Đời sống nhân dân huyện Mỹ Đức ngày càng được nâng cao

(LĐTĐ) Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và sau 6 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội, nhận thức của cấp ủy về vai trò, vị trí, trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đã có chuyển biến rõ nét; đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.
Huyện Mỹ Đức đón nhận Quyết định công nhận Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức xếp hạng II Huyện Mỹ Đức: Kiểm tra tình hình thực hiện chính sách pháp luật lao động tại các doanh nghiệp

Mới đây, theo đánh giá của đoàn kiểm tra Thành uỷ Hà Nội, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố Hà Nội” và sau 6 năm Chỉ thị 15-CT/TU ngày 16/12/2016 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội", nhận thức của cấp ủy về vai trò, vị trí, trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại huyện Mỹ Đức đã có chuyển biến rõ nét.

Qua rà soát, từ năm 2017 đến tháng 8/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đưa 11 tổ chức cơ sở Đảng vào diện quan tâm củng cố (trong đó có 5 tổ chức cơ sở đảng thuộc diện Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi, đôn đốc; 6 tổ chức cơ sở đảng Ban Chỉ đạo của huyện theo dõi, đôn đốc).

Trên cơ sở thực hiện nghiêm 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết 15 và Hướng dẫn 05 của Ban Tổ chức Thành uỷ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc, trách nhiệm nêu gương nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp; nâng cao chất lượng ban hành các văn bản; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý dứt điểm nhiều việc khó, việc mới, việc phức tạp, nhiệm vụ đột xuất phát sinh trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng; coi trọng dân chủ trong Đảng gắn với việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, mở rộng đối thoại, chất vấn giữa lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân về những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dư luận trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; an ninh quốc phòng, đời sống dân sinh; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm về an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội…

Đời sống nhân dân huyện Mỹ Đức ngày càng được nâng cao
Diện mạo Mỹ Đức ngày càng đổi thay (Ảnh: M.Phương)

Vì vậy, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 15, mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 song kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá, thu ngân sách vượt chỉ tiêu mức cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành thương mại, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp: thu nhập bình quân đầu người đạt 53,9 triệu đồng/người; đời sống nhân dân trên địa bàn huyện được nâng lên.

Huyện hoàn thành xây dựng 21/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới; huyện có 5 tiêu chí đạt và 4 tiêu chí cơ bản đạt chuẩn huyện nông thôn mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng đã có chuyển biến rõ rệt, 10/11 tổ chức cơ sở đảng cần quan tâm củng cố đã đủ điều kiện đưa ra khỏi danh sách Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 15 và nghị quyết 15 các cấp theo dõi, đôn đốc; hệ thống chính trị ngày càng ổn định, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được củng cố và nâng lên rõ rệt, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng thiết thực, cụ thể.

Trong 6 năm thực hiện Chỉ thị 15, UBND huyện đã thực hiện 335 ngày tiếp công dân theo lịch, tiếp 2.724 lượt công dân với tổng số 162 vụ việc. Bên cạnh đó, Huyện ủy - UBND huyện đều thành lập Tổ ứng trực tiếp công dân trong thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ Thành phố XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Văn phòng Huyện uỷ, Công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Toà án nhân dân huyện... đều phân công cán bộ thực hiện việc tiếp công dân nhằm kịp thời tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Kết quả tổng số lượt tiếp công dân 5.632 lượt với tổng số 216 vụ việc thuộc thẩm quyền.

Qua giải quyết khiếu nại đã trả lại quyền lợi cho 1 công dân 838m2 đất tại xã Thượng Lâm; khôi phục quyền lợi cho 1 công dân 1 suất tái định cư; thu hồi, hủy bỏ 1 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với lý do ban hành quá thời hiệu xử phạt. Số đơn tố cáo tiếp nhận là 38 đơn, qua giải quyết tố cáo đã kiểm điểm, xử lý kỷ luật 4 tập thể và kiểm điểm 24 cá nhân; thu hồi tài sản, đất sai phạm đưa vào quản lý, sử dụng theo quy định…

Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, huyện Mỹ Đức đã nghiêm túc, có nhiều nỗ lực cố gắng triển khai Nghị quyết 15, Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Thành ủy. Trong thời gian tới, huyện phải tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố và phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành Thành phố; trên cơ sở ý kiến góp ý của các đồng chí trong Đoàn khảo sát thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tại buổi làm việc.

Huyện Mỹ Đức tiếp tục tăng cường công tác củng cố xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Cấp ủy đảng, chính quyền phải thực sự coi trọng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết giải quyết từng vụ việc, hạn chế khiếu kiện kéo dài phức tạp, tránh nguy cơ phát sinh các vụ việc phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh điểm nóng ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo tại cơ sở.

Quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo cần tăng cường đối thoại giữa các bên, làm rõ đúng, sai; kết luận giải quyết đúng pháp luật, khắc phục uốn nắn kịp thời những tồn tại, kiên quyết xử lý những sai phạm để tạo sự đồng thuận giữa người dân và hệ thống chính trị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố các tổ chức cơ sở đảng yếu kém, những cơ sở có những tiềm ẩn, biểu hiện phức tạp, mất đoàn kết nội bộ, buông lỏng nguyên tắc tập trung dân chủ, quản lý cán bộ, đảng viên, buông lỏng quản lý sử dụng đất đai… giải quyết ngay từ cơ sở.

N.Quyền - T.Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Tính đến 8h30 sáng 27/4, giá vàng miếng SJC trong nước quanh ngưỡng 83-85.2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn giao dịch quanh mức 74.5-76.7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới hồi phục mạnh mẽ lên ngưỡng 2.337,4 USD/ounce.
Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận tập trung cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Quận sẽ xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động.
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…

Tin khác

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Xem thêm
Phiên bản di động