Nguy cơ nhiễm bệnh từ Trung tâm phòng chống lao và bệnh phổi Hà Đông

Cần xác định mức độ lây nhiễm

Thời gian qua, nhiều người dân tại tổ dân phố 5, phố Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, phản ánh về việc Trung tâm phòng chống lao và bệnh phổi Hà Đông đóng sát khu dân cư, bệnh nhân đến khám thường khạc đờm, ho ra máu trên vỉa hè, trước cửa nhà dân, khiến nguy cơ lây nhiễm rất cao. 
Cần xác định mức độ lây nhiễm Nhiễm khuẩn bệnh viện: Liệu có được “xóa sổ”?
Cần xác định mức độ lây nhiễm Nhiễm khuẩn đường sinh sản

Người dân lo lắng

Trước hết cần khẳng định, Trung tâm Phòng chống lao và bệnh phổi Hà Đông là một trong những trung tâm rất tích cực, chủ động thực hiện công tác phòng chống lao. Đây vốn là Trạm chống lao Hà Tây, thành lập từ những năm 70 của thế kỷ trước. Nhiệm vụ của trung tâm cũng được quy định rõ là khám, chữa bệnh cho bệnh nhân lao và các bệnh phổi tại địa bàn khu vực phía Tây-Nam thành phố Hà Nội. Mạng lưới chống lao do trung tâm phụ trách có 17 tổ chống lao thuộc 14 quận, huyện, 2 trại giam và 1 phòng khám ngay tại trung tâm. Mỗi tổ chống lao có từ 3-4 cán bộ chuyên trách. Ngoài ra, 327 xã, phường, thị trấn đều có cán bộ phụ trách công tác chống lao.

Cần xác định mức độ lây nhiễm
Trung tâm phòng chống lao và bệnh phổi Hà Đông nằm giữa khu dân cư đông đúc

Số liệu cho thấy, năm 2014, Trung tâm phòng chống lao và bệnh phổi Hà Đông đã khám, phát hiện cho 36.975 lượt bệnh nhân (đạt 119%); thu nhận điều trị 2.091 bệnh nhân (đạt 105%), trong đó lao phổi AFB(+) là 876 bệnh nhân. Trong năm qua, toàn mạng lưới đã xét nghiệm phát hiện cho 15.537 người nghi lao đến khám (đạt 126%), có kết quả dương tính là 694 người. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây, Trung tâm phòng chống lao và bệnh phổi Hà Đông nằm trên đường Nguyễn Viết Xuân được đặt cạnh khu dân cư đông đúc đã và đang tổ chức khám, chữa bệnh lao các thể trong giai đoạn phát tán vi khuẩn. Điều đặc biệt, hằng ngày, bệnh nhân đến khám tại trung tâm thường xuyên ho, khạc nhổ đờm, máu ra vỉa hè giáp khu dân cư gây nguy cơ lây nhiễm rất cao.

Có mặt tại khu vực trung tâm này, chúng tôi nhận thấy, trung tâm cách khu dân cư chưa đầy 10m, nằm sát hồ Đầm Khê. Cách trung tâm khoảng 200m còn có một trường tiểu học, nên mật độ dân qua lại nơi đây rất cao. Tiếp xúc với người dân, chúng tôi được nghe rất nhiều ý kiến bức xúc, đa phần phản ánh về nguy cơ lây nhiễm từ những bệnh nhân đến đây điều trị. Ông Ngô Hữu Tá, 56 tuổi, người dân tổ dân phố 5, cho biết: “Nhiều bệnh nhân không hiểu là đã nhập viện hay chưa nhưng thường xuyên đến nghỉ ngơi, ăn uống ngay sát cửa nhà dân, nhiều người còn nôn mửa, khạc nhổ rất mất vệ sinh”.

Bà Nguyễn Thị Yến, sống ngay đối diện trung tâm, cho biết, trước đây trung tâm là cơ quan chỉ đạo tuyến huyện, xã về công tác phòng chống lao, bệnh phổi. Tuy nhiên, mấy năm qua, chắc do bệnh nhân nhiều quá, trung tâm đã tổ chức khám, chữa bệnh ngay tại trụ sở. Bà Yến cũng cho rằng, Việt Nam là nước có tỷ lệ người mắc bệnh lao cao, nếu mở rộng trung tâm này tại đây thì nguy cơ lan truyền vi trùng lao đối với cư dân sẽ ngày càng cao.

Còn theo ông Nguyễn Văn Xuyên, tổ trưởng tổ dân phố số 5: “Hiện chúng tôi đang kiến nghị cơ quan chức năng sớm di dời trung tâm này ra khỏi khu dân cư, tránh nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng. Dù biết rằng đội ngũ bác sĩ, y tá trong trung tâm rất vất vả nhưng phòng bệnh còn hơn chữa bệnh.

Chưa thể khẳng định được bệnh nhân đến trung tâm có lây bệnh ra cộng đồng hay không nhưng những phản ánh và mong muốn của người dân tại đây là hoàn toàn có lý. Trong khi đó, theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm có hiệu lực từ ngày 1/7/2008, bệnh lao phổi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thuộc nhóm B, có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong.

Các cơ quan chức năng cần vào cuộc

Nói về nội dung phản ánh của người dân, ông Đỗ Như Chinh, Giám đốc Trung tâm phòng chống lao và bệnh phổi Hà Đông, khẳng định, những phản ánh, kiến nghị của người dân thời gian qua là đúng và chính đáng.

Tuy nhiên, ông Chinh cho rằng, việc trung tâm tổ chức khám chữa cho bệnh nhân lao, bệnh nhân mắc bệnh phổi mạn tính là căn cứ trên chức năng, nhiệm vụ được giao. Bệnh nhân đến khám tại trung tâm mỗi năm lên tới vài nghìn lượt người. Họ có thể đã mắc bệnh lao nhưng trước đó chưa có chẩn đoán gì và trung tâm không có giường điều trị bệnh nhân. Còn toàn bộ số bệnh nhân mắc lao đã được chẩn đoán đều được cấp thuốc điều trị tại nhà, có sự giám sát của nhân viên y tế tuyến huyện, xã. Ông Chinh cũng thừa nhận, việc người dân đến khám bệnh đi lại, ho và nhổ đờm, máu ra vỉa hè gần khu dân cư là có thật, nhưng việc này rất khó quản lý vì ngoài tầm kiểm soát của trung tâm.

Việc xác định Trung tâm phòng chống lao và bệnh phổi Hà Đông có gây ô nhiễm môi trường và lây nhiễm mầm bệnh ra khu dân cư hay không là việc cần phải làm ngay. Trước những phản ánh của người dân, nếu hoạt động của trung tâm có lây nhiễm mầm bệnh thì cần phải di dời khẩn cấp; nếu không, cũng cần thông tin rõ để người dân bớt hoang mang.

Trước thông tin trung tâm sẽ mở rộng sau khi tiếp nhận cơ sở vật chất của bệnh viện Da liễu Hà Nội (cơ sở 2), ông Chinh cho rằng, do khu này nằm sát nhà dân nên trung tâm dự kiến chỉ chuyển bộ phận hành chính sang mà thôi. Còn phòng khám, phòng điều trị ngoại trú cho bệnh nhân lao, phòng xét nghiệm vẫn hoạt động trong trụ sở cũ của trung tâm, trung tâm đã được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế từ nhiều năm. Do vậy toàn bộ nước thải của đơn vị và một số bệnh viện trong khu vực đã được xử lý triệt để trước khi thải ra môi trường.

Hải Phú

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 21/11 đến ngày 28/11), toàn Thành phố ghi nhận 170 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 135 ca mắc so với tuần trước.
Người bác sĩ có “đôi bàn tay vàng” nâng tầm y học Việt

Người bác sĩ có “đôi bàn tay vàng” nâng tầm y học Việt

Là người nghiên cứu và áp dụng thành công kỹ thuật nội soi một lỗ, hồi sinh hàng ngàn ca bệnh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn được mệnh danh là người bác sĩ có “bàn tay vàng” không chỉ đối với ngành y khoa Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Gần 30 năm tận tụy với ngành y, ông đã thành công với hàng ngàn ca phẫu thuật nhi khó, đồng thời cũng là một nhà khoa học đầy đam mê, người thầy mẫu mực và người truyền cảm hứng sống đúng với triết lý: “Lương y như từ mẫu”.
Chủ động các giải pháp phòng cúm A hiệu quả

Chủ động các giải pháp phòng cúm A hiệu quả

Cúm A đang vào mùa cao điểm, nguy cơ lây lan nhanh, ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng. Chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân cần chủ động phòng ngừa để bảo vệ bản thân và gia đình. Trong đó, tiêm vắc xin, giữ vệ sinh cá nhân và nâng cao sức đề kháng là những biện pháp phòng bệnh hiệu quả.
Nguy hiểm khi tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà

Nguy hiểm khi tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà

Bệnh viện Đa khoa Đông Anh vừa cấp cứu kịp thời một sản phụ nguy kịch do tự ý uống thuốc phá thai tại nhà. Bệnh nhân được xác định chửa ngoài tử cung, tình trạng mà thuốc phá thai không có tác dụng và có thể gây vỡ khối chửa, dẫn đến mất máu ồ ạt, đe dọa tính mạng.
Không tự ý dùng Tamiflu điều trị khi mắc cúm A

Không tự ý dùng Tamiflu điều trị khi mắc cúm A

Trước số ca mắc cúm A có xu hướng gia tăng, nhiều người dân tự ý tìm mua và sử dụng Tamiflu để phòng hoặc điều trị, tiềm ẩn nguy cơ kháng thuốc và tác dụng phụ nguy hiểm. Các chuyên gia cảnh báo Tamiflu là thuốc kê đơn, chỉ được dùng khi có chỉ định của bác sĩ, bởi việc dùng sai thời điểm hoặc sai liều không chỉ không hiệu quả mà còn gây hại cho sức khỏe.
Hà Nội chủ động nhiều giải pháp, kiểm soát tốt dịch sốt xuất huyết

Hà Nội chủ động nhiều giải pháp, kiểm soát tốt dịch sốt xuất huyết

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết ở nhiều địa phương trên cả nước, Hà Nội vẫn kiểm soát tốt tình hình nhờ chủ động triển khai nhiều biện pháp mạnh như: Tăng cường giám sát ca bệnh, phun hóa chất diện rộng, xử lý triệt để ổ bọ gậy và nâng cao cảnh giác trong cộng đồng. Những nỗ lực này giúp Thành phố hạn chế tối đa nguy cơ dịch lan rộng và bùng phát.
Đừng chủ quan với ung thư tế bào hắc tố: Ác tính cao, di căn nhanh

Đừng chủ quan với ung thư tế bào hắc tố: Ác tính cao, di căn nhanh

Thời gian gần đây, Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị bệnh ung thư tế bào hắc tố đến Bệnh viện thăm khám và điều trị. Ung thư tế bào hắc tố là một trong loại ung thư da ác tính nhất vì tiến triển nhanh, di căn xa.
Gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B sẽ được miễn phí xét nghiệm viêm gan D để phòng ung thư gan sớm

Gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B sẽ được miễn phí xét nghiệm viêm gan D để phòng ung thư gan sớm

Gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B sẽ được miễn phí xét nghiệm viêm gan D theo tiêu chuẩn Mỹ để tầm soát nguy cơ dẫn tới xơ gan, ung thư gan sớm.
Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng: Bước tiến trong kỷ nguyên y học hiện đại

Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng: Bước tiến trong kỷ nguyên y học hiện đại

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Hoàn Mỹ 2025 với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng” đã chính thức khai mạc tại TP.HCM.
Mối đe dọa âm thầm với sức khỏe từ kháng kháng sinh

Mối đe dọa âm thầm với sức khỏe từ kháng kháng sinh

Theo các chuyên gia y tế, tình trạng kháng kháng sinh ngày càng gia tăng chủ yếu do thói quen lạm dụng kháng sinh trong cộng đồng. Nhiều người tự ý mua và dùng thuốc dù không có đơn của bác sĩ. Ngay cả khi được kê đơn, không ít bệnh nhân vẫn uống thuốc không đủ liều hoặc ngừng sớm khi thấy đỡ bệnh. Những hành vi này tạo điều kiện cho vi khuẩn kháng thuốc phát triển, đe dọa hiệu quả điều trị.
Xem thêm
Phiên bản di động