de thuc hien dung luat Bài cuối: Ý nghĩa, tác dụng của Luật An ninh mạng

Với nhiều CNLĐ đang làm việc trong các khu công nghiệp chế xuất Hà Nội, ngoài thời gian làm việc theo ca, kíp tại công ty thì phần lớn thời gian còn lại họ dành để nghỉ ngơi và sử dụng mạng xã hội như facebook, zalo, viber… để trò chuyện, chia sẻ thông tin và truy cập các trang web như google, you tube, các trang báo mạng… để cập nhật thông tin và giải trí.

cnld chu dong tim hieu de thuc hien dung luat
Nhiều CNLĐ đã chủ động tìm hiểu về Luật An ninh mạng để sử dụng không gian mạng một cách an toàn, không vi phạm pháp luật.

Khi biết thông tin Quốc hội đã thông qua Luật An ninh mạng, trong đó có nêu cụ thể những hành vi bị nghiêm cấm, nhiều CNLĐ chia sẻ, nhiều CNLĐ đã chủ động tìm hiểu về Luật An ninh mạng để sử dụng không gian mạng một cách an toàn, không vi phạm pháp luật.

Bức xúc với thông tin phản cảm

Mới đây, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Ngô Văn Tuyến đã ký Văn bản số 359/LĐLĐ yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tế để chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất trong đoàn viên, CNVCLĐ về Luật An ninh mạng.

Cụ thể, thông qua các hình thức phong phú, đa dạng, các cấp công đoàn cần tuyên truyền, giải thích những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng, làm rõ sự cần thiết, mục đích ban hành và ý nghĩa của Luật An ninh mạng; tuyên truyền, vạch trần các âm mưu, hoạt động lợi dụng việc ban hành Luật An ninh mạng (và Dự luật đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt) để kích động, lôi kéo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia vào các hoạt động tụ tập đông người, tuần hành hoặc có hành vi quá khích trái pháp luật gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, vi phạm pháp luật. Cùng đó, các đơn vị cần tăng cường bám sát cơ sở, theo dõi nắm bắt tâm tư nguyện vọng, nhất là những vấn đề bức xúc của đoàn viên, CNVCLĐ, kịp thời phát hiện, tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng với các cơ quan chức năng giải quyết tình huống, ổn định tình hình, không để phát tán thành các điểm nóng.

Anh Nguyễn Văn Trường, công nhân đang làm việc tại Công ty Jtec (KCN Thăng Long) chia sẻ: “Với tôi và nhiều CNLĐ khác, có lẽ một chiếc smatphone và mạng xã hội là thứ không thể thiếu, bởi sau mỗi ngày làm việc tại công ty, chúng tôi thường về phòng trọ nghỉ ngơi và truy cập vào các trang mạng xã hội để cập nhật thông tin, giải trí và chia sẻ thông tin với bạn bè.

Nhiều khi truy cập vào các trang mạng xã hội, bên cạnh những thông tin hữu ích, tôi còn thấy hiện lên những thông tin quảng cáo, giới thiệu mua bán một số hàng hóa, dịch vụ thuộc vào danh mục cấm theo quy định của pháp luật. Hay có những lúc vô tình xem phải những thông tin rất phản cảm và mang tính xúc phạm danh dự, nhân phẩm và xâm phạm nghiêm trọng đời tư của một đối tượng nào đó. Đối với những thông tin đó, tôi thường lướt qua rất nhanh, nhưng thực sự nhiều khi cũng cảm thấy rất bức xúc và mất thời gian.”

Tìm hiểu qua các phương tiện thông tin đại chúng, anh Trường biết được mới đây Quốc hội đã thông qua Luật An ninh mạng trong đó có quy định rõ những hành vi bị nghiêm cấm như: Nghiên cấm đăng tải các thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục, vu khống bao gồm: Xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác; Thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác; Nghiêm cấm tuyên truyền, quảng cáo, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật…

Chia sẻ về những thông tin này, anh Trường cho biết: “Tôi thấy việc Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng là rất cần thiết và tôi tin rằng với việc nghiêm cấm nhiều hành vi khi sử dụng không gian mạng sẽ góp phần làm cho không gian mạng trong sạch hơn, người sử dụng được tiếp cận với nhiều thông tin hữu ích hơn. Tôi cũng đã tìm hiểu rõ tất cả những hành vi bị nghiêm cấm trong Luật An ninh mạng, nó sẽ giúp tôi sử dụng không gian mạng một cách an toàn, không vi phạm pháp luật.”

Những hành vi cấm trong Luật là rất đúng

Nhiều CNLĐ sau khi tìm hiểu về Luật An ninh mạng cũng cho rằng việc Quốc hội thông qua bộ luật này là cần thiết và nhiều hành vi bị nghiêm cấm được nêu trong luật là rất đúng như: Nghiêm cấm hành vi sử dụng không gian mạng, các thiết bị công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; chiến tranh tâm lý, kích động chiến tranh xâm lược, chia rẽ, gây thù hận giữa các dân tộc, tôn giáo và nhân dân các nước; Xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc; Nghiêm cấm đăng tải các thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng bao gồm: Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, gây chia rẽ, tiến hành hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực nhằm chống chính quyền nhân dân; Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, lôi kéo tụ tập đông người gây rối, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức gây mất ổn định về an ninh, trật tự…

Anh Trần Văn Tuấn, công nhân đang làm việc tại KCN Phú Nghĩa chia sẻ: “Sau khi Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng, tôi đã dành thời gian để tìm hiểu về bộ luật này và rất đồng tình với việc nghiêm cấm các hành vi phạm pháp luật khi sử dụng không gian mạng.

Trong đó nghiêm cấm các hành vi chiếm đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng internet… Bên cạnh việc nắm được nội dung của Luật An ninh mạng để tự mình không vướng phải những hành vi vi phạm pháp luật, tôi còn chia sẻ thông tin và tuyên truyền cho người thân, bạn bè của mình biết về bộ luật này để họ thực hiện đúng luật”.

Bên cạnh việc nhiều CNLĐ đã chủ động tìm hiểu về Luật An ninh mạng, các cấp công đoàn cũng đã và đang triển khai tuyên truyền sâu rộng về những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng tới đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ trên địa bàn Thủ đô.

Mới đây, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Ngô Văn Tuyến đã ký Văn bản số 359/LĐLĐ yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tế để chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất trong đoàn viên, CNVCLĐ về Luật An ninh mạng.

Cụ thể, thông qua các hình thức phong phú, đa dạng, các cấp công đoàn cần tuyên truyền, giải thích những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng, làm rõ sự cần thiết, mục đích ban hành và ý nghĩa của Luật An ninh mạng; tuyên truyền, vạch trần các âm mưu, hoạt động lợi dụng việc ban hành Luật An ninh mạng (và Dự luật đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt) để kích động, lôi kéo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia vào các hoạt động tụ tập đông người, tuần hành hoặc có hành vi quá khích trái pháp luật gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, vi phạm pháp luật.

Cùng đó, các đơn vị cần tăng cường bám sát cơ sở, theo dõi nắm bắt tâm tư nguyện vọng, nhất là những vấn đề bức xúc của đoàn viên, CNVCLĐ, kịp thời phát hiện, tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng với các cơ quan chức năng giải quyết tình huống, ổn định tình hình, không để phát tán thành các điểm nóng.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

(LĐTĐ) Năm qua, các vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ yếu là tai nạn ngã cao, vật rơi từ trên cao trong ngành xây dựng; và nạn nhân của các vụ tai nạn lao động hầu hết là lao động phổ thông.
Xem thêm
Phiên bản di động