Nghệ An

Bến xe bỏ không, hãng xe tự lập bến riêng

Hiện nay, bến xe khách thị xã Cửa Lò (Nghệ An) được đầu tư hàng tỷ đồng nhưng luôn trong tình trạng “vườn không, nhà trống”. Cách đó không xa, hãng xe Văn Minh lại lập bến riêng, hoạt động rầm rộ suốt ngày đêm. Ngạc nhiên hơn, tình trạng này người dân ai cũng biết nhưng cơ quan chức năng thì lại không.
Loạn bến xe “dù”
Vẫn lo ngại cơ chế xin - cho khi lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải
1 triệu/lượt xe xuất bến, Giám đốc bến Nước Ngầm nói gì?

Bắt đầu hoạt động từ năm 2007, hãng xe khách Văn Minh của Công ty Lữ hành du lịch Văn Minh (Số 101 Lý Thường Kiệt, Tp. Vinh, Nghệ An) có hàng chục đầu xe hoạt động tuyến Nghệ An – Hà Nội, Hà Tĩnh – Hà Nội và ngược lại.

Được xem là một trong những hàng xe lớn nhất của tỉnh Nghệ An với chất lượng phục vụ tốt nhưng trong nhiều năm qua, đây lại là hãng xe nhiều lần vi phạm về hoạt động bến bãi. Mặc dù hiện nay, Bộ GTVT đã quy định các hãng xe phải bắt khách tập trung tại các bến xe, nhưng không hiểu sao, xe Văn Minh vẫn lập nhiều bến bãi, nhiều điểm bắt khách. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, hiện ở tỉnh Nghệ An, xe Văn Minh đón khách tại số 17 đường Mai Thúc Loan, thị xã Cửa Lò và bến xe Vinh (TP Vinh, tỉnh Nghệ An).

Tại thị xã Cửa Lò, theo quan sát của chúng tôi, ngay tại phòng bán vé kiêm xưởng sửa chữa, rửa xe tại số 17 phố Mai Thúc Loan ngày nào cũng có xe mang biển hiệu Văn Minh dừng đỗ ở đây để xếp dỡ hàng và đón trả khách. Tuy nhiên, cách đó không xa, bến xe khách Cửa Lò lại rất vắng vẻ.

Bến xe bỏ không, hãng xe tự lập bến riêng
Bến xe “tự lập” của hãng xe Văn Minh tại số 5 Mai Thúc Loan.

“Ở bến xe khách Cửa Lò tôi chưa bao giờ thấy xe Văn Minh vào đón, trả khách cả. Muốn đi thì ra số 17 Mai Thúc Loan hoặc các điểm nhỏ lẻ bán vé ở khắp các tuyến đường lên TP Vinh, ở huyện Diễn Châu hoặc đi ra TX Thái Hòa”, một người dân ở đây cho biết. Như vậy, trong khi bến xe khách ở Cửa Lò bỏ không, thì hãng xe Văn Minh lại lập bến riêng để đón trả khách, bất chấp các quy định của pháp luật.

Trong buổi làm việc với chúng tôi, ông Nguyễn Viết Hùng, Trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở GTVT tỉnh Nghệ An, cho biết: “Năm 2013, hãng xe Văn Minh đã từng bị xử phạt vì tự ý lập bến bãi, đón trả khách trái phép ở đường Lý Thường Kiệt (TP.Vinh). Hiện nay ở địa bàn TP Vinh, sau khi bị xử phạt, hãng xe Văn Minh đã hoạt động đúng luồng tuyến tại bến xe khách Vinh. Liên quan đến việc phóng viên phản ánh sai phạm của xe Văn Minh ở TX Cửa Lò, hiện chúng tôi chưa có báo cáo nào của địa phương về hoạt động xe dù, bến cóc”.

Ông Nguyễn Xuân Vinh, Phó Chánh thanh tra của Sở GTVT Nghệ An cũng khẳng định, đến nay, chưa có bất kỳ báo cáo nào của chính quyền TX Cửa Lò liên quan đến hoạt động trái phép của hãng xe Văn Minh. Khi chúng tôi đặt câu hỏi, Thanh tra Sở GTVT có kiểm tra, đi thực tế hay không thì ông Vinh cho biết: Thanh tra cũng đã đi kiểm tra nhưng không phát hiện được sai phạm như phóng viên phản ánh. “Nếu có sai phạm thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm”, ông Vinh khẳng định.

Tuy nhiên, qua thời gian theo dõi, chúng tôi khẳng định, việc hãng xe Văn Minh của Công ty Lữ hành du lịch Văn Minh lập bến và đón trả khách trái pháp luật tại số 17 Mai Thúc Loan, TX Cửa Lò và một số điểm nhỏ lẻ khác trên địa bàn Diễn Châu, TX Thái Hòa là có thật.

Đặc biệt, đại diện Công ty Lữ hành du lịch Văn Minh cũng khẳng định, việc xe Văn Minh đón trả khách ở một số điểm như phóng viên phản ánh là có thật. Tuy nhiên, khi chúng tôi làm việc, một số cơ quan chức năng của chính quyền TX Cửa Lò, đều khẳng định không có chuyện xe Văn Minh lập bến và đón trả khách trái phép trên địa bàn.

Ông Phan Công Đối, Trưởng phòng Quản lý đô thị, TX Cửa Lò, cho biết: Hiện ở Cửa Lò chỉ có một bến xe khách ở đường Sào Nam (thuộc phường Nghi Thu). Đối với xe khách Văn Minh, cơ sở số 17 Mai Thúc Loan là điểm bán vé và trung chuyển khách lên bến xe Vinh. Ông Đối cũng khẳng định ở đây chỉ có việc bán vé mà không có chuyện đón trả khách như phóng viên đã nêu. Và theo ông Đối, nếu có thì việc đón trả khách ở đây là sai.

Để có thêm thông tin, chúng tôi đã trao đổi qua điện thoại với ông Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò. Ông Dũng cho hay: “Hãng xe Văn Minh hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Chúng tôi cấp cho doanh nghiệp này mảnh đất thì họ hoạt động như thế nào là do họ…”.

Trong khi đó, tại công văn số 249, ngày 23/9/2014 của Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An do ông Nguyễn Hồng Kỳ, Giám đốc Sở GTVT, Phó ban ATGT tỉnh Nghệ An ký, ghi rõ: “Chỉ đạo lực lượng TTGT tăng cường thanh, kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm đối với “xe dù”, xe hoạt động không đúng luồng tuyến phải bị xử lý nghiêm…”. Tuy nhiên, trước tình hình hoạt động ngang nhiên đón trả khách, tự lập bến bãi của nhà xe Văn Minh tại TX Cửa Lò thì các ngành chức năng của tỉnh Nghệ An xem ra chỉ “xử lý nghiêm” trên văn bản.

Phước Long

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.

Tin khác

UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

(LĐTĐ) Chiều ngày 17/4, ông Nguyễn Quang Tiêu – Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết, địa phương này vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh cùng Sở Tài nguyên và Môi trường về việc vi phạm hút cát tại bãi biển thị xã Cửa Lò.
Người lao động “tố” Công ty Thể thao Đông Dương nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động “tố” Công ty Thể thao Đông Dương nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Báo Lao động Thủ đô nhận được đơn của chị Đỗ Trần Xuân Quỳnh (ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) phản ánh, chị bị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thể thao Đông Dương (Công ty Đông Dương) nợ lương tháng 1/2024 và chưa đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) 6 tháng. Qua tìm hiểu, phản ánh của người lao động là có cơ sở.
Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

(LĐTĐ) Đêm 28/2, khi phát hiện Club Track 42M Yên Phụ có dấu hiệu kinh doanh “bóng cười”, chúng tôi phản ánh thông tin tới Công an phường Trúc Bạch. 3 ngày sau, lực lượng chức năng Công an phường Trúc Bạch tổ chức kiểm tra cơ sở này tuy nhiên không phát hiện việc kinh doanh bóng cười!?
Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

(LĐTĐ) Lễ hội ánh sáng Hồ Tây được tổ chức tại quận Tây Hồ đã nhận được nhiều lời khen nức nở, nhưng sau những lời khen là những tiếng thở dài vì một số người trông giữ xe thu xe máy 50.000 đồng/xe; ô tô 200.000 đồng/xe.
Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

(LĐTĐ) Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền với tốc độ chóng mặt về bài viết "Lời khẩn cầu từ vườn thú Hà Nội". Bài viết đã thu hút sự quan tâm của dư luận với hơn 6.000 lượt bình luận và chia sẻ. Đa số các bình luận đều xót xa cho đàn Khỉ, số khác hoài nghi về cách chống rét cho động vật tại vườn thú. Tuy nhiên thực tế sau khi xác minh thông tin, nhiều người mới vỡ lẽ bởi họ quá dễ dàng bị "dẫn dắt" với thông tin trên các diễn đàn mạng xã hội.
Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Mặc dù kinh doanh bóng cười trong lĩnh vực giải trí đã bị cấm, nhưng nhiều cơ sở trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội vì lợi nhuận bất chấp các quy định vẫn bán cho các "Thượng đế". Họ ngang nhiên bày bán bóng cười trái phép như không hề có sự tồn tại của các cơ quan chức năng.
Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

(LĐTĐ) Gần 9 năm ròng rã bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo (ở số 32, khu tập thể F361 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) “ôm đơn” khiếu nại UBND quận Tây Hồ, đề nghị giải thích rõ về nghĩa vụ nộp thuế theo Quyết định 3710/QĐ-UBND quận Tây Hồ về việc, cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu đất ở. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nội dung giải quyết khiếu nại vẫn chưa thỏa đáng khiến gia đình bà Thảo mệt mỏi, bức xúc.
Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

(LĐTĐ) Để ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng… tràn lan trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) các chuyên gia cho rằng, cần phải quy trách nhiệm đối với các chủ sàn, chủ website TMĐT trong vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

(LĐTĐ) Thời gian qua, trong quá trình xây dựng địa phương thành điểm du lịch an toàn, quận Tây Hồ, Hà Nội, đã triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Lực lượng Công an quận đã và đang quyết liệt vào cuộc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.
Cẩn trọng với những mánh khóe  lừa đảo mới!

Cẩn trọng với những mánh khóe lừa đảo mới!

(LĐTĐ) Cận Tết Nguyên đán, khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, các đơn vị, doanh nghiệp bắt đầu đẩy mạnh các chương trình khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, lợi dụng tình hình mua bán tấp nập dịp cuối năm, nhiều đối tượng đã thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người tiêu dùng qua hệ thống trực tuyến với những mánh khóe mới, tinh vi hơn.
Xem thêm
Phiên bản di động