Việc cố tình sử dụng đất sai mục đích tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng Alpha: Xã xử lý không xong, cấp huyện phải “ra tay”

(LĐTĐ) Sử dụng đất sai mục đích, không đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy khi cố tình xây dựng hàng loạt nhà xưởng quy mô trên diện tích đất được giao để sản xuất gạch tuynel tại xã Hồng Hà và xã Hạ Mỗ (huyện Đan Phượng, Hà Nội) nhưng đến nay Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Alpha vẫn “bình chân như vại”. Câu hỏi đặt ra, sai như thế, vì sao doanh nghiệp “trụ” lại được?
Bằng chứng rõ ràng về việc trường Đại học Thành Tây sử dụng đất sai mục đích Phường Thạch Bàn (Long Biên, Hà Nội): Hàng chục kho bãi mọc trên đất nông nghiệp, ai quản lý?

Ngang nhiên sử dụng đất sai mục đích

Thời gian qua, mặc dù các cơ quan chức năng tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đã vào cuộc xử lý nghiêm những sai phạm, vi phạm trong vấn đề vi phạm trật tự xây dựng. Tuy nhiên, vẫn còn một số nơi diễn ra tình trạng vi phạm về trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích, những gì đang diễn ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Alpha (Công ty xây dựng Alpha) trên địa bàn hai xã Hạ Mỗ và Hồng Hà, huyện, Đan Phượng là một trong những ví dụ điển hình.

Việc cố tình sử dụng đất sai mục đích tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng Alpha: Xã xử lý không xong,  cấp huyện phải “ra tay”
Công ty xây dựng Alpha cố tình sử dụng đất sai mục đích khi cho các đơn vị, doanh nghiệp thuê đất dựng nhà xưởng.

Cụ thể, theo Quyết định số 989/QD-UBND ngày 16/7/2003 của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) về việc thu hồi 63.576m2 đất nông nghiệp thuộc 2 xã Hồng Hà và xã Hạ Mỗ (huyện Đan Phượng), chuyển thành đất chuyên dùng, giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Alpha thuê để xây dựng Nhà máy sản xuất gạch tuynel. Theo đó, Công ty xây dựng Alpha được thuê đất với thời hạn 50 năm (từ ngày 16/7/2003 - 16/7/2053), với mục đích sản xuất gạch tuynel.

Sau khi được UBND cấp phép và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Công ty xây dựng Alpha đã đi vào hoạt động sản xuất và sử dụng đất đúng mục đích được giao cho đến hết năm 2021. Tuy nhiên, do sản xuất không hiệu quả, nên từ năm 2022 đến nay, ông Nguyễn Văn Đông - Giám đốc Công ty xây dựng Alpha đã cho tháo dỡ toàn bộ nhà xưởng, máy móc, hệ thống sản xuất gạch, sau đó, công ty này đã phân lô cho các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân thuê lại để xây dựng nhà xưởng “khủng” chế biến, sản xuất đồ mộc, bao bì.

Trong đó, có một số doanh nghiệp thuê đất, xây dựng nhà xưởng để sản xuất kinh doanh như Công ty TNHH Kim Long Việt Nam, Đồ gỗ nội thất Tuấn Phương, Công ty Sen Vàng (sản xuất bao bì đóng gói)… Theo báo cáo của UBND xã Hồng Hà, các nhà xưởng được dựng lên và cho thuê trên diện tích đất của Công ty xây dựng Alpha đều không đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy và việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất là sai so với quy định pháp luật, cũng như quyết định về việc giao đất.

Chính quyền phải kiên quyết xử lý

Để làm rõ những vi phạm của Công ty xây dựng Alpha, cũng như công tác quản lý của chính quyền địa phương, phóng viên đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã Hồng Hà và được biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh về việc Công ty xây dựng Alpha xây dựng nhà xưởng không đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy và sử dụng đất sai mục đích; UBND xã Hồng Hà đã thành lập đoàn kiểm tra, lập biên bản vi phạm và yêu cầu doanh nghiệp dừng mọi hoạt động xây dựng chờ giải quyết theo quy định. Tuy nhiên, không những không chấp hành, doanh nghiệp này còn ngang nhiên tiếp tục hoàn thiện các công trình nhà xưởng.

Để cương quyết xử lý hành vi vi phạm, ngày 12/9/2022, Công an huyện Đan Phượng đã ban hành Quyết định số 196/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty xây dựng Alpha với các hành vi: Không xuất trình hồ sơ, tài liệu phục vụ kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Căn cứu theo Điểm c, d, khoản 2, Điều 30 Nghị định số 144/2021 của Chính phủ, Công an huyện Đan Phượng đã xử phạt Công ty xây dựng Alpha với lỗi vi phạm trên số tiền là 16 triệu đồng.

Cũng liên quan đến vấn đề vi phạm hành chính này, ngày 2/12/2022, Công an huyện Đan Phượng đã có Quyết định số 21/QĐĐC-CAĐP về việc đình chỉ hoạt động đối với Công ty xây dựng Alpha và buộc doanh nghiệp phải đảm bảo công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên cho đến nay, Công ty xây dựng Alpha vẫn chưa chấp hành theo các quyết định của cơ quan chức năng địa phương.

Trao đổi về nội dung này với phóng viên báo Lao động Thủ đô, Chủ tịch UBND xã Hồng Hà Nguyễn Mạnh Hà cho biết: Công ty xây dựng Alpha đã sử dụng đất không đúng mục đích như theo các Quyết định cho thuê đất của tỉnh Hà Tây (cũ) và các Quyết định của huyện Đan Phương để sản xuất gạch. Mặc dù không được các cấp có thẩm quyền cho phép, nhưng thời gian qua doanh nghiệp này vẫn ngang nhiên dựng hàng loạt nhà xưởng. Đặc biệt, việc liên hệ làm việc với chủ doanh nghiệp để yêu cầu thực hiện theo quy định của pháp luật hiện nay gặp nhiều khó khăn, do chủ doanh nghiệp lẩn tránh và không sinh sống trên địa bàn.

Có thể thấy, với hành vi xây dựng hàng loạt nhà xưởng “khủng”của Công ty xây dựng Alpha không chỉ là việc sử dụng đất không đúng mục đích, nguy hiểm hơn, công ty này đã cho các doanh nghiệp, công ty khác thuê lại mặt bằng để làm kho nhà xưởng và sản xuất các mặt hàng có nguy cơ cháy nổ cao tại khu vực không đảm bảo về công tác phòng cháy chữa cháy. Hành vi vi phạm này đã gây bức xúc cho cán bộ và người dân địa phương.

Mặc dù sau khi phát hiện vi phạm, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã tiến hành lập biên bản, ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cũng như quyết định đình chỉ hoạt động,… Tuy nhiên, còn thiếu cương quyết trong việc giám sát, thực hiện, nên đầu tháng 3/2023 khi phóng viên có mặt tại hiện trường nhận thấy, các doanh nghiệp thuê đất làm nhà xưởng vẫn có dấu hiệu hoạt động bình thường.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng vi phạm trong vấn đề sử dụng đất tại Công ty xây dựng Alpha, UBND huyện Đan Phượng cần có những chỉ đạo quyết liệt hơn các đơn vị, phòng ban chức năng. Thậm chí, cần thiết ban hành các quyết định cưỡng chế nếu doanh nghiệp cố tình vi phạm, cố tình không chấp hành theo các quyết định của cơ quan chức năng. Qua đó, tránh gây bức xúc dư luận, cũng như tránh việc doanh nghiệp coi thường các quy định của pháp luật.

Tuấn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

(LĐTĐ) Trong quá trình tuần lưu trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện 1 xe ô tô hiệu Transit 16 chỗ, màu trắng, dừng đỗ bên đường khẩn cấp. Ngay tại đó, có 10 người dân đang đứng chờ.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.

Tin khác

UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

(LĐTĐ) Chiều ngày 17/4, ông Nguyễn Quang Tiêu – Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết, địa phương này vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh cùng Sở Tài nguyên và Môi trường về việc vi phạm hút cát tại bãi biển thị xã Cửa Lò.
Người lao động “tố” Công ty Thể thao Đông Dương nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động “tố” Công ty Thể thao Đông Dương nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Báo Lao động Thủ đô nhận được đơn của chị Đỗ Trần Xuân Quỳnh (ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) phản ánh, chị bị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thể thao Đông Dương (Công ty Đông Dương) nợ lương tháng 1/2024 và chưa đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) 6 tháng. Qua tìm hiểu, phản ánh của người lao động là có cơ sở.
Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

(LĐTĐ) Đêm 28/2, khi phát hiện Club Track 42M Yên Phụ có dấu hiệu kinh doanh “bóng cười”, chúng tôi phản ánh thông tin tới Công an phường Trúc Bạch. 3 ngày sau, lực lượng chức năng Công an phường Trúc Bạch tổ chức kiểm tra cơ sở này tuy nhiên không phát hiện việc kinh doanh bóng cười!?
Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

(LĐTĐ) Lễ hội ánh sáng Hồ Tây được tổ chức tại quận Tây Hồ đã nhận được nhiều lời khen nức nở, nhưng sau những lời khen là những tiếng thở dài vì một số người trông giữ xe thu xe máy 50.000 đồng/xe; ô tô 200.000 đồng/xe.
Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

(LĐTĐ) Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền với tốc độ chóng mặt về bài viết "Lời khẩn cầu từ vườn thú Hà Nội". Bài viết đã thu hút sự quan tâm của dư luận với hơn 6.000 lượt bình luận và chia sẻ. Đa số các bình luận đều xót xa cho đàn Khỉ, số khác hoài nghi về cách chống rét cho động vật tại vườn thú. Tuy nhiên thực tế sau khi xác minh thông tin, nhiều người mới vỡ lẽ bởi họ quá dễ dàng bị "dẫn dắt" với thông tin trên các diễn đàn mạng xã hội.
Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Mặc dù kinh doanh bóng cười trong lĩnh vực giải trí đã bị cấm, nhưng nhiều cơ sở trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội vì lợi nhuận bất chấp các quy định vẫn bán cho các "Thượng đế". Họ ngang nhiên bày bán bóng cười trái phép như không hề có sự tồn tại của các cơ quan chức năng.
Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

(LĐTĐ) Gần 9 năm ròng rã bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo (ở số 32, khu tập thể F361 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) “ôm đơn” khiếu nại UBND quận Tây Hồ, đề nghị giải thích rõ về nghĩa vụ nộp thuế theo Quyết định 3710/QĐ-UBND quận Tây Hồ về việc, cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu đất ở. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nội dung giải quyết khiếu nại vẫn chưa thỏa đáng khiến gia đình bà Thảo mệt mỏi, bức xúc.
Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

(LĐTĐ) Để ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng… tràn lan trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) các chuyên gia cho rằng, cần phải quy trách nhiệm đối với các chủ sàn, chủ website TMĐT trong vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

(LĐTĐ) Thời gian qua, trong quá trình xây dựng địa phương thành điểm du lịch an toàn, quận Tây Hồ, Hà Nội, đã triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Lực lượng Công an quận đã và đang quyết liệt vào cuộc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.
Cẩn trọng với những mánh khóe  lừa đảo mới!

Cẩn trọng với những mánh khóe lừa đảo mới!

(LĐTĐ) Cận Tết Nguyên đán, khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, các đơn vị, doanh nghiệp bắt đầu đẩy mạnh các chương trình khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, lợi dụng tình hình mua bán tấp nập dịp cuối năm, nhiều đối tượng đã thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người tiêu dùng qua hệ thống trực tuyến với những mánh khóe mới, tinh vi hơn.
Xem thêm
Phiên bản di động