Ứng viên đại biểu Quốc hội khoá XV tiếp xúc cử tri Đan Phượng

(LĐTĐ) Mới đây, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri huyện Đan Phượng với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, thuộc đơn vị bầu cử số 05.
Đan Phượng quán triệt phương châm “chống dịch như chống giặc” Đan Phượng: Hội Cựu chiến binh phát huy vai trò quan trọng trong công tác bầu cử Đánh thức tiềm năng du lịch tại Đan Phượng

Trước tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, hội nghị tiếp xúc cử tri lần này được tổ chức theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến 16 xã, thị trấn với trên 400 cử tri trên địa bàn huyện. Các đại biểu dự Hội nghị đều được yêu cầu đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay, ngồi giãn cách.

undefined
Các ứng cử viên tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV tiếp xúc cử tri tại huyện Đan Phượng.

Tại hội nghị, cử tri trong huyện đã nghe đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của 05 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV (đơn vị bầu cử số 7 Huyện Đan Phượng, Phúc Thọ, Ba Vì và thị xã Sơn Tây) gồm các ông, bà: Ông Trần Việt Anh - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội; Bà Trần Thị Nhị Hà - Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ cơ quan, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội; Bà Phạm Thị Thanh Mai - Thành uỷ viên, Bí thư Thị uỷ Sơn Tây; ông Nguyễn Trung Thành - Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Sơn Tây; bà Ngô Thanh Thuỷ - Bác sỹ Y khoa cộng đồng và dinh dưỡng Trung tâm Y tế quận Tây Hồ.

Trong không khí dân chủ, bình đẳng, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình, các ứng cử viên bày tỏ mong muốn nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri; khẳng định nếu được cử tri tin tưởng bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ phát huy kiến thức và kinh nghiệm, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Đại biểu Quốc hội; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, với chính quyền địa phương; tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của Nhân dân bằng nhiều hình thức, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền và Quốc hội những vấn đề mà cử tri quan tâm…

undefined
Ứng cử viên đại biểu Quốc hội Trần Việt Anh trình bày chương trình hành động của mình với cử tri huyện Đan Phượng.

Đưa ra chương trình hành động của mình, ứng cử viên Trần Việt Anh khẳng định, nếu được tín nhiệm sẽ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tập trung thực hiện những mục tiêu cụ thể về văn hóa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, gìn giữ giá trị Thủ đô ngàn năm văn hiến và anh hùng, bản sắc văn hóa Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội; tuyên truyền, quảng bá và giới thiệu giá trị văn hóa truyền thống của Hà Nội và đất nước ra toàn cầu với hình ảnh Việt Nam - điểm đến thân thiện, hấp dẫn và an toàn; thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp văn hóa… Ứng viên cũng hứa sẽ tập trung nghiên cứu, đóng góp ý kiến, đưa ra chiến lược, chính sách phát triển văn hóa bền vững của Thủ đô và đất nước.

Trong khi đó, ứng cử viên Trần Thị Nhị Hà hứa với cử tri nếu được bầu là đại biểu Quốc hội sẽ tham gia sâu vào quá trình xây dựng chính sách, xây dựng pháp luật tại Quốc hội để đổi mới và hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển, nhằm tạo cơ hội thuận lợi cho mọi người dân được bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe với chất lượng ngày càng cao, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bà Hà khẳng định, phát huy vai trò nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội sẽ tích cực trong việc đề xuất, đảm bảo các vấn đề giới, lồng ghép vấn đề giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trong quá trình xây dựng chính sách, xây dựng pháp luật, trong quá trình giám sát việc thi hành pháp luật.

“Nếu nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri bầu tôi trúng cử vào đại biểu Quốc hội, tôi nguyện đem hết sức mình, phát huy những kiến thức, kinh nghiệm qua các hoạt động thực tiễn của bản thân để thực hiện tốt vai trò của người đại biểu Quốc hội, tham gia đầy đủ, có trách nhiệm và chất lượng các phiên họp của Quốc hội, tích cực góp phần vào quá trình đổi mới và nâng cao năng lực, hiệu quả của Quốc hội, vì mục tiêu tối thượng phụng sự lợi ích quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc Nhân dân” - ứng cử viên Trần Thị Nhị Hà cho hay.

undefined
Ứng cử viên Trần Thị Nhị Hà hứa với cử tri nếu được bầu là đại biểu Quốc hội sẽ tham gia sâu vào quá trình xây dựng chính sách, xây dựng pháp luật tại Quốc hội để đổi mới và hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, ứng cử viên Phạm Thị Thanh Mai cho biết, nếu được tín nhiệm, sẽ phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chuyển tải những nội dung còn bất cập trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, mang tiếng nói thực tiễn ở cơ sở đến với diễn đàn Quốc hội; cầu thị, lắng nghe nhiều ý kiến của nhân dân; tích cực đề xuất cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù; góp phần bổ sung hoàn chỉnh Luật Thủ đô, trình Quốc hội thông qua, tạo điều kiện để Thủ đô phát triển nhanh và bền vững; đồng thời, mong các cử tri động viên, cổ vũ, chia sẻ khó khăn và giám sát, kiểm tra đại biểu Quốc hội thực hiện chương trình hành động của mình.

Còn theo ứng cử viên Nguyễn Trung Thành, nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ gắn bó sâu sát và thường xuyên với cử tri thành phố, cử tri đơn vị bầu cử để hiểu và phản ánh đầy đủ những bức xúc, trăn trở, đóng góp và nguyện vọng của nhân dân cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước; tích cực phản ánh và đấu tranh khắc phục tình trạng cán bộ công chức, viên chức thiếu trách nhiệm, tham nhũng, lãng phí gây ảnh hưởng trực tiếp tới xây dựng bộ máy Nhà nước; tham gia các chương trình phát triển kinh tế của thành phố; phát huy chức trách, nhiệm vụ, tập trung xử lý vấn đề đất đai và quy hoạch theo nguyên tắc bảo đảm hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, người dân và xã hội.

undefined
Trước tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, hội nghị tiếp xúc cử tri lần này được tổ chức theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến 16 xã, thị trấn với trên 400 cử tri trên địa bàn huyện.

Ứng cử viên Ngô Thanh Thủy trình bày chương trình hành động và cho biết, nếu được cử tri huyện Đan Phượng tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu làm đại biểu Quốc hội, sẽ cố gắng phát huy tốt khả năng và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, đưa các ý kiến cử tri tới diễn đàn Quốc hội; thảo luận trong các kỳ họp, cũng như chuyển đến các cơ quan chức năng quản lý xem xét giải quyết theo quy định; đưa ra đề xuất lên Quốc hội về tập trung nhân lực và vật lực của ngành Y tế để phát triển các trung tâm y tế, các phòng khám đa khoa, giúp người dân có được sự chăm sóc tốt nhất về y tế ngay từ cơ sở...

Sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, các cử tri trong huyện đã bày tỏ sự tán thành và đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời bày tỏ mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ thực hiện đúng chương trình hành động. Trong đó cử tri Đan Phượng kiến nghị các vấn đề liên quan đến vấn đề quy hoạch, phát triển đô thị, hạ tầng, y tế, giáo dục; có những cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để huyện phát huy lợi thế của địa phương sớm hoàn thành mục tiêu đưa huyện trở thành Quận mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Nên xem

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.

Tin khác

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) gửi Công văn số 454/ CATTT-ATHTTT đến các công ty chứng khoán yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

(LĐTĐ) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thống nhất thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, để các cơ quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc tiếp theo.
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

(LĐTĐ) Ngày 27/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị phối hợp với Báo Quân đội nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động