LĐLĐ huyện Phúc Thọ:

Chăm lo tốt hơn cho người lao động trong dịp Tết cổ truyền

(LĐTĐ) Trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, LĐLĐ huyện Phúc Thọ đã chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền, chủ sử dụng lao động tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa tăng cường công tác chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho CNVCLĐ trên địa bàn huyện.  
cham lo tot hon cho nguoi lao dong trong dip tet co truyen Hà Nội đã đạt được kết quả toàn diện trong việc chăm lo Tết cho đoàn viên
cham lo tot hon cho nguoi lao dong trong dip tet co truyen Ấm áp Tết sum vầy với "chuyến xe nghĩa tình" của Công đoàn Long Biên
cham lo tot hon cho nguoi lao dong trong dip tet co truyen “Cảm ơn các cấp Công đoàn Thủ đô”

Ngay từ tháng 11/2018, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Phúc Thọ đã ban hành kế hoạch triển khai, hướng dẫn cho CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các hoạt chăm lo Tết cho đoàn viên, CNVCLĐ; tham mưu cho LĐLĐ TP Hà Nội, Huyện ủy, UBND huyện, các ngành quan tâm thăm hỏi, hỗ trợ CNVCLĐ; tổ chức đi thăm và tặng quà cho CNVCLĐ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

cham lo tot hon cho nguoi lao dong trong dip tet co truyen
LĐLĐ huyện Phúc Thọ phối hợp với Ngân hàng TMCP Quân đội MB chi nhánh Sơn Tây tổ chức chương trình tặng quà cho công nhân, người lao động nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thượng Cốc. Ảnh Minh Tuyết

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn trong huyện đã tích cực làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, thủ trưởng cơ quan, Ban giám đốc doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động có các giải pháp thiết thực chăm lo tết cho CNVCLĐ như: xây dựng và giám sát kế hoạch trả lương, thưởng, các khoản phúc lợi khác trong dịp Tết đảm bảo quyền lợi của người lao động; thông báo thời gian nghỉ Tết, thời gian trả lương, công khai mức thưởng; đồng thời chủ động tổ chức các hoạt động thăm hỏi CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các chương trình giao lưu văn nghệ, thể thao, bốc thăm trúng thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Nhằm chăm lo tốt hơn cho người lao động trên địa bàn huyện trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, LĐLĐ huyện Phúc Thọ phối hợp với một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện tổ chức chương trình "Tết sum vầy Xuân Kỷ Hợi 2019” cho CNVCLĐ, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 176 suất quà cho 176 công đoàn viên và 10 suất quà cho con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 650.000 đồng. LĐLĐ huyện tổ chức trao hỗ trợ 4 “Mái ấm công đoàn” của LĐLĐ TP Hà Nội năm 2019 và trao hỗ trợ đột suất của Công đoàn ngành giáo dục cho 3 công đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực của LĐLĐ huyện nhằm chăm lo tốt hơn cho đoàn viên công đoàn và là dịp để các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp thể hiện sự quan tâm chăm lo đời sống cho CNVCLĐ giúp họ an tâm lao động sản xuất, đóng góp cho sự phát triển chung của huyện nhà.

Ngoài ra, trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các CĐCS tổ chức các hoạt động chăm lo cho NLĐ, đảm bảo tất cả đoàn viên, NLĐ đều được đón Tết ấm áp, đủ đầy. Các CĐCS căn cứ tình hình thực tế tổ chức các chương trình vui Tết tại đơn vị thiết thực, hiệu quả và ý nghĩa; trao quà, trợ cấp cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn để CNVCLĐ yên tâm công tác. Những hoạt động chăm lo Tết của các cấp công đoàn trên địa bàn huyện đã động viên tinh thần, giúp cho công nhân, viên chức và người lao động có thêm niềm vui trong mùa xuân mới, tích cực tham gia thi đua lao động sản xuất, góp phần thúc đẩy kinh tế huyện ngày càng phát triển.

Với những hoạt động cụ thể, thiết thực, các cấp Công đoàn cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp trong huyện đã góp phần mang đến không khí Tết cổ truyền đầm ấm, sum vầy cho đoàn viên và người lao động.

Thu Huyền

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tin khác

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động