Xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại: Hiện thực hóa mục tiêu xứng tầm khu vực

Trong 5 năm qua, Hà Nội đã có những bước tiến dài về phát triển kinh tế - xã hội; là “điểm sáng” về thu ngân sách Nhà nước và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng số. Bước sang nhiệm kỳ mới 2025 - 2030, với những gì đã có, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố, sự điều hành năng động của các cấp chính quyền, sự vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội, sự đồng lòng của Nhân dân… Hà Nội tự tin xây dựng thành công Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại, phát triển xứng tầm khu vực và thế giới.
Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển Hà Nội văn minh, hiện đại, hạnh phúc Dấu ấn Đảng bộ thành phố Hà Nội qua các kỳ Đại hội: Hành trình kiên trung, đổi mới và phát triển

Hà Nội trong dòng chảy truyền thống và hiện đại

Sau gần bốn thập kỷ đô thị hóa mạnh mẽ, Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia mà còn là đầu tàu phát triển kinh tế, khoa học, giáo dục và văn hóa của cả nước. Bộ mặt đô thị Hà Nội không ngừng biến chuyển, từ một đô thị nhỏ bé với diện tích 150km2, ước tính khoảng 400 nghìn người, nay đã mở rộng lên tới hơn 3.300km2, quy mô dân số gần 10 triệu người. Hà Nội là một trong 20 thành phố có diện tích tự nhiên lớn nhất thế giới.

Với diện mạo ngày càng hiện đại, quy mô không ngừng mở rộng, Hà Nội đã khẳng định vị thế là một trong những siêu đô thị hàng đầu khu vực. Điểm đặc biệt của Hà Nội là sự đa dạng và khả năng dung hòa giữa truyền thống và hiện đại như một đặc trưng rất riêng. Hà Nội có khu phố cổ với 36 phố phường vẫn giữ nguyên nhịp sống buôn bán sầm uất.

Hà Nội, mảnh đất nghìn năm văn hiến, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa và lịch sử đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới với khát vọng kiến tạo một Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”. Khát vọng ấy không chỉ dừng ở lời hiệu triệu, mà đã và đang được hiện thực hóa bằng những kế hoạch dài hơi, những công trình hạ tầng trọng điểm, những chính sách tiên tiến về khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và đổi mới sáng tạo.

Cách đó không xa, tại các phường Ba Đình, Hai Bà Trưng… khu phố Pháp với những biệt thự cổ kính, nhà hát, đại lộ rộng mở mang phong cách châu Âu thế kỷ XIX. Xa hơn một chút nữa, ở các khu vực như Long Biên, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Đại Mỗ những tòa cao ốc hiện đại mọc lên. Tất cả tạo nên bức tranh đa tầng, phản ánh sức sống và sự chuyển động không ngừng của một đô thị hội nhập toàn cầu.

Vươn lên vị trí đầu tàu

Về kinh tế - xã hội, trong nhiều năm qua, Hà Nội đã thể hiện vai trò đầu tàu phát triển với cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. GRDP bình quân của Hà Nội giai đoạn 2021-2025 tăng 6,57%, cao hơn bình quân chung cả nước (khoảng 6%), riêng tăng trưởng (GRDP) 6 tháng đầu 2025 tăng 7,6%; quy mô kinh tế Thủ đô đạt khoảng 63 tỷ USD, gấp 1,42 lần năm 2020, bằng 41,54% vùng Đồng bằng sông Hồng và bằng 12,6% cả nước; GRDP bình quân ước đạt 175 triệu đồng/người (khoảng 7.200 USD).

Xây dựng Thủ đô Văn hiến - văn minh - hiện đại: Hiện thực hóa mục tiêu xứng tầm khu vực
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiểm tra công tác thi công khoan ngầm tại gói thầu CP03 - Dự án tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội năm 2024.

Cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch tích cực, tăng tỷ trọng ngành dịch vụ và giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp (năm 2024 dịch vụ chiếm 65,6 GRDP, tăng 2,54 điểm %; nông nghiệp chiếm 1,96% GRDP, giảm 0,28 điểm % so với đầu nhiệm kỳ. Vốn đầu tư xã hội dự kiến đạt 2.531 nghìn tỷ đồng, tuy chưa đạt mục tiêu đề ra nhưng gấp 1,5 lần nhiệm kỳ trước; năng suất lao động bình quân tăng 5,1%.

Kinh tế thịnh vượng mới chỉ là một trong nhiều lát cắt, Thành phố còn kiên trì đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, coi đây là động lực thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao chất lượng sống. Hình ảnh các công trình giao thông trọng điểm như metro Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Ga Hà Nội hay những cây cầu vượt sông Hồng đang được khởi công đã trở thành biểu tượng cho bước tiến về hạ tầng đô thị.

Đặc biệt, sự kiện khởi công ba cây cầu lớn: Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi vừa qua không chỉ mang ý nghĩa kết nối giao thông mà còn tượng trưng cho khát vọng vươn mình mạnh mẽ của Hà Nội trong không gian phát triển mới. Cùng với đó là hàng loạt dự án khép kín đường vành đai, mở rộng tuyến nối sân bay… tất cả đều nhằm xây dựng một hệ thống giao thông đồng bộ, kết nối cao với các vùng, tạo điều kiện để Hà Nội trở thành trung tâm kinh tế, thương mại, công nghiệp dịch vụ lớn trong khu vực.

Quyết tâm phát triển thành phố thông minh - xanh - sạch

Cùng với kinh tế - xã hội, thành phố Hà Nội được định hướng trở thành đô thị thông minh, hiện đại - xanh - sạch - đẹp - an ninh - an toàn; phát triển nhanh, bền vững, có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng Đồng bằng sông Hồng, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển... Những chiến lược tăng trưởng xanh đã được cụ thể hóa vào Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, song song với Luật Thủ đô.

Xây dựng Thủ đô Văn hiến - văn minh - hiện đại: Hiện thực hóa mục tiêu xứng tầm khu vực
Từ kết quả đã đạt được nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Thành phố quyết tâm xây dựng thành công Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại trong nhiệm kỳ tới.
Song hành với Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị (khóa XIII), Luật Thủ đô 2024 đã khẳng định rõ vị thế pháp lý của Hà Nội là đô thị đặc biệt, đồng thời mở ra những cơ chế vượt trội để Thành phố tổ chức quản trị một cách xứng tầm, khác biệt và hiệu quả. Bên cạnh đó, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 là những văn kiện quan trọng định hướng sự phát triển của Hà Nội, khẳng định vị thế đô thị đặc biệt, thiết lập cơ chế quản trị hiệu quả và đưa ra tầm nhìn về một Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, xanh, bền vững.

Qua đó thể hiện khát vọng của toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô, hướng tới xây dựng một Hà Nội phát triển bền vững, là hình mẫu đi đầu trong phát triển đô thị xanh, thông minh, hướng tới hiện thực hóa những mục tiêu vươn cao, vươn xa trong tầm nhìn của nhiều năm sau. Các từ khóa “xanh, số, thông minh, bền vững” được “cấy gen” vào các quy hoạch.

PGS.TS Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam đã từng chia sẻ, Hà Nội có một lợi thế hiếm có: vừa là thành phố của di sản, vừa là thành phố của tương lai. Nếu biết phát huy, Thủ đô sẽ trở thành đô thị kiểu mẫu, một đô thị văn hiến, văn minh, hiện đại, đáng sống.

Song Thủ đô cũng đối diện với những thách thức đặc trưng của một siêu đô thị: Áp lực dân số cơ học, hạ tầng quá tải, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, cùng yêu cầu bảo tồn di sản văn hóa và gìn giữ bản sắc Thăng Long - Hà Nội. Đó là lý do vì sao trong các định hướng lớn, “kiến tạo Thủ đô xanh, hiện đại, văn minh” được xác định như một chiến lược lâu dài, mang tính sống còn cho tương lai Thành phố.

Theo TS.KTS Trương Văn Quảng, Phó Tổng thư ký Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Thủ đô Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế. Nhằm phát huy tối đa vị trí, vai trò chiến lược quan trọng của Hà Nội, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết để lãnh đạo công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô, trong đó có Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 5/5/2022

“Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra mục tiêu đến năm 2030: Thủ đô Hà Nội là Thành phố “Văn hiến - văn minh - hiện đại”; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm Thủ đô các nước phát triển trong khu vực. Tầm nhìn đến năm 2045, Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hoà, tiêu biểu cho cả nước; có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới... Mục tiêu và tầm nhìn trong Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị đã nói lên khát vọng, bước đi cụ thể về một Thủ đô “Văn hiến - văn minh - hiện đại”, có vai trò, vị thế, có thương hiệu toàn cầu, tự hào sánh vai cùng thủ đô các nước phát triển”, TS.KTS Trương Văn Quảng nhấn mạnh.

Quả thực nếu chỉ dừng ở hình ảnh của một thành phố năng động, Hà Nội sẽ chưa thể trở thành điểm đến đáng sống và đáng tự hào. Khát vọng mà Hà Nội ấp ủ trong suốt thời gian qua chính là hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một Thủ đô nơi sự phát triển kinh tế không làm lu mờ giá trị văn hóa, nơi hiện đại hóa không đồng nghĩa với đánh mất linh hồn, và nơi đời sống vật chất gắn liền mật thiết với đời sống tinh thần, môi trường sinh thái. Đó là tầm nhìn chiến lược, là sứ mệnh lịch sử, nhưng cũng là bài toán đầy thách thức, đòi hỏi sự kiên định, sáng tạo và quyết tâm từ cả hệ thống chính trị lẫn mỗi người dân.

Xây dựng Thủ đô Văn hiến - văn minh - hiện đại: Hiện thực hóa mục tiêu xứng tầm khu vực
Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII đã đề ra những khâu đột phá và nhiệm vụ cụ thể.

Tại tọa đàm trực tuyến “Hà Nội: Đô thị đặc biệt cần mô hình quản trị đặc biệt”, lý giải cho câu hỏi làm thế nào để Hà Nội vừa giữ được chiều sâu văn hóa, vừa khẳng định hình ảnh một Thủ đô hiện đại, hội nhập quốc tế, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam Hồ Quang Lợi nhấn mạnh, trong quá trình kiến tạo và phát triển với quy mô hạ tầng khổng lồ hiện nay, cần nhìn nhận rằng vẻ đẹp Hà Nội không chỉ được đo đếm bằng số lượng hay độ hoành tráng của công trình, mà phải ở chỗ thành phố vẫn giữ được những giá trị lịch sử, truyền thống, tinh hoa văn hóa của dân tộc.

Do đó, nhiệm vụ gìn giữ, bảo tồn là vô cùng quan trọng. Nhưng bảo tồn không có nghĩa là “giữ khư khư” mọi thứ, mà phải dựa trên quan điểm khoa học, tiên tiến: Di sản phải sống, phải phát triển và không được lấy lý do phát triển để coi nhẹ bảo tồn. Văn hóa phải khẳng định vai trò dẫn dắt, hiện diện trong tất cả các lĩnh vực, và điều quan trọng nhất: Mọi chính sách, mọi quyết định phải được soi rọi dưới ánh sáng văn hóa để trả lời câu hỏi - những việc chúng ta làm có vì hạnh phúc của nhân dân hay chưa?

Cũng theo ông Hồ Quang Lợi, với Hà Nội, có một yêu cầu thiết thân mang tính đặc thù: Hà Nội phải là thành phố xanh. “Xanh” không chỉ là khẩu hiệu, mà phải trở thành tiêu chí của phát triển. Quy hoạch phát triển Thủ đô phải gắn liền với việc khai thác, gìn giữ các giá trị sinh thái, trong đó trục sông Hồng cần được coi là trục trung tâm, để Thành phố thực sự “quay mặt ra sông”, vươn lên phát triển xứng tầm khu vực.

5 trụ cột đưa Thủ đô phát triển

Trước yêu cầu đưa Thủ đô cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới, trong Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, khâu đột phá thứ nhất đặt ra nhiệm vụ rất cụ thể: Đổi mới mạnh mẽ tư duy về thể chế phát triển, mô hình quản trị đô thị hiện đại và phương thức tổ chức thực hiện; trọng tâm là hoàn thiện cơ chế vận hành bộ máy, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát huy nguồn lực; triển khai hiệu quả Luật Thủ đô 2024; tiến tới đô thị thông minh, xanh, bền vững.

Theo đó, Thành phố sẽ phát triển dựa trên 5 trụ cột, gồm: Văn hóa và con người; Ba chuyển đổi lớn (chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn); Hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối cao; Kinh tế số và đô thị thông minh; Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tầm nhìn đến năm 2045, Thủ đô sẽ có mức sống cao, công nghiệp hiện đại, làm chủ nhiều công nghệ nền, chất lượng cuộc sống khá giả, GRDP/người đạt trên 36.000 USD, nằm trong top 100 thành phố có chỉ số đổi mới sáng tạo cao nhất thế giới.

Một trong 5 lĩnh vực được Hà Nội ưu tiên trong nhiệm kỳ tới là phát triển hạ tầng giao thông. Thành phố xác định giao thông không chỉ để giảm ùn tắc mà còn là động lực phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Thành phố dự kiến hoàn thành khép kín 7 tuyến đường vành đai, trong đó có đường Vành đai 4 trước năm 2027, khởi công đường Vành đai 5 vào cuối năm 2027. Cùng với đó, sẽ xây dựng 7 cây cầu lớn qua sông Hồng như Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Hồng Hà, Thượng Cát, Mễ Sở, Ngọc Hồi và Vân Phúc. Ngoài ra, Hà Nội sẽ mở rộng và nâng cấp sân bay quốc tế Nội Bài, đồng thời đưa sân bay Gia Lâm và Hòa Lạc vào khai thác lưỡng dụng, phục vụ cả mục đích dân sự và quốc phòng.

Vấn đề môi trường, đặc biệt là ô nhiễm không khí nội đô, được đặt ở vị trí trọng tâm trong định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn tới. Dự thảo báo cáo đặt mục tiêu: “Xử lý triệt để ô nhiễm không khí nội đô trước năm 2035, thực hiện vùng phát thải thấp; hồi sinh các con sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét…”. Thành phố sẽ xử lý ô nhiễm môi trường tại các lưu vực sông lớn như: Nhuệ - Đáy, Cầu Bây - Bắc Hưng Hải. Thành phố cũng lên kế hoạch xây dựng hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải tại các khu vực như Kiến Hưng, Sơn Tây, Yên Sở…, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường và phục hồi hệ sinh thái tự nhiên. Các khu xử lý rác thải rắn như Xuân Sơn, Núi Thoong, Châu Can sẽ được đầu tư công nghệ tiên tiến…

Có thể thấy, những mục tiêu cụ thể đề ra trong Dự thảo Báo cáo chính trị chính là kim chỉ nam, là sự kết tinh trí tuệ và khát vọng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội, khẳng định quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô “Văn hiến - văn minh - hiện đại” trong thời gian tới. Nhiệm kỳ mới sắp mở ra cũng đồng nghĩa với một hành trình mới, đặt nền tảng cho tầm nhìn dài hạn, đưa Hà Nội trở thành trung tâm hội tụ, lan tỏa sức mạnh quốc gia, xứng đáng là trái tim của cả nước. Với khát vọng và trách nhiệm lịch sử, mỗi bước đi của Hà Nội hôm nay chính là sự chuẩn bị vững chắc cho một tương lai rạng ngời mai sau.

Tình hình mới, thời cơ mới, phát huy những giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội; phát huy lợi thế so sánh về nguồn nhân lực, hạ tầng, đất đai; tiến quân vào các mũi nhọn công nghệ, chuyển đổi số; tài chính, ngân hàng gắn với thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp hiệu lực - hiệu năng - hiệu quả, tin tưởng chắc chắn rằng nhiệm kỳ tới Hà Nội sẽ vươn mình phát triển xứng tầm với vị thế Thủ đô đất nước; sánh vai với các thành phố lớn trong khu vực và thế giới, song vẫn giữ được hồn cốt văn hóa Thăng Long - Hà Nội; xứng danh “Thành phố vì hòa bình”.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

Trong năm 2026, thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện năm chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”. HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua 26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện mục tiêu đó, Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, cụ thể, tăng cường tính chủ động, tự chủ, kiến tạo phát triển của địa phương; bảo đảm vận hành đồng bộ, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; giải quyết triệt để các khó khăn, vướng mắc về nguồn lực, nhân lực, cơ sở vật chất, quy hoạch, chuyển đổi số, hệ thống cơ sở dữ liệu, quy trình thủ tục hành chính…
Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức đánh giá tiến độ triển khai Kế hoạch số 375 về cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe trên địa bàn. Việc làm sạch dữ liệu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ Nhân dân.
Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận, kiến nghị được nêu trong báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND Thành phố theo hướng rõ trách nhiệm, rõ lộ trình giải quyết.
Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Chiều 28/11, sau khi hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra, kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI đã bế mạc.
Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Phát biểu sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Vũ Đại Thắng bày tỏ vinh dự khi được cống hiến cho Thủ đô và nhấn mạnh tinh thần “kỷ cương, liêm chính, hiệu quả”, lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo cuối cùng cho hiệu quả điều hành.
Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Chiều 28/11, tại kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Thành phố Hà Nội quyết định sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội thiết yếu trong phạm vi dự án nhà ở xã hội độc lập nhằm giảm giá nhà ở xã hội, gồm công trình bãi đỗ xe đồng bộ hệ thống trạm sạc xe điện công cộng, trạm sạc xe điện cá nhân phục vụ cho phương tiện cá nhân của dân cư khu vực dự án...
Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua loạt quy định mới, trong đó đáng chú ý là mức phạt vi phạm phòng cháy chữa cháy (PCCC) tăng lên tới 2 lần so với quy định tại Nghị định số 106/2025/NĐ-CP. Cùng với đó, lực lượng Công an cấp xã sẽ được hỗ trợ gần 5 triệu đồng/tháng, góp phần tăng cường lực lượng ở cơ sở.
Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, xây dựng lại nhà chung cư. Nghị quyết đặt mục tiêu bảo đảm quyền lợi người dân, tháo gỡ vướng mắc và tạo cơ chế thông thoáng để đẩy nhanh tiến độ các dự án đô thị trọng điểm.
Xem thêm
Phiên bản di động