Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2021: Đa dạng phương thức xét tuyển

Thời điểm này, học sinh lớp 12 trên địa bàn cả nước đang trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021. Theo công bố của các trường, sẽ có nhiều phương thức xét tuyển được áp dụng. Do đó, học sinh cần tìm hiểu kỹ đề án tuyển sinh của các trường để có thể lựa chọn phương thức phù hợp, tránh nhầm lẫn dẫn đến mất cơ hội trúng tuyển.
Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021: Ổn định để không bị xáo trộn

Kết hợp nhiều phương thức

Trong mùa tuyển sinh năm 2021, theo ghi nhận của phóng viên, hầu hết các trường đều sử dụng nhiều phương thức xét tuyển dành cho nhiều đối tượng học sinh khác nhau như: Xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, điểm học bạ, các chứng chỉ quốc tế, các giải thưởng, qua phỏng vấn... hoặc dựa trên điểm các kỳ thi riêng do chính các trường tổ chức.

Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2021: Đa dạng  phương thức xét tuyển
Đông đảo học sinh tham dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2021 vừa được tổ chức ngày 11/4 tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: P.T

Chẳng hạn, năm 2021, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển 7.420 chỉ tiêu với 3 phương thức xét tuyển chính: Xét tuyển tài năng, xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy do nhà trường tổ chức. Trong đó, nhà trường dự kiến lấy 10 - 20% chỉ tiêu từ xét tuyển tài năng, 30 - 40% chỉ tiêu từ kết quả kỳ thi đánh giá tư duy và 50 - 60% chỉ tiêu từ kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Không chỉ thế, với kỳ thi này nhà trường còn điều chỉnh theo hướng lấy một đầu điểm để xét tuyển, thay vì xét kết hợp với kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông như năm 2020.

Tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2021 vừa được tổ chức, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phong Điền (Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết, năm nay là năm thứ hai nhà trường tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực với mong muốn giúp học sinh có thêm cơ hội chứng minh năng lực và cơ hội vào trường, bởi thực tế, có nhiều học sinh trong quá trình học tập đạt kết quả tốt nhưng lại không may mắn khi thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Các học sinh có thể đăng ký tham dự làm bài kiểm tra tư duy của nhà Trường dự kiến diễn ra vào ngày 15/7, tức là sau kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông một tuần.

Năm 2021, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tuyển 11.250 chỉ tiêu. Nhà trường tuyển sinh theo 5 phương thức: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021; xét tuyển các thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2021 và các chứng chỉ quốc tế (SAT, A-Level, ACT, IELTS và chứng chỉ quốc tế tương đương - có trong danh mục quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội); xét hồ sơ năng lực (kết quả học tập bậc Trung học phổ thông, phỏng vấn, điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 hoặc thí sinh có bằng tú tài quốc tế) đối với một số đơn vị đào tạo có hợp tác quốc tế và chương trình dạy bằng tiếng Anh; xét tuyển thí sinh là người nước ngoài đáp ứng các yêu cầu theo quy định.

Đại học Ngoại thương cũng cho hay, năm 2021, nhà trường vẫn duy trì chỉ tiêu tuyển sinh như năm trước là 3.990 chỉ tiêu tại cả 3 cơ sở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Ninh. Đây cũng là năm nhà trường bắt đầu tuyển sinh 2 chương trình đào tạo chất lượng cao mới bao gồm: Chương trình Chất lượng cao Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp và Chương trình Chất lượng cao Tiếng Anh thương mại. Bên cạnh việc dành 30% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, nhà trường sẽ tiếp tục sử dụng các phương thức xét tuyển khác như: Xét tuyển thẳng, xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế và kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, xét tuyển kết hợp giữa Chứng chỉ quốc tế và kết quả học tập dành cho thí sinh hệ chuyên và hệ không chuyên…

Em Trần Minh Phương (học sinh Trường Trung học phổ thông Quảng Oai, huyện Ba Vì) chia sẻ: “Điều em thấy mừng nhất là ngoài phương thức xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, các trường có thêm nhiều hình thức khác như xét học bạ hoặc tổ chức thi riêng... Em sẽ tận dụng tối đa các hình thức xét tuyển để vừa giảm áp lực trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, vừa có thêm cơ hội trúng tuyển đại học, cao đẳng”.

Cơ hội vào đại học không giảm

Trước lo lắng của học sinh cho rằng, năm nay, học sinh tuổi Quý Mùi tăng đột biến nên cơ hội trúng tuyển đại học có thể giảm so với năm trước, tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2021 vừa được tổ chức, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng (Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã thông tin về vấn đề này. Theo Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thống kê sơ bộ số lượng học sinh lớp 12 năm nay và thấy không có sự biến động đột biến so với năm trước. Bên cạnh đó, chỉ tiêu của các cơ sở đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý giữ ổn định. Vì vậy việc xét tuyển vào các trường dự báo không có xáo trộn nhiều.

Vừa qua, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2021. Trong khuôn khổ Ngày hội, các em học sinh cùng các bậc phụ huynh đã được các chuyên gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chuyên gia tuyển sinh của các trường cung cấp những thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2021; kinh nghiệm ôn thi hiệu quả; cách chọn ngành nghề, chọn trường phù hợp; phương thức tuyển sinh của các trường, môi trường đào tạo...

Cùng với đó, học sinh cũng được tiếp cận thông tin dự báo nhu cầu nhân lực của các lĩnh vực, ngành nghề trong tương lai; những thay đổi về cơ cấu ngành nghề trong bối cảnh số hóa mạnh mẽ...

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo (Giám đốc Trung tâm khảo thí, Phó Trưởng ban Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng thông tin thêm: Năm 2020 có khoảng 930.000 thí sinh thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, trong đó khoảng 650.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học. Tỷ lệ chỉ tiêu các trường tuyển được đạt khoảng 72-74%. Nếu năm nay số thí sinh có tăng hơn, các trường có thể tuyển đủ 100% chỉ tiêu thì cơ hội của thí sinh cũng không bị sụt giảm. Tuy nhiên, các thí sinh cần lưu ý rằng, cơ hội chủ yếu vẫn phụ thuộc vào sự nỗ lực của mỗi thí sinh.

Em Nguyễn Tuấn Minh (học sinh Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) bày tỏ: “Mặc dù được hỗ trợ nhiều hơn, trong đó có việc tăng số lần điều chỉnh nguyện vọng, song em cũng xác định phải tiếp tục cố gắng học tốt và học thật chứ không trông chờ vào sự may mắn”.

Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng cũng khuyên thí sinh: “Tương lai đang rất rộng mở với nhiều ngành, nhiều trường hấp dẫn. Điều quan trọng nhất là mỗi học sinh nên xác định rõ sở trường, thế mạnh của mình là gì. Các trường học giờ đào tạo đa ngành nên học sinh rất rộng cửa trong việc lựa chọn ngành, chọn trường theo học. Không nên từ bỏ giấc mơ của mình, điều quan trọng nhất là không ngừng cố gắng, luôn kiên định theo đuổi ước mơ và thể hiện thật tốt trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông sắp tới…”.

Được biết, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và xét tuyển vào đại học, cao đẳng sư phạm năm 2021 trên cả nước bắt đầu từ ngày 27/4 đến hết ngày 11/5. Từ nay tới khoảng thời gian đó, các thí sinh vẫn còn nhiều cơ hội để tìm hiểu, nghiên cứu kỹ trước khi đặt bút quyết định nguyện vọng./.

Phạm Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Việc tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAIE) 2026 thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.
Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Ngày 22/2, tại Trường Trung học cơ sở Tô Hiến Thành (xã Ô Diên), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ô Diên tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Mới đây, tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ ba mươi mốt), Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND (Nghị quyết số 92) ban hành quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng của thành phố Hà Nội. Với nhiều nội dung mới theo hướng mở, linh hoạt và thực chất, Nghị quyết đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hút, trọng dụng người có tài năng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, góp phần tạo nền tảng để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”.
Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội do Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức. Kỳ thi được tổ chức độc lập với quy trình xét tuyển, lấy kết quả thi làm căn cứ ở các mức độ khác nhau phục vụ xét tuyển đại học, cao đẳng.
Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành đã quy định rõ đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữa không khí Tết rộn ràng, thay vì nghỉ ngơi, nhiều học sinh lớp 9 vẫn duy trì nhịp học tập, ôn luyện đều đặn để chuẩn bị hành trang cho chặng đường quan trọng phía trước.
Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Việc triển khai thực hiện các quy định, quy tắc ứng xử trong trường học phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và của từng địa phương; qua đó từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường.
Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học hạnh phúc” giai đoạn 2026 - 2030 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; phát triển hài hòa trí tuệ, đạo đức, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần cho học sinh; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Xem thêm
Phiên bản di động