Công ty Cổ phần Ba Huân:

Chuẩn hóa an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng

Với mong muốn đem thực phẩm sạch đến mọi nhà, Công ty Cổ phần Ba Huân đã mạnh dạn đi tiên phong trong việc đưa công nghệ cao vào chăn nuôi, xử lý và chế biến trứng gia cầm. Qua đó, không chỉ nâng cao thương hiệu và chất lượng trứng gia cầm Việt Nam trên thế giới, mà còn góp phần thay đổi nhận thức và thói quen người tiêu dùng trong nước.
chuan hoa an toan thuc pham vi suc khoe cong dong Khánh thành nhà máy xử lý trứng công nghệ cao
chuan hoa an toan thuc pham vi suc khoe cong dong Những bước tiến mới trong sản xuất thực phẩm sạch
chuan hoa an toan thuc pham vi suc khoe cong dong Hoàn thiện các mô hình văn hóa sức khỏe cộng đồng

Đi vào chuyên nghiệp hóa việc kinh doanh sản phẩm gia cầm từ năm 2001, trải qua nhiều thăng trầm, đến nay thương hiệu Công ty Cổ phần Ba Huân đã có chỗ đứng trên thị trường bằng sản phẩm trứng gà sạch sản xuất trên dây chuyền hiện đại của châu Âu. Theo ông Phạm Thanh Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Ba Huân Hà Nội, hiện nay nhiều người vẫn cho rằng quả trứng là thành phẩm nhưng thực ra đó mới là nguyên liệu.

chuan hoa an toan thuc pham vi suc khoe cong dong
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Phúc Thọ tặng hoa chúc mừng Công ty TNHH Ba Huân Hà Nội

Mặt khác, phân tích của các nhà khoa học cho thấy, ngoài bề mặt vỏ trứng gia cầm có hơn 7.000 lỗ thông khí. Do vậy, các loại vi khuẩn có hại rất dễ xâm nhập vào bên trong quả trứng qua các lỗ thông khí này. Nhận thức được điều đó, công ty đã luôn chú trọng công tác xử lý trứng để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) bằng thiết bị tự động hóa của hãng Moba Hà Lan –một thương hiệu đứng đầu trong việc xử lý trứng trên thế giới.

Với thiết bị này, quy trình xử lý trứng được tự động hóa 100%, qua 8 công đoạn: Rửa trứng 2 lần bằng nước sạch; sấy khô;chiếu tia UV diệt khuẩn; soi tìm trứng hư hỏng để loại bỏ; áo lớp dầu bảo vệ tránh sự xâm nhập của vi khuẩn từ bên ngoài vào trứng; in dấu ấn thương hiệu; cân trọng lượng; đóng gói sản phẩm. Việc xử lý trứng sạch đến 99,9% đã đưa sản phẩm trứng gia cầm của Việt Nam ngang bằng các nước tiên tiến trên thế giới. Sản phẩm trứng Việt Nam tự tin đi vào các khách sạn quốc tế, hệ thống siêu thị, nhà hàng uy tín, các công ty, doanh nghiệp dùng trứng làm nguyên liệu chế biến thực phẩm…

chuan hoa an toan thuc pham vi suc khoe cong dong
Công ty TNHH Ba Huân Hà Nội giới thiệu gian hàng sản phẩm nông nghiệp sạch tại huyện Phúc Thọ.

Bên cạnh việc chú trọng xử lý trứng để đảm bảo ATVSTP, Công ty Cổ phần Ba Huân đã chuẩn hóa chuỗi an toàn thực phẩm từ trang trại đến bàn ăn. Cụ thể, công ty đã xây dựng trang trại chăn nuôi gà công nghệ cao ở Bình Dương có diện tích 18ha,tổng đàn trên 1 triệu con. Nơi đây, từ nguồn giống độc quyền của thương hiệu Hy-Line Mỹ, gà giống thương phẩm Hy-Line – Ba Huân đã được nhân giống, cung cấp cho nông dân. Ngoài ra, trang trại có các phân khu: gà lấy thịt, gà lấy trứng thường và gà lấy trứng Omega-3, một khu thí nghiệm và nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi gia cầm…

Song song với đó, công ty còn xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm công nghệ hiện đại ở Long An, công suất 20 tấn/ngày với những thực phẩm thịt gà tươi, gà quay, gà viên, lạp xưởng, xúc xích gà, bánh flan…; nhà máy xử lý trứng gia cầm ở huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh), quy mô 2ha với công suất 185.000 trứng/giờ; trang trại chăn nuôi gà lấy thịt công nghệ cao quy mô 30ha với tổng đàn 3 triệu con…

chuan hoa an toan thuc pham vi suc khoe cong dong
Công đoàn Công ty TNHH Ba Huân Hà Nội tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức

Trong xu hướng mở rộng thị trường để phát triển, với mục tiêu phục vụ nhu cầu cho người tiêu dùng và các đối tác sử dụng nguyên liệu trứng ở khu vực phía Bắc, tháng 4/2017, Công ty Cổ phần Ba Huân đã tiếp tục thành lập Công ty TNHH Ba Huân Hà Nội với nhà máy xử lý trứng gia cầm công nghệ cao tại huyện Phúc Thọ (Hà Nội).

Đây là nhà máy đầu tiên của Công ty Cổ phần Ba Huân tại miền Bắc, có công suất xử lý 65.000 trứng/giờ.Hiện, công ty đang liên kết với bà con nông dân ở các huyện Chương Mỹ, Ba Vì, Thạch Thất, Phúc Thọ… bằng nhiều hình thức như cung cấp con giống, thức ăn, hướng dẫn quy trình chăn nuôi… Hình thức liên kết này không những đã giúp người nông dân được hỗ trợ để chăn nuôi, tăng thêm thu nhập mà còn giúp nhà máy có được nguồn trứng đảm bảo đủ các điều kiện cần thiết để có thể xử lý và xuất ra thị trường.

Công ty TNHH Ba Huân Hà Nội cũng luôn đồng hành cùng những chương trình của Sở Công Thương Hà Nội để đưa sản phẩm nông nghiệp sạch vào các siêu thị, chợ truyền thống trên địa bàn Thành phố. Đặc biệt, mới đây, công ty đã chủ động phối hợp với UBND quận Tây Hồ, huyện Phúc Thọ khai trương chuỗi cửa hàng thực phẩm an toàn trên địa bàn quận, huyện nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch của người tiêu dùng.

chuan hoa an toan thuc pham vi suc khoe cong dong
Nhà máy xử lý trứng công nghệ cao của Công ty TNHH Ba Huân Hà Nội tại huyện Phúc Thọ

Mặc dù, Công ty TNHH Ba Huân Hà Nội mới thành lập từ tháng 4/2017, đến tháng 7/2017, được sự vận động của Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ, Công ty đã thành lập Công đoàn. Ngay sau khi thành lập, Công đoàn Công ty đã thể hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ). Đồng thời, tham mưu kịp thời cho Ban giám đốc công ty xây dựng Thoả ước lao động tập thể, tổ chức Đối thoại định kỳ với NLĐ, áp dụng những chính sách có lợi cho NLĐ, qua đó, tạo ra sự gắn bó, đoàn kết giữa NLĐ và doanh nghiệp.

Đánh giá về Công đoàn Công ty Cổ phần Ba Huân, bà Lê Thị Ngọc – Chủ tịch LĐLĐ huyện Phúc Thọ chia sẻ: “Mặc dù mới thành lập, song Công ty là một trong những đơn vị kinh doanh ngoài Nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của huyện. Không những đi tiên phong trong việc áp dụng công nghệ tiến tiến trong sản xuất để tạo năng suất cao và những sản phẩm thực sự an toàn, Công ty TNHH Ba Huân Hà Nội còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội của huyện.

Công đoàn công ty là công đoàn cơ sở hoạt động rất sôi nổi, tích cực tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao do LĐLĐ huyện phát động, thường xuyên tham gia các lớp tập huấn để nâng cao kỹ năng hoạt động công đoàn, chăm lo cho đời sống công nhân lao động, tạo mối quan hệ gắn bó, hài hoà giữa chủ doanh nghiệp và NLĐ. LĐLĐ huyện đánh giá cao và hy vọng công đoàn công ty sẽ phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình trong thời gian tới”.

Song song với việc phát triển kinh doanh, mở rộng thị trường, Công ty Cổ phần Ba Huân luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Với tâm niệm “Ba Huân chia sẻ niềm tin cộng đồng”, công ty đã liên tục đồng hành cùng nhiều đơn vị thực hiện các chương trình có ý nghĩa lớn đối với cộng đồng như: chương trình “Ngôi nhà mơ ước”, giúp bà con có một số vốn ban đầu để lập nghiệp; chương trình “Xây dựng nhà tình thương” của tỉnh Long An, “Tết làm điều hay” của Hội nông dân TP HCM, “Xuân yêu thương”; “Ủng hộ Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP Hồ Chí Minh

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Sáng 26/12, UBND xã Thanh Oai phối hợp với Tập đoàn Vingroup (Công ty cổ phần Vinhomes) tổ chức Hội nghị triển khai dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic khu vực xã Thanh Oai. Đây là dự án có quy mô lớn, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.
Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

5 năm qua (2020 - 2025), trên mọi công trường, nhà máy, phân xưởng ở Hà Nội, từ doanh nghiệp trong nước đến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phong trào thi đua yêu nước của công nhân, viên chức, lao động đã trở thành dòng chảy bền bỉ, tạo nên sức mạnh nội lực góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố.
Công bố Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết về công tác cán bộ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 26/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã kiểm tra công tác chuẩn bị và tổng duyệt chương trình Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm trong dịp Tết Dương lịch năm 2026

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm trong dịp Tết Dương lịch năm 2026

Dịp Tết Dương lịch năm 2026, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h00 ngày 1/1/2026, tại 6 điểm trên địa bàn, gồm: Trụ sở Báo Hà Nội mới và Bưu điện Hà Nội; Đảo dừa - Công viên Thống Nhất; khuôn viên đường đua F1; Vườn hoa Lạc Long Quân và Hồ Văn Quán.
Lễ trao Giải ảnh "Khoảnh khắc Báo chí" 2025: Tôn vinh các tác giả xuất sắc, đi cùng đất nước và đồng hành với nhân dân

Lễ trao Giải ảnh "Khoảnh khắc Báo chí" 2025: Tôn vinh các tác giả xuất sắc, đi cùng đất nước và đồng hành với nhân dân

Trong không khí trang trọng sáng 26/12, tại Hà Nội, Lễ trao Giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí” 2025 đã tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả xuất sắc với những bức ảnh phản ánh chân thực đời sống xã hội, thời sự và thể thao Việt Nam.
Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Với quyết tâm cải cách thực chất, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, UBND thành phố Hà Nội vừa hoàn thành tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính (TTHC) trọng điểm. Bước đột phá này giúp tiết kiệm hơn 1.600 tỷ đồng chi phí xã hội mỗi năm và cắt giảm hàng triệu lượt đi lại trực tiếp.

Tin khác

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Tổng Giám đốc UDIC Nguyễn Văn Luyến được vinh danh Doanh nhân trẻ tiêu biểu năm 2025

Tổng Giám đốc UDIC Nguyễn Văn Luyến được vinh danh Doanh nhân trẻ tiêu biểu năm 2025

Tối 26/11, tại Trung tâm Hội nghị VinPalace, Đông Anh, Hà Nội, ông Nguyễn Văn Luyến, Tổng Giám đốc UDIC được vinh danh Top 30 Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025.
Bà Mai Kiều Liên được vinh danh Top 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2025

Bà Mai Kiều Liên được vinh danh Top 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2025

Bà Mai Kiều Liên - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Vinamilk được Tạp chí Fortune (Mỹ) vinh danh trong danh sách 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2025 (Fortune Most Powerful Women Asia 2025). Bà là nữ doanh nhân Việt Nam duy nhất trong ngành F&B và FMCG hai năm liên tiếp được vinh danh trong danh sách này (2024, 2025). Fortune là tạp chí kinh doanh - tài chính hàng đầu của Mỹ, nổi tiếng toàn cầu với những bảng xếp hạng danh giá về doanh nghiệp và nhà lãnh đạo.
Từ mảnh đất khô cằn đến thương hiệu bưởi Diễn hữu cơ trứ danh

Từ mảnh đất khô cằn đến thương hiệu bưởi Diễn hữu cơ trứ danh

Từ vùng gò đá ong, hoang hóa, tâm huyết với nghề nông, ông Lê Hữu Diện - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp sạch Đức Hậu Lưu Quang (xã Phú Nghĩa, Hà Nội) đã lăn lộn, dày công cải tạo thành vùng chuyên canh bưởi Diễn hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Hà Nội đồng hành cùng doanh nghiệp: Mở rộng đường ra thế giới cho hàng Việt

Hà Nội đồng hành cùng doanh nghiệp: Mở rộng đường ra thế giới cho hàng Việt

Không chỉ dừng ở những chỉ tiêu tăng trưởng xuất khẩu, Hà Nội đang cho thấy vai trò là “bệ phóng” để hàng Việt vươn xa. Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối thị trường, thành phố đang đồng hành sát cánh cùng doanh nghiệp, giúp sản phẩm Việt khẳng định thương hiệu cả trong nước và quốc tế.
Người cựu chiến binh và con đường “kết duyên” với nông nghiệp

Người cựu chiến binh và con đường “kết duyên” với nông nghiệp

Vượt lên tất cả những khó khăn, thử thách, với ý chí kiên định, nghị lực bền bỉ của người lính được rèn luyện trong quân đội, ông Phạm Văn Tá, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nam Phù (Hà Nội) đã thành công với hướng đi của mình, trở thành tấm gương điển hình trong phong trào phát triển kinh tế ở địa phương.
Hà Nội: 3.713 doanh nghiệp thành lập mới

Hà Nội: 3.713 doanh nghiệp thành lập mới

Chi cục Thống kê thành phố Hà Nội thông tin, trong tháng 6/2025, Hà Nội ghi nhận 3.713 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đăng ký đạt 38 nghìn tỷ đồng, tăng 52,6%. Cùng với đó, có 730 doanh nghiệp hoạt động trở lại (tăng 23,7%)...
Nghị quyết 68-NQ/TW: Đòn bẩy phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực xây dựng

Nghị quyết 68-NQ/TW: Đòn bẩy phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực xây dựng

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW, xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Trong bối cảnh ngành xây dựng đang đối diện với nhiều thách thức về năng suất, công nghệ và quy mô cạnh tranh, Nghị quyết 68 được kỳ vọng sẽ là cú hích chiến lược, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực xây dựng phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn trong giai đoạn mới.
Cảm hứng khởi nghiệp từ các doanh nhân lĩnh vực công nghệ

Cảm hứng khởi nghiệp từ các doanh nhân lĩnh vực công nghệ

Trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên lần thứ VII, ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Diễn đàn “Cảm hứng khởi nghiệp từ các doanh nhân lĩnh vực công nghệ”. Diễn đàn là nơi kết nối những ý tưởng, khát vọng và tinh thần nhiệt huyết của thế hệ trẻ, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên.
Doanh nhân không chỉ là người làm kinh tế

Doanh nhân không chỉ là người làm kinh tế

Trong dòng chảy hiện đại hóa của đất nước, doanh nhân không chỉ là lực lượng phát triển kinh tế, mà cần vươn mình trở thành những kiến trúc sư xã hội, người truyền cảm hứng văn hóa, tri thức và đổi mới thể chế.
Xem thêm
Phiên bản di động