Xã Vân Côn, huyện Hoài Đức: Nhiều công trình, nhà ở xây trên đất nông nghiệp, vì sao chính quyền không xử lý?

(LĐTĐ) Từ nhiều năm nay, “điểm nóng” xây dựng nhà ở, nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp nhưng chưa được xử lý triệt để tại xã Vân Côn (huyện Hoài Đức, Hà Nội), khiến người dân bức xúc. Điều đáng nói, nhiều công trình xây dựng trái phép gần ngay trụ sở UBND xã, khu vực bãi bồi ven đê sông Đáy… nhưng lãnh đạo xã Vân Côn dường như “không thấy”. Trước những tồn tại này dư luận đặt câu hỏi, phải chăng chính quyền địa phương “cố tình” làm ngơ cho vi phạm?
Xử lý sai phạm xây dựng và phân lô tách thửa sau phản ánh của Báo Lao động Thủ đô Cần xử lý nghiêm công trình xây dựng không phép tại khu vực Trung tâm thương mại Đồng Mai Hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp sẽ được mở rộng
Xã Vân Côn, huyện Hoài Đức: Nhiều công trình, nhà ở xây trên đất nông nghiệp, vì sao chính quyền không xử lý?
Các công trình xây dựng kiên cố tại khu vực Bãi Bầu, thôn Cù Sơn, xã Vân Côn.

Bức xúc trước công tác quản lý và sử dụng đất đai, cũng như việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng, đặc biệt là công tác vi phạm trật tự xây dựng diễn ra tràn lan trên đất nông nghiệp tại xã Vân Côn chưa hợp lòng dân của chính quyền địa phương; mới đây, ông V.Đ.T, người dân tại xã Vân Côn, đã gửi đơn tố cáo vi phạm trong công tác quản lý đất đai của UBND xã Vân Côn đến các cơ quan chức năng và Báo Lao động Thủ đô.

Theo nội dung đơn, tại địa bàn xã Vân Côn hiện tình trạng "hô biến" đất nông nghiệp thành đất ở, đất thương mại, dịch vụ đang diễn ra ngày một nhiều. Trong đó, do sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương, nhiều nhà ở, nhà xưởng đã được xây dựng kiên cố trên đất công, đất nông nghiệp, nhiều công trình vi phạm xây dựng trái phép trên vùng đất phân lũ giáp đê sông Đáy.

Xã Vân Côn, huyện Hoài Đức: Nhiều công trình, nhà ở xây trên đất nông nghiệp, vì sao chính quyền không xử lý?
Nhiều nhà dân xây dựng nhà ở kiên cố tại đội 15, thôn Cù Sơn, xã Vân Côn.

Cụ thể, tại thôn Phương Quan, trên phần đất công giáp đê sông Đáy thuộc vùng phân lũ, hiện tồn tại nhiều công trình xây dựng từ 2 - 5 tầng khang trang và đang hoạt động kinh doanh dịch vụ. Cùng đó, tại khu đất thôn Sướng Mạ và khu đất Sôi thôn Cát Thuế, hay thôn Quyết Tiến, Vân Côn, Phương Quan tồn tại những công trình xây dựng nhà xưởng, nhà cấp 4 tràn lan trên đất nông nghiệp…

Ghi nhận thực tế tại xã Vân Côn, hàng loạt công trình nhà ở kiên cố, nhà xưởng vi phạm trật tự xây dựng “ngang nhiên” mọc lên trên đất nông nghiệp. Tại khu vực Bãi Bầu, đội 15, thôn Cù Sơn, trên khu vực đất cánh tác trồng màu được làm đường bê tông kiên cố, hai bên đường mọc lên nhiều căn nhà cấp 4, nhà tầng kiên cố, khang trang. Có công trình đang tiếp tục được xây dựng trong khi, dường như chính quyền địa phương “không hề hay biết”...

Không chỉ ở thôn Cù Sơn, mà ngay tại thôn Linh Thượng, khu vực ngay sát với trụ sở UBND xã Vân Côn cũng xuất hiện hàng loạt công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp. Thậm chí, thời điểm phóng viên ghi nhận có công trình đang san lấp ao, xây móng nhà, có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng…

Phản ánh về việc công trình xây dựng vi phạm tràn lan trên đất nông nghiệp tại xã Vân Côn, một người dân tại khu vực Bãi Bầu (thôn Cù Sơn), cho biết, việc một số gia đình xây trên đất nông nghiệp tại khu Bãi Bầu là do “không có đất” ở nên họ mới ra khu vực này xây dựng nhà. Bình thường các hộ gia đình khi xây dựng nhà ở phải xây đúng trên đất thổ cư và phải có nguồn gốc đất rõ ràng nhưng không hiểu vì lý do gì, những ngôi nhà này lại được xây dựng trên đất trồng màu mà không hề bị cơ quan chức năng xử lý.

Xã Vân Côn, huyện Hoài Đức: Nhiều công trình, nhà ở xây trên đất nông nghiệp, vì sao chính quyền không xử lý?
Đất nông nghiệp được xây dựng thành quán nhậu, nhà hàng tại xã Vân Côn.

Trao đổi với phóng viên về tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn xã, ông Nguyễn Tiến Hạ - Phó Chủ tịch UBND xã Vân Côn, thừa nhận về thực trạng vi phạm trên. Tuy nhiên đây là những “tồn tại cũ” do “lịch sử” để lại. Cũng theo ông Hạ, tại các thôn Cát Thuế, Quyết Tiến, Vân Côn… một số công trình xây dựng sai phép xây trên đất mua bán trái thẩm quyền đã lâu.

Đối với công trình xây dựng tại thôn Linh Thượng mà phóng viên cung cấp, ông Hạ cho biết, người dân xây dựng trên “đất trồng nhãn” của gia đình. Trong khi đó tại khu vực vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp khu vực Bãi Bầu, đội 15, thôn Cù Sơn, ông Hạ cho biết các công trình này được xây dựng “từ năm trước”, duy nhất chỉ có một công trình vi phạm mới là của gia đình bà Năm Lan. Nhưng do gia đình này có người ốm và không có đất xây dựng do con trai sắp cưới vợ, nên gia đình bà Năm Lan đã ra khu vực này xây dựng nhà ở.

Khi phóng viên tiếp tục cung cấp hình ảnh về một số công trình xây dựng mới khi đang trong quá trình đổ cột, xây tường và có dấu hiệu phân lô, tách thửa xây dựng nhà ở kiên cố… tại khu vực Bãi Bầu, ông Nguyễn Tiến Hạ cho biết: "Xã sẽ cho người xác minh công trình vi phạm này"...

Xã Vân Côn, huyện Hoài Đức: Nhiều công trình, nhà ở xây trên đất nông nghiệp, vì sao chính quyền không xử lý?
Nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng mới trên đất nông nghiệp tại xã Vân Côn.

Liên quan đến một số công trình nhà ở, nhà xưởng vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã Vân Côn, cùng với một số công trình vi phạm trật tự xây dựng mà ông Hạ cho biết UBND xã vừa thực hiện cưỡng chế vi phạm, chúng tôi đề nghị được cung cấp các hồ sơ liên quan đến công trình, cũng như các biên bản xử lý vi phạm “nếu có”, ông Hạ cho biết sẽ cung cấp sau.

Tuy nhiên, hơn 1 tuần sau khi có buổi làm việc với đại diện UBND xã Vân Côn, đến thời điểm này, phóng viên vẫn không nhận được bất kỳ hồ sơ liên quan nào đến các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp mà phóng viên đã phản ánh. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Tuấn Minh

Nên xem

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI xem xét, quyết nghị nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.

Tin khác

Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

(LĐTĐ) Đêm 28/2, khi phát hiện Club Track 42M Yên Phụ có dấu hiệu kinh doanh “bóng cười”, chúng tôi phản ánh thông tin tới Công an phường Trúc Bạch. 3 ngày sau, lực lượng chức năng Công an phường Trúc Bạch tổ chức kiểm tra cơ sở này tuy nhiên không phát hiện việc kinh doanh bóng cười!?
Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

(LĐTĐ) Lễ hội ánh sáng Hồ Tây được tổ chức tại quận Tây Hồ đã nhận được nhiều lời khen nức nở, nhưng sau những lời khen là những tiếng thở dài vì một số người trông giữ xe thu xe máy 50.000 đồng/xe; ô tô 200.000 đồng/xe.
Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

(LĐTĐ) Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền với tốc độ chóng mặt về bài viết "Lời khẩn cầu từ vườn thú Hà Nội". Bài viết đã thu hút sự quan tâm của dư luận với hơn 6.000 lượt bình luận và chia sẻ. Đa số các bình luận đều xót xa cho đàn Khỉ, số khác hoài nghi về cách chống rét cho động vật tại vườn thú. Tuy nhiên thực tế sau khi xác minh thông tin, nhiều người mới vỡ lẽ bởi họ quá dễ dàng bị "dẫn dắt" với thông tin trên các diễn đàn mạng xã hội.
Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Mặc dù kinh doanh bóng cười trong lĩnh vực giải trí đã bị cấm, nhưng nhiều cơ sở trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội vì lợi nhuận bất chấp các quy định vẫn bán cho các "Thượng đế". Họ ngang nhiên bày bán bóng cười trái phép như không hề có sự tồn tại của các cơ quan chức năng.
Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

(LĐTĐ) Gần 9 năm ròng rã bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo (ở số 32, khu tập thể F361 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) “ôm đơn” khiếu nại UBND quận Tây Hồ, đề nghị giải thích rõ về nghĩa vụ nộp thuế theo Quyết định 3710/QĐ-UBND quận Tây Hồ về việc, cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu đất ở. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nội dung giải quyết khiếu nại vẫn chưa thỏa đáng khiến gia đình bà Thảo mệt mỏi, bức xúc.
Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

(LĐTĐ) Để ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng… tràn lan trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) các chuyên gia cho rằng, cần phải quy trách nhiệm đối với các chủ sàn, chủ website TMĐT trong vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

(LĐTĐ) Thời gian qua, trong quá trình xây dựng địa phương thành điểm du lịch an toàn, quận Tây Hồ, Hà Nội, đã triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Lực lượng Công an quận đã và đang quyết liệt vào cuộc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.
Cẩn trọng với những mánh khóe  lừa đảo mới!

Cẩn trọng với những mánh khóe lừa đảo mới!

(LĐTĐ) Cận Tết Nguyên đán, khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, các đơn vị, doanh nghiệp bắt đầu đẩy mạnh các chương trình khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, lợi dụng tình hình mua bán tấp nập dịp cuối năm, nhiều đối tượng đã thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người tiêu dùng qua hệ thống trực tuyến với những mánh khóe mới, tinh vi hơn.
Xóa "điểm đen" tiêm chích trước cổng Bệnh viện Bạch Mai

Xóa "điểm đen" tiêm chích trước cổng Bệnh viện Bạch Mai

(LĐTĐ) Qua công tác nắm tình hình địa bàn và nguồn tin báo của người dân, Công an phường Phương Mai, quận Đống Đa, phát hiện tình trạng một số bơm kim tiêm đã qua sử dụng bị vứt xung quanh các gốc cây sát khu vực đường sắt và hàng rào Bệnh viện Bạch Mai, đoạn từ cổng số 4 đến cổng số 3, đường Giải Phóng.
Dự án chậm bàn giao, chậm tiến độ: Người mua nhà khổ đến bao giờ?

Dự án chậm bàn giao, chậm tiến độ: Người mua nhà khổ đến bao giờ?

(LĐTĐ) Có nhà mà không được nhận, lại mặc kẹt trong “vòng xoáy” lãi suất… thực trạng về các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai đang là vấn đề gây nhức nhối dư luận, làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người mua và cả hệ lụy về mặt xã hội.
Xem thêm
Phiên bản di động