Vị thế, thương hiệu UDIC ngày càng được khẳng định

(LĐTĐ) Với chủ đề Đoàn kết, trí tuệ, chủ động, sáng tạo. Xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch vững mạnh, khẳng định vị thế và thương hiệu UDIC trên thị trường đầu tư - xây dựng”, sáng nay (16/7), Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc trọng thể với sự tham dự của 133 đại biểu, đại diện cho gần 1.000 đảng viên thuộc 22 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ Tổng công ty.
Tổng Công ty UDIC có thêm 2 Phó Tổng Giám đốc mới
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố chia sẻ khó khăn với người lao động UDIC
Tổng Công ty UDIC: Vừa phòng, chống dịch vừa đẩy mạnh sản xuất
Công bố quyết định lãnh đạo quản lý tại Tổng Công ty UDIC

Đến dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Nguyễn Quốc Hùng; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà.

vi the thuong hieu udic ngay cang duoc khang dinh

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu tại Đại hội. Ảnh: B.D

Thu nhập của người lao động tăng bình quân 8,1%/năm

Phát biểu khai mạc tại Đại hội, ông Giang Quốc Trung - Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty nhấn mạnh: Trên tinh thần đổi mới và dân chủ, Đại hội lần này của Đảng bộ Tổng công ty có nhiệm vụ: Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ III, quyết định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ giai đoạn 2020- 2025, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương và Thành uỷ, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ IV và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.

Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành uỷ, có gần 1.000 đảng viên sinh hoạt trong 22 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 17 đảng bộ cơ sở và 5 chi bộ cơ sở, là hạt nhân chính trị lãnh đạo trong 1 doanh nghiệp nhà nước, 1 công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối, 19 công ty cổ phần vốn nhà nước không chi phối và 1 công ty cổ phần không còn vốn nhà nước.

3222 dh4
Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty UDIC Nguyễn Văn Luyến - báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ

Theo báo cáo của Đảng bộ Tổng Công ty, nhiệm kỳ vừa qua, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh cực kỳ khó khăn, thách thức nhưng toàn Tổng Công ty về cơ bản vẫn đạt được mức tăng trưởng mà Nghị quyết Đại hội lần thứ III Đảng bộ đề ra.

Trong 5 năm, tổng giá trị sản xuất kinh doanh 37.331 tỷ đồng, mức tăng bình quân hàng năm đạt 8,7%; tổng giá trị doanh thu 48.496 tỷ đồng, mức tăng bình quân hàng năm đạt 8,3%; tổng lợi nhuận sau thuế đạt 7.647 tỷ đồng, mức tăng bình quân hàng năm đạt 38,3%; tổng số tiền đóng góp cho ngân sách trong 5 năm 4.407 tỷ đồng.

Đặc biệt, với mục tiêu phát triển bền vững, đi đôi với việc tạo công ăn việc làm cho hàng vạn lao động, mức thu nhập bình quân trong toàn Tổng Công ty năm sau cao hơn năm trước và đạt tỷ lệ tăng bình quân 8,1%/năm.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Tổng Công ty đã thực hiện hiệu quả mục tiêu đột phá “Chuyển dần từ vai trò từ làm thuê sang làm chủ trong thị trường đầu tư xây dựng trên phạm vi toàn Tổng Công ty, nhanh chóng tạo thế và lực mới cho sự phát triển”, gắn với việc thực hiện Chương trình 01- Ctr/ĐUTCT

Để thực hiện Nghị quyết của Đại hội và mục tiêu đột phá trên, Đảng uỷ Tổng Công ty đã xây dựng Chương trình 01-Ctr/ĐUTCT “Nâng cao năng lực và hiệu quả công tác đầu tư, đưa lĩnh vực đầu tư thực sự trở thành nghề sản xuất kinh doanh số 1 của Tổng Công ty”. Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình, đã ghi nhận những thành công mang tính đột phá trong lĩnh vực đầu tư, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những ngành nghề mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào thành công chung của Tổng Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Có thể kể đến một số dự án mang đậm dấu ấn của UDIC như: Trung Yên Plaza, UDIC Complex, UDIC Riverside, UDIC Westlake, Tổ hợp 210 Quang Trung…với tiêu chí chất lượng, tiến độ đặt lên hàng đầu.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước, thực hiện Chương trình 02-Ctr/ĐUTCT về nâng cao năng lực tài chính và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Tổng Công ty; Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, gắn với việc thực hiện Chương trình 03- Ctr/ĐUTCT…

Tiếp tục khẳng định thương hiệu UDIC trong lĩnh vực thi công xây lắp

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn ghi nhận và đánh giá cao Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị - UDIC là 1 trong 5 Tổng công ty lớn trực thuộc Thành phố. Thời gian qua, bám sát Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 155 của Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội của 22 chi, đảng bộ trực thuộc đảm bảo tốt các yêu cầu và theo đúng quy định.

2529 dh3
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Đặc biệt, giai đoạn 2015- 2020, Đảng bộ Tổng Công ty đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, tinh thần quyết tâm vượt khó, phấn đầu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đạt được kết quả toàn diện. Vị thế, thương hiệu UDIC ngày càng được khẳng định trên địa bàn Thành phố và cả nước.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị: Trên cơ sở mục tiêu tổng quát đã xác định, bám sát định hướng của Thành phố, Đảng bộ Tổng Công ty cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh theo hướng trọng tâm, trọng điểm, điều chỉnh quy mô và cơ cấu sản phẩm phù hợp với yêu cầu thị trường; nâng cao hiệu quả đầu tư, khai thác nguồn lực hiện có, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước. Tiếp tục duy trì và khẳng định thương hiệu UDIC trong lĩnh vực thi công xây lắp, chiếm thị phần ngày càng lớn trong các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật- giao thông…

Việc bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đã được Đảng bộ Tổng Công ty coi là nhiệm vụ trọng tâm, được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Kết quả 5 năm (2015- 2019) vốn nhà nước tại Tổng Công ty tăng từ 2,6 nghìn tỷ đồng năm 2015 lên hơn 4,4 nghìn tỷ đồng năm 2019 (gấp 1,69 lần). Việc làm, thu nhập, đời sống cho cán bộ, công nhân viên chức người lao động được bảo đảm, ổn định; thu nhập bình quân của người lao động năm sau cao hơn năm trước (từ khoảng trên 5 triệu đồng/người/tháng (năm 2015) lên trên 8 triệu đồng/người/tháng; mức tăng bình quân hàng năm đạt 8,1%/năm.

Tiếp tục đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng, sản xuất các sản phẩm mới, sản phẩm có hàm lượng chất xám cao nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

‘Đảng bộ Tổng Công ty cần tiếp tục coi trọng nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới, đặc biệt khi cả Công ty mẹ của Tổng công ty cũng triển khai công tác cổ phần hóa’, đồng chí Đào Đức Toàn đề nghị.


B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".

Tin khác

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
"Chỉ bàn làm, không bàn lùi" để thúc đẩy giải ngân trên 95% vốn đầu tư công

"Chỉ bàn làm, không bàn lùi" để thúc đẩy giải ngân trên 95% vốn đầu tư công

(LĐTĐ) Biểu dương những nơi làm tốt và phê bình nghiêm khắc những bộ, ngành, địa phương chưa làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh "5 quyết tâm", "5 bảo đảm" để phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 đã được giao (gần 670 nghìn tỷ đồng).
TP.HCM: Giải ngân hơn 711 tỷ đồng vốn ODA

TP.HCM: Giải ngân hơn 711 tỷ đồng vốn ODA

(LĐTĐ) Theo Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), trong 6 tháng đầu năm 2024, Thành phố đã giải ngân được 711,162 tỷ đồng vốn ODA, đạt 13,24% so với kế hoạch năm 2024.
Bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ Bảo hiểm xã hội

Bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ Bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, trong nội dung về hợp tác quốc tế được bổ sung và đưa thành điều riêng. Cùng đó, với nhiều cơ hội hội nhập quốc tế trong lĩnh vực an sinh xã hội hiện nay, đòi hỏi cán bộ ngành BHXH Việt Nam cần được nâng cao, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng trong công tác đối ngoại.
Thành phố Hà Nội kiến nghị bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong một số thủ tục hành chính

Thành phố Hà Nội kiến nghị bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong một số thủ tục hành chính

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kiến nghị Bộ Tư pháp xem xét bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong các thủ tục hành chính về giáo dục, quản lý hồ sơ, lao động phổ thông… và một số giao dịch hành chính, thủ tục hành chính ở trong nước.
Hà Nội phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số

Hà Nội phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo, với vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng là thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đầu tàu kinh tế - văn hoá - khoa học - giáo dục của cả nước, Hà Nội phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số, hướng tới xã hội văn minh, hiện đại.
Thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở các tòa chung cư lớn để lắng nghe nguyện vọng nhân dân

Thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở các tòa chung cư lớn để lắng nghe nguyện vọng nhân dân

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2024 - 2029, thành phố Hà Nội cần xem xét thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở những tòa chung cư lớn để góp phần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các hộ gia đình trên địa bàn. Đó là gợi mở của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến với thành phố Hà Nội.
TP.HCM: Bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm

TP.HCM: Bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm

(LĐTĐ) Ngày 15/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khóa X, (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức Kỳ họp thứ 17 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nội dung họp bàn các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng còn lại của năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động