Vỉa hè cho người đi bộ: Giành được, sao không giữ được?

Dù đã nhiều lần ra quân quyết liệt để “giành lại vỉa hè cho người đi bộ”, nhưng tình trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán, kinh doanh, trông giữ xe... vẫn tái diễn một cách dai dẳng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Thực trạng này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông, ảnh hưởng đến người đi bộ mà còn đặt ra bài toán chưa có lời giải trọn vẹn trong quản lý đô thị bền vững.
Vỉa hè, lòng đường bị "bóp nghẹt" bởi tình trạng vi phạm trật tự đô thị Phường Dương Nội (quận Hà Đông): Mở nhà hàng trên vỉa hè

Vỉa hè - không gian công cộng bị "xẻ thịt"

Bất kể giờ nào trong ngày, tại phố Nguyễn Phan Chánh, Linh Đàm (quận Hoàng Mai) phần lớn vỉa hè bị lấn chiếm làm bãi đỗ xe máy, quán cà phê và hàng ăn sáng. Người đi bộ buộc phải tràn xuống lòng đường, len lỏi giữa dòng xe cộ tấp nập. Cảnh tương tự có thể thấy ở các tuyến phố như Nguyễn Thị Định, Hoàng Đạo Thúy, Dịch Vọng, Trần Nhân Tông... nơi vỉa hè gần như không còn đúng nghĩa là không gian dành cho người đi bộ.

Vỉa hè cho người đi bộ: Giành được, sao không giữ được?
Vỉa hè bị chiếm dụng ở nhiều tuyến phố tại Hà Nội. Ảnh minh họa.

Điều đáng nói là hiện tượng này không phải mới, mà đã kéo dài suốt nhiều năm qua, bất chấp các chiến dịch ra quân rầm rộ của chính quyền địa phương. "Mỗi lần báo chí phản ánh, hay lãnh đạo đi kiểm tra, các hộ kinh doanh sẽ dẹp tạm thời, nhưng chỉ vài ngày sau là lại bày bàn ghế, xe cộ ra như cũ", chị Thúy Hằng (người dân ở phố Hào Nam cho biết).

Khu vực phố cổ chật hẹp với những ngôi nhà ống san sát, thiếu thốn không gian bên trong, khiến việc kinh doanh buôn bán "tràn" ra vỉa hè trở thành điều tất yếu từ bao đời nay. Khảo sát của phóng viên cho thấy, một số tuyến phố trung tâm như Lý Quốc Sư, Đào Duy Từ, Tạ Hiện, Hàng Buồm (Hoàn Kiếm) ban ngày vỉa hè để xe, tối đến bày bàn ghế bán đồ ăn đêm. Mỗi cuối tuần, khi người dân đổ về phố đi bộ, một số người dân bán hàng nước, quán cóc ven đường còn tổ chức trông, giữ xe nhưng không có vé.

Có thể thấy, tại hầu hết các tuyến phố ở Thủ đô, vỉa hè trở thành "đất vàng" cho mọi hoạt động. Hàng quán chiếm dụng toàn bộ vỉa hè để đặt bàn, ghế; cửa hàng thời trang, giày dép bày la liệt sản phẩm; quán cà phê, trà chanh kê san sát hàng chục bộ bàn ghế; các công ty dùng vỉa hè làm nơi đỗ xe cho nhân viên; thậm chí việc sửa chữa nhà cửa, tập kết vật liệu xây dựng cũng diễn ra trên vỉa hè, lòng đường... Không chỉ là vấn đề trật tự, việc vỉa hè bị lấn chiếm còn kéo theo nhiều hệ quả xã hội. Có thể kể đến như: Mất an toàn giao thông. Người đi bộ, đặc biệt là người già, trẻ em, người khuyết tật buộc phải đi xuống lòng đường, nơi xe máy, ô tô di chuyển với tốc độ cao, gây nguy cơ tai nạn lớn.

Những đợt ra quân và vòng luẩn quẩn tái diễn

Nhận thức rõ sự nghiêm trọng của vấn đề, chính quyền Hà Nội đã không ít lần phát động các đợt cao điểm, chiến dịch chấn chỉnh trật tự đô thị, tập trung vào vỉa hè. Các quận nội thành, đặc biệt là Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng... thường xuyên là trọng điểm của những đợt ra quân này. Lực lượng liên ngành, từ Công an, thanh tra giao thông đến trật tự đô thị, dân phòng được huy động để kiểm tra, xử phạt, thu giữ tang vật, dỡ bỏ các công trình vi phạm.

Tuy nhiên, giống như một quy luật bất thành văn, chỉ sau một thời gian ngắn khi các đợt cao điểm lắng xuống, tình trạng lấn chiếm lại đâu vào đấy, thậm chí còn bùng phát mạnh hơn. Những gánh hàng rong lại xuất hiện, những dãy bàn ghế lại tràn ra vỉa hè, những chiếc xe lại vô tư đỗ sai quy định. Vòng luẩn quẩn "giành - lấn - tái chiếm" cứ thế lặp đi lặp lại, khiến "cuộc chiến" dường như không có hồi kết.

Sự tái diễn này xuất phát từ nhiều nguyên nhân mang tính hệ thống. Thứ nhất, lực lượng chức năng mỏng, không thể tuần tra, kiểm soát liên tục trên toàn bộ địa bàn rộng lớn và phức tạp của Hà Nội. Thứ hai, chế tài xử phạt, dù đã được tăng cường, vẫn chưa đủ sức răn đe đối với lợi ích kinh tế mà việc chiếm dụng vỉa hè mang lại. Thứ ba, các giải pháp mang tính hỗ trợ, chuyển đổi sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng chưa thực sự hiệu quả và đủ sức thuyết phục. Thứ tư, ý thức tuân thủ pháp luật của một bộ phận người dân còn thấp, tâm lý đối phó, "nhờn luật" vẫn tồn tại phổ biến. Và cuối cùng, có lẽ không thể không nhắc đến đó là sự buông lỏng quản lý ở cấp cơ sở, thậm chí là tiêu cực, tiếp tay cho sai phạm là một rào cản không nhỏ.

Sở Xây dựng Hà Nội đang trong quá trình hoàn thiện Đề án quản lý, khai thác lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Hà Nội đối với các tuyến phố đủ điều kiện cho thuê khai thác thương mại, dịch vụ. Thành phố dự kiến sẽ triển khai cho thuê vỉa hè, lòng đường tại hàng trăm tuyến phố. Đề án này thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận, bởi việc quản lý và khai thác lòng đường, vỉa hè của Thủ đô trong nhiều năm qua vẫn còn nhiều bất cập, chưa có giải pháp căn cơ.

Các chuyên gia đô thị nhận định, để giải quyết triệt để tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, Hà Nội cần một loạt giải pháp tổng thể. Phải xác định rõ tuyến phố nào được sử dụng một phần vỉa hè có thời hạn, tuyến phố nào phải tuyệt đối bảo vệ cho người đi bộ. Ưu tiên đầu tư các bãi đỗ ngầm, bãi đỗ nổi, áp dụng công nghệ tự động, kết nối dữ liệu giám sát. Tạo sinh kế thay thế cho người dân bị ảnh hưởng, hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm cho những người mưu sinh bằng vỉa hè. Công khai thông tin các vụ việc vi phạm, truy trách nhiệm quản lý nếu để tình trạng tồn tại kéo dài. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng...

Thiết nghĩ, giải quyết bài toán lấn chiếm vỉa hè không chỉ là việc của riêng chính quyền, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Một đô thị văn minh, hiện đại cần có không gian công cộng sạch đẹp, thông thoáng và công bằng.

Chỉ tính riêng trong tháng 4/2025, lực lượng Cảnh sát trật tự (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an Hà Nội) đã lập biên bản 7.520 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có 6.997 trường hợp vi phạm về “Sử dụng lòng đường, hè phố, hành lang an toàn giao thông để kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện không đúng quy định; các trường hợp đỗ, để xe trên vỉa hè trái quy định...”, 523 trường hợp vi phạm liên quan đến trật tự an toàn giao thông.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.
Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Ngày 24/12/2025 - Tập đoàn Vingroup chính thức ra mắt Dự án Trường Giáo dục đặc biệt - Vin Nexus Center - mô hình giáo dục phi lợi nhuận theo chuẩn quốc tế dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt về nhận thức, hành vi và học tập (phổ tự kỷ, ADHD, rối loạn học tập...).
“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

Bằng sự tận tụy, sáng tạo và tinh thần "vì nhân dân phục vụ", ông Cao Văn Ngạc - Bí thư Chi bộ 30, Tổ trưởng Tổ dân phố (TDP) 38, phường Đống Đa đã khơi dậy sức mạnh đoàn kết, xây dựng khu dân cư trở thành điểm sáng ở Thủ đô.
Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô trong 2 ngày 29-30/12/2025 với sự tham gia của 550 đại biểu ưu tú. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động và của các cấp Công đoàn Thủ đô.
Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Ngày 25/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 3 chương trình, 2 Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; phát động thi đua năm 2026 và triển khai một số nội dung trọng tâm Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tin khác

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Trong tiến trình đô thị hóa nhanh và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, bài toán thoát nước đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với Hà Nội. Thực tế cho thấy trong những năm gần đây, tình trạng mưa lớn cường độ cao trong thời gian ngắn liên tiếp gây ngập úng tại nhiều khu vực, đặc biệt là phía Tây thành phố đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư đồng bộ, căn cơ hệ thống tiêu thoát nước đô thị.
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, mới đây, các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định. Hoạt động thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc lập lại kỷ cương đô thị theo hướng làm thường xuyên, liên tục, không mang tính chiến dịch.
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành hàng loạt dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về giải quyết các “điểm nghẽn” trong công tác trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt, Ban Chỉ đạo 197 phường tổ chức lễ ra quân giải quyết điểm nghẽn “Trật tự đô thị” và xây dựng phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn tính bằng tuần, các phường Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa cùng các đơn vị chức năng đang triển khai “chiến dịch thần tốc” giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong khoảng 20 ngày theo chỉ đạo của Thành phố. Những nỗ lực đồng bộ, cách làm linh hoạt, cùng sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quyết định để dự án đạt mục tiêu.
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
Xem thêm
Phiên bản di động