Hà Nội đã đạt được kết quả toàn diện trong việc chăm lo Tết cho đoàn viên

Tổng LĐLĐ Việt Nam ghi nhận sức lan tỏa của chương trình “Tết sum vầy” trên toàn địa bàn Thành phố Hà Nội, đặc biệt, không chỉ có sự vào cuộc của LĐLĐ Thành phố mà đã thu hút được các Công đoàn (CĐ) ngành, LĐLĐ quận, huyện và CĐ cơ sở cùng vào cuộc chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động.
ha noi da dat duoc ket qua toan dien trong viec cham lo tet cho doan vien Ấm áp Tết sum vầy với "chuyến xe nghĩa tình" của Công đoàn Long Biên
ha noi da dat duoc ket qua toan dien trong viec cham lo tet cho doan vien Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quà, động viên công nhân lao động Hải Phòng
ha noi da dat duoc ket qua toan dien trong viec cham lo tet cho doan vien “Cảm ơn các cấp Công đoàn Thủ đô”

Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải đã khẳng định như vậy khi trao đổi với phóng viên báo Lao động Thủ đô về hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên và CNLĐ của các cấp CĐ Thủ đô.

ha noi da dat duoc ket qua toan dien trong viec cham lo tet cho doan vien
Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải lên xe tiễn và chúc CNLĐ đi trên chuyến xe Công đoàn về quê bình an và mạnh khỏe.

Trực tiếp tham gia tiễn đoàn viên, CNLĐ Thủ đô về quê đón Tết trong những ngày cuối cùng của năm Mậu Tuất, đồng chí có nhận xét gì về chương trình chăm lo Tết cho CNLĐ của các cấp CĐ Thủ đô?

- Đồng chí Trần Thanh Hải: Tổng LĐLĐ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao LĐLĐ TP Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch, tạo được sự đồng thuận cao, không chỉ trong đội ngũ cán bộ CĐ các cấp, mà còn có sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đoàn kết đồng lòng của chính quyền địa phương. Vì vậy, Tết năm nay, LĐLĐ TP Hà Nội đã đạt được kết quả rất toàn diện trong việc chăm lo Tết cho đoàn viên, CNLĐ, về quy mô và phương thức tổ chức và đối tượng nhận được sự quan tâm.

Có thể nói, nhiều đoàn viên CĐ và người lao động cảm thấy rất ấm áp, có một mùa xuân ý nghĩa từ sự quan tâm và những món quà ý nghĩa từ tổ chức CĐ. Chương trình Mái ấm Công đoàn (MACĐ) nhiều năm nay được LĐLĐ TP Hà Nội chú trọng, đặc biệt, năm nay Hà Nội rất chú trọng việc sửa chữa nhà, trao MACĐ, góp phần đem lại niềm vui cho nhiều đoàn viên. 90 Mái ấm Công đoàn, trị giá 2,5 tỷ đồng đã được trao tới đoàn viên - đây là một mùa xuân rất lớn, mùa xuân kéo dài, mỗi CNLĐ đều cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vì nhận được sự quan tâm của tổ chức CĐ, bởi đây là những nhu cầu cơ bản, thiết thân với CNLĐ.

Tổng LĐLĐ Việt Nam ghi nhận sức lan tỏa của chương trình Tết sum vầy đều khắp, phủ diện rộng trên toàn địa bàn Thành phố, nên không chỉ có LĐLĐ Thành phố mà còn có các CĐ ngành, LĐLĐ quận huyện, CĐ cơ sở cùng vào cuộc, tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, CNLĐ. Đối tượng được trao quà, ngoài những CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn như đang ốm đau, hoạn nạn, còn có cả những người vợ, người thân của các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ đặc biệt quan trọng - gìn giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng nơi biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Chúng tôi rất trân trọng, ghi nhận những nỗ lực của các cấp CĐ Hà Nội trong việc chăm lo một mùa Xuân ấm áp, nghĩa tình cho đoàn viên, người lao động của mình.

ha noi da dat duoc ket qua toan dien trong viec cham lo tet cho doan vien
Hoạt động Tết sum vầy và chuyến xe nghĩa tình đưa CNLĐ về quê đón Tết được tổ chức ở nhiều LĐLĐ quận, huyện và CĐ ngành

Một năm làm việc vất vả với bao lo toan đã kết thúc với đoàn viên, CNLĐ cả nước. Trước thềm năm mới, đồng chí có nhắn gửi gì tới đoàn viên, CNLĐ cả nước nói chung và Thủ đô nói riêng không?

- Đồng chí Trần Thanh Hải: Tôi mong mỗi đoàn viên CĐ, CNLĐ hãy biết trân trọng và ghi nhận sự cố gắng của các cấp CĐ nói chung và CĐ Thủ đô nói riêng - trong năm qua đã luôn sát cánh, chăm lo cho người lao động, đồng hành, san sẻ và thấu hiểu những khó khăn của đoàn viên, CNLĐ, qua đó cùng nhau xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh.

2.000 chuyến xe đưa trên 80.000 đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết năm nay thực sự là một con số rất ấn tượng về hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên của các cấp CĐ Thủ đô. Tính trên toàn quốc, theo báo cáo nhanh của 78 LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành, CĐ Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, tính đến ngày 31/1/2019 có 3.096.792 lượt đoàn viên, người lao động được hỗ trợ Tết với tổng số tiền trên 1.787 tỷ đồng.

Hôm nay, những người công nhân được đi trên những chiếc xe đẹp, tiện nghi và an toàn với tấm vé nghĩa tình từ tổ chức CĐ, đây là niềm hạnh phúc thực sự, không phải lo vất vả ngược xuôi chen chúc tàu xe cuối năm. Trải qua 11 năm, LĐLĐ TP Hà Nội đã dày công xây chương trình, mỗi tấm vé chứa đựng tình cảm, sự thấu hiểu của tổ chức CĐ, để đảm bảo an toàn, sức khỏe cho anh em CNLĐ sau 1 năm làm việc vất vả, để sau Tết quay trở lại làm việc hăng say và hiệu quả hơn..

Tôi mong rằng, đây sẽ là động lực để mỗi đoàn viên, CNLĐ làm việc hiệu quả hơn nữa vì sự phát triển của doanh nghiệp, Thủ đô và đất nước chúng ta trong năm mới 2019.

Tôi cũng mong mỗi đoàn viên, CNLĐ hãy dành thời gian những ngày nghỉ Tết của mình thật ý nghĩa bên gia đình, người thân để Tết này thực là Tết sum vầy như mong muốn của Tổng LĐLĐ Việt Nam khi đề ra chương trình này. Đặc biệt, anh em hãy giữ gìn sức khỏe, quay trở lại làm việc đúng hạn và bắt đầu ngày làm việc đầu tiên với khí thế mới và hiệu qủa tốt nhất, đóng góp vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp, Thủ đô và đất nước.

Một mùa Xuân mới đang về, tôi xin chúc đoàn viên, CNLĐ năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc, có việc làm bền vững và có thu nhập cao hơn năm 2018.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí.

Dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố Hà Nội, các cấp CĐ Thủ đô phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức 2.000 chuyến xe đưa trên 80.000 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết; tặng quà cho 65.000 CNLĐ và con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền ước tính trên 31 tỷ đồng. Riêng LĐLĐ Thành phố Hà Nội chi trên 7,4 tỷ đồng cho hoạt động chăm lo đối với CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn với hoạt động điển hình như: Chương trình “Tết Sum vầy” được tổ chức ngày 26/1/2019 tại Khu nhà ở công nhân, Khu Công nghiệp Thăng Long. LĐLĐ thành phố đã tổ chức trao 6.000 suất quà trị giá 3 tỷ đồng, trao 90 Mái ấm Công đoàn, trị giá 2,5 tỷ đồng; tổ chức chương trình “Xe ô tô miễn phí, đưa trên 1,6 nghìn CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Kỷ Hợi - 2019” vào ngày 1/2/2019 tại Nhà điều hành Khu Công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội.
Lan Ngọc thực hiện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động