Dần khẳng định vai trò của công nghiệp văn hóa

Dần khẳng định vai trò của công nghiệp văn hóa

(LĐTĐ) Vừa qua, Hội thảo quốc gia “Đánh giá 5 năm thực hiện chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa 2016-2021” được tổ chức, đã đánh dấu một bước chuyển mới về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam. Đây là thời điểm các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam cần được đầu tư đúng mức, phát triển có trọng tâm để trở thành động lực, mục tiêu của sự phát triển bền vững.
Cao điểm kiểm tra, xử lý các vi phạm kinh doanh vận tải ô tô

Cao điểm kiểm tra, xử lý các vi phạm kinh doanh vận tải ô tô

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội thông tin, thời gian qua, hiện tượng “xe dù, bến cóc”, xe hợp đồng trá hình vận chuyển hành khách như tuyến cố định… xuất hiện trở lại. Để chấn chỉnh, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, xử lý dứt điểm hiện tượng trên.
Chốt tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4

Chốt tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4

(LĐTĐ) Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa ban hành nêu rõ: “Gắn xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu không hoàn thành đúng tiến độ giải phóng mặt bằng để ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án”.
Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới

Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới

(LĐTĐ) Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên không phải là một vấn đề mới, nhưng việc xây dựng các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là một vấn đề được Trung ương, Thành ủy xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các cấp ủy Đảng, là yếu tố quyết định đến sự nghiệp của Đảng.
Kế hoạch định hướng xây dựng nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2026

Kế hoạch định hướng xây dựng nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2026

(LĐTĐ) Ngày 14/9/2022, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch về “Định hướng xây dựng nghị quyết của HĐND Thành phố khóa XVI, giai đoạn 2022-2026”.
Tìm giải pháp khai thác vốn ẩn trong đất đai của Hà Nội

Tìm giải pháp khai thác vốn ẩn trong đất đai của Hà Nội

Lợi ích liên quan đến thu nhập từ đất đai đang phân bổ không hợp lý, Nhà nước cũng thiệt, dân có người lợi, người thiệt, còn nhà đầu tư hầu hết được lợi. Đưa ra quan điểm này, GS.TSKH. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, ông sẽ có những góp ý về chính sách đất đai đối với Hà Nội trong dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).
Nhiều hiện vật quý tại trưng bày “Đông Kinh - Lam Kinh thời Lê”

Nhiều hiện vật quý tại trưng bày “Đông Kinh - Lam Kinh thời Lê”

(LĐTĐ) Ngày 13/9, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, tỉnh Thanh Hoá, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Ban Quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh tổ chức trưng bày “Đông Kinh - Lam Kinh thời Lê” nhằm làm sáng rõ mối liên hệ giữa Đông Kinh và Lam Kinh từ lịch sử đến hiện tại.
Thanh niên Thủ đô học kỹ năng phòng cháy, chữa cháy

Thanh niên Thủ đô học kỹ năng phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 13/9, Thành đoàn Hà Nội tổ chức tập huấn công tác phòng, chống cháy nổ, tai nạn thương tích; tổ chức diễn tập các phương án cứu hộ, xử lý tình huống cháy nổ, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn cho gần 200 đoàn viên, thanh niên Thủ đô.
Giao chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công hằng tháng tới từng chủ đầu tư

Giao chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công hằng tháng tới từng chủ đầu tư

Theo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu giao chỉ tiêu giải ngân hằng tháng tới từng chủ đầu tư, hoàn thành trước ngày 15/9/2022. Các chủ đầu tư không hoàn thành chỉ tiêu giải ngân phải giải trình trước tập thể và là cơ sở để xem xét giao kế hoạch đầu tư công năm 2023 của đơn vị.
Hà Nội tổ chức Tuần lễ du lịch Golf 2022 vào tháng 10 tới đây

Hà Nội tổ chức Tuần lễ du lịch Golf 2022 vào tháng 10 tới đây

(LĐTĐ) Sự kiện Tuần lễ du lịch golf Hà Nội 2022 sẽ được Hiệp hội du lịch golf Việt Nam, Sở Du lịch Hà Nội, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức trong tháng 10/2022 tại sân golf Đồng Mô, Legend Hill, Minh Trí, Sky Lake, Long Biên…
[Infographic] Hà Nội chi 257,859 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ, nhân viên y tế

[Infographic] Hà Nội chi 257,859 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ, nhân viên y tế

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về Quy định mức hỗ trợ, động viên đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc Thành phố.
Đời sống nhân dân huyện Mỹ Đức ngày càng được nâng cao

Đời sống nhân dân huyện Mỹ Đức ngày càng được nâng cao

(LĐTĐ) Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và sau 6 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội, nhận thức của cấp ủy về vai trò, vị trí, trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đã có chuyển biến rõ nét; đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.
“Thần tốc” giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4

“Thần tốc” giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4

(LĐTĐ) Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô đi qua 7 quận, huyện của thành phố Hà Nội gồm: Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín và Hà Đông có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn. Để hoàn thành đúng tiến độ được giao, các địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đường Vành đai 4 cấp huyện, từ đó lên kế hoạch kiểm đếm tài sản, cắm mốc giới phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.
Nâng ý thức, tạo thói quen phân loại rác tại nguồn

Nâng ý thức, tạo thói quen phân loại rác tại nguồn

(LĐTĐ) Phân loại rác thải tại nguồn không phải là câu chuyện bây giờ mới được đề cập. Tại Hà Nội, một số ít các địa phương đã “khởi động” vấn đề này từ nhiều năm song hiệu quả mang lại chưa được như mong muốn. Nghị định 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường được ban hành đã khẳng định, trong tương lai gần việc phân loại rác thải tại nguồn là bắt buộc. Tuy nhiên, để phân loại rác, quan trọng nhất là phải tạo cho người dân thói quen xử lý ngay tại nguồn, một khi đã phân loại thành công thì xử lý rác sẽ thành công.
Nâng tầm và gìn giữ di sản Hoàng thành Thăng Long

Nâng tầm và gìn giữ di sản Hoàng thành Thăng Long

Kể từ khi Hoàng thành Thăng Long được phát lộ, đã có nhiều nỗ lực của Thành phố nói chung và Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội nói riêng trong công tác trùng tu, gìn giữ và phát huy giá trị khu di sản này.
Trải nghiệm du lịch sinh thái ở Thạch Thất

Trải nghiệm du lịch sinh thái ở Thạch Thất

(LĐTĐ) Du lịch sinh thái đã và đang là hướng phát triển phổ biến của nhiều huyện ngoại thành Hà Nội, trong đó có huyện Thạch Thất. Với lợi thế về không gian, cảnh quan và những vùng đất đai trù phú, huyện Thạch Thất đã và đang phát triển các khu du lịch sinh thái kết hợp với trải nghiệm văn hóa để thu hút và “níu” chân du khách lưu trú lâu hơn.
Giải quyết “nút thắt” quan trọng cho Dự án đường Vành đai 4

Giải quyết “nút thắt” quan trọng cho Dự án đường Vành đai 4

(LĐTĐ) Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô kỳ vọng sẽ tạo không gian phát triển mới, giải quyết các vấn đề tồn tại của thành phố Hà Nội, cũng như khai thác tiềm năng, thế mạnh của các địa phương khác bền vững. Do đó, với vai trò là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện, Hà Nội cần có những giải pháp tháo gỡ, triển khai đồng bộ kịp thời để dự án sớm đưa vào khai thác sử dụng.
Xóa nỗi lo mất an toàn bữa ăn bán trú

Xóa nỗi lo mất an toàn bữa ăn bán trú

(LĐTĐ) Tại các cơ sở giáo dục, an toàn thực phẩm (ATTP) là vấn đề vô cùng quan trọng vì liên quan trực tiếp đến sức khỏe, sự phát triển thể chất, trí tuệ của học sinh. Xác định tầm quan trọng của việc bảo đảm ATTP trong trường học, thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo cùng ngành Y tế luôn chú trọng, quan tâm thực hiện nghiêm các điều kiện bảo đảm ATTP, đặc biệt là tại các trường có tổ chức nấu ăn bán trú.
Thành phố Hà Nội tiếp tục hỗ trợ 50% học phí cho cả năm học 2022-2023

Thành phố Hà Nội tiếp tục hỗ trợ 50% học phí cho cả năm học 2022-2023

(LĐTĐ) Trong bối cảnh sau 2 năm đại dịch, đời sống nhân dân vẫn còn khó khăn, thành phố Hà Nội dùng ngân sách để bù đắp phần chênh lệch tăng so với năm học trước và tiếp tục hỗ trợ 50% học phí cho cả năm học 2022-2023 như mức hỗ trợ năm học 2021-2022.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động