Vai trò của báo chí qua góc nhìn đại biểu Quốc hội

Theo dõi hoạt động của báo chí tại nghị trường, bên ngoài hành lang các kỳ họp, cũng như nhiều hoạt động khác của Quốc hội, nhiều đại biểu Quốc hội chia sẻ, họ đánh giá rất cao vai trò truyền thông của báo chí. Với nhiều đại biểu, các cơ quan báo chí luôn là người đồng hành, là cầu nối giúp họ gần hơn với cử tri và nhân dân. Nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, một số đại biểu đã chia sẻ với phóng viên Lao động Thủ đô góc nhìn và mong muốn của họ với báo chí trong hoạt động của Quốc hội cũng như trong các hoạt động kinh-tế xã hội.
Báo chí với sứ mệnh khơi dậy, định hướng dòng chảy văn hóa tích cực trong đời sống xã hội Chủ tịch nước dự gặp mặt các cơ quan báo chí tại TP Hồ Chí Minh

Mong báo chí phát huy tốt hơn vai trò phản biện chính sách

Chia sẻ với phóng viên, đại biểu, TS Đỗ Đức Hồng Hà (Đoàn ĐBQH TP Hà Nội), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho hay, nhìn chung, báo chí thực sự là phương tiện thông tin thiết yếu, đối với đời sống xã hội và hoạt động của Quốc hội nói chung, đại biểu Quốc hội nói riêng; là diễn đàn có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động của Quốc hội nói chung, đại biểu Quốc hội nói riêng.

Vai trò của báo chí qua góc nhìn đại biểu Quốc hội
Các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua chủ trương đầu tư dự án Đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Thời gian qua, báo chí đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới, phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân; tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giới theo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí. Qua đó, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Không những thế, báo chí cũng phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội; làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của nhân dân; phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội; góp phần giữ gìn sự trong sáng và phát triển tiếng Việt, tiếng của các dân tộc thiểu số Việt Nam; mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước và các dân tộc, tham gia vào sự nghiệp của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, hữu nghị, hợp tác, phát triển bền vững.

Vai trò của báo chí qua góc nhìn đại biểu Quốc hội
Đại biểu, TS Đỗ Đức Hồng Hà (Đoàn ĐBQH TP Hà Nội), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội . (ảnh: Lê Anh)

Từ thực tiễn hoạt động của mình, TS Đỗ Đức Hồng Hà mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành cùng với hoạt động của Quốc hội và đại biểu Quốc hội, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong việc thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân; tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giới theo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí.

Từ đó, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội; làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của nhân dân; phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội...

“Về cá nhân mình, tôi mong muốn báo chí phát huy tốt hơn vai trò quan trọng của mình trong phản biện chính sách, giúp cho các đại biểu có góc nhìn đa chiều hơn khi xây dựng chính sách, pháp luật”, TS Hà gợi mở.

Vai trò của báo chí qua góc nhìn đại biểu Quốc hội
Đại biểu Nguyễn Thành Nam, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ. (ảnh: Viết Tôn/TTXVN)

Còn đại biểu Nguyễn Thành Nam, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ đánh giá: Từ thực tiễn hoạt động đại biểu của mình, tôi đánh giá rất cao vai trò của truyền thông, đặc biệt là các cơ quan báo chí. Mỗi đại biểu Quốc hội chúng tôi luôn kỳ vọng, những nội dung lớn được Quốc hội quyết định, thông qua báo chí sẽ là kênh truyền thông chủ chốt để giúp cho cử tri và nhân dân nắm được. Trên cơ sở đó, người dân đồng tình, ủng hộ, cùng với Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ thực hiện những quyết sách đó đi vào cuộc sống.

Theo đại biểu Nguyễn Thành Nam, hiện nay chúng ta đang thực hiện công cuộc đổi mới, trong bối cảnh đất nước cũng có rất nhiều khó khăn, nên chúng tôi càng mong muốn thông tin truyền thông đứng về phía nhân dân, để nhân dân đồng tình, tin tưởng vào chủ trương của Đảng và thực hiện các quyết sách của Quốc hội, cùng cả hệ thống chính trị thực hiện chủ trương đó, biến thành hiện thực cuộc sống.

"Tôi rất hài lòng khi là đại biểu Quốc hội, những nội dung mình quan tâm, đề xuất đã được các cơ quan báo chí truyền tải qua cả báo hình, báo nói, báo viết, báo điện tử. Mong muốn của đại biểu được thể hiện cũng là cơ hội để cử tri nắm được, giám sát việc thực hiện trách nhiệm của đại biểu trên diễn đàn Quốc hội. Tôi cho rằng đây là những nội dung hết sức thiết thực với đại biểu. Tôi cũng hy vọng, thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy vai trò của mình, tăng cường truyền thông hơn nữa, để hoạt động của Quốc hội đến với người dân, giúp người dân hiểu sâu sắc hơn hoạt động của Quốc hội cũng như hoạt động của các đại biểu đại diện cho mình", đại biểu Nguyễn Thành Nam chia sẻ.

Báo chí góp phần để hoạt động của Quốc hội trở nên minh bạch hơn

Đại biểu Hoàng Minh Hiếu (Đoàn ĐBQH Nghệ An), Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nhìn nhận, trong hoạt động của Quốc hội, nhiều người thường ví von báo chí là cầu nối giữa Quốc hội với cử tri. Tuy nhiên, theo chúng tôi, báo chí không chỉ là cầu nối để gắn kết giữa Quốc hội với cử tri mà còn là môi trường để hoạt động của Quốc hội trở nên sống động; là cơ sở để cử tri và người dân giám sát hoạt động của những người đại diện cho mình.

Vai trò của báo chí qua góc nhìn đại biểu Quốc hội
Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Ngay từ những kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá I vào năm 1946, báo chí đã phản ánh đầy đủ và sống động diễn tiến các phiên họp của Quốc hội. Từ đó đến nay, báo chí đã luôn đồng hành với các hoạt động của Quốc hội. Qua báo chí, các hoạt động của Quốc hội trở nên sống động hơn, gắn bó hơn với hơi thở của cuộc sống.

Trong các phiên họp của Quốc hội, một vấn đề dù chỉ được thảo luận trong phạm vi gần 500 đại biểu Quốc hội nhưng với sự tham gia của báo chí, những vấn đề đó trở thành mối quan tâm của toàn bộ gần 70 triệu cử tri trên cả nước. Báo chí chính là môi trường làm cho các phiên họp của Quốc hội trở thành diễn đàn thảo luận về các vấn đề chính sách quốc gia.

Bên cạnh đó, sự tham gia của báo chí góp phần để hoạt động của Quốc hội trở nên công khai, minh bạch hơn. Đây là cơ sở để các cử tri có thể theo dõi, đánh giá được một cách đầy đủ về hoạt động của các đại biểu do mình bầu lên tại Quốc hội. Qua phản ánh của báo chí, cử tri có thể nhận thấy những người đại diện của mình có phản ánh được những tâm tư, nguyện vọng của mình ở diễn đàn của Quốc hội hay không, các đại biểu của mình đã tham gia như thế nào vào các hoạt động của Quốc hội. Đây chính là động lực quan trọng để các đại biểu Quốc hội hoạt động một cách có trách nhiệm hơn, gắn bó một cách chặt chẽ hơn với các cử tri, đặc biệt là những cử tri đã trực tiếp bầu ra mình.

Vai trò của báo chí qua góc nhìn đại biểu Quốc hội
Đại biểu Hoàng Minh Hiếu (Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An), Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Trong hơn 76 năm hình thành và phát triển của Quốc hội, báo chí đã luôn đồng hành với hoạt động của Quốc hội. Ngoài việc phản ánh kịp thời, đầy đủ các hoạt động của Quốc hội tới cử tri, báo chí còn là nguồn thông tin phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến với Quốc hội.

"Trong bối cảnh hiện nay, để tiếp tục phát huy vai trò của báo chí trong hoạt động của Quốc hội, điều quan trọng là báo chí cần phải hiểu rõ hơn, phản ánh đầy đủ và chính xác hơn về hoạt động của Quốc hội. Từ trước đến nay, các cơ quan báo chí chủ yếu tập trung phản ánh các hoạt động của Quốc hội tại các kỳ họp. Khi đó, các chính sách trong các dự án luật, dự thảo nghị quyết đã hình thành một cách tương đối rõ ràng.

Như vậy, báo chí sẽ không phản ánh được đầy đủ sự đóng góp trí tuệ, sức lực và thời gian của các đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội để góp phần hoàn thiện các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, trong đó có rất nhiều ý kiến phản biện, xây dựng để các dự án luật, dự thảo nghị quyết có tính khả thi hơn, đáp ứng được yêu cầu của thực tế đời sống kinh tế - xã hội", đại biểu Hoàng Minh Hiếu nói.

Đại biểu Hoàng Minh Hiếu cũng cho hay, ông mong muốn các cơ quan báo chí sẽ vào cuộc một cách sớm hơn, chủ động hơn trong suốt quá trình hoạt động của Quốc hội, đặc biệt là khoảng thời gian ngoài các kỳ họp của Quốc hội, khi mà các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đã có rất nhiều hoạt động, đóng góp cho sự hoàn thiện của các dự án luật, các dự thảo nghị quyết.

Bên cạnh đó, đại biểu Hoàng Minh Hiếu cho rằng, các cơ quan báo chí cũng cần phát huy vai trò trong việc tạo diễn đàn để cử tri và các tầng lớp nhân dân tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo quyết định của Quốc hội. Sự tham gia đông đảo của công chúng sẽ góp phần làm rõ các tác động của dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, góp phần hạn chế nguy cơ có những lợi ích nhóm được hình thành trong quá trình xây dựng pháp luật. Đây là vấn đề đang rất được Đảng và Nhà nước ta quan tâm trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tiêu cực.

“Nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, các đại biểu Quốc hội rất mong muốn các cơ quan báo chí, đặc biệt là các phóng viên báo chí nghị trường, tiếp tục sát cánh với các đại biểu Quốc hội để góp phần làm cho hoạt động của Quốc hội ngày càng hiệu quả hơn, gắn bó chặt chẽ hơn với cử tri, hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ quan trọng của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đại biểu mong muốn.

Giúp mọi người dân bình đẳng trong tiếp cận thông tin

Trên góc độ tiếp cận thông tin, đại biểu Đặng Bích Ngọc (Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình), Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình đánh giá, trong những năm qua, sự thành công trong hoạt động của Quốc hội và đại biểu Quốc hội có vai trò vô cùng quan trọng của báo chí. Đội ngũ những người làm báo đã luôn đồng hành, theo sát các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, mọi hoạt động của Quốc hội cũng như các vị đại biểu Quốc hội chỉ có thể đến được sớm nhất với cử tri và nhân dân thông qua báo chí.

Báo chí luôn là kênh thông tin kịp thời, đi trước, phản ánh đa chiều mọi hoạt động của Quốc hội, từ nghị trường đến với cuộc sống của cử tri và Nhân dân. Thành công của mỗi kỳ họp Quốc hội chính là có sự đóng góp tích cực, chủ động, kịp thời, linh hoạt của những người làm báo chí.

Vai trò của báo chí qua góc nhìn đại biểu Quốc hội
Đại biểu Quốc hội trả lời phóng viên tác nghiệp bên hành lang Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khoá XV.

Với Quốc hội, báo chí là cầu nối quan trọng không thể thiếu giữa Quốc hội và người dân, mọi hoạt động của Quốc hội chỉ có thể đến được nhanh nhất, sớm nhất và đầy đủ kịp thời nhất với nhân dân và cử tri thông qua đội ngũ báo chí, dù đó là những hoạt động trong nghị trường cũng như bên hành lang của Quốc hội.

Tất cả những nội dung hoạt động của Quốc hội được những người làm báo đánh giá, phân tích và thông qua báo chí người dân được tiếp cận những thông tin đầy đủ, đa chiều từ mọi miền của Tổ quốc. Những vấn đề nóng mà cử tri và nhân dân quan tâm luôn được báo chí tiếp cận, truyền tải đến với Quốc hội và ngược lại, Quốc hội cũng luôn lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri và nhân dân thông qua kênh báo chí.

Báo chí đã khai thác mọi mặt của đời sống xã hội, giúp cho cuộc sống trở nên đầy đủ, trọn vẹn. Chính sự chủ động, linh hoạt, kịp thời trong công tác tuyên truyền, báo chí luôn đi trước, đón đầu, thông tin các sự kiện quan trọng trong đó, các kỳ Đại hội Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, các sự kiện chính trị quan trọng lớn của đất nước thông qua đội ngũ báo chí cách mạng đã giúp cho người dân sớm được tiếp cận thông tin, hiểu rõ về tổ chức bộ máy cơ quan Nhà nước, trong đó Quốc hội.

Vai trò của báo chí qua góc nhìn đại biểu Quốc hội
Đại biểu Đặng Bích Ngọc (Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình), Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình.

Đại biểu Đặng Bích Ngọc cho rằng, thông qua báo chí, hoạt động của Quốc hội ngày càng gần gũi với cử tri và nhân dân. Những ý kiến, kiến nghị của các vị đại biểu tại diễn đàn Quốc hội qua đội ngũ người làm báo sẽ nhanh chóng đến được cử tri và nhân dân. Qua đó, người dân biết được những hoạt động, sự đóng góp của đại biểu đối với người mình bầu và gửi trọn niềm tin.

Qua đó, cử tri và nhân dân hiểu rõ hơn về mỗi vị đại biểu Quốc hội, họ là ai, họ đã thực sự hoạt động tốt chưa và đã xứng đáng đại diện cho mình, thay mình nói lên tiếng nói của cử tri đối với diễn đàn cao nhất của Quốc hội. Qua hoạt động của báo chí, cử tri sẽ đánh giá, giám sát hoạt động của từng vị đại biểu Quốc hội.

Trong những năm qua, với sự phát triển nhanh chóng, đa dạng của truyền thông, sự bùng nổ thông tin với tính đa dạng, đa chiều, trên nhiều nền tảng đã làm cho cử tri và nhân dân phải rất cẩn trọng trong việc tiếp cận và lựa chọn các thông tin. Điều này đòi hỏi sự sáng tạo, đổi mới của những người làm báo, để họ thực sự trở thành cầu nối quan trọng giúp cho cử tri và nhân dân được tiếp cận, thông tin đầy đủ và toàn diện hoạt động của Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

“Từ hoạt động của bản thân trong thời gian qua, tôi mong rằng thời gian tới sẽ tiếp tục được đồng hành cùng báo chí, những phóng viên, nhà báo luôn tận tâm, tận lực, không quản ngày đêm, gian khó để có được những thông tin nhanh nhất, đầy đủ nhất, kịp thời thông tin đến cử tri và nhân dân.

Tôi cũng mong muốn những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước sẽ nhanh nhất, kịp thời nhất đến được với người dân, đặc biệt những người dân sống ở vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn, nơi mà trước đây việc tiếp cận thông tin còn hạn chế. Đây là những đối tượng cần phải được báo chí tiếp tục có nhiều hoạt động tuyên truyền, nhiều bài viết về những tấm gương trong cuộc sống, hoạt động của Quốc hội, đại biểu Quốc hội để giúp cho tất cả người dân đều có quyền bình đẳng trong tiếp cận thông tin, để báo chí thực sự trở thành người bạn luôn đồng hành trong mọi mặt của đời sống xã hội”, đại biểu Đặng Bích Ngọc chia sẻ. /.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, hôm nay (27/2), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm tập thể cán bộ, bác sĩ và nhân viên y tế tại Bệnh viện Hữu Nghị. LĐTĐ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu chúc mừng đội ngũ y bác sĩ và chỉ đạo ngành Y tế của đồng chí Tổng Bí thư.
Cây xanh là “lá phổi”, làm cho Thủ đô đẹp hơn

Cây xanh là “lá phổi”, làm cho Thủ đô đẹp hơn

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt: “Đi trước, đi đầu - vì nhân dân phục vụ” do Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội thực hiện, chiều 22/2, Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức - Nguyên Giám đốc sở Văn hóa Hà Nội, Viện trưởng Viện nghiên cứu văn hóa Thăng Long và Kiến trúc sư Trần Huy Ánh - Ủy viên Thường vụ Hội kiến trúc sư Hà Nội đã có những chia sẻ về vai trò đặc biệt của cây xanh trong đời sống tinh thần và bản sắc đô thị Hà Nội.
Việt Nam khẳng định minh bạch thuế, coi trọng hợp tác với OECD sau quyết định của Liên minh châu Âu

Việt Nam khẳng định minh bạch thuế, coi trọng hợp tác với OECD sau quyết định của Liên minh châu Âu

Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, luôn coi trọng việc hợp tác, trao đổi với OECD, nhất là trong việc bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả của hệ thống thuế, qua đó tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch và thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài.
Chương trình Thời sự đặc biệt: "Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ"

Chương trình Thời sự đặc biệt: "Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ"

Chương trình Thời sự đặc biệt "Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ" của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội sẽ dành trọn 120 phút để nhìn lại công tác tổ chức vui Xuân, đón Tết của Thủ đô - một cái Tết an toàn, ấm áp nghĩa tình và ngập tràn niềm tin.
Việt Nam tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Việt Nam tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Năm 2026, lần đầu tiên, Việt Nam sẽ chính thức tham gia và tổ chức Triển lãm Giáo dục Việt Nam (Vietnam Pavilion) tại Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAIE). Sự kiện diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27/2 tại Hồng Kông (Trung Quốc), thu hút khoảng 2.500 đại biểu đến từ hơn 65 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Trồng thêm một cây xanh là gửi thêm một niềm tin vào tương lai

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trồng thêm một cây xanh là gửi thêm một niềm tin vào tương lai

Sáng 22-2, tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam (phường Xuân Đỉnh), thành phố Hà Nội phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026.
Việt Nam sẽ đóng góp tích cực và trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững

Việt Nam sẽ đóng góp tích cực và trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững

Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung về kết quả chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Cuộc khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chúc Tết lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chúc Tết lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô

Trước thềm Giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã tới thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đang làm nhiệm vụ giữ gìn bình yên cho nhân dân đón Tết.
Thư chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

Thư chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội xin gửi tới quý vị thư chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.
Xem thêm
Phiên bản di động