Vụ cháy tại chung cư Xa La: Đủ cơ sở xem xét khởi tố vụ án

Ngày 13/10, lãnh đạo Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC - PC66) Hà Nội cho biết, sai phạm về PCCC của Xí nghiệp xây dựng số 1 Điện Biên - Chủ đầu tư nhiều chung cư cao tầng tại Hà Nội là nghiêm trọng và đã được cảnh báo từ trước.  
Vụ cháy tại chung cư Xa La: Đủ cơ sở xem xét khởi tố vụ án Giật mình sau những vụ cháy nổ tại chung cư
Vụ cháy tại chung cư Xa La: Đủ cơ sở xem xét khởi tố vụ án Mường Thanh có phải bồi thường trong vụ cháy chung cư Xa La?
Vụ cháy tại chung cư Xa La: Đủ cơ sở xem xét khởi tố vụ án UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo khắc phục hậu quả cháy tại chung cư Xa La
Vụ cháy tại chung cư Xa La: Đủ cơ sở xem xét khởi tố vụ án CT4 cháy: Chủ đầu tư từng bị phạt hàng trăm triệu
Vụ cháy tại chung cư Xa La: Đủ cơ sở xem xét khởi tố vụ án Đại gia điếu cày Lê Thanh Thản liên tiếp gặp vận đen
Vụ cháy tại chung cư Xa La: Đủ cơ sở xem xét khởi tố vụ án Nhiều tài sản bị thiêu rụi sau đám cháy ở chung cư Xa La
Vụ cháy tại chung cư Xa La: Đủ cơ sở xem xét khởi tố vụ án Hà Nội: Cháy lớn ở khu đô thị Xa La, Hà Đông
Vụ cháy tại chung cư Xa La: Đủ cơ sở xem xét khởi tố vụ án Sau Linh Đàm, đến lượt chung cư Xa La của đại gia “điếu cày” bị cháy
Xe máy cháy trơ khung trong hầm gửi xe CT4A. Ảnh: Thanh Hà
Xe máy cháy trơ khung trong hầm gửi xe CT4A. Ảnh: Thanh Hà

Trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Văn Sơn cho rằng, vụ cháy tại chung cư Xa La tối 11/10 đã từng được PC66 Hà Nội cảnh báo và yêu cầu khắc phục từ cuối năm 2014. Tuy nhiên đến nay chủ đầu tư vẫn chưa khắc phục và để xảy ra cháy khiến nhiều hộ dân phải gánh hậu quả nặng nề.

Ông cho biết cụ thể các cảnh báo này là gì?

Trước khi vụ cháy xảy ra, tháng 11/2014, Sở Cảnh sát PCCC và cơ quan liên ngành Hà Nội, gồm: Sở Xây dựng, QH-KT, GTVT đã kiểm tra công tác PCCC tại 3 tòa nhà cao tầng tại chung cư CT4 Xa La. Qua kiểm tra, chúng tôi đã phát hiện nhiều vi phạm, đặc biệt toàn bộ hệ thống PCCC của các tòa nhà trên chưa được nghiệm thu. Chúng tôi đã mời Giám đốc Xí nghiệp xây dựng số 1 Điện Biên (chủ đầu tư) lên công bố các nội dung vi phạm trên, sau đó lập biên bản xử phạt 133 triệu đồng.

Tại buổi thông báo, chúng tôi đã nói thẳng với lãnh đạo Xí nghiệp xây dựng số 1 Điện Biên, công trình đưa dân vào ở 3, 4 năm nay nhưng chưa nghiệm thu PCCC là coi thường tính mạng người dân. Các anh đừng nghĩ dự án đã quyết toán, đưa người vào ở là xong. Với vai trò chủ đầu tư, theo quy định các anh phải có trách nhiệm cho đến khi nào tòa nhà của anh không còn tồn tại trên mặt đất. Sau đó, lãnh đạo Xí nghiệp xây dựng số 1 Điện Biên đã ký cam kết khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Tuy nhiên đến nay doanh nghiệp (DN) này vẫn chưa có báo cáo phương án khắc phục, đến tối 11/10 thì vụ hỏa hoạn xảy ra. Qua công tác khám nghiệm hiện trường vụ cháy, chúng tôi thấy rằng, hệ thống PCCC của các tòa nhà tại đây vẫn không đảm bảo theo quy định và từng được cảnh báo nhưng chủ đầu tư vẫn phớt lờ.

Ngoài chung cư Xa La, còn nhiều chung cư trên địa bàn Hà Nội chưa đảm bảo PCCC, ông có biết và đánh giá thế nào?

Sau khi kiểm tra chung cư Xa La, thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo liên ngành kiểm tra toàn bộ công tác PCCC tại các tòa nhà cao tầng đã đưa vào sử dụng hoặc đang xây dựng của Xí nghiệp Xây dựng số 1 Điện Biên. Kết quả, phát hiện nhiều vi phạm tại các công trình. Cụ thể, trong tổng số 21 công trình nhà cao tầng mà DN này làm chủ đầu tư tại Hà Nội thì có tới 10 công trình được thẩm duyệt thiết kế PCCC để đưa vào hoạt động nhưng chưa được nghiệm thu, trong đó có các chung cư CT4, CT6 Xa La, Đại Thanh… 5 công trình đang thi công chưa được thẩm duyệt thiết kế PCCC…

Vụ cháy tại chung cư Xa La: Đủ cơ sở xem xét khởi tố vụ án

“Theo số liệu kiểm đếm của Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Hà Nội, đến ngày 13/10 số xe máy của người dân bị thiệt hại tại vụ cháy là hơn 320 xe máy (trên 290 xe bị cháy, 30 xe bị ảnh hưởng). Chưa cần biết nguyên nhân cháy vì sao nhưng công trình chưa được nghiệm thu PCCC, chưa bàn giao hệ thống điện cho địa phương thì chủ đầu tư phải có trách nhiệm bồi thường”.

Các tòa nhà cao tầng của Xí nghiệp Xây dựng số 1 Điện Biên chủ yếu vi phạm các lỗi: Chưa bố trí đường ra vào cho xe cứu hỏa; chưa có giải pháp ngăn chặn việc chạy thoát nạn từ cầu thang bộ xuống tầng hầm khi có sự cố; các hộp kỹ thuật thông tầng chưa được chèn, bịt chống lửa, khói; các cửa ra phòng kỹ thuật, phòng thu rác, buồng thang bộ không được lắp cửa chống cháy theo quy định; hành lang dài trên 60 mét tại các tầng chưa được lắp băng ngăn lửa; hệ thống báo cháy hoạt động không ổn định; đặc biệt với hệ thống trạm biến áp, trạm bơm nước, tủ điện… dưới tầng hầm, theo quy định phải có tường ngăn cách với phương tiện nhưng các chung cư của Xí nghiệp Xây dựng số 1 Điện Biên hầu hết là không có, đây là nguyên nhân khi có sự cố cháy nổ về điện, lửa sẽ nhanh chóng lan sang các xe để gần.

Với mức vi phạm trên, theo ông chủ đầu tư cần phải khắc phục và bị xử lý thế nào?

Vụ cháy tại chung cư Xa La: Đủ cơ sở xem xét khởi tố vụ án - ảnh 1
Đại tá Nguyễn Văn Sơn.

Với tất cả những vi phạm trên, trong đó có chung cư Xa La, chúng tôi đã yêu cầu Xí nghiệp Xây dựng số 1 Điện Biên khắc phục trong thời gian sớm nhất và chủ đầu tư đã ký cam kết chậm nhất 15/10 sẽ có báo cáo. Cùng với đó, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã ra văn bản chỉ đạo: Đối với công trình đã hoạt động nhưng chưa có thẩm duyệt PCCC yêu cầu chủ đầu tư phải có báo cáo giải trình, với công trình chưa được nghiệm thu PCCC chủ đầu tư phải hoàn thiện và tổ chức nghiệm thu.

Riêng với các sai phạm chưa khắc phục, để xảy ra cháy tại chung cư Xa La vừa qua, chủ đầu tư bị xử phạt riêng với 4 lỗi. Cụ thể, đưa tòa nhà vào sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu PCCC; Thi công lắp đặt PCCC không đúng thiết kế; Không trình hồ sơ để thẩm duyệt lại khi thay đổi, mở rộng kích thước sử dụng; Phớt lờ, không thực hiện văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan PCCC. Vì các nguyên nhân này đã làm công tác chữa cháy của chúng tôi ngày 11/10 gặp khó khăn, nhân dân bị thiệt hại nặng về tài sản.

Vụ này chủ công trình đã vi phạm pháp luật rất rõ. Chúng tôi đã thông báo với Cơ quan CSĐT và sẵn sàng cung cấp thêm các tài liệu vi phạm. Theo tôi để phòng ngừa có hiệu quả, Cơ quan CSĐT cần làm nghiêm khắc vụ này. Chiếu theo Điều 240 Bộ Luật Hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra có đầy đủ cơ sở xem xét để khởi tố chủ đầu tư tội vi phạm quy định về PCCC.

Cảm ơn ông!

Chủ đầu tư hỗ trợ toàn bộ thiệt hại xe bị cháy Chiều 13/10, ông Lê Quốc Hưng - Giám đốc chi nhánh dịch vụ nhà ở, Ban quản lý khu đô thị Mường Thanh (chủ đầu tư tòa nhà CT4A, Khu đô thị Xa La) cho biết, sau sự cố cháy nổ xảy ra, đơn vị đã quyết định hỗ trợ toàn bộ thiệt hại cho người dân bị cháy xe tại tòa nhà này. Theo ông Hưng, sau khi người dân kê khai thiệt hại tài sản xong, Ban quản lý tòa nhà sẽ căn cứ vào hiện trạng của xe để hỗ trợ thiệt hại cho người dân. Khi hoàn tất các thủ tục, người dân sẽ nhận được tiền hỗ trợ ngay.
Tiền phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành 27 dự án, công trình trên địa bàn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng mức đầu tư là 28.253 tỷ đồng.
Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm xây dựng các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình trở thành kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Đây là chủ trương lớn thể hiện quyết tâm chỉnh trang diện mạo Thủ đô "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", tạo tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình trên toàn thành phố trong thời gian tới.
Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Trong bối cảnh mô hình chính quyền 2 cấp của thành phố Hà Nội đang từng bước đi vào vận hành ổn định, yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đảng ủy xã Đan Phượng vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2025. Người dân quan tâm nhiều đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án giao thông chậm triển khai.
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 5937/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động